Khủng Thế giới đang trao đảo với cuộc chiến Thương Mại ------->>>> Việt Nam khéo léo vô cùng !!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 09/02/2025.

5944 người đang online, trong đó có 800 thành viên. 22:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4568 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.936
    Trump tiếp tục áp thuế với TQ, Mexico, Canada, Úc tiến tới EU:-"@};-
    Thặng dư thương mại Với Chính sách Trump cần bình đẳng để Mỹ có lợi, Các nước thặng dư cao sẽ áp thuế mạnh phiên bản Trump 2.0 ko trọn lọc hàng hóa mà tất cả các mặt hàng của các nước thặng dư với Mỹ:-"@};-
    Sự khôn khéo của Việt Nam bước đi từ khi Trump tranh cử đến khi nhậm chức, VN ta thặng dư 112 tỷ Đô với Mỹ, nhưng Chúng ta đã khôn khéo nhanh nhẹn như người Nhận Bản khi tỷ phú Nhật Bản ký hợp tác 100 tỷ đô la với Mỹ cụ thể:
    -Với các hợp tác của Tỷ Phú Phạm Nhật Vượng xây dựng nhà máy xe điện ở Mỹ tạo khoảng 10.000 việc làm khoảng 5 tỷ đô.
    - Hợp tác của Tỷ phú Trương Gia Bình với tỷ phú Hoan Nvidia
    - Hợp tác Tỷ phú Đặng Thành Tâm với tập Đoàn Trump 1.5 tỷ Hưng Yên.
    - Hợp tác với Apple Đại Bàng làm tổ
    - Đặc Biệt hợp tác tỷ Phú Phương Thảo mua hơn 64 tỷ đô Máy bay và Hệ thống mạng với tập đoàn Spayx khoảng 30.000 việc làm (2017 Tỷ phú Phương Thảo đã ký hợp đồng mua 100 máy bay với sự chứng kiến TT Trump tại Đà Nẵng)
    Cân bằng cán cân thẳng dư thương mại, chúng ta tuy là nước nhỏ nhưng nước cờ đi trước và rất rõ hoàn toàn thắng lợi trong cuộc chiến thương mại toàn cầu!
    Vì một Việt Nam Hùng Cường ! Tự hào dân tộc :drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 09/02/2025, Bài cũ: 09/02/2025 ---
    Mục tiêu tăng trưởng GDP 8% thì tăng trưởng tín dụng 18-20% sóng B CK BH dòng tài chính , ĐTC,XK sẽ tăng mạnh :drm4@};-
    ACE Chứng sỹ mạnh dạn đón sóng lớn Q1 2025 Mục tiêu 134x - 1400:drm1@};-
    (Media đang hù dọa VN bị đánh thuế nhưng điều đó sẽ ko xẩy ra đâu)
    Last edited: 09/02/2025
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.936
    Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp Tổng thống Donald Trump


    Bức ảnh bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet xuất hiện cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk được lan truyền trên các trang mạng xã hội.



    Theo TTXVN, từ ngày 9 - 11/1/2025, đoàn lãnh đạo Vietjet đã có chuyến đi thăm Hoa Kỳ để gặp gỡ hàng chục đối tác chiến lược đến từ nhiều nơi trên thế giới, tại dinh thự Mar-a-Lago trong sự kiện “Friends of Vietnam Summit” dành cho Vietjet và các đơn vị trong đoàn công tác đến từ Việt Nam, nhằm nâng cao quan hệ hợp tác song phương và đa phương.

    Cùng thời điểm, bức ảnh bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet xuất hiện cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk cũng được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Nhiều khả năng, các cuộc gặp gỡ này được diễn ra bên lề sự kiện trên.

    [​IMG]
    Hình ảnh tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp ông Donald Trump.
    Đây không phải là lần đầu tiên bà Nguyễn Thị Phương Thảo diện kiến Tổng thống Donald Trump. Năm 2017, nữ tỷ phú của Việt Nam cũng đã đón Tổng thống Mỹ tham dự Tuần lễ APEC 2017 tại khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng. Cùng năm, Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến việc ký kết đặt mua 100 máy bay 737 Max đầu tiên giữa Boeing và Vietjet. Được biết, trong năm nay, 14 chiếc máy bay 737 Max sẽ được Boeing giao cho Vietjet.

    [​IMG]
    Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo gặp tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk
    Hiện tại, Vietjet đang có những thoả thuận chiến lược với những tập đoàn hàng đầu như Boeing, GE, CFM, Pratt & Whitney, Honeywell… với tổng giá trị gần 50 tỷ USD. Bên cạnh đó các hợp tác trị giá khoảng 14 tỷ USD cũng đang được thảo luận. Những thoả thuận này đang tạo ra trực tiếp gần 500.000 việc làm cho người dân Mỹ.

    Bên cạnh đó, Vietjet cũng mở rộng hợp tác công nghệ với các tên tuổi lớn như Microsoft, Amazon Web Service, Apple, và Google. Đặc biệt, hãng đang đàm phán với SpaceX của tỷ phú Elon Musk để cung cấp giải pháp internet trên tàu bay, phục vụ đội bay hàng trăm chiếc, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

    Theo Forbes, Elon Musk hiện đang là tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản lên đến hơn 400 tỷ USD. Nhà sáng lập SpaceX cũng là người đầu tiên đạt đến cột mốc này trong lịch sử. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang là tỷ phú giàu thứ 2 Việt Nam với khối tài sản 2,8 tỷ USD, đứng thứ 1.229 thế giới.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.936
    Gặp ông Trump, CEO SoftBank hứa rót 100 tỷ USD vào Mỹ

    Bình Minh
    Động thái này cho thấy giới doanh nghiệp đang gấp rút tạo dựng mối quan hệ thân thiện với Tổng thống đắc cử Donald Trump...

    [​IMG]
    CEO Masayoshi Son của SoftBank (trái) và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Mar-a-Lago ngày 16/12 - Ảnh: AP.

    Tập đoàn đầu tư công nghệ Nhật Bản SoftBank ngày 16/12 công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD và tạo 100.000 việc làm mới ở Mỹ. Động thái này cho thấy giới doanh nghiệp đang gấp rút tạo dựng mối quan hệ thân thiện với Tổng thống đắc cử Donald Trump.
    Tỷ phú Masayoshi Son, CEO của SoftBank, xuất hiện bên cạnh ông Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida, khi hai ông chính thức công bố kế hoạch nói trên.
    “Tôi xin được chúc mừng chiến thắng vĩ đại của Tổng thống Trump”, ông Son phát biểu và nói thêm rằng ông rất “hứng thú” với kế hoạch đầu tư vào Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng ông Trump sẽ “đưa thế giới trở lại với hòa bình”.
    Về phần mình, ông Trump gọi ông Son là một “người sáng suốt” và nói kế hoạch đầu tư của SoftBank là “một biểu tượng mang tính cột mốc về niềm tin đối với tương lai của nước Mỹ”.
    “Kế hoạch này sẽ giúp đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo, các công nghệ đang nổi lên và các công nghệ khác sẽ được phát triển, gây dựng và lớn mạnh trong tương lai trên chính nước Mỹ này”, ông Trump nói.
    Ông Son - một nhà đầu tư sừng sỏ trong lĩnh vực công nghệ - đã có động thái tương tự sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Lần này, ông sẽ tập trung khoản đầu tư mới vào việc tạo ra công ăn việc làm liên quan đến AI và các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm cả những dự án tập trung vào chip và trung tâm dữ liệu - nguồn thạo tin tiết lộ với tờ Financial Times.
    Hiện chưa rõ ông Son - người đã nhiều lần thu hút sự chú ý bằng những tuyên bố đầu tư khổng lồ - có thể huy động vốn từ đâu cho cam kết đầu tư 100 tỷ USD vào Mỹ.
    Tuyên bố của ông Son được đưa ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ của Mỹ, dẫn đầu là Amazon và Meta, tài trợ mạnh tay cho quỹ tổ chức lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump vào tháng 1. Những động thái này báo hiệu nỗ lực của các Big Tech nhằm “lấy lòng” tổng thống sắp nhậm chức.
    Cùng ngày thứ Hai, ông Trump cho biết nhà sáng lập Jeff Bezos của Amazon sẽ đến gặp ông trong tuần này, đồng thời cho biết thêm rằng gần đây ông đã ăn tối với CEO Tim Cook của Apple. “Trong nhiệm kỳ đầu tiên, mọi người đều chống lại tôi. Trong nhiệm kỳ này, mọi người đều muốn trở thành bạn của tôi”, ông Trump nói.
    Vị Tổng thống đắc cử đã cam kết sẽ thúc đẩy đầu tư vào Mỹ bằng cách kết hợp giữa giảm thuế và nới lỏng quy chế giám sát. Thậm chí, ông còn hứa sẽ đẩy nhanh quá trình phê duyệt đối với các công ty đầu tư 1 tỷ USD trở lên vào nền kinh tế Mỹ.
    Giới đầu tư hy vọng kế hoạch của ông Trump sẽ mang lại cho nền kinh tế lớn nhất thế giới một cú huých tăng trưởng mới. Điều này đã thúc đẩy dòng vốn đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Mỹ kể từ sau cuộc bầu cử ngày 5/11.
    Nhưng theo giới phân tích, những lời đe dọa áp thuế quan trên diện rộng đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, ý tưởng trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép, và việc hủy bỏ các biện pháp khuyến khích sản xuất được ban hành dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đều có nguy cơ làm suy yếu những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của ông Trump.
    Sau khi ông Trump thắng cử vào năm 2016, ông Son cam kết rót 50 tỷ USD vốn đầu tư vào nền kinh tế Mỹ và tạo 50.000 công việc mới. Một nguồn thạo tin tiết lộ rằng quy mô của kế hoạch đầu tư mới nhất có thể được điều chỉnh.
    Cách đây 8 năm, ông Son đã huy động được 100 tỷ USD thông qua quỹ Softbank Vision Fund, một phần nhờ sự ủng hộ của Saudi Arabia. Số tiền đó đã được rót vào nhiều công ty công nghệ Mỹ gồm Uber và WeWork, nhưng không rõ đã có bao nhiêu công việc mới được tạo ra trong 4 năm nhờ hoạt động đầu tư đó.
    Lần này, ông Trump có thể sử dụng công ty thiết kế chip Arm - “viên ngọc quý” trong danh mục tài sản của SoftBank - như một công cụ để tạo việc làm và đầu tư vào AI trên quy mô rộng hơn.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.936
    Độc đáo món quà Thủ tướng Nhật Bản tặng Tổng thống Mỹ


    Ngày 8-2, truyền thông Nhật Bản dành sự chú ý đặc biệt tới món quà Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lần gặp gỡ đầu tiên cùng ngày.

    [​IMG]
    Bức ảnh cho thấy một chiếc mũ samurai mà Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Ningyouno Hanafusa Co.
    Chính phủ Nhật Bản cho biết, món quà là một chiếc mũ samurai vàng do Ningyouno Hanafusa Co. chế tạo riêng phục vụ chuyến thăm. Đây là công ty có trụ sở tại Tottori - tỉnh quê hương của Thủ tướng Ishiba Shigeru. Tỉnh nằm ở phía tây Nhật Bản.
    Theo hãng thông tấn Kyodo, ý tưởng về chiếc mũ samurai vàng bắt nguồn từ sự nổi tiếng của loạt phim truyền hình Shogun từng đoạt nhiều giải thưởng của Mỹ. Bộ phim lịch sử lấy bối cảnh Nhật Bản.
    Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump được biết đến rộng rãi là người thích màu kim loại vàng. Mar-a-Lago, khu dinh thự sang trọng tại Palm Beach (bang Florida) hay căn hộ trên Trump Tower tại New York của ông đều được mạ vàng khắp mọi nơi.
    Dữ liệu từ Ningyouno Hanafusa Co. cho thấy, chiếc mũ samurai có giá ước tính 168.000 yên (khoảng 1.100 USD). Mũ rộng 57 cm, cao 81 cm và sâu 48 cm.
    Chủ tịch Tomoya Hanafusa của Ningyouno Hanafusa Co. cho biết, công ty đã nhận được đơn đặt hàng từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản vào tháng 11-2024, và chỉ được thông báo rằng món đồ sẽ được trao tặng cho một nhân vật quan trọng nước ngoài.
    Thậm chí, ông Tomoya Hanafusa mới chỉ biết được sản phẩm của mình sẽ được Nhật Bản trao tặng cho Tổng thống Donald Trump cách đây vài ngày.
    Trước đây, năm 2016, khi cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo gặp gỡ Tổng thống Donald Trump ở New York ngay sau khi tỷ phú Mỹ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Món quà được chọn là một cây gậy golf vàng.
    Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tại Nhà Trắng và tuyên bố, hai nước sẽ nỗ lực giảm thâm hụt thương mại của Washington với Tokyo.
    Về phần mình, Thủ tướng Ishiba Shigeru cho biết, Tokyo quyết tâm hợp tác chặt chẽ với Washington để mang lại hòa bình cho thế giới và khẳng định với ông chủ Nhà Trắng rằng, Nhật Bản sẵn sàng tăng đầu tư vào Mỹ, nhấn mạnh tới các kế hoạch ở Mỹ của hai tập đoàn ô tô Toyota và Isuzu.
    Hai bên cũng thảo luận về nỗ lực thâu tóm Tổng Công ty thép US Steel với số tiền lên tới 14,9 tỷ USD của tập đoàn thép Nippon Steel (Nhật Bản).[/COLOR]
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.936
    Việt Nam sẽ nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Mỹ
    Thế Hải - 12/12/2024 08:12
    [​IMG]

    Việt Nam sẽ tăng nhập khẩu nhiều hàng hóa sản xuất tại Mỹ, nhằm thúc đẩy thương mại hài hòa, bền vững.
    TIN LIÊN QUAN

    Thúc đẩy thương mại hài hòa, bền vững
    Việt Nam dự kiến tăng nhập khẩu nhiều hàng hóa sản xuất tại Mỹ. Động thái này đang được thực hiện rốt ráo, nhằm thúc đẩy thương mại song phương hài hòa và bền vững.
    Thông tin về chính sách thương mại của Mỹ thời gian tới, Giám đốc điều hành AmCham Adam Sitkoff cho hay: “Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhấn mạnh sự cần thiết của các mối quan hệ thương mại cân bằng hơn. Điều này đòi hỏi cộng đồng doanh nghiệp hai nước nâng tầm giao thương và đầu tư song phương, đồng thời phối hợp với chính phủ tháo gỡ các rào cản và thách thức”.
    Bất chấp những ảnh hưởng bất lợi của thương mại toàn cầu, xung đột địa - chính trị, thương mại Việt - Mỹ vẫn đang trên đà tăng tốc. Trong 11 tháng năm 2024, thương mại 2 chiều đạt 122,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Mỹ gần 109 tỷ USD, tăng trên 26% và nhập từ Mỹ đạt 13,5 tỷ USD, tăng 7,3%.
    [​IMG]Việt Nam chủ trương thúc đẩy thương mại hài hòa, bền vững, có kế hoạch mua nhiều hơn sản phẩm hàng hóa từ Mỹ, như máy bay, chip, khí hóa lỏng (LNG) để tiến tới cân bằng thương mại. Mong doanh nghiệp Mỹ hỗ trợ để Chính phủ Mỹ công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam, gia tăng kết nối đầu tư với Việt Nam nhiều hơn, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).[​IMG]

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt
    Hợp tác trong nhiều lĩnh vực, duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi là cam kết và mong mỏi của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết: “Hướng tới thương mại song phương hài hòa, bền vững, Việt Nam có kế hoạch mua thêm các sản phẩm từ Mỹ, bao gồm máy bay, khí hóa lỏng (LNG), trang thiết bị an ninh, chip trí tuệ nhân tạo (AI)”.
    Việc tăng nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp là có cơ sở, khi nhóm năng lượng, nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường đang có dư địa lớn, bởi Mỹ đang hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn trong các dự án chuyển đổi năng lượng, cũng như các tập đoàn Mỹ đang gia tăng đầu tư vốn vào năng lượng sạch tại Việt Nam.
    Chia sẻ tại Diễn đàn Hợp tác Việt - Mỹ năm 2024 do Bộ Công thương phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức cuối tuần qua, bà Anne Benjaminson, quyền Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM nhấn mạnh: “Chúng tôi đang song hành cùng Việt Nam cải thiện năng lực quy hoạch và vận hành năng lượng, khuyến khích và huy động đầu tư tư nhân vào các dự án năng lượng sạch tiềm năng và tài trợ cho các nghiên cứu khả thi để phát triển cơ sở hạ tầng điện thiết yếu, cũng như giới thiệu các công nghệ tiên tiến và tiên phong như hệ thống pin lưu trữ năng lượng”.
    Phái đoàn Mỹ đang cùng hợp tác để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch ở Việt Nam. Song song đó, Mỹ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam để phát triển lĩnh vực thương mại số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể bán sản phẩm trực tuyến và tiếp cận các thị trường mới.
    Minh chứng cho việc hợp tác này là Biên bản ghi nhớ được ký kết gần đây giữa Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Công thương Việt Nam nhằm thực hiện một chương trình trị giá 3,2 triệu USD tập trung vào đẩy mạnh hoạt động thương mại số.
    Trong khi đó, nông nghiệp cũng là lĩnh vực có triển vọng hợp tác hiệu quả. Mỹ hiện cung cấp một lượng lớn nông sản cho Việt Nam. Đơn cử, ngành hàng rau quả đã chứng kiến sự tăng tốc nhập khẩu nhanh chóng. Trong 10 tháng năm 2024, Việt Nam nhập rau quả từ Mỹ trị giá gần 336 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.
    Trong năm ngoái, Mỹ xuất khẩu 3,1 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp sang Việt Nam, trở thành nước xuất khẩu lớn thứ 3 đối với các mặt hàng này.
    Lo gia tăng các vụ việc phòng vệ thương mại
    Quan hệ Việt - Mỹ là minh chứng cho sự bền bỉ, thể hiện qua các con số về đầu tư, thương mại và quan hệ ngoại giao đang ở thời điểm tốt đẹp nhất - quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Theo đó, đẩy mạnh thương mại, đầu tư là trọng tâm quan hệ song phương, 2 nước đang có những điều kiện rất thuận lợi để mở rộng hợp tác trong dài hạn.
    Tuy nhiên, Việt Nam cũng lo ngại khi các vụ việc phòng vệ thương mại của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam ngày một nhiều hơn.
    Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ dẫu tăng trưởng, nhưng cũng gặp không ít rào cản. Sự gia tăng về xuất khẩu, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thép, dệt may và thủy sản, đã kích hoạt nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp hay điều tra chống lẩn tránh thuế…
    Mỹ hiện là thị trường điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tổng số vụ việc phòng vệ thương mại từ trước đến nay do Mỹ điều tra là hơn 70 vụ (chiếm 25% tổng số vụ việc phòng vệ thương mại với hàng Việt Nam), với các mặt hàng chủ yếu là thép, gỗ, sợi, sản phẩm nông nghiệp gồm tôm, cá tra, mật ong.
    Từ đầu năm 2024 đến nay, Mỹ đã khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại hàng chục vụ việc với hàng hóa Việt Nam, gồm pin năng lượng mặt trời, thép CORE, sợi, đĩa giấy, sợi... chưa kể hàng chục vụ rà soát hàng năm.
    Việc Mỹ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường có thể ảnh hưởng đến kết quả điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp. Trong các vụ việc điều tra chống bán phá giá, Mỹ sử dụng chi phí của một nước thứ ba (nước thay thế) để tính giá trị thông thường trong các vụ việc chống bán phá giá, khiến mức thuế chống bán phá giá tăng cao, không phản ánh đúng thực trạng sản xuất, xuất khẩu của ta.
    “Những hạn chế tiếp cận thị trường Mỹ và tần suất các vụ việc phòng vệ thương mại ngày càng tăng đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam đang làm khó cho thương mại. Thực tế này đặt ra yêu cầu với các doanh nghiệp khi xuất khẩu qua thị trường này phải chủ động lưu trữ hồ sơ, sẵn sàng chứng minh cho các lô hàng xuất khẩu liên quan đến xuất xứ hàng hóa để tránh bị áp thuế chống bán phá giá cao.
  6. ntbcantho

    ntbcantho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2024
    Đã được thích:
    863
    Vn dư thừa nhé. Viet jet và khí hoá lỏng gàn 100 tỷ đô rồi. Vô tư nhé
    BigDady1516 thích bài này.
  7. WanBes

    WanBes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2019
    Đã được thích:
    14.002
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.936
    Chuẩn bị hàng hóa cho cú vượt 1300 nào:drm4@};-
    NiemTinBatDietWanBes thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.936
    Tổng thống Trump sẽ công bố mức thuế quan đối với nhiều quốc gia vào tuần tới

    09/02/2025 10:13​

    0:00/0:00
    0:00
    Nam miền Bắc

    (ĐTCK) Hôm thứ Sáu (7/2), Tổng thống Donald Trump cho biết có kế hoạch công bố mức thuế quan đối với nhiều quốc gia vào đầu tuần tới. Động thái tiềm tàng này là một sự leo thang lớn trong nỗ lực phá bỏ và định nghĩa lại các mối quan hệ thương mại toàn cầu theo hướng có lợi cho Mỹ.
    [​IMG]

    Tổng thống Trump không nêu rõ những quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng nhưng cho rằng đó sẽ là một nỗ lực rộng lớn cũng có thể giúp giải quyết các vấn đề về ngân sách của Mỹ.
    "Tôi sẽ công bố rằng, vào tuần tới, thương mại bình đẳng và công bằng, để chúng tôi được đối xử bình đẳng với các quốc gia khác…Chúng tôi không muốn nhiều hơn hay ít hơn", theo báo cáo của Reuters trích lời Tổng thống Trump.
    Trong khi đó, một giáo sư Trung Quốc nói với tờ Global Times hôm thứ Bảy (8/2) rằng, các biện pháp thuế quan leo thang tiềm tàng của Mỹ không chỉ làm gián đoạn thêm các nền kinh tế cụ thể đã hội nhập sâu vào hệ thống thương mại toàn cầu, mà còn có nguy cơ làm mất ổn định khuôn khổ thương mại quốc tế rộng lớn hơn, vì thuế quan chung không bắt nguồn từ các nguyên tắc thị trường mà theo logic chính trị "Nước Mỹ trên hết".
    Reuters cho biết, động thái này sẽ thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump là áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Mỹ bằng với mức thuế mà các đối tác thương mại áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Mỹ.
    Trước đó, chính quyền Trump đã công bố chính sách thuế quan đối với Mexico, Canada và Trung Quốc, ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ - động thái đã gây ra những lo ngại đáng kể trên trường quốc tế và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia và lĩnh vực kinh doanh khác nhau.
    Nhưng Tổng thống Trump đã trì hoãn mức thuế 25% đối với Mexico và Canada trong vòng một tháng, trong khi mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã có hiệu lực vào ngày 4/2 và Trung Quốc đã đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc tăng thuế của Mỹ.
    Cui Hongjian, giáo sư của Học viện Quản trị Khu vực và Toàn cầu tại Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cảnh báo rằng, các chính sách thuế quan toàn diện có thể làm xáo trộn chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, đẩy chi phí thương mại lên cao và làm suy yếu nền tảng của dòng chảy thương mại thế giới và quản trị toàn cầu.
    “Khi các biện pháp thương mại của Mỹ có khả năng leo thang, các nền kinh tế bị ảnh hưởng khác cũng đang xây dựng các chiến lược ứng phó, điều này có thể dẫn đến sự gián đoạn trong hệ thống thương mại toàn cầu, đặc biệt là làm suy yếu vai trò của các tổ chức quốc tế như WTO”, ông cho biết.
    Việc leo thang các biện pháp thuế quan sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng các cơ chế đàm phán thương mại toàn cầu, đặc biệt ảnh hưởng đến lợi ích của các quốc gia phụ thuộc nhiều vào thương mại nước ngoài và hợp tác quốc tế. Cuối cùng, điều này sẽ gây hại cho người tiêu dùng và các ngành công nghiệp của Mỹ, vì động thái này có khả năng đẩy lạm phát và chi phí thương mại lên cao.
    Tuy nhiên, cam kết vững chắc của Trung Quốc đối với hệ thống thương mại đa phương và các biện pháp thực tế của nước này nhằm tăng cường hợp tác khu vực sẽ giúp bảo vệ vị thế kinh tế của Trung Quốc và ổn định thương mại khu vực.
    “Trung Quốc không chủ động gây ra các tranh chấp thương mại và sẵn sàng giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn; tuy nhiên, Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích của chính mình trước các hành vi bắt nạt đơn phương”, He Yongqian, người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.
    Nhiều quốc gia đang chuẩn bị cho những gián đoạn tiềm ẩn và theo dõi chặt chẽ diễn biến, vì các hành động của Mỹ có thể làm đảo lộn động lực thương mại toàn cầu và có khả năng khiến các thỏa thuận thương mại hiện có rơi vào tình trạng hỗn loạn.
    Tờ Guardian cho biết rằng đối với Úc, một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện sẽ là tin xấu đối với mặt hàng xuất khẩu lớn nhất và có giá trị nhất của quốc gia này là quặng sắt.
    "Có lẽ chúng ta sẽ mất nhiều hơn được từ một cuộc chiến tranh thương mại", Warren Pearce, giám đốc điều hành của Hiệp hội các công ty khai khoáng của Úc cho biết.​
  10. Ubermensch

    Ubermensch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2024
    Đã được thích:
    192
    Bro bán KBC chưa :D

Chia sẻ trang này