Khuya ngủ cùng hàng ngon EPS 7.2K, PE:3.7,ROE:48%, giá nay nhặt 26.x,27.x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi maruno, 22/07/2016.

1843 người đang online, trong đó có 737 thành viên. 09:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2975 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. biencan69

    biencan69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2014
    Đã được thích:
    7.565
    Cụ ko có nkg thì cũng ko nên nhận xét kiểu cảm tính, ko có căn cứ như thế. Năm ngoái tlh, smc lỗ lòi thì nkg vẫn đạt lợi nhuận khá đấy cụ. Vay nkg tương đối nhiều là do đang đầu tư lớn vào nhà máy Nam kim 3, sắp ra sản phẩm trong tháng 9. 6 tháng doanh số tăng, lợi nhuận tăng khủng, eps 6 th đã đạt 6k mà cụ phán mấy quý sau lỗ thì cũng hay đấy.
  2. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    Khách hỏi, chủ trả lời:

    NKG
    Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HOSE)


    Giá hiện tại: NKG[​IMG]27.5-0.4(-1.43%)Hồ sơ công ty[​IMG] GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
    Giá vốn giảm sâu, Thép Nam Kim vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng
    [​IMG]

    Tính riêng quý 2/2016, Thép Nam Kim lãi sau thuế 237 tỷ đồng, gấp 5,2 lần cùng kỳ năm 2015.
    CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) vừa công bốbáo cáo tài chính quý 2/2016.

    Quý 2 năm nay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng đột biến 65% so với cùng kỳ, lên mức 2.175 tỷ đồng, trong đó phần lớn là doanh thu hàng bán nội địa. Quý này, các doanh nghiệp ngành thép được hưởng lợi từ chính sách tự vệ với thép nhập khẩu, nên giá thép trong nước tăng.

    Ngoài ra, giá vốn hàng bán giảm sâu (chỉ tăng 40% so với cùng kỳ trong khi doanh thu tăng 65%) do lượng hàng tồn kho giá thấp vẫn còn. Do vậy, lợi nhuận gộp cả quý tăng đột biến gấp 3 so với cùng kỳ, đạt 356 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Trong quý, công ty cũng ghi nhận hơn 28 tỷ đồng doanh thu tài chính trong khi cùng kỳ chỉ đạt 4,3 tỷ đồng. Do vậy, dù chi phí tài chính tăng 15 tỷ đồng và chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đến 9 tỷ đồng thì cuối quý, Thép Nam Kim vẫn báo lãi trước thuế 281 tỷ đồng.

    Trừ các loại thuế phí, quý 2/2016 Théo Nam Kim lãi gần 237 tỷ đồng, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm 2015 (45 tỷ đồng).

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần NKG đạt tổng 3.973 tỷ đồng, thực hiện được 51% kế hoạch được giao (7.800 – 8.000 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu hàng bán nội địa 2.360 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng doanh thu công ty; còn lại là doanh thu xuất khẩu. Lợi nhuận sau thuế đạt 302 tỷ đồng, có thể xem là hoàn thành chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao phó (300-350 tỷ đồng).

    Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên năm 2016 tổ chức vào cuối tháng 6 vừa qua, lãnh đạo công ty cho rằng, công ty có nhiều lợi thế về thuế xuất khẩu. Thuế xuất sang thị trường Malaysia của NKG là 0% trong khi rất nhiều doanh nghiệp lớn trong nước như Hoa Sen (HSG) hay Đại Thiên Lộc (DTL) phải chịu mức thuế đến 34,8%. Từ đầu năm đến hết quý 2/2016, sản lượng tiêu thụ của NKG đạt 346.000 tấn, doanh thu đạt trên 50% kế hoạch và lợi nhuận ước tính khoảng 200 tỷ đồng. Như vậy, vượt kỳ vọng, nửa đầu năm Thép Nam Kim đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

    Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 2/2016 còn 1.028 tỷ đồng, giảm 70 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; tổng cộng tài sản đạt 4.292 tỷ đồng, tăng 720 tỷ đồng so với đầu năm. Trong báo cáo tài chính kỳ này, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 920 tỷ đồng, tăng 677 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là khoản đầu tư vào dự án xây dựng Nhà máy thép Nam Kim 3. Nhà máy có tổng vốn đầu tư 2.330 tỷ đồng.
    =>Chỗ này vay nợ để làm ăn nên ko thể nói là ko tăng trưởng mạnh được? sẽ rất mạnh.

    =>Với thuế xuất sang thị trường NN có 0% trong khi HSG, DTL chịu mức thuế 34% thì giá này ko phải để đầu tư thì chắc chắn sẽ giàu



    Thạch Lâm


    Theo Trí Thức Trẻ/NKG
    --- Gộp bài viết, 23/07/2016, Bài cũ: 23/07/2016 ---
    stockbiz nhé
    Last edited: 23/07/2016
  3. hunhit646

    hunhit646 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    1.567
    vâng cám ơn bác! Về sự phát triển của NKG thì thời gian chứng minh. Ngành tôn đang chờ áp thuế tự vệ. HSG thì đầu tư cán thép. HPG thì đầu tư nhà máy tôn. "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" Thà như đầu tư trong ngành như NKG còn tốt chán! Biết đâu em nó thành hoa khôi chân dài ! :p
  4. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    hàng chất, đẳng cấp đỉnh cao nó ở chỗ tt đi hơn 4 điểm mà hiên ngang tăng 900 ở chỗ đó đấy
    ko thấy đỉnh phù vân luôn rồi.
    NKG
    Nói Không Gái.
  5. budachi0111

    budachi0111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    462
    Em múc từ hồi 15, lên 25 bán hết rồi. ấm bụng. :)):drm
    maruno thích bài này.
  6. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    ngon:drm4
  7. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.401
    [Cổ phiếu nổi bật tuần] Hơn cả HPG hay HSG, NKG đã nhân 5 lần tài khoản trong 2 năm
    Nguồn tin: BizLive | 25/09/2017 8:17:37 SA
    [​IMG]In tin |
    [​IMG]RSS |
    [​IMG]Chia sẻ Facebook

    [​IMG]
    Diễn biến giao dịch của NKG trong thời gian gần đây

    Bất chấp những áp lực pha loãng do phát hàng thêm, NKG vẫn đạt mức tăng hơn 6%, vươn lên mức giá 35.300 đồng/cổ phiếu. Nói về giá đóng cửa, NKGđã vượt qua vùng đỉnh cũ ngắn hạn được hình thành hồi đầu tháng 7 vừa qua. Đây được xem là động thái vượt ngưỡng cản tâm lý để có những bước tiến xa hơn.

    Khó có thể so sánh với HPGHSG, khối lượng giao dịch trung bình trong tuần qua chỉ ở mức hơn 500 nghìn đơn vị/phiên. Nhưng đây cũng chính là điểm hấp dẫn với những nhà đầu tư, khối lượng giao dịch không quá lớn thì tốc độ tăng giá càng mạnh khi vào “sóng”.

    Hiện tại đường giá tiếp tục vượt lên vùng mây của chỉ báo Ichimoku. Đồng thời, tín hiệu mua vẫn xuất hiện ở các chỉ báo MACD hay các đường SMA. Vượt qua vùng đỉnh ngắn hạn, NKG sẽ bước vào nhịp sóng mới.

    [​IMG]

    Xuất hiện nhóm cổ đông mới

    Hiện tại, NKG đang có 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nhưng sự chiếm lĩnh của các cổ đông sáng lập trong cơ cấu cổ đông là khá lớn tại NKG. Trong đó, ông Hồ Minh Quang và các bên liên quan chiếm giữ phần lớn; tuy nhiên tỷ lệ này đang giảm dần xuống tạo ra cơ hội cho các quỹ đầu tư và các khách hàng tổ chức khác mua vào.

    Đáng chú ý là sự xuất hiện lần đầu tiên của một quỹ đầu tư quy mô lớn - VEIL (do Dragon Capital quản lý) vào năm 2016, chiếm 15% trong cơ cấu cổ đông của NKG. Đây là kết quả của đợt phát hành cổ phiếu cho đối tác riêng lẻ huy động vốn cho việc xây dựng nhà máy Nam Kim 3 (NK3).

    [​IMG]

    Cơ cấu cổ đông của NKG

    Không dừng ở đây, tháng 07/2017 vừa qua, NKG đã được cổ đông thông qua việc tiếp tục phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược giai đoạn 2017 - 2018. Giá phát hành không thấp hơn 27.000 đồng/cổ phiếu, sẽ mang lại khoảng 810 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Và quỹ VEIL Limited quỹ thuộc quản lý của Dragon Capital cũng tiếp tục đăng ký mua 7,5 triệu cổ phiếu, chiếm 25% tổng số cổ phần phát hành thêm lần này, tương ứng số tiền chi thêm cho thương vụ này là 202,5 tỷ đồng.

    Điểm đáng chú ý nữa là đầu tư nước ngoài vào NKG tăng đột biến trong năm 2016. Cụ thể, năm 2015 tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài chỉ gần 3%, nhưng đã tăng mạnh lên 27% vào thời điểm cuối năm 2016.

    Còn lại, Chủ tịch HĐQT ông Hồ Minh Quang nắm giữ khoảng 14% số lượng cổ phiếu. Theo đánh giá của các nhà phân tích công ty Chứng khoán FPTS, ông Quang là con rể của ông Trần Xảo Cơ - Chủ tịch của Thép Hữu Liên Á Châu – doanh nghiệp một thời lừng lẫy trong ngành thép Việt Nam.

    Ổn định từ các sản phẩm truyền thống

    NKG hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tôn mạ và ống thép từ nguyên liệu thép cuộn cán nóng (HRC) và thép cuộn cán nguội (CRC). Các thành phẩm NKG đang kinh doanh hiện nay là tôn mạ kẽm, tôn mạ nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ màu và ống thép.

    Trong mảng tôn mạ, NKG duy trì vị thế là nhà sản xuất lớn thứ hai trong nhiều năm qua, chỉ đứng sau tập đoàn tôn Hoa Sen, với thị phần năm 2016 khoảng 15%. Xét về cơ cấu doanh thu năm 2016, tôn mạ các loại là sản phẩm trọng yếu chiếm hơn 70% cơ cấu đầu ra, phần còn lại là ống thép và thép CRC.

    [​IMG]

    Ngược lại, ống thép là mảng hoạt động mới bắt đầu từ năm 2012 nhưng thị phần của NKG trong mảng này liên tục tăng và đạt hơn 5% trong năm 2016.

    Về thị trường tiêu thụ, tại thị trường trong nước, NKG bán hàng mạnh nhất ở khu vực phía Nam vì các nhà máy của doanh nghiệp đều được đặt tại Bình Dương. Đối với xuất khẩu, theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam, NKG là doanh nghiệp có tỷ lệ xuất khẩu trong cơ cấu đầu ra cao nhất ngành thép Việt Nam, tỷ lệ này tăng liên tục và đạt 50% trong năm 2016.

    [​IMG]

    Thị trường tiêu thụ của NKG

    Trong đó, Tôn lạnh và tôn kẽm là hai mặt hàng chủ lực xuất khẩu trong những năm qua. Báo cáo phân tích của công ty chứng khoán FPTS cũng nêu ra, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu NKG nằm ở chất lượng cao và không bán phá giá. Sắp tới, khi nhà máy mới NK3 hoạt động 100% thì có thể tỷ trọng xuất khẩu sẽ cao hơn nữa do chất lượng và số lượng sản phẩm tôn mạ thành phẩm được nâng cao và được các thị trường khó tính dễ chấp nhận.

    Năm 2016, NKG đẩy mạnh kênh bán hàng xuất khẩu với các thị trường truyền thống tại châu Á (chiếm 75%) và một vài thị trường mới trong đó nổi bật là châu Mỹ chiếm 21% tổng doanh thu xuất khẩu. Trong đó, Indonesia chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 60% trong cơ cấu xuất khẩu của NKG.

    Động lực tăng trưởng từ nhà máy Nam Kim 3

    Tăng trưởng doanh thu của NKG đến từ việc mở rộng sản xuất - tăng số lượng thành phẩm bán ra. Trong những năm gần đây, các dây chuyền của NKG luôn hoạt động ở mức hơn 80% công suất thiết kế vì vậy NKG đã đầu tư thêm nhà máy NK3. Khi hoàn thành nhà máy mới này, tổng công suất tôn mạ của NKG sẽ đạt mốc 1,2 triệu tấn/năm.

    [​IMG]

    Các dây chuyền tại từng nhà máy của NKG

    Bên cạnh đó, trong nỗ lực khép kín chuỗi sản xuất thì công suất sản xuất thép cán nguội của NKG cũng sẽ tăng lên 1 triệu tấn khi nhà máy NK3 hoạt động 100%. Các dây chuyền mới tại NK3 ban đầu sẽ chạy với công suất 50%, sau đó sẽ tăng dần công suất vào các năm sau. Theo các công tin được cập nhật, tiến độ đưa các nhà máy mới thuộc NK3 vào hoạt động 100% là Quý I/2018.
    MAI HƯƠNG


    Cổ phiếu tăng trưởng đúng là số 1.
    --- Gộp bài viết, 25/09/2017, Bài cũ: 25/09/2017 ---
    Câu chuyện cùng cổ phiếu tăng trưởng còn nhiều nhé các bạn
    mua xong cất tủ coi như của để dành vài năm lục lại là ấm.

Chia sẻ trang này