Khuyến nghị thời điểm nên mua L18.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cauvongdo, 21/06/2010.

2106 người đang online, trong đó có 116 thành viên. 05:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1106 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. cauvongdo

    cauvongdo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Giá ximăng, sắt thép sẽ khó có biến động mạnh
    Cập nhật ngày (21/06/2010) [​IMG]Giá thép sẽ còn giảm tiếp
    Giá thép giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/tấn so với mức đỉnh thiết lập hồi giữa tháng 4/2010 nhưng hiện sức mua vẫn thấp và giá thép được dự báo tiếp tục giảm trong thời gian tới.

    Trong vòng hơn 1 tháng gần đây, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) liên tục nhận được thông báo giảm giá của các đơn vị hội viên, bình quân mỗi lần từ 200.000-500.000 đồng/tấn.

    Mới đây, các công ty thép đồng loạt tuyên bố tiếp tục hạ giá do sức tiêu thụ chậm. Hiện giá thép bán ra tại các nhà máy chỉ còn 11,6-11,7 triệu đồng/tấn (thép cuộn) và 12,5 triệu đồng/tấn (thép cây). Nguyên nhân chính dẫn đến giá thép giảm mạnh, theo nhận định từ giới chuyên môn, là do trước đó giá thép bị đẩy lên quá cao khiến thị trường phản ứng ngược, không chịu "ăn" hàng.

    VSA cho biết, thép tồn kho của các doanh nghiệp hiện rất lớn, riêng thép thành phẩm tồn khoảng 371.000 tấn, phôi thép còn khoảng 560.000 tấn. Vừa lo cạnh tranh đẩy hàng tồn, các doanh nghiệp ngành thép còn méo mặt lo đối phó với thép ngoại.

    Theo VSA, hiện đã có 120.000 tấn thép xây dựng, chủ yếu là thép cuộn từ các nước ASEAN nhập khẩu vào nước ta với mức giá rẻ hơn thép sản xuất trong nước 100.000-150.000 đồng/tấn. Như vậy, cạnh tranh lẫn nhau chưa xong, nhà sản xuất còn phải đối mặt với thép ngoại giá luôn rẻ hơn thép trong nước, dù chịu nhiều chi phí hơn.

    Chưa hết, hiện các tỉnh phía Nam bắt đầu vào mùa mưa (mùa thấp điểm trong xây dựng) và giá phôi thép trên thị trường thế giới vẫn trong xu hướng giảm... Do vậy, sắp tới, nhiều khả năng giá thép khó tăng.

    Cung vượt cầu: Ximăng khó tăng giá bán


    Số liệu từ Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho thấy, hiện cả nước có 105 nhà máy sản xuất ximăng. Công suất của toàn ngành có thể sản xuất lên tới 61 triệu tấn/năm. Nhưng trong năm 2010, theo kế hoạch, các doanh nghiệp chỉ sản xuất ở mức 53 triệu tấn. Trong khi đó, ước tính nhu cầu xi măng của cả nước trong năm 2010 này chỉ vào khoảng 50 triệu tấn. Điều này có nghĩa là lượng ximăng dư thừa trong năm nay sẽ ở mức 3 triệu tấn.

    Cũng theo thống kê từ Vụ Vật liệu xây dựng, tháng 5 vừa qua, lượng ximăng tiêu thụ của cả nước chỉ đạt khoảng 4,3 triệu tấn, giảm 14,17% so với con số 5,01 triệu tấn của tháng trước đó.

    Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2010, lượng tiêu thụ ximăng mới đạt khoảng 19,67 triệu tấn, bằng 39% so với kế hoạch năm. Trong khi sản xuất của toàn ngành đã đạt 20,15 triệu tấn, bằng 40,3% so với kế hoạch.
    Còn theo báo cáo mới nhất của Tổng Công ty Công nghiệp Ximăng Việt Nam, lượng hàng tồn kho hiện nay của doanh nghiệp này đã lên đến gần 1,4 triệu tấn, bao gồm cả ximăng và clinker.
    Điều này đã khiến Bộ Xây dựng mới đây đã phải ra văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành hàng tháng từ ngày 22-25, phải cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ clinker và ximăng của tháng trước và tháng hiện tại với các nội dung như khối lượng clinker, ximăng sản xuất và tiêu thụ trong tháng; giá bán clinker và ximăng tại nhà máy, các đại lý; các khó khăn, vướng mắc trong việc sản xuất, tiêu thụ, vận chuyển clinker và ximăng; đề xuất, kiến nghị về giải pháp giải quyết.

    Hiện giá ximăng PCB 30 và PCB 40 tại các tỉnh phía Bắc vào khoảng 920.000-1,1 triệu đồng/tấn, giảm xấp xỉ 25.000 đồng/tấn so với tháng 5, do nhu cầu tiêu thụ không tăng; tại các tỉnh phía Nam, giá ổn định ở mức 1,18-1,36 triệu đồng/tấn. Do cung vượt cầu, ximăng cũng khó tăng giá bán trong thời gian tới.


    Như vậy, là tốt cho các doanh nghiệp xây dựng, BDS.
  2. cauvongdo

    cauvongdo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    1

    Liệu L18 có lợi gì?
  3. cauvongdo

    cauvongdo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    1
    50 năm kinh nghiệm Licogi 18


    [​IMG]
    Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Licogi 18
    Duy trì bộ máy hơn 2.000 CBCNV với mức lương bình quân gần 3 triệu đồng/người/tháng trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đó có thể coi là một trong những thành công đáng kể của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18 (Licogi 18) trong năm 2009 vừa qua.










    Bộc bạch những trăn trở về công tác điều hành lãnh đạo công ty, ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Licogi 18 cho rằng, có chăm lo tốt đời sống cho CBCNV mới thúc đẩy được công ty ngày càng phát triển hơn nữa…

    Thành lập ngày 19/5/1961 vào đúng ngày sinh nhật Bác tại Quảng Ninh với tên gọi ban đầu là Công ty Kiến trúc Uông Bí, và từ năm 2006 đến nay chuyển đổi thành Công ty CP đầu tư và xây dựng số 18, hiện Licogi 18 thực hiện quản lý điều hành theo mô hình công ty mẹ - công ty con với 8 đơn vị thành viên, đảm nhận sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực: Thi công xây lắp dân dụng và công nghiệp, thuỷ điện, nhiệt điện, sản xuất vật liệu xây dựng, du lịch khách sạn và đầu tư kinh doanh bất động sản. Tháng 1/2010, công ty quyết định chuyển đổi một trong hai công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần để tăng tính tự chủ cho các đơn vị thành viên.

    Từ sau khi tiến hành cổ phần hoá đến nay, các hoạt động của công ty không ngừng phát triển. Năm 2009 là năm thứ 4 liên tiếp công ty kinh doanh có lãi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận. Trong những năm gần đây, Licogi 18 đã mở rộng lĩnh vực hoạt động, trong đó có đầu tư kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, xây lắp vẫn là lĩnh vực truyền thống tạo ra giá trị cốt lõi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, là thế mạnh tạo nên thương hiệu Licogi 18, đặc biệt là trong thi công các công trình trọng điểm đòi hỏi về tiến độ và chất lượng cao như các công trình nhiệt điện, thuỷ điện, hệ thống cầu cảng…Với uy tín chất lượng, đến nay, Licogi 18 đã và đang góp mặt tại hàng loạt các công trình trọng điểm của đất nước như: Nhà máy thuỷ điện A Vương, Nhà máy thuỷ điện Sơn La, đảm nhận vai trò tổng thầu xây lắp công trình Thuỷ điện Bắc Hà, tổng thầu tuyến năng lượng công trình Thuỷ điện Hương Điền, Nhà máy đóng tàu Nam Triệu, cầu Hợp Thanh tại Hải Dương, cầu Tế Lễ tại Phú Thọ, nâng cấp cải tạo quốc lộ 2…

    Bên cạnh việc chủ động bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị tổ chức điều hành thi công đảm bảo yêu cầu tiến độ chất lượng của nhà đầu tư, công ty đã tiếp tục dự thầu và thắng thầu nhiều công trình có ý nghĩa kinh tế xã hội lớn như: Sân Golf hồ Yên Thắng, chung cư 9 tầng của Công ty than Dương Huy, cầu Hàn tại Hải Dương, cầu Tà Bán tại Thanh Hoá, Trung tâm giao dịch và văn phòng làm việc 1B Yết Kiêu - Hà Nội...
    Trải qua gần 50 năm xây dựng và trưởng thành, Licogi 18 đã vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba cùng nhiều huân, huy chương và phần thưởng cao quý khác; 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, 3 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Có thể nói, đây là đơn vị duy nhất của Bộ Xây dựng có được bề dày thành tích vẻ vang này.
    Công ty cũng đang đẩy mạnh các dự án bất động sản như: Văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp 27 tầng với trên 4.000m2 tại Khu đô thị mới Thịnh Liệt - Hoàng Mai tổng mức đầu tư dự kiến là 450 tỷ đồng, dự án chung cư tại Sơn Đồng - Hoài Đức (Hà Tây cũ) diện tích 4,2ha với 8 toà nhà từ 21-27 tầng tổng mức đầu tư dự kiến là 1.200 tỷ đồng.
    Theo kế hoạch, trong những năm tới, Licogi 18 sẽ “tấn công” mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở xã hội tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp tại Sơn Tây.

    Riêng năm 2009 vừa qua, Licogi 18 đạt doanh thu 600 tỷ đồng và dự kiến năm 2010 đạt 700-750 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt từ 3,2-3,5 triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng trưởng từ 12-15%.
    Bên cạnh các hoạt động sản xuất chính, hiện Licogi 18 cũng đang tham gia góp vốn đầu tư tại một số công ty khác như: Công ty CP BOT quốc lộ 2, Công ty CP vận tải và du lịch Hương Sơn (Hutranco), Công ty CP thiết bị Maksteel…

    Sản xuất kinh doanh phát triển nên năm 2009, ngoài những danh hiệu đã đạt được như “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam năm 2009”, “Lãnh đạo xuất sắc”, Licogi 18 cũng đã lọt vào danh sách 500 DN lớn nhất Việt Nam (VNR500) trên cơ sở đánh giá độc lập, khách quan và chuyên nghiệp về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng... của các chuyên gia trong và ngoài nước.

    Để tiếp tục duy trì và giữ vững thương hiệu trong xu thế cạnh tranh ngày càng quyết liệt, Licogi 18 hướng đến việc tạo ra giá trị cho các bên liên quan, từ cổ đông sở hữu, người lao động cho đến khách hàng và đối tác với tinh thần trách nhiệm cao. Với những ưu thế và tiềm năng sẵn có, công ty đang theo đuổi chính sách phát triển bền vững và đa dạng hoá ngành nghề, đa sở hữu, đồng thời tập trung nguồn lực và nỗ lực cao nhất để xây dựng công ty trở thành thành viên đứng đầu trong Tổng công ty Licogi và đứng trong top những công ty hàng đầu của ngành xây dựng Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp giao thông./.

  4. cauvongdo

    cauvongdo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    1
    L18 có đáng để đầu tư dài hạn không?
  5. cauvongdo

    cauvongdo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    1
    "Công ty cũng đang đẩy mạnh các dự án bất động sản như: Văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp 27 tầng với trên 4.000m2 tại Khu đô thị mới Thịnh Liệt - Hoàng Mai tổng mức đầu tư dự kiến là 450 tỷ đồng, dự án chung cư tại Sơn Đồng - Hoài Đức (Hà Tây cũ) diện tích 4,2ha với 8 toà nhà từ 21-27 tầng tổng mức đầu tư dự kiến là 1.200 tỷ đồng".

    L18 ?:-??:-??:-??
  6. cauvongdo

    cauvongdo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Thủy điện Bắc Hà: Tổng kết tình hình thực hiện dự án trong 6 tháng đầu năm và Nghiệm thu sơ đồ phòng lũ năm 2010
    [FONT=&quot][/FONT]
    Trong các ngày 31/5, mồng 1 và 2/6/2010, Ông Đặng Văn Giang – Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã có chuyến công tác và tham dự cuộc họp Tổng kết tình hình thực hiện dự án Công trình Thủy điện Bắc Hà trong 6 tháng đầu năm 2010.

    Khối lượng bê tông toàn công trường thực hiện được trong 5 tháng đầu năm 2010 là 72.412m3 đạt 65,23% kế hoạch; riêng LICOGI 18 đã thực hiện 43.936m3/56.488m3 đạt 77,84% kế hoạch.
    Tính từ năm 2007 đến thời điểm hiện tại, khối lượng bê tông của toàn bộ dự án đã thực hiện là 358.538m3/594.840m3 đạt 60,3% kế hoạch.
    [​IMG]
    Đến ngày 31/5/2010 đã hoàn thành khối lượng bê tông theo sơ đồ phòng lũ năm 2010 bao gồm toàn bộ phần tường thượng lưu đến cao trình 148.0m, bê tông tiếp giáp tường thượng lưu đến cao trình 140.5m. Ngày 01/6/2010 đã tổ chức nghiệm thu sơ đồ phòng lũ năm 2010.
    Trong tháng 6/2010 sẽ tiếp tục tổ chức thi công đạt sơ đồ các khối bê tông M150 phòng lũ chính vụ như sơ đồ đã phê duyệt ngày 26/2/2010 của Chủ đầu tư với khối lượng còn lại là 10.000m3 bê tông. Công trường sẽ phấn đấu ngày 25/6/2010 hoàn thành.[FONT=&quot][/FONT]
    [​IMG]
    Công trường đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và có các phương án cụ thể chi tiết đảm bảo an toàn về con người, thiết bị, máy móc công trình khi bão lũ xảy ra.
    Khối lượng bê tông còn lại trong 7 tháng cuối năm 2010 là 146.728m3, cường độ thi công trung bình là 21.085m3/tháng. Công tác đổ bê tông sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2011.
    [​IMG]
    Thi công hạng mục Nhà máy[FONT=&quot][/FONT]
    Tiến độ đường găng nhất là thi công hạng mục Nhà máy, với cường độ thi công bê tông là 2.000m3 – 2.500m3/tháng, tiếp tục đổ bê tông nhà máy và đường ống áp lực phù hợp với tiến độ cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công và thiết bị cơ điện. Dự kiến ngày 30/10/2010 đổ bê tông nhà máy đến cao trình 141.6m, đến 30/12/2010 bắt đầu lắp đặt cầu trục gian máy.
    Ban điều hành Tổng thầu cùng với Chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu phụ tăng cường lực lượng cán bộ, đẩy nhanh phần lắp đặt thiết bị, đảm bảo đúng và vượt tiến độ đã được đề ra để đáp ứng việc phát điện tổ máy số 1 vào năm 2011.
  7. cauvongdo

    cauvongdo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Đấy L18 làm ăn tốt thí còn chi nữa..
  8. cauvongdo

    cauvongdo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    1
  9. cauvongdo

    cauvongdo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    1
    Các pác cho ý kiến đi thôi..
  10. gio.dongbac

    gio.dongbac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai tui lại xem xét làm vài ngàn L18 chơi zậy.

Chia sẻ trang này