Khủng quá liệu đây có phải sự thật $$$$$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 22/03/2021.

2226 người đang online, trong đó có 890 thành viên. 13:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27716 lượt đọc và 77 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Chiều nay đỗ ở 1198 là đẹp@};-
    Phiên mai vượt 1200@};-
    Đừng phải là người đến sau @};-
    https://m.baochinhphu.vn/story.aspx?did=426331
    --- Gộp bài viết, 22/03/2021, Bài cũ: 22/03/2021 ---
    VNE bóng dáng HAP điện đóm xây dựng nhiều quá @};-
    Gái Mại D nay có Nude ko nhỉ :D@};-
    --- Gộp bài viết, 22/03/2021 ---
    Đón sóng Q1 và ĐHCĐ nhiều em tăng bằng lần @};-
  2. nguaxichtho79

    nguaxichtho79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2014
    Đã được thích:
    1.614
    Điều đó là đương nhiên.
    BigDady1516 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Đổ 30 tỉ USD vào chứng khoán

    Theo Đài CNBC, ngay từ những ngày cuối tuần qua, các khoản trợ cấp lên tới 1.400 USD/người trong gói cứu trợ mới nhất đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhiều người Mỹ. Cùng với đó, gói cứu trợ cũng sẽ "bơm" thêm gần 20 tỉ USD cho các chương trình tiêm vắcxin và 350 tỉ USD cho các chính quyền bang, địa phương và các bộ tộc.

    Giới quan sát ước tính một phần đáng kể trong số 1.400 USD tiền trợ cấp trực tiếp cho mỗi người dân trưởng thành sẽ được đầu tư vào thị trường chứng khoán, giống như một thực tế đã từng ghi nhận về cách sử dụng tiền trợ cấp trực tiếp trong gói cứu trợ COVID-19 năm ngoái.

    Theo kết quả khảo sát qua mạng của Ngân hàng Deutsche Bank với những người dùng tài khoản môi giới online, các nhà đầu tư cá nhân (lực lượng đang ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong thị trường chứng khoán Mỹ) đang có kế hoạch sử dụng trung bình khoảng 37% khoản tiền được trợ cấp lần này để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Mức đầu tư dao động tùy vào nhóm tuổi và thu nhập của những người tham gia khảo sát.

    Ông Jim Reid, chiến lược gia nghiên cứu tại Deutsche Bank, nhận định "một khoản lớn trong tiền cứu trợ sắp tới đây của Mỹ có thể sẽ đổ vào chứng khoán".

    Bên cạnh đó, cũng có những căn cứ khác để tin rằng người Mỹ muốn đầu tư một phần tiền cứu trợ vào chứng khoán. Một cuộc thăm dò khác gần đây của Cục Thống kê dân số Mỹ cho thấy khoảng 15% trong số những người dân đã nhận được tiền cứu trợ trong bảy ngày trước đó, hoặc những người sống cùng với người được nhận tiền cứu trợ, đã dùng một phần tiền này để gửi tiết kiệm hoặc đầu tư.

    Căn cứ vào kết quả thăm dò của Deutsche Bank và những kế hoạch giải cứu nước Mỹ khỏi đại dịch của Đảng Dân chủ, ông Jim Reid ước tính gói cứu trợ mới sẽ giúp các nhà đầu tư cá nhân ở Mỹ có khoảng 30 tỉ USD tiền mặt để đầu tư chứng khoán.
    --- Gộp bài viết, 22/03/2021, Bài cũ: 22/03/2021 ---
    Thủ tướng Chính phủ đề nghị khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII
    Thanh Hương 21/03/2021
    Tập trung cao độ, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII với chất lượng tốt nhất, chặt chẽ, khoa học, đảm bảo đủ điện cho phát triển đất nước.
  4. LuckyMan1990

    LuckyMan1990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2020
    Đã được thích:
    751
    E bổ sung thêm 1 tin bom tấn nữa cho cụ
    Trong khoảng từ 1-3 tháng tới 1 quỹ tới từ Đài Loan sẽ rót 600tr $ vào ttck vn
    Các quỹ ngoại khác cũng trở lại mua ròng cùng vào thời điểm này lúc đó vni lên bao nhiêu cụ nhỉ :D
    BigDady1516 thích bài này.
  5. MrC4

    MrC4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2016
    Đã được thích:
    183
    Khách quan lên bạn ei, sống mù quáng chẳng khác chủ nghĩa dân tộc tự tôn lâu dần thành da vàng thượng đẳng hay Việt Nam thượng đẳng ah?
    thatnhudemBigDady1516 thích bài này.
  6. MrC4

    MrC4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2016
    Đã được thích:
    183
    Top 3 of 5 của Thái đã có mặt tại VN, âm thầm và thâu tóm, nếu nhìn nội địa thì rõ ràng kinh tế Thái Lan phụ thuộc nhiều vào du lịch nhưng nhìn ra ngoài khu vực Asean hay toàn cầu, thì vòi Thái Lan cũng không kém vòi TQ đâu
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Bloomberg - Dòng tiền 812 tỷ USD cuồn cuộn chảy vào thị trường châu Á

    Sự dịch chuyển này đem đến cơ hội tăng trưởng cho ngành quỹ đầu cơ châu Á vốn có quy mô khiêm tốn và chủ yếu tập trung ở Hong Kong và Singapore.

    [​IMG]

    Các quỹ đầu cơ tập trung vào thị trường châu Á đang dự đoán sẽ có 1 luồng tiền mới từ Bắc Mỹ và châu Âu đổ vào thị trường này. Các nhà đầu tư sẽ rời bỏ những tài sản Mỹ vốn đang đắt đỏ để quay sang tận dụng đà hồi phục của kinh tế Trung Quốc cũng như các nước còn lại trong khu vực.

    Khảo sát được Credit Suisse thực hiện trên hơn 200 nhà đầu tư định chế có tổng cộng 812 tỷ USD trong các quỹ đầu cơ cho thấy châu Á – Thái Bình Dương là khu vực được săn đón nhiều nhất với chỉ số nhu cầu ròng lên đến 55%, cao hơn gấp đôi so với mức 20% đối với thị trường Bắc Mỹ. Nhu cầu ròng (net demand) là hệ số được tính toán bằng cách lấy phần trăm nhà đầu tư có kế hoạch tăng tỷ trọng phân bổ danh mục tại khu vực đó trừ đi phần trăm nhà đầu tư có kế hoạch giảm tỷ trọng.

    "Những khu vực có nhu cầu nhiều nhất là chứng khoán Trung Quốc, các quỹ đầu cơ nhỏ và tín dụng tư nhân", Richard Johnston, trưởng thị trường châu Á của Albourne Partners nhận xét.

    Sự dịch chuyển này đem đến cơ hội tăng trưởng cho ngành quỹ đầu cơ châu Á vốn có quy mô khiêm tốn và chủ yếu tập trung ở Hong Kong và Singapore. Các nhà đầu tư trên toàn thế giới đang cố gắng tìm ra cách hưởng lợi từ đà tăng trưởng kinh tế của châu Á. So với mặt bằng chung toàn cầu, các quỹ đầu cơ châu Á có hiệu suất vượt trội trong thời gian gần đây.

    Johnston, người chuyên tư vấn cho các nhà đầu tư về các khoản đầu tư thay thế, cho biết một số quỹ ở Bắc Mỹ đang tăng tỷ trọng của thị trường Trung Quốc trong danh mục lên 15-20%.

    Theo dữ liệu của Preqin, tổng tài sản dưới quyền quản lý (AUM) của các quỹ đầu cơ ở châu Á Thái Bình Dương đã tăng 20% trong năm ngoái, lên 155,6 tỷ USD. Và những công ty như Dymon Asia dự đoán năm nay mức độ tăng trưởng còn cao hơn thế.

    Các biện pháp kích thích tài khóa và tiền tệ lớn chưa từng thấy mà các nước Bắc Mỹ và châu Âu tung ra cũng thôi thúc một số nhà đầu tư chuyển dòng tiền sang châu Á để tránh bong bóng trên thị trường Mỹ. Gần đây Trung Quốc đã có nhiều thay đổi luật lệ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các quỹ đầu cơ muốn đầu tư vào nước này, và đó cũng là nguyên nhân khiến nhu cầu tăng vọt.

    Lợi suất cũng đóng vai trò quan trọng. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đã tăng trưởng vượt trội so với S&P 500 trong 2 năm gần đây. Trước đợt điều chỉnh vừa qua, chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh hơn chứng khoán Mỹ trong những tháng đầu năm 2021 dù hiện tại CSI 300 đang giảm 3,9% so với mức tăng 4,2% của S&P 500.

    Cơn sốt cổ phiếu GameStop mà đã khiến các quỹ có lúc thiệt hại nặng nề trước sự tấn công của các nhà đầu tư nhỏ lẻ hung hãn cũng là một nguyên nhân khiến họ quay sang châu Á.

    Theo Kok Hoi Wong, giám đốc đầu tư của APS Asset Management, quỹ đang quản lý khoảng 3 tỷ USD, dự báo một số nhà đầu tư định chế đã bị "cháy túi" khi bán khống GameStop và AMC Entertainment sẽ rút một phần tiền khỏi Mỹ và mang chúng sang châu Á. Tại đây không có những diễn đàn hung hãn như WallStreetBets hay các ứng dụng phổ biến như Robinhood, đồng nghĩa hiện tượng bán non (short squeeze) ít có khả năng xảy ra hơn.

    "Điều này có thể bắt đầu xảy ra trong quý II hoặc quý IV. Tuy nhiên dù bạn có đang hoạt động ở châu Á, Mỹ hay bất kỳ thị trường nào, nguyên tắc cơ bản là cần phải kiểm soát rủi ro đủ tốt để không vướng vào rắc rối đó". APS cũng tránh những cổ phiếu quá "hot" và chỉ bán khống cổ phiếu của những công ty có giá trị vốn hóa lớn.
    --- Gộp bài viết, 22/03/2021, Bài cũ: 22/03/2021 ---
    Chiều đạp VIC kinh thế anh Tea :D@};-@};-@};-
    hazefx thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Việt Nam cần 33,4 tỷ USD cho phát triển lưới điện giai đoạn 2021-2030
    (Chinhphu.vn) - Theo Dự thảo quy hoạch Điện VIII, ước tính giai đoạn 2021-2030, Việt Nam cần đầu tư khoảng 33,4 tỷ USD cho phát triển lưới điện.

    Liên quan đến việc huy động nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện, theo Dự thảo quy hoạch điện VIII, giai đoạn 2021-2030, Việt Nam cần xây dựng thêm tổng cộng khoảng 86 GVA công suất trạm biến áp 500 kV và gần 13.000 km đường dây, giai đoạn 2031-2045 cần xây dựng thêm khoảng 103 GVA công suất trạm 500 kV và gần 6.000 km đường dây.

    Lưới điện 220 kV tương ứng cần xây dựng 95 GVA, gần 21.000 km đường dây và 108 GVA, hơn 4.000 km đường dây.

    Với khối lượng đầu tư xây dựng lớn, ước tính giai đoạn 2021-2030 Việt Nam cần đầu tư khoảng 33,4 tỷ USD cho phát triển lưới điện, trong đó 14,7 tỷ USD cho lưới truyền tải và 18,7 tỷ USD cho lưới phân phối.

    [​IMG]
    Hiện trung bình mỗi năm Việt Nam cần 3,4 tỷ USD cho phát triển lưới điện. Ảnh; VGP


    Cơ cấu trung bình vốn đầu tư phát triển lưới điện chiếm 27%, nguồn chiếm 73%. Theo tính toán, trung bình mỗi năm cần đầu tư khoảng 3,4 tỷ USD cho lưới điện.

    Theo đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, đây là khối lượng đầu tư cực lớn nhưng cũng tương ứng với thực tiễn tại Việt Nam, đặc biệt nếu xét đến sự phát triển nhanh chóng của năng lượng tái tạo trong khoảng 3 năm gần đây và dự báo về mức tăng gấp đôi của tổng công suất phát điện tại Việt Nam trong 10 năm tới.

    Cùng với đó, Việt Nam cũng cần đầu tư nâng cao khả năng quản lý lưới điện phức tạp, bao gồm tăng cường năng lực dự báo; phát triển thị trường cung cấp các sản phẩm phụ trợ; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông minh trong đo đạc, giám sát, kiểm soát hệ thống theo thời gian thực; đào tạo đội ngũ kỹ sư và cán bộ kỹ thuật để điều hành các hệ thống hiện đại.

    Nhằm đáp ứng yêu cầu rất lớn về nguồn vốn hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục làm việc với các đối tác phát triển và các bộ, ban, ngành để tìm kiếm thêm các gói tín dụng hỗ trợ phát triển các dự án truyền tải năng lượng trọng điểm.

    Đồng thời, thúc đẩy xã hội hóa lưới điện truyền tải, khuyến khích doanh nghiệp chủ động huy động vốn theo các hình thức khác bên cạnh vay vốn ODA, trong đó yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn tổ chức đánh giá, xếp hạng tín dụng quốc tế để có thể tiếp cận nguồn vay quốc tế mà không cần có sự bảo trợ của Chính phủ.

    Với chương trình phát triển lưới điện này, Bộ Công Thương cho rằng, lưới điện của Việt Nam sơ bộ đáp ứng được tiêu chí N-1 đối với cung cấp điện cho các phụ tải, tiêu chí N-2 đối với các phụ tải đặc biệt quan trọng. Việc áp dụng lưới điện thông minh, áp dụng công nghệ 4.0 trong truyền tải điện cũng được nghiên cứu, tính toán và đề xuất trong Quy hoạch điện VIII.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.853
    Việt Nam hiện là một thị trường đáng để đầu tư
    Phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế[/paste:font]
    Khối ngoại mua ròng 1,3 nghìn tỷ đồng trên thị trường trái phiếu Chính phủ
    Khối ngoại mua ròng hơn 40 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu niêm yết HNX
    Thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục phát triển bền vững

    HSBC đã dẫn chứng nhiều yếu tố khiến thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên hấp dẫn như: kinh tế Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19 với rất ít tổn thương, tăng trưởng GDP năm 2020 là 2,9%, trong nhóm tốt nhất thế giới, lượng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng mạnh; xuất khẩu bùng nổ; lợi nhuận của hệ thống ngân hàng ngày một tăng trưởng tốt hơn; yếu tố lạm phát thấp, tỷ giá tiền đồng ổn định; người tiêu dùng có sức mua tốt...

    Bên cạnh đó, đầu tư phát triển hạ tầng (một trong những “bàn đạp” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các quốc gia) cũng đã và đang được Chính phủ Việt Nam quan tâm.

    [​IMG]
    Diễn biến chỉ số VN-Index so với các chỉ số FTSE các thị trường mới nổi (FTSE EM), FTSE châu Á không gồm Nhật Bản (FTSE AxJ) và FTSE các thị trường khu vực Đông Nam Á (FTSE ASEAN) từ năm 2015 đến 2020. Nguồn: HSBC
    Ngoài ra, còn phải kể đến các yếu tố lợi nhuận hấp dẫn, định giá tốt, giá cổ phiếu hấp dẫn, bảng cân đối kế toán tốt và các biện pháp cải tổ thị trường làm tăng khả năng thị trường sẽ có khoảng thời gian tăng điểm kéo dài... Tất cả những yếu tố trên sẽ góp phần để thị trường Việt Nam tăng trưởng tốt trong dài hạn.

    Cũng theo HSBC, hiện Chính phủ Việt Nam đã thông qua Luật Chứng khoán và Luật Đầu tư mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo quy định mới, các biện pháp hạn chế với nhà đầu tư ngoại đã được giảm đi; một số công cụ đầu tư mới như: chứng quyền có bảo đảm (CW) và chỉ số Diamond cũng đang giúp cho nhà đầu tư ngoại có cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp đã đạt trần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

    HSBC phân tích, trong nhóm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hoá lớn nhất (VN30) chỉ có 6 cổ phiếu đã kín room ngoại. Đối với 6 cổ phiếu đã kín room ngoại này, các nhà đầu tư chỉ cần tốn thêm phí chênh lệch khi giao dịch, song chúng vẫn có tăng trưởng lợi nhuận tốt và định giá rẻ hơn so với các công ty tương tự ở châu Á. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài hiện vẫn có nhiều lực chọn cổ phiếu đáng đầu tư.




    [​IMG]
    Quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam qua các năm. Nguồn: HSBC
    HSBC tin tưởng, với những với các biện pháp cải cách, Việt Nam sẽ sớm được nâng hạng từ thị trường cận biên (FM) lên thị trường mới nổi (EM). Hiện, VN-Index đang tiếp tục phục hồi, tăng khoảng 7,5% so với đầu năm, vượt trội hơn các EM (tăng 6%) và FM toàn cầu (tăng 7%).

    Bên cạnh những đánh giá tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, tại Báo cáo, HSBC cũng giữ quan điểm lạc quan về triển vọng của Việt Nam với ước tính tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021 sẽ là 7%, áp lực lạm phát vừa phải, trung bình 3% - thấp hơn so với trần lạm phát 4% của Ngân hàng Nhà nước và VND tiếp tục ổn định.

    Về vĩ mô, HSBC cho biết, Việt Nam vẫn là một trong những câu chuyện đầu tư tốt nhất khu vực bởi không còn là quốc gia gia công trong chuỗi cung ứng thành công nhờ vị trí địa lý thuận lợi.

    Theo HSBC, Việt Nam đang tự chuẩn bị động lực tăng trưởng kinh tế riêng để ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn. Là nền kinh tế phụ thuộc xuất khẩu, về lý thuyết, Việt Nam lẽ ra phải chịu rủi ro ngoại sinh như căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hay đại dịch Covid-19 nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

    Không chỉ HSBC có đánh giá lạc quan về thị trường Việt Nam, mới đây, tại công bố xếp hạng tín nhiệm quốc gia, Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Tích cực (tăng hai bậc), giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba3 đối với các khoản phát hành bằng đồng nội tệ và ngoại tệ và các khoản vay cao cấp không được bảo đảm...
  10. ThePokerKing

    ThePokerKing Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2021
    Đã được thích:
    1.679
    hệ thống còn nghẽn ntnay thì có rẻ = 1/10 người ta cũng không mua nhé.
    méo mó, thao túng, lợi ích nhóm. Tất cả thể hiện lù lù ra rồi mà các ông còn đi hô hào rẻ với chả đắt
    BigDady1516 thích bài này.

Chia sẻ trang này