Kịch bản nào cho thị trường hiện tại...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Itachi_Uchiha, 19/12/2014.

991 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 3907 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.688
    khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 2 khớp lệnh liên tục với giá trị là 89tỷ ở hose và 14tỷ ở hnx, một tín hiệu tích cực cho thị trường hiện tại
    uchiha_itachi thích bài này.
  2. trendfinder

    trendfinder Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Đã được thích:
    480
    chuyển giới nhanh thế....:)
    Itachi_Uchiha thích bài này.
  3. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.688
    [​IMG]
    đây là biểu đồ của VNM, hiện tại VNM hay một số trụ như hpg pvd gas ... đều có sự phân kì mạnh của các đường MA, hiện tượng thác đỗ hình thành sau quá trình tạo đỉnh, vùng hỗ trợ của VNM hiện tại không còn khả năng VNM sẽ còn giảm trước mắt VNM có thể chạm vùng 80 với MA200 hỗ trợ, đây là điều lo ngại với thị trường hiện tại
    uchiha_itachi thích bài này.
  4. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.688
    Thị trường đang gặp rũi ro khi việc test 540 k thành công, thanh khoản thấp không giúp thị trường hay tạo sự hưng phấn cho dòng tiền. áp lực bán vẫn diễn ra nên giảm tỉ lệ cổ phiếu xuống
    uchiha_itachitrendfinder thích bài này.
  5. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.688
    Tương tự như phiên giao dịch trước, dòng tiền trong phiên hôm nay tiếp tục đứng ngoài thị trường, thanh khoản hai sàn chỉ ở mức thấp, tổng giá trị giao dịch trên cả hai sàn chỉ đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

    Phiên giao dịch hôm nay, tổng giá trị giao dịch thỏa thuận của sàn HOSE giảm so với phiên hôm qua nhưng vẫn đạt gần 500 tỷ đồng. Trong đó, MSN tiếp tục thỏa thuận hơn 2,45 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao địch dạt hơn 203 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KDC và SAM cũng tiếp tục có thỏa thuận hơn 1,8 triệu cổ phiếu và 3,64 triệu cổ phiếu. Phiên hôm qua, KDC và SAM cũng thỏa thuận lần lượt hơn 2 triệu cổ phiếu và gần 4 triệu cổ phiếu.

    Cổ phiếu hiện giao dịch nhiều nhất trên HOSE là FLC với 4 triệu đơn vị, đứng ở mức 10.100 đồng/cp (-0,98%). Trên sàn Hà Nội, vị trí số 1 thuộc về mã KLF với 10 triệu đơn vị, đứng ở mức 10.800 đồng/cp (-2,7%).

    [​IMG]

    Về mặt điểm số, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 1,56 điểm (0,29%) lên 539,44 điểm. Toàn sàn có 109 mã tăng, 93 mã giảm và 106 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 70,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch là hơn 1.460,8 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Trong khi đó, chỉ số HNX-Index cũng dừng ở mức 82,82 điểm, tức tăng 0,4 điểm (0,48%). Toàn sàn có 113 mã tăng, 71 mã giảm và 181 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 45,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch là hơn 595 tỷ đồng.

    Phiên hôm nay, các cổ phiếu có tính dẫn dắt trên thị trường phân hóa khá mạnh và khiến hai chỉ số chỉ có được mức tăng điểm nhẹ.

    Mã HT1 được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 325.390 đơn vị (chiếm 58,9% tổng khối lượng giao dịch). Hiện HT1 đứng ở mức giá 17.400 đồng/cp (+4,8%), tổng khối lượng giao dịch đạt 552.020 đơn vị. Các mã tiếp theo là MWG (319.440 đơn vị), CAV (250.000 đơn vị), VSH (192.880 đơn vị), MSN (182.470 đơn vị).



    Tạm dừng phiên giao dịch buổi sáng, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 540,87 điểm, tăng 2,99 điểm (0,56%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 35,34 triệu đơn vị, trị giá 589 tỷ đồng.

    Chỉ số HNX-Index cũng đứng ở mức 82,71 điểm, tăng 0,29 điểm (0,36%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 27,9 triệu đơn vị, trị giá 363 tỷ đồng.

    Phiên giao dịch sáng nay, khá nhiều cổ phiếu lớn trên cả hai sàn đều đã tăng giá và giúp kéo hai chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Trong nhóm VN-30 chỉ có 4 mã giảm giá là BVH, DPM, STB và VCB, trong khi có 20 mã tăng và 6 mã đứng giá. Tương tự, nhóm HNX-30 cũng chỉ có 4 mã giảm giá là KLF, NTP, SD9 và SDT, trong khi có 16 mã tăng và 7 mã đứng giá.

    Khép phiên sáng, BVH giảm 600 đồng xuống 32.900 đồng/CP. Được biết,Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố việc Chủ tịch cùng 4 lãnh đạo cấp cao đồng loạt thôi chức từ ngày 23/12.

    Giao dịch trên cả hai sàn phiên sáng nay diễn ra rất ảm đạm và không có gì nổi bật.

    Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất trên HOSE là OGC với 2,45 triệu đơn vị, đứng ở mức 7.300 đồng/cp (1,39%). Trên sàn Hà Nội, vị trí số 1 thuộc về mã KLF với 6 triệu đơn vị, đứng ở mức 10.900 đồng/cp (-1,8%).

    Cả 2 chỉ số chính của TTCK Việt Nam đều tăng nhẹ ngay từ đầu phiên hôm nay, tuy nhiên thanh khoản đang là vấn đề chính của thị trường. Dấu hiệu này đã xuất hiện từ 2 phiên giao dịch đầu tuần, và tới hôm nay thì còn kém hơn nữa.

    Tính tới 9h42, chỉ số VNIndex tăng hơn 3 điểm kéo VNIndex vượt 540 điểm tuy nhiên tổng KLGD chỉ đạt chưa đầy 8 triệu đơn vị, tương đương chỉ đạt 140 tỷ đồng.

    Sau khi giá dầu WTI tăng hơn 3% hôm qua, tới hôm nay 2 cổ phiếu GAS và PVD đều đang tăng mỗi mã 1.000 đồng. Nhóm VN30 cũng tăng giá hầu hết tuy nhiên mức tăng chỉ trong biên độ hẹp 1,2 line.

    Sàn Hà Nội, tính tới 9h48 chỉ số HNX-Index tăng 0,57 điểm lên sát 83 điểm. Các cổ phiếu dầu khí PVS, PVC, PVE và một số mã chủ chốt như SCR, VCG, KLS... đều đang tăng giá.
    Bình An - NDH

    [​IMG]
    uchiha_itachi thích bài này.
  6. Itachi_Uchiha

    Itachi_Uchiha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Đã được thích:
    3.688
    [​IMG]
    Thị trường đang trong giai đoạn nhạy cảm, hôm nay việc test lại vùng 540-542 không thành công với giằng co trong phiên, dòng tiền mới không vào và dòng tiền trong thị trường vẫn phân tán toàn thị trường, không có một dòng nào dẫn dắt vẫn ru ngủ nhà đầu tư, có lực bán mạnh trong phiên khiến các mã có xu hướng giảm. Giai đoạn này thị trường vẫn diễn ra hai trường hợp ở bài viết trên, tăng tích lũy tạo nền hoặc giảm test lại đáy. Với phân kì rộng của MA thì thị trường cần ít nhất 1-2 tháng tích lũy trở lại để đi lên
    uchiha_itachi thích bài này.

Chia sẻ trang này