Khuyên thật lòng : các bác đừng khởi nghĩa tất tay vội

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rama, 11/10/2008.

366 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 00:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1810 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Khuyên thật lòng : các bác đừng khởi nghĩa tất tay vội

    Tôi đã cắt lỗ rút đa số vốn về từ hôm 24/9 sau khi khởi nghĩa ngày 17, 18 tháng 9 .

    Link : http://www9.ttvnol.com/f_319/1096930.ttvn

    Nước mỹ khủng hoảng ai cũng hiểu bản chất. Còn nước mỹ bơm tiền mua nợ xấu cũng chỉ là tấm gạc cầm máu , nhưng có vẻ nhà đầu tư bây giờ khôn rồi, đều hiểu bản chất vấn đề bong bóng kinh tế thế giới . ở nước mỹ người ta có thể mua bán, cầm cố thế chấp các khoản nợ lẫn nhau, một cục nợ quay rất nhiều vòng thành một cục nợ rất to và có dây truyền, nên cái khoản 700 tỷ mà quốc hội mỹ thông qua nó giống như việc SCIC công bố mua vào cổ phiếu nhưng lại có vài trăm tỷ trong tài khoản , nên việc mua vào nếu có cũng chỉ như muối bỏ bể .

    Tôi thấy dư nợ BĐS vẫn còn cao, nếu cứ tình trạng đóng băng nhà đất này thì chắc chắn sẽ thành nợ xấu khi mà các khoản nợ đến kỳ đáo hạn.

    Khủng hoảng tài chính, chính là khủng hoảng niềm tin, không thể lấy lại được trong vài ngày, thậm chí vài tháng.

    Nước mỹ có cắt giảm lãi suất về mo ( 0) thì cũng không có gì thay đổi vì cái vấn đề bây giờ là không phải lãi cao hay thấp mà là khi đi vay có ai dám cho vay nữa hay không, vì cứ cho vay là sợ mất cả gốc chứ đừng mong có lãi . chính vì vậy FED càng cắt rate thì mỹ vẫn lao dốc . không cầm máu được 1 phiên.

    Còn đây là dẫn chứng cụ thể ở VN :

    Ngân hàng sợ rủi ro, doanh nghiệp chưa vay được vốn ​

    Mặc dù lãi suất đã giảm nhưng các doanh nghiệp (DN) nhất là DN nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn chưa vay được vốn bởi nhiều lý do. Vấn đề mà các DN kêu nhiều nhất là lãi suất vẫn còn cao và các thủ tục vay vốn khá "đánh đố", trong khi ngân hàng cũng kêu khó có thể giảm mạnh lãi suất và nới lỏng điều kiện cho vay vì họ phải đối diện với nhiều rủi ro.

    Gian nan đồng vốn

    Cần một số vốn không lớn, từ 100?"500 triệu đồng để bổ sung vào vốn lưu động, ngay từ tháng 5/2008, anh Trần Quốc Chăm - Giám đốc một công ty kinh doanh thiết bị công nghiệp mới thành lập tại Hà Nội - đã tìm đến nhiều ngân hàng đề xuất được vay. Nhưng đến nay đã là tháng 10/2008, dù dùng đủ mọi cách, qua nhiều ngân hàng nhưng cái mà DN của anh Chăm nhận được vẫn là cái lắc đầu, không hứa hẹn từ các ngân hàng.



    Anh Chăm chia sẻ, với mức lãi suất hiện nay, những DN mới thành lập như DN của anh chấp nhận vay thì cũng chỉ ?oăn và trả lãi đã hết ngày? vậy mà cũng không được. Nguyên nhân cơ bản nhất, theo anh Chăm, là do thủ tục, điều kiện ?ođánh đố?.

    DN muốn vay được vốn ngân hàng, ít nhất phải có báo cáo tài chính. Nhưng những DN mới, một là chưa có báo cáo tài chính, hoặc trong 1, 2 năm đầu, báo cáo tài chính thường thua lỗ nên chỉ có thể thế chấp máy móc, bất động sản. Tuy nhiên, hầu hết ngân hàng hiện đều không cho dùng bất động sản thế chấp nữa nên vay vốn hiện quá khó.

    Đi vay không được, mới đây anh Chăm đã đem hết số tiền có sẵn của công ty gửi vào ngân hàng lấy lãi trong lúc chờ đợi phương án mới.

    Những DN gặp phải tình trạng như DN của anh Chăm không phải là số ít. Ngay cả một DN lâu năm như Công ty Cổ phần Nhựa Nhật Việt cũng đối mặt với vấn đề khó vay vốn. Giám đốc Nguyễn Xuân Bằng cũng than ?ovất vả? khi tìm đến các ngân hàng để vay vốn lúc này. Chưa tính đến chuyện lãi suất vẫn còn cao, phổ biến từ 19,5?"20%/năm, để vay được vốn, theo ông Bằng, DN phải chấp nhận sự đánh giá tài sản thế chấp ở mức ?oquá thấp?. Cụ thể, tài sản trị giá 1 tỷ đồng, ngân hàng chỉ đánh giá 40%. Ngay cả ngân hàng ?oruột? nếu đồng ý cho vay cũng chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu vốn của DN mà thôi.

    ?oLãi suất trên mặt báo vẫn nói xu hướng giảm nhưng sự thực không giảm được nhiều và thủ tục vẫn còn khó. Giảm nhiều hơn có thể là một số ngân hàng thí điểm cho những DN lớn. Còn DNNVV thì lãi suất phần lớn vẫn trên 20%/năm? - anh Phương Công Thắng, Giám đốc điều hành Tổng Công ty Ôtô Xe máy Hà Nội, phản ánh.

    Để ?otránh? phải vay vốn với mức lãi suất mà dù có nai lưng ra làm cũng nuôi ngân hàng hết, các DNNVV cho biết, lúc này họ chỉ tập trung duy trì hoạt động, đẩy mạnh bán hàng để lấy tiền quay vòng chứ không thể đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

    Bên lề hội thảo về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, chứng khoán và ngân hàng mới đây, giám đốc một DN đến từ Bắc Ninh tính toán: Lãi suất hiện nay đều ở mức trên 20%. Nếu vay dài hạn 30 tỷ để triển khai dự án thì chỉ sau 5 năm, DN sẽ phải gánh số lãi 30 tỷ nữa. Vì thế, dù ngân hàng có chào mời chắc cũng không DN nào dám vay vốn triển khai dự án. Vì thế, DN sẽ còn khó khăn trong dài hạn và kinh tế sẽ bị ảnh hưởng trong những năm tiếp theo.

    Còn theo ông Cao Sỹ Kiêm - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam, lãi suất đã hạ nhưng vẫn còn cao, DNNVV vẫn khó tiếp cận. "Mức lãi suất có thể chấp nhận được vào lúc này chỉ nên là 15%"- ông Kiêm nhận định.

    Ngân hàng cũng kêu khó

    Lãnh đạo một ngân hàng thương mại cho biết, ngân hàng đã có kế hoạch yêu cầu các chi nhánh tăng giải ngân cho các DN và có đề ra con số chỉ tiêu cho mỗi chi nhánh, trung bình khoảng 200 tỷ cho một chi nhánh lớn. Tuy nhiên, sau những ngày đầu triển khai, thông tin phản hồi về là không khả quan.

    Thực tế, các DN dù rất đói vốn nhưng họ vẫn chưa đồng ý vay vì lãi suất ngân hàng đưa ra là vẫn còn cao. Kèm theo đó, yêu cầu kiểm tra và xét duyệt bây giờ ngặt nghèo hơn nên các DN càng ngại. Có DN đã nói thẳng rằng gần như tất cả các dự án lớn và dài hạn DN đều đã ngừng vì lãi suất quá cao. Nhưng ngay cả nhu cầu hiện tại là các khoản vay nóng ngân hàng cũng chưa đáp ứng được.

    Các ngân hàng gần đây có động thái hạ lãi suất nhưng nguồn vốn chi phí rẻ hơn này không phải dành cho tất cả mà DN nào muốn vay phải có điều kiện như: nằm trong danh mục ưu tiên, thuộc nhóm khuyến khích hỗ trợ vốn của Chính phủ, chí ít cũng là khách hàng thân thiết, sử dụng trọn gói các dịch vụ các ngân hàng. Còn không đều phải chấp nhận một mức lãi suất không giảm nhiều so với đỉnh 21%.

    Thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất cho vay phổ biến vẫn ở mức cao. Đối với ngân hàng quốc doanh là 20-20,5%, ngân hàng cổ phần là 20,2-20,5%. Một mức lãi suất mà khó có một hoạt động kinh doanh nào đủ bù đắp trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Vì thế, chuyện DN dù khó khăn nhưng vẫn chưa vay vốn ngân hàng cũng là dễ hiểu.

    Trong khi các DN đang chịu sức ép lớn vì thiếu vốn thì các ngân hàng lại kêu rủi ro đối với các khoản vay tăng lên vì tình hình kinh doanh đối với nhiều DN càng vào thời điểm cuối năm càng khó khăn hơn. Đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế Mỹ suy thoái, xuất khẩu của Việt Nam có khả năng gặp nhiều khó khăn hơn thì việc cho vay của các ngân hàng cũng phải thận trọng hơn trước.

    Như vậy, tuy lãi suất mới chỉ giảm một ít nhưng điều kiện cho vay lại chặt chẽ hơn. Mặt khác, sự khống chế mức tăng trưởng tín dụng chưa được chính thức tháo bỏ nên ngân hàng và DN cũng đều có cái khó và chưa thể sớm gặp nhau. Nếu chuyện này kéo dài, chuyện hạ lãi suất để hạn chế tiền vào của các ngân hàng sẽ lại là câu chuyện mới trên thị trường tiền tệ trong thời gian tới.


    Đấy là một vài ý kiến của tôi . tuy nhiên không có thị trường nào rơi liên tục, sẽ có sóng ngắn lên , nếu nhanh tay tinh mắt vẫn nên lướt, nhưng không nên tất tay .

    Tuy nhiên xu hướng chung dài hạn là vẫn xuống


    Vẫn nghe ngóng mong chờ các lãnh đạo tài ba của mỹ có giải pháp mới để phục hồi khủng hoảng
  2. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Cùng quan điểm.....bảo toàn lực lượng chờ thời cơ mới
  3. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    P1 thứ 2 mà có dấu hiệu thì P2 lại xông lên mua ngay í mà. Có mấy ai kiềm chế được lòng tham đâu
  4. phamtrinhqn

    phamtrinhqn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Đã được thích:
    0
    ....ai cũng muốn mua CP khi KT ổn định, DN làm ăn tốt....thế thì múc được *** khi VNI ở 4xx
  5. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ giải ngân đi, các bác không phải người duy nhất đâu sẽ có bạn đấy
  6. rama

    rama Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Đã được thích:
    8.352
    Hồi VNI từ 1100 xuống 550 điểm trước khi siết biên độ tôi cũng có quan giống bác như lúc này

    chúc bác thắng lợi

    hiện nay tôi đang có quan điểm đầu tư theo bản chất nông dân của ông cha ta . nghĩa là sao??

    Tức là tôi bỏ ra 100 triệu mua cổ phiếu của công ty nào đó chẳng hạn thì tôi phải thu về cổ tức tối thiểu là bằng lãi suất ngân hàng , hiện nay là 15 triệu / 100 triệu / 1 năm và đương nhiên phải bằng tiền thật, không chơi giấy lộn hay lịch sự trong giới tài chính gọi là cổ phiếu .

    Ở đây vì sao phải dùng thuật ngữ tối thiểu là vì gửi ngân hàng với lãi suất 15% thì có nhà nước bảo lãnh vì trường hợp ngân hàng phá sản ta vẫn có cơ lấy lại gốc , còn mua cổ phiếu ta phải chấp nhân rủi ro và tính hoán đổi thành tiền mặt, nếu công ty ta mua cổ phiếu phá sản thì ta mất trắng vì cổ đông phổ thông được rất ít quyền lợi chia chác tài sản, thứ 2 là tính hoán đổi thành tiền mặt kém hơn ngân hàng khi thị trường chứng khoán đóng băng.

    Với tiêu chi nông dân chân đi dép thì tôi không quan tâm đến VNI in đệch nữa, kệ mịa nó tăng hay giảm tuỳ thích , cứ cổ nào đặt tiêu chí là múc
  7. rooney25

    rooney25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    513
    anh em mình chấp nhận rủi ro rồi sau đấy nhả vào những thằng tham ăn nhưng sợ chết ...
    P/s : mà bác người QN à , bác sống ở đâu thế
  8. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Em thì nghĩ đơn giản theo kinh nghiệm cờ bạc hồi sv, khi nào GTGD thật lớn, nghĩa là các bác cầm cp chịu bán lỗ, chịu chung tiền thua bạc, thì em sẽ nhảy vào để lấy số tiền ấy (nếu may mắn)

    Tóm lại nếu GTGD có khả năng >800 tỷ thì nên nhảy vào 40%, hôm sau cũng vậy thì tất tay
  9. rooney25

    rooney25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    513
    Nói thật với bác nhé .. nếu nhà đầu tư dài hạn thì chẳng ai muốn bán rồi.Còn các nhà đầu cơ chỉ cutloss trong giưới hạn nào đó thôi còn nếu xuống quá nhanh thì họ phải chấp nhận làm nhà đầu tư dài hạn thôi vì trong tình hình này thì chẳng ai biết nó bật lại khi nào .Còn nhìn tổng thể về thị trường VN thì em chưa thấy có cái biến cố nào có thể gây ra khủng hoảng cả tất cả chỉ về cái tâm lí về thằng mỹ thôi .Còn bác mơ cái ngày có giao dịch 800 tỷ thì chắc nó phải tăng được 5 phiên rồi và bác có chịu chấp nhận làm người đổ vỏ ko ?
  10. phamtrinhqn

    phamtrinhqn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Đã được thích:
    0

    bác cũng ở QN à.....???
    nếu QN khi nào rảnh rỗi PM nhậu nhẹt tý....

Chia sẻ trang này