Khuyễn nghị cổ phiếu cho tuần lễ 14/01 - 18/01

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Huynh Thuy, 14/01/2019.

2671 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 11:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3730 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. Huynh Thuy

    Huynh Thuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    156
    :)):)):)):)):))
    --- Gộp bài viết, 15/01/2019, Bài cũ: 15/01/2019 ---
    Mạnh quá bác ;););)
    --- Gộp bài viết, 15/01/2019 ---
    Xuân này em k về à bác hehe
    --- Gộp bài viết, 15/01/2019 ---
    => NT2 Dòng tiền thu gom tích cực bác, hiện tai ưu tiên nắm giữ hơn mua mới. Gía đang vào vùng chờ chốt lời chủ động từng phần. Nếu có hàng bác cứ nắm giữ canh chốt lời 50% và đặt chặn dưới cho 50% còn lại vi phạm thì chốt hết còn không thì cứ để lãi chạy.

    [​IMG]
  2. catbui1982

    catbui1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2019
    Đã được thích:
    576
    Thank bác, nay hàng của tôi mới về.
    Huynh Thuy thích bài này.
  3. Huynh Thuy

    Huynh Thuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    156
    BẢN TIN NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG THEO PP DÒNG TIỀN NGÀY 15/01/2019:

    - Diễn biến thị trường chung:
    VNINDEX kéo dài sắc đỏ từ đầu phiên, bước sang phiên chiều thị trường có sự hồi phục, chỉ số đóng cửa tại 901.8 (giảm tương ứng 0.1%). Thanh khoản vẫn ở mức thấp với 2800 tỷ. Khối ngoại mua ròng 39.15 tỷ trên sàn HOSE, chủ yếu là các mã VNM, VRE, VPB, POW, MSN, họ bán mạnh HPG và VIC. Sàn HNX khối này mua ròng 5.37 tỷ với các mã PVS, SRA.
    [​IMG]
    – Xác suất đầu tư ngắn hạn: Đường cung tiềm tàng giảm hẳn xuống 9% , đường cầu ngắn hạn đi ngang ở mức 13%. Có thể thấy bên mua đang cẩn thận hơn trước khi ra quyết định xuống tiền. Tuần này thị trường đang tiệm cận kháng cự cộng với việc đáo hạn hợp đồng tương lai khiến cho tâm lý có phần dè chừng. Bên bán cũng đã giảm lực cung, chủ yếu là vùng này vẫn chưa thích hợp với kỳ vọng. Nếu bán họ đã bán từ vùng 860đ, hiện tại nhóm này vẫn đang chờ cho giá hồi phục đến mức cao hơn, có thể là vùng 925đ.

    – Đà lan tỏa: Đà lan tỏa theo vốn hóa và thanh khoản chững lại quanh ngưỡng phiên thứ 6. Dòng tiền vẫn còn duy trì, tuy nhiên có vẻ sẽ không vào thêm. Thường khi các phiên chững lại thế này, chỉ báo sẽ sớm quay về test lại MA10 đồng nghĩa với việc thị trường điều chỉnh trong khoảng 4-6đ. Do đó, vẫn khuyến nghị NĐT xem xét chốt bớt vị thế (đặc biệt là nhóm vốn hóa) và lọc dần nhóm thanh khoản với kỳ vọng dòng tiền chuyển dịch luân phiên giữa 2 nhóm. Lưu ý rằng dư địa tăng của nhóm vốn hóa hiện không còn nhiều so với nhóm thanh khoản.

    – Kết luận: VNINDEX chart tuần vẫn đang test lại kháng cự tạo bởi EMA100 (901đ). Trong bối cảnh các thông tin vĩ mô không còn đủ tích cực để thu hút dòng tiền, thị trường vẫn sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang. Để vượt hẳn vùng kháng cự lần này cần cả yếu tố khối ngoại và tiềm lực khối nội. Do đó, các vị thế nắm giữ cổ phiếu xem xét vùng giá bán hợp lý, vị thế mua mới tùy các loại cổ phiếu sẽ có điểm mua khác nhau. Luôn đặt ngưỡng stoploss và hạn chế sử dụng margin.
    --- Gộp bài viết, 15/01/2019, Bài cũ: 15/01/2019 ---
    Vậy là có lời rồi chúc mừng bác. Gio canh chốt thôi bác.
  4. Huynh Thuy

    Huynh Thuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    156
    Khối Lượng phân kỳ, liệu đây có phải bẫy?

    [​IMG]
    _Theo chỉ báo tâm lí thị trường: Xác suất đầu tư ngắn hạn tiếp tục cho dấu hiệu tích cực, khi đường cầu (mua) đang thắng thế tuyệt đối so với đường cung (bán). Có thể thấy rằng dòng tiền một phần đã quay thị trường. Nhưng nếu nhìn theo PTKT thì có thể MA20 của Khối Lượng VNINDEX đang có phân kỳ so với giá và nó đang thể hiện một sự tăng điểm không chắc chắn. Dòng tiền phần lớn vẫn đứng ngoài thị trường vì 3 nguyện nhân:

    1. Do quan ngại về kì Review ETF và chốt phái sinh trong tuần này sẽ ảnh hưởng đến chỉ số của thị trường.

    2. Do ảnh hưởng của người Trung Quốc mà tâm lý trong khoảng thời gian cuối năm âm lịch của NĐT thường muốn giữ tiền mặt (tiền vào) hơn là giải ngân (tiền ra) khiến cho dòng tiền vẫn chưa đổ vào thị trường. Và theo các thống kê thì các NĐT đến từ Thái Lan, Đài Loan,… cũng chiếm số tỉ trọng lớn trong thị trường nước ta.

    3. Do lo ngại về chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Kỳ hạn của việc đàm phán này là 01/03/2019, tức sau kì nghỉ lễ âm lịch của nước ta. Ngoài ra còn có lo ngại về hiệp định Brexit của EU cũng sẽ tác động đến thị trường toàn cầu.

    *Nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì trong bối cảnh hiện tại thì xác suất đầu tư ngắn hạn vẫn đang cho thấy có sự mua gom từ một số nhà tạo lập thể hiện kì vọng của họ vào thị trường vẫn đang rất tốt, và vẫn có một số mã đang được mua vào.

    _Khuyến nghị: Các chỉ báo RSI và MACD đều cho tín hiệu mua tốt ở thời điểm này. Đây rất có thể là một con sóng hồi ngắn hạn của thị trường sau những phiên lao dốc. Nhưng hiện tại con sóng này đang tiến vào vùng kháng cự trên hình và với việc KL đang phân kì thì vị thế cầm hàng nên được các NĐT chủ động chốt với các mã có nền kém. Đối với vị thế tiền mặt thì có thể giải ngân một phần tiền vào các mã mạnh đã được khuyến nghị vì tuy KL đang không tốt nhưng vẫn có sự mua gom của các nhà tạo lập trong thị trường.

    _Những mã cần theo dõi: CTD, QNS, BWE, DHA, HVN,....

    -------------------------
    Thông tin chi tiết liên hệ:
    Biên Dương
    Skype & ****: 0335.048.036
    Gmail: longbien1787@gmail.com
  5. Huynh Thuy

    Huynh Thuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2014
    Đã được thích:
    156
    Nhận định thị trường theo phương pháp dòng tiền ngày 17/11/2019

    _Diễn biến thị trường: Dù TTCK Mỹ hồi phục đêm qua nhưng các TTCK Châu Á hôm nay giao dịch trong sự phânhóa do lo ngại diễn biến Brexit phức tạp ở Anh. Theo đó, đà tăng của TTCK Việt Nam đã chậm lại cùng với đó là sự phân hóa với ưu thế thuộc về bên bán. Vn-index giảm nhe 0,11%,đóng cửa 908.7

    _Chỉ báo tâm lý:

    [​IMG]

    Thống kê xác suất đầu tư ngắn hạn: Đường cầu tăng trong phiê nhôm nay lên mức 18%và đường cung cũng tăng lên mức 15%. Đường cầu vẫn giữ khoảng cách nhất định và lớn hơn đường cung. Cho thấy xác suất đầu tư ngắn hạn vẫn khả quan. Nhưng lực cầu đã tăng lên mức 18%, dư địa tăng chỉ còn khoảng 8% so với vùng đỉnh trước đó (28%).

    Đà lan tỏa: Dòng tiền theo nhóm vốn hóa và thanh khoản đều tăng. Nhưng dòng tiền chạy vào nhóm vốn hóa mạnh mẽ hơn khi lên tới mức 70% trong khi nhóm thanh khoản chỉ ở mức 50%.

    Kết luận: Thị trường đang trong giai đoạn hồi phục ngắn hạn kể từ đáy gần nhất, đường cầu ngắn hạn đã tăng lên mức 18%, dư địa tăng chỉ còn 8-10%.Thị trường đang đi đến các vùng kháng cự mạnh, bên cạnh đó thị trường tăng cùng với thanh khoản rất kém có thể do ảnh hưởng của các tin tức thế giới gần đây. Nên ta có thể xem xét để chốt lời dần khi thị trường lên khoảng vùng 915-920.

    _Khuyến nghị:

    +Nhà đầu tư chưa giải ngân: Chỉ giải ngân số lượng vừa phải đối với các cổ phiếu tích lũy tốt, hạn chế mua đuổi.

    +Nhà đầu tư đã giải ngân: Chốt lời dần khi thị trường lên khoảng vùng 915-920. Và giữ các cổ phiếu còn nằm trên các ngưỡng hỗ trợ mạnh.

    Các mã cổ phiếu có thể theo dõi: HVN,VJC,VEA....

    ************

    Để có thể tư vấn tốt hơn cho từn gmã cụ thể, nhà đầu tư có thể liên hệ:
    Minh Hiếu, Đoàn
    SĐT/****:0703882878
    Email: hieudoan310@gmail.com

Chia sẻ trang này