Kích cầu, giãn cung bằng cách nào?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi baophat, 11/01/2008.

273 người đang online, trong đó có 109 thành viên. 01:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 694 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. baophat

    baophat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Kích cầu, giãn cung bằng cách nào?

    Kích cầu, giãn cung bằng cách nào? (01:09 11/01/2008)
    Nỗ lực ?ocứu? thị trường thoát khỏi tình trạng ảm đạm bằng biện pháp ?okích cầu, giãn cung? cuối cùng cũng được người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) ?ođánh tiếng?. Song kích cầu, kéo giãn hoặc hạn chế cung hàng trên TTCK bằng biện pháp nào cho hiệu quả và chuyên nghiệp là vấn đề cần bàn.
    Bản in Gửi đi
    Trước hết, có thể nói, việc tăng cung hàng ra thị trường không phải là chủ ý của UBCK mà xuất phát từ nhu cầu của các DN cần huy động vốn cũng như để thực hiện chương trình cổ phần hóa DNNN. Các DN cần huy động vốn nếu thỏa mãn điều kiện phát hành thì UBCK phải phê duyệt, chấp thuận. Vấn đề của UBCK trong việc quản lý phát hành là việc thay đổi các điều kiện phát hành, chứ không phải cho hay không cho phát hành. Nói cách khác, trước những lịch phát hành ?odày đặc? trong tương lai, UBCK có thể thay đổi các điều kiện phát hành hay đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn trong hồ sơ công bố thông tin của các DN để hạn chế cung hàng ra thị trường. Đồng thời với giải pháp này, hàng hóa được cung ứng cũng sẽ trở nên có chất lượng hơn.
    Tiếp đến, chúng ta thử bàn những giải pháp mà UBCK đệ trình nhằm kích cầu thị trường. Kích cầu thị trường có nghĩa đưa một lượng vốn đổ vào thị trường. Thế nhưng, UBCK có được những công cụ gì để đưa tiền vào thị trường khi mà thực tế hiện nay cho thấy, hàng tỷ USD vốn ngoại vẫn nằm chờ đầu tư vì chưa chuyển hóa được sang đồng Việt Nam? Chính lãnh đạo của UBCK cũng thừa nhận rằng, ?oviệc chuyển hóa nguồn vốn này để đầu tư vào thị trường nằm ngoài khả năng của UBCK?.
    Như vậy, cần khẳng định rằng, việc khơi thông dòng chảy vốn cần một sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong việc điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá cũng như những giải pháp khơi thông dòng chảy vốn. Vấn đề này đã được GS. Robert Mundel đề cập trong lý thuyết ?obộ ba bất khả thi? (chính sách tiền tệ độc lập, chính sách tỷ giá linh hoạt và sự luân chuyển dòng vốn). Lý thuyết này nói lên rằng, một nền kinh tế không thể đạt được 3 mục tiêu trên. Điều này cho thấy, để tăng tính luân chuyển của dòng vốn vào TTCK nhằm phát triển TTCK thì phải chấp nhận sự đánh đổi trong chính sách tiền tệ. Nói cách khác, một giải pháp kích cầu hiệu quả rất cần có một sự phối hợp tổng thể, đồng bộ của nhiều cơ quan, ban ngành, trong đó không thể thiếu vai trò của Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia.

    Lê Đạt Chí, Khoa Tài chính doanh nghiệp, Trường đại học Kinh tế TP. HCM
    Nguồn ĐTCK-Online
  2. baophat

    baophat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Như vậy nhiệm vụ của NHNN là đổi USD sang tiền việt ngay để khoai tây giải ngân
  3. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Không dễ vậy đâu, các bác còn tính chưa xong giải pháp nhé. Chỉ cần nói là lạm phát là các cụ cứ chồm lên ấy chứ. Chờ tết lấy tiền lì xì rồi sẽ có tiền đổi USD.
  4. baophat

    baophat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Các Bác thông cảm. Hôm qua ngồi với mấy anh chính quyền các anh ấy nói " Ông Giầu và ông Vũ Văn Ninh làm chính trị quen rồi" nên sang điều hành tài chính lúng túng là đúng rồi vì đã làm bao giờ đâu.

    Ông Vũ Văn Ninh làm phó chủ tịch TP HN giờ là Bộ trưởng tài chính sao không cho 1 thứ trưởng giỏi của bộ tài chính lên mà lại dựng 1 ông chính quyền lên. Cho nên nó chồng chéo là ở chỗ đó, nó lúng túng là ở chỗ đó:
    1. Có chuyên môn nhưng chưa làm bao giờ nên lúng túng
    2. Làm về chính quyền quen rồi léng phép là ông cho ******* bắt ngay
    3. Tiêu tiền quen rồi
    4.......
    5... Các bác bổ xung thêm
  5. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Các anh ấy cũng chịu sức ép nhiều lắm, không muốn nhận cũng đâu có được. Để các anh nghiên cứu thêm thời gian nữa.
  6. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã nói rồi,phải cách chức mấy em Vũ Bằng,Trần Đắc Sinh...thì thị trường mới vận hành tốt được!!!
  7. baophat

    baophat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Em xin Bác.
    Để 1 thời gian nữa thì VNI về 500 à
  8. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Ông Ninh trước khi về HN đã từng là thứ trưởng tài chính rồi. Bộ trưởng TC, Thống đốc NHNN ko có ai ngồi nhầm ghế đâu các bác nhé - Ở nước nào cũng vậy và VN ko là ngoại lệ.

    Các bác nên tập trung chuyên môn đi, bàn nhân sự CP nghe ngô nghê lắm.
  9. baophat

    baophat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Ông Ninh trước khi về HN đã từng là thứ trưởng tài chính rồi. Bộ trưởng TC, Thống đốc NHNN ko có ai ngồi nhầm ghế đâu các bác nhé - Ở nước nào cũng vậy và VN ko là ngoại lệ.

    Các bác nên tập trung chuyên môn đi, bàn nhân sự CP nghe ngô nghê lắm.


    [/quote]

    Vâng cái đó ai cũng biết.
    Thời gian đã gián đoạn khi quay lại là thì nó thía này mà.

    Hehehe em cũng là dân nhà nước nè, Anh Ninh trước kia là xếp của em đấy


    Nói thía thôi chứ các Bác ấy cũng mất ăn mất ngủ đấy, ý kiến các ban nghành chưa hợp nhất nên chưa có giải pháp cụ thể mà chỉ có các nghiệp vụ và kỹ thuật phản ứng nhanh thôi, giống như thủng chỗ nào vá chỗ ấy í,

    Từ nay đến tết chắc vẫn thía này thôi nguy cơ VNI về 800 cũng 50-50 lém

    Được baophat sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 11/01/2008
  10. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Đã được thích:
    5
    Nói các bác đừng chửi,

    Nếu chấp nhận vận hành theo kinh tế TT thì cứ qui luật cung cầu mà phang:

    - Cung thấp (trước 2007) phải đẩy giá (VNI tăng) dẫn đến cung tăng (IPOs, NY tăng đột biến). Đến nay cung đã quá lớn - Phải kìm hãm giá (VNI giảm) khỏi phải can thiệp làm gì, cung sẽ giãn ngay.
    - Giá giảm sẽ kích cầu cộng với một số giải pháp đồng bộ khác (Thả hoặc điều chỉnh 03; Khơi thông dòng ngoại tệ chảy vào...) TTCK chẳng cần can thiệp gì nhiều, sẽ sôi động ngay thôi.

    Tuy nhiên, mô hình này sẽ ko support NĐT cá nhân tham gia trực tiếp. Nhà nước cần phải có cơ chế khuyến khích dân đầu tư qua các quỹ.

Chia sẻ trang này