Kích cầu 1 - 2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bocap1, 02/05/2012.

3654 người đang online, trong đó có 330 thành viên. 23:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1878 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. TCTF1

    TCTF1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    1.749
    Dãn, giảm thuế để tiếp sức cho doanh nghiệp

    Thứ Ba, 01/05/2012 23:19
    Chính phủ chấp nhận thu ít hơn để nuôi dưỡng nguồn thu, tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn
    Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính về trợ giúp doanh nghiệp (DN) hiện đang tổng hợp, phân tích “tình hình sức khỏe” của DN để sớm đưa ra những giải pháp tài chính hỗ trợ sản xuất vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Dự kiến từ giữa quý II, nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ sẽ được đưa ra.

    Dưỡng để nuôi nguồn thu

    Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách quý I/2012 ước đạt trên 136.900 tỉ đồng, bằng 18,5% dự toán năm. Đây là mức thu thấp vì nhiều năm trước, thu ngân sách quý I thường đạt 20% - 22% tổng dự toán cả năm. Ngân sách giảm thu do đang thực hiện việc dãn, giảm thuế cho DN và do nhiều DN khó khăn tăng lên (với 2.200 DN đã làm thủ tục giải thể, 9.700 DN đã gửi thông báo ngừng hoạt động, ngừng đóng thuế đến cơ quan thuế).
    Cho dù trong số DN xin giải thể và DN thông báo ngừng hoạt động, ngừng đóng thuế không phải đều là DN “chết”, trong đó có rất nhiều DN đã tự tái cấu trúc, ngừng hoạt động để chuyển đổi sang lĩnh vực khác, song điều đó cũng chứng tỏ DN rất khó khăn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết năm nay Chính phủ chấp nhận thu ít hơn nhằm tìm giải pháp hỗ trợ DN, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, giúp DN vượt qua giai đoạn khó khăn để nuôi dưỡng nguồn thu.

    [​IMG]
    Sản xuất tại một doanh nghiệp ở TPHCM. Bộ Tài chính đang
    nghiên cứu giải pháp tiếp sức cho doanh nghiệp. Ảnh: Hồng Thúy
    Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 42/TT-BTC về việc tiếp tục dãn thời hạn nộp thuế thu nhập DN quý I và quý II/2011 cho DN nhỏ và vừa, DN sử dụng nhiều lao động trong các ngành dệt may, da giày, chế biến nông lâm thủy sản thêm 3 tháng nữa. Theo đó, thuế quý I/2011 được lùi thời hạn nộp chậm nhất đến ngày 30-7.
    Thuế của quý II/2011 được lùi đến 30-10-2012. Có khoảng hơn 160.000 DN được dãn nộp thuế với số tiền thuế hơn 10.000 tỉ đồng. Các chủ hộ sản xuất nhỏ cũng được dãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong điều kiện tiếp cận vốn tín dụng khó khăn, lãi suất vẫn còn cao thì đây được xem như một khoản vốn đáng kể hỗ trợ DN.
    Tăng cường kiểm soát giá

    Nhiều loại hàng nhập khẩu được giảm thuế để giúp DN giảm chi phí đầu vào như gas, xăng dầu… Ngược lại, Bộ Tài chính đã tăng thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng tiêu dùng, nhiều mặt hàng hạn chế nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất trong nước. Trước đó, bộ đã có hướng dẫn mới về thuế GTGT, theo đó, mở rộng đối tượng không chịu thuế và đối tượng chịu thuế suất 0%. Các tổ chức kinh tế hoạt động trong các ngành sản xuất đã được giảm 50% tiền thuê đất…

    Để hỗ trợ DN tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, tăng sức tiêu thụ, cơ chế DN tự định giá đã được áp dụng với đại bộ phận hàng hóa dịch vụ trong nền kinh tế như: hàng nông, lâm, thủy sản; hàng tiêu dùng; hàng tư liệu sản xuất và vật liệu xây dựng…
    Với các DN, những giải pháp này vẫn là chưa đủ. Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp, nhận xét: “Chỉ DN còn đủ sức nộp thuế mới được hưởng chính sách dãn, giảm thuế; vì vậy cần những chính sách căn cơ hơn và những giải pháp bền vững hơn”. Bà Lan đề xuất nên tính đến giảm thuế suất thuế thu nhập DN, giảm thực hiện thủ tục hành chính… Đó cũng là đề xuất của nhiều DN hiện nay.

    Không hỗ trợ tràn lan

    Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết bộ đã thành lập tổ công tác điều tra, đánh giá tình hình DN, xem DN hoạt động trong lĩnh vực nào, gặp khó khăn gì; phải có số liệu, có cơ sở khoa học mới có thể đánh giá một cách khách quan.
    Khi đó mới có thể đưa ra giải pháp phù hợp để giúp DN vượt qua khó khăn. Ông Huệ cũng nhấn mạnh, để hỗ trợ DN hiệu quả thì phải hỗ trợ đúng địa chỉ, không thể hỗ trợ tràn lan.
  2. Cachep123

    Cachep123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Đã được thích:
    75
    Oh thế này mai bà kon mềnh có đè sàn tranh nhau bán nữa ko nhỉ hii
  3. tvtu45

    tvtu45 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2010
    Đã được thích:
    90
    chờ xem thầy đồ xứ Nghệ làm được j
    Hay lại chém vung tứ mẹt toàn gió Lào như bữa gặp Bộ CT về giá xăng dầu
  4. ruagia84

    ruagia84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Đã được thích:
    0
    :-bd:-bd:-bdTrong thạng 5 đề cử IJC, TDC. 2 em này sẽ đem lại cho các bác những thăng hoa nhất
  5. stockid

    stockid Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    186
    Cuối phiên sáng mai tin ra. Còn không thì muộn nhất thời sự tối mai anh Đam đăng đàn thông báo
  6. zzzzvozzzz

    zzzzvozzzz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    492
    Doanh Nghiệp toàn lỗ giảm thuế để làm gì hả các bác
  7. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Tin từ Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết, do giá gas thế giới giao tháng 5-2012 giảm mạnh so với tháng trước nên kể từ ngày 1-5-2012, các doanh nghiệp thành viên của hiệp hội đã thống nhất điều chỉnh giảm giá gas bán lẻ trong nước 35.000 đồng/bình 12 kg. Như vậy, giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng kể từ 1-5 có mức giao động từ 370.000 đồng – 380.000 đồng/bình 12 kg tùy thương hiệu. Giá gas trên thị trường thế giới (giá chưa tính chi phí vận chuyển, thuế, bảo hiểm…) giao trong tháng 5-2012 còn 852,5 USD/tấn, giảm 140 USD/tấn so với tháng 4-2012;

    sắp tới XD còn giảm nữa nhé ................................ nhanh tay cover đầu phiên nào [r2)]
  8. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chưa giảm giá xăng dầu >>>> chưa giảm giá đầu tháng thôi nhưng cuối tháng sẽ giảm :)):)):))


    Ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, cho biết không thể cứ thấy giá xăng dầu thế giới giảm là giảm ngay được mà bình quân tăng, giảm như thế nào phải dựa vào Nghị định 84.
    Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 4 tổ chức chiều 2-5, đại diện Bộ Công Thương cho biết chưa thể giảm giá xăng dầu.
    Giải thích việc giá xăng dầu trong nước tăng khi giá thế giới có xu hướng giảm, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, cho biết: “Muốn đảm bảo ổn định cho doanh nghiệp kinh doanh thì phải dựa trên nguyên tắc lưu thông 30 ngày, thiết kế cách tính giá cơ sở bình quân giá 30 ngày. Do đó, chúng ta không thể cứ thấy giá xăng dầu thế giới giảm là giảm ngay được mà bình quân tăng, giảm như thế nào phải dựa vào Nghị định 84”.

    Về khoản kinh doanh thua lỗ hơn 5.000 tỉ đồng của các doanh nghiệp xăng dầu mà mới đây lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng, ông Quyền lý giải đây là khoản lỗ do doanh nghiệp đầu mối thực hiện bình ổn giá khi điều chỉnh tỉ giá đầu vào. Bộ Tài chính sẽ tham mưu Chính phủ xử lý khoản lỗ này. Hiện nay việc tăng, giảm giá dựa trên Nghị định 84, vì vậy doanh nghiệp cần tính toán hợp lý để tránh nhập lúc giá thế giới tăng cao.

    Liên quan đến vấn đề giá điện và cung ứng điện, ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện khẳng định hiện nay sẽ không xảy ra tình trạng thiếu điện. Tuy nhiên, đối với những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột ngột cũng có thể xảy ra mất điện cục bộ ở một vài điểm do giới hạn về lưới truyền tải. Ông Phúc nhấn mạnh Chính phủ chưa có chủ trương tăng giá điện vào thời điểm này. “Trong trường hợp tăng giá cũng sẽ đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, đảm bảo an sinh xã hội. Chúng tôi sẽ cân nhắc và nếu tăng sẽ tăng vào thời điểm thích hợp” - ông Phúc nói.

    Về vấn đề thủy điện Sông Tranh 2, Bộ Công Thương đã yêu cầu EVN khẩn trương khắc phục triệt để hiện tượng thấm nước qua khe nhiệt ra hạ lưu trước ngày 15-4 và xây dựng phương án xử lý tổng thể nhằm đảm bảo giảm tối đa lượng thấm, tập trung mọi nguồn lực để xử lý thấm xong trước 31-7-2012.

    Theo Trà Phương
    PLTP

Chia sẻ trang này