1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Khủng khiếp, up toàn tập, đọc tự hiểu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KillBull, 21/01/2010.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3017 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. KillBull

    KillBull Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không thiếu tiền lẻ trong năm mới ​
    [​IMG]

    Thời điểm này, các ngân hàng cho biết nhu cầu đổi tiền lẻ là có nhưng vẫn chưa cao.




    Gần đến Tết, nhu cầu người dân đổi tiền mệnh giá nhỏ tăng cao nên Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ cung ứng đủ tiền mệnh giá nhỏ cho các ngân hàng trong năm nay và tình hình thiếu tiền lẻ sẽ không căng thẳng như năm ngoái.


    Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, cho biết thực tế từ đầu tháng 1-2010, NHNN đã cung ứng tiền lẻ cho hầu hết các ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM có nhu cầu với đầy đủ các loại mệnh giá. Do vậy, tình trạng khan hiếm tiền lẻ trên thị trường gần như không có.


    Từ nay đến Tết, lượng tiền cung ứng ra thị trường khoảng 4.000-5.000 bao và dự kiến đầu tuần sau là cao điểm NHNN cung ứng tiền mới, mệnh giá nhỏ ra thị trường để phục vụ nhu cầu đổi tiền lẻ lì xì Tết của người dân”, ông Thắng nói.


    Đợt đổi tiền mới mệnh giá nhỏ lần này chủ yếu là tiền giấy với đầy đủ mệnh giá. Ông Thắng nói: “Năm nay, nhu cầu tiền mới sẽ không quá căng thẳng và sốt như mọi năm. Người dân nào có nhu cầu đổi tiền mới mệnh giá nhỏ, đầu tuần sau là có thể đến các ngân hàng thương mại để đổi”.


    Tuy nhiên, các ngân hàng cho biết rằng chỉ ưu tiên giải quyết một phần nhu cầu đổi tiền lẻ của những khách hàng có giao dịch thường xuyên tại ngân hàng chứ không phải đáp ứng mọi nhu cầu. Tiền mới được cung ứng cho các ngân hàng thương mại thông qua việc các ngân hàng đến rút tiền từ tài khoản tiền gửi của mình đặt tại NHNN.


    Đại diện Eximbank cho rằng hiện giờ tiền lẻ tại ngân hàng năm nay khá dồi dào, còn tiền mới thì đang đợi NHNN cung ứng và Eximbank sẽ chỉ ưu tiên đổi cho khách hàng có giao dịch với ngân hàng. “Ngân hàng sẽ không phục vụ đổi tiền lẻ cho khách hàng vãng lai, vì việc này không tính phí lại có thể gây rủi ro cho ngân hàng”, vị này nói.


    Thời điểm này, các ngân hàng cho biết nhu cầu đổi tiền lẻ là có nhưng vẫn chưa cao.
  2. KillBull

    KillBull Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    0
    3 yếu tố giúp TTCK hấp dẫn hơn ​
    [​IMG]

    Để thị trường chứng khoán có sức hút với NĐT nước ngoài cần hội đủ 3 yếu tố: tính hiệu quả; tính minh bạch; và tính ổn định của thị trường.



    Tại buổi Họp báo công bố Chương trình “Lessons from Change” (các bài học rút ra từ khủng hoảng) diễn ra chiều 19/01/2010 do Công ty Ernst & Young Việt Nam tổ chức, hai Đồng Chủ tịch Ernst & Young khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, ông David Tak – Kei Sun, ông Jim Hassett và ông Trần Đình Cường – Tổng Giám đốc Ernst & Young Việt Nam đã trao đổi với các phóng viên Việt Nam về những vấn đề liên quan đến Việt Nam.



    *Ông có lời khuyên gì đối với Việt Nam làm thế nào để thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài?


    Ông David Tak – Kei Sun: Không riêng gì thị trường chứng khoán Việt Nam mà tất cả các thị trường khác trên thế giới cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố để đảm bảo trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Đó là tính hiệu quả; tính minh bạch; và tính ổn định của thị trường.


    Tính hiệu quả được quyết định bởi nền tảng của thị trường như nền tảng công nghệ, thông tin, hệ thống thanh toán, hệ thống lưu ký…


    Về tính minh bạch của thị trường, ở đây có hai khía cạnh. Thứ nhất, về giác độ thị trường cần có sự minh bạch trong việc công bố về giá cũng như kết quả giao dịch. Thứ hai là về phía các doanh nghiệp niêm yết, họ phải đảm bảo có hệ thống công bố thông tin; kế toán; tài chính minh bạch và kịp thời. Chúng tôi rất ủng hộ Chính phủ Việt Nam và các cơ quan hữu quan trong thời gian tới sẽ có các biện pháp để đưa các chuẩn mực kế toán tài chính của Việt Nam gần gũi và thống nhất hơn đối với các chuẩn mực quốc tế.




    Với kinh nghiệm chúng tôi thấy được từ các thị trường khác, vấn đề cải thiện quản trị công ty cũng là một yếu tố rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của thị trường. Việt Nam cũng đang có những bước đi rất tích cực để nâng cao hiệu quả quản trị của các DN.



    Về tính ổn định của thị trường, rõ ràng thị trường chứng khoán cần phải được điều tiết bởi một loạt những quy định rõ ràng, minh bạch. Đặc biệt, thị trường cần phải đảm bảo tính “có thể đoán trước”. Các cơ quan quản lý cũng cần có những biện pháp để đối phó với những rủi ro dễ gây đổ vỡ trên thị trường.


    *Ernst & Young đánh giá thế nào về khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,5% trong năm 2010? Đâu là thách thức lớn nhất Việt Nam sẽ phải đối mặt để đạt được mục tiêu này?


    Ông Trần Đình Cường: Chúng tôi tin Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2010 với những triển vọng tích cực. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với Việt Nam là cần phải cải thiện về cơ sở hạ tầng; cải thiện về cán cân thương mại trong xuất nhập khẩu theo hướng tăng dần kim ngạch xuất khẩu; bình ổn tỷ giá hối đoái; nâng cao tính hiệu quả của các DN Việt Nam; nâng cao tính hiệu quả trong chi tiêu công để giảm nguy cơ lạm phát.


    Ngoài ra, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khác như: thâm hụt ngân sách nhà nước ngày càng tăng, tình trạng bong bóng của thị trường bất động sản, biến động của thị trường chứng khoán, sự thu hẹp của FDI… chưa kể đến việc kinh tế toàn cầu sẽ mất thêm 1 – 2 năm nữa để phục hồi.



    *Hiện nay vẫn còn có những ý kiến lo ngại rằng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới chưa thực sự qua đi. Điều đó có nghĩa cuộc khủng hoảng lần này đi theo mô hình chữ “W” và sẽ lại chạm đáy trong năm 2010. Ernst & Young có bình luận gì về điều này?


    Ông Jim Hassett: Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về việc có xảy ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu mới hay không. Nhưng riêng khu vực châu Á thì chúng tôi tin tưởng rằng khu vực châu Á đang làm tốt hơn các khu vực khác trên thế giới. Chính phủ của các nước châu Á đã điều hành nền kinh tế của mình thoát khỏi suy thoái sớm hơn và đạt tốc độ tăng trưởng GDP tốt hơn nhiều so với các nước phát triển khu vực Âu Mỹ. Với những dấu hiệu mà chúng ta đang thấy, rõ ràng nền kinh tế toàn cầu đang hồi phục và sự hồi phục này sẽ còn tiếp tục kéo dài.



    Ông David Tak – Kei Sun: Gói kích cầu của các Chính phủ đã giúp phục hồi nền kinh tế nhưng cũng tạo ra những áp lực về giá cả đối với thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản…Nhìn chung nền kinh tế toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn yếu và chưa phục hồi mạnh. Tuy nhiên châu Á đã và đang làm rất tốt nên tôi nghĩ triển vọng của châu Á sẽ sáng sủa hơn.



    *Cuộc khủng hoảng đã đặt ra nhu cầu cần thiết của việc tái cấu trúc các doanh nghiệp để đáp ứng được những đòi hỏi sau khủng hoảng?


    Ông David Tak – Kei Sun: Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại Trung Quốc, tôi thấy rằng nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng. Trong những năm qua Chính phủ đã đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc nền kinh tế để đạt được hiệu quả cao hơn. Tôi tin rằng Chính phủ Việt Nam đã và đang đi đúng hướng trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế để giúp cho các DN Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao hơn không chỉ trong khu vực mà còn trên thị trường thế giới.


    Để tiến hành tái cấu trúc DN, thông thường phải mất 4 giai đoạn để DN có thể cạnh tranh cao hơn. Trong 4 giai đoạn đó, giai đoạn đầu tiên là tái cấu trúc, trong quá trình này các DN thường phải cắt bỏ những mảng, bộ phận không mang lại hiệu quả cho hoạt động của DN. Tuy nhiên, đối với Chinh phủ thì đây là một thách thức không nhỏ bởi bên cạnh tính hiệu quả của nền kinh tế còn là việc bảo vệ người lao động nhằm đảm bảo an sinh xã hội.



    Giai đoạn thứ hai là giai đoạn sắp xếp lại từ một DN mới sẽ tạo ra một pháp nhân mới. Trong quá trình sắp xếp lại như vậy thường phải thực hiện những công tác định giá, thậm chí phải sửa đổi hoặc đề ra những quy định mới về Luật Doanh nghiệp và xác định được cổ đông chiến lược của DN.



    Giai đoạn thứ ba, phải công bố thông tin về DN mới trong bản cáo bạch, trong đó mô tả về hoạt động SXKD và tình hình tài chính của DN đó.



    Giai đoạn thứ tư là giai đoạn thu hút vốn, các công ty đại chúng thường chọn phương thức phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu để đạt được mục tiêu này.



    *Xin cảm ơn các ông!
  3. thehero01

    thehero01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Toàn nói phét.
    Cấp ít thì dân chùa Hà , Phủ Tây hồ mới có nước sit chớ
  4. THX

    THX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Đã được thích:
    6
    [​IMG]

    Con bé ngoài cùng trông wen wen
  5. Hunterelite

    Hunterelite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Đã được thích:
    0
    ấy à???
  6. VNindexpro

    VNindexpro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Đã được thích:
    0
    thế này thì mấy bà đổi tiền lẽ ăn chênh lệch sạt nghiệp
  7. wildhorse09

    wildhorse09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác nên đổi nick chứ để nick này hô up không ổn tý nào...[r24)]
  8. KillBull

    KillBull Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    0
    BVH lướt đã xong hôm nay cơ cấu qua RAL, FDC[r2)][r2)]
  9. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Giảm LSCB thật không ??????????????????????????????


    Thống đốc NHNN bác tin đồn về lãi suất cơ bản ​
    [​IMG]

    Nhiều dự đoán cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng lãi suất cơ bản vì tình hình huy động vốn khó khăn của các ngân hàng với mức lãi suất như hiện nay.




    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu xác nhận với TBKTSG Online rằng những tin đồn về điều chỉnh tăng hay giảm lãi suất cơ bản thời gian gần đây là không đúng sự thật vì chưa có cơ sở để điều chỉnh lãi suất cơ bản.
    Theo ông Giàu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước đến nay vẫn chưa có nên chưa có thể nói được định hướng của lãi suất cơ bản sắp tới là như thế nào. Ông Giàu cũng bác bỏ tin đồn về khả năng tiếp tục giảm dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng đối với các tổ chức tín dụng.
    Gần đây trên thị trường, đặc biệt là những nhà đầu tư chứng khoán đang trông đợi thông tin về lãi suất cơ bản thời gian sắp tới. Nhiều dự đoán cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng lãi suất cơ bản vì tình hình huy động vốn khó khăn của các ngân hàng với mức lãi suất như hiện nay. Tuy nhiên, khi có thông tin về chỉ số giá tiêu dùng của TPHCM tháng 1 là 1,27% và dự báo CPI cả nước dưới 1,5% thì có tin đồn cho rằng khả năng tăng lãi suất cơ bản sẽ không cao và có thể sẽ giảm.
    Thống đốc Ngân hành Nhà nước khẳng định những tin đồn như trên chỉ là những là tin đồn thất thiệt, không có cơ sở.
    Theo Thủy Triều
    TBKTSG
  10. G_V_C

    G_V_C Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Đã được thích:
    1.964
    8h37 phút, tín hiệu đầu phiên xấu quá các bác ạ :( có lẽ lại hứa hẹn 1 hôm giảm điểm trong mưa gió bão bùng ở HN rồi :-ss^:)^

Chia sẻ trang này