Kiếm Cơm Sóng Covy lần 4 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 12/07/2021.

1452 người đang online, trong đó có 581 thành viên. 19:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29110 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Tàu kho nổi chứa LPG lạnh khu vực miền Bắc tiếp nhận thành công chuyến hàng đầu tiên
    15/07/2021

    Tiếp nối những thành tích ấn tượng trong nửa đầu năm 2021, ngày 12/7, Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (PVGAS Trading) - đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tiếp nhận thành công chuyến tàu LPG lạnh đầu tiên về kho nổi chứa LPG tại điểm neo O2 thuộc khu neo chuyển tải Hải Hà, Diêm Điền, Thái Bình.

    [​IMG]PVTrans nhận bàn giao tàu chở khí hóa lỏng loại VLGC đầu tiên
    [​IMG]PVGas Trading tiếp nhận chuyến hàng LPG lạnh đầu tiên từ nhà cung cấp Saudi Aramco
    [​IMG]ĐHĐCĐ PV GAS LPG: Tăng tốc chiếm lĩnh thị trường LPG ở các tỉnh phía Nam
    Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu cho những nỗ lực không ngừng của PV GAS và PVGAS Trading trong việc đảm bảo nguồn cung LPG cho thị trường các tỉnh phía Bắc, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Sự kiện này tiếp tục khẳng định cam kết của PV GAS trong việc mang nguồn năng lượng sạch phục vụ cho phát triển quốc gia, vai trò và vị thế của PV GAS trong thị trường kinh doanh LPG khu vực và trên thế giới.

    [​IMG]
    Tàu kho nổi Viet Dragon 68 tại khu neo Hải Hà - Diêm Điền - Thái Bình
    Ý tưởng kinh doanh - Nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

    Từ thực tế kinh doanh trong suốt nhiều năm qua, nguồn cung LPG cho thị trường khu vực phía Bắc phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nhập khẩu nước ngoài, trong một số thời điểm nguồn cung có thể bị gián đoạn.

    Ý tưởng triển khai phương án kinh doanh bằng tàu kho nổi nhằm từng bước chuẩn bị, phát triển thị trường, tạo tiền đề cho việc triển khai đầu tư hệ thống kho chứa LPG lạnh trên bờ tại khu vực phía Bắc đã được PV GAS cân nhắc trong nhiều năm và cũng là dự án nằm trong chiến lược phát triển kinh doanh trước và trong giai đoạn 2020-2025 của PV GAS.

    Tàu kho nổi chứa LPG lạnh - ngôi sao mới cho thị trường khí dân dụng miền Bắc

    Trải qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, các yêu cầu nghiêm ngặt, phức tạp của dự án, công tác triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo, CBCNV PVGAS Trading, sự tin tưởng, động viên, hỗ trợ của Ban lãnh đạo PV GAS, tàu kho nổi Viet Dragon 68 đã “bật đèn hoạt động” và tiếp nhận thành công chuyến tàu LPG lạnh đầu tiên tại điểm neo O2, khu neo đậu chuyển tải Hải Hà - Diêm Điền - Thái Bình.

    [​IMG]
    Lễ đón chuyến tàu nhập lạnh đầu tiên tại kho nổi LPG miền Bắc
    Viet Dragon 68 có trọng tải 60.000 DWT (sức chứa trên 44.000 tấn LPG lạnh), đáp ứng đầy đủ các điều kiện khai thác, các yêu cầu - tiêu chuẩn theo các bộ luật, công ước quốc tế và Chính phủ Việt Nam. Tàu được PVGAS Trading sử dụng để tiếp nhận và tồn chứa LPG lạnh, chuyển tải sang các tàu định áp, từ đó vận chuyển LPG đến các khu vực thị trường trong và ngoài nước.

    Thành công này một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị thành viên của PV GAS là PVGAS Trading và Chi nhánh Khí Hải Phòng - đơn vị thực hiện công tác điều phối vận hành và quản lý xuất nhập hàng trên tàu kho nổi.

    Ngay trong ngày 14/7, chuyến hàng định áp đầu tiên được vận chuyển bằng tàu Cửu Long Gas, vận chuyển LPG từ kho nổi, với tải trọng 1.700 tấn cũng đã được dỡ hàng và cung cấp thành công cho khách hàng của PVGAS Trading tại khu vực Hải Phòng.

    [​IMG]
    Hình ảnh tàu Leto Providence cập mạn thành công vào tàu kho nổi
    Với việc hoàn thành và đưa vào hoạt động tàu kho chứa nổi LPG lạnh đầu tiên tại miền Bắc, PV GAS đã một lần nữa khẳng định vai trò của người tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp khí. Cùng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các nhà kinh doanh khí, mang các giải pháp mới về nguồn khí, hình ảnh PV GAS/PVGAS Trading một lần nữa tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới, sánh vai cùng các nhà kinh doanh LPG hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Và bắt đầu từ đây, các chuyến hàng LPG từ tàu kho nổi Viet Dragon 68 sẽ tiếp tục mang theo sứ mệnh của PV GAS - sứ mệnh “Năng lượng khơi nguồn đổi mới”.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Trong 6 tháng qua, kết quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lớn hơn rất nhiều so với mức tăng của giá dầu
    15:30 | 15/07/2021

    Đó là nhấn mạnh của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

    Ngày 14/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 4 (mở rộng) sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm bằng hình thức trực tuyến. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

    Tham dự tại các điểm cầu còn có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương; Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; cán bộ chủ chốt các đảng ủy trực thuộc.

    [​IMG]
    Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm.

    Nhấn mạnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại nhưng chưa thực sự vững chắc, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Trưởng ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược đã được xác định tại Nghị quyết; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ xử lý nhanh, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, điểm nghẽn trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh; sử dụng có hiệu quả nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các chính sách, biện pháp bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội để vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

    Theo báo cáo của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm vừa duy trì ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh, vừa chủ động phòng chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước. 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu của các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng trong Khối ước đạt 717,48 nghìn tỷ đồng, tăng 4,43%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 76,45 nghìn tỷ đồng, tăng 77,7%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 114,53 nghìn tỷ đồng, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm 2020.

    Đặc biệt, để kịp thời hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã ủng hộ trên 3.318 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 gần 2.800 tỷ đồng, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bằng tiền hoặc hiện vật quy đổi thành tiền là trên 519 tỷ đồng.

    [​IMG]
    Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Hội nghị
    Tham luận tại Hội nghị, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã thông tin đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể hội nghị tình hình hoạt động của Petrovietnam, trong đó nêu bật những kết quả sản xuất mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Những kết quả, theo Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng là rất đáng ghi nhận, thể hiện được ý chí, khát vọng vượt khó và tinh thần trách nhiệm của người lao động dầu khí đối với nền kinh tế, với đất nước.

    Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động của Tập đoàn tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Làn sóng Covid-19 mới đã tác động sâu rộng đến mọi mặt sản xuất, kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn; nhiều chuỗi cung ứng hàng hoá, nguyên liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp... Mặt khác, hoạt động dầu khí trên Biển Đông cũng gặp phải không ít khó khăn; nhiều điểm nghẽn, nút thắt về cơ chế, chính sách cho hoạt động dầu khí chậm được đổi mới, tháo gỡ; qua đó tác động tiêu cực đến hoạt động SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

    Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn, thách thức đó, nhờ việc kiểm soát tốt công tác an toàn, phòng, chống dịch bệnh, phát huy kinh nghiệm, hiệu quả trong công tác quản trị điều hành, tận dụng cơ hội từ sự phục hồi của kinh tế thế giới và giá dầu tích cực, Petrovietnam đã bám sát kế hoạch, diễn biến tình hình thị trường, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ chính được giao. Nổi bật là tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 299,3 nghìn tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch 6 tháng, tăng 22% so với cùng kỳ 2020; nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch 6 tháng, tăng 33% so với cùng kỳ 2020; lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn đạt 21,3 nghìn tỷ đồng, vượt 165% kế hoạch 6 tháng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ 2020.

    [​IMG]
    Người lao động dầu khí thi công chân đế giàn khoan
    Những kết quả này được đánh giá là tích cực hơn rất nhiều so với tốc độ phục hồi giá dầu khi giá dầu thô bình quân 6 tháng đầu năm 2021 là 66,8 USD/thùng, vượt 48% giá kế hoạch, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn 6 tháng đầu năm vượt 165% kế hoạch. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 6 tháng đầu năm của Petrovietnam ước đạt 4,6%, cũng thuộc nhóm các công ty dầu khí có hệ số ROE tốt trên thế giới.

    Trong bối cảnh còn nhiều khó, thách thức nhưng với tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng, chung tay cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, Petrovietnam và các đơn vị đóng góp trên 500 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch, trong đó riêng Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 là 400 tỷ đồng. Petrovietnam cũng tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các lực lượng chức năng trong việc tham gia giữ gìn chủ quyền, an ninh quốc gia trên biển.

    Với việc 6 tháng đầu năm đạt tổng doanh thu 299,3 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 45,2 nghìn tỷ đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã đóng góp lần lượt tới 41,17% và 39,47% tổng doanh thu, số nộp ngân sách của tất cả các Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Phiên 15/7: Khối ngoại ưu tiên gần như hoàn toàn cho hoạt động mua vào
    MAI HƯƠNG 17:59 15/07/2021
    cổ phiếu được giải ngân mạnh. Các mã lớn như HPG (+227,5 tỷ đồng), SSI (+150,9 tỷ đồng), STB (+121 tỷ đồng), VNM (+86 tỷ đồng) đều tỏ ra vượt trội các mã chiều bán. Các cổ phiếu bị bán mạnh nhất như VIC (-59,4 tỷ đồng), VJC (-38,9 tỷ đồng) đều bị bán ra chưa đến 100 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Trên HNX, chiều bán ra tạm nhỉnh hơn ở phiên hôm nay. Các mã VCS (+4,4 tỷ đồng), BVS (+1,5 tỷ đồng), PAN (+1,1 tỷ đồng) thực tế không thấp hơn nhiều so với giá trị bán ra như DXS (-5,8 tỷ đồng), NTP (-2,1 tỷ đồng).
    [​IMG]
    Còn trên UPCoM, giao dịch chiều mua lại lấn lướt với các mã QNS (+4,2 tỷ đồng), ACV (+3,2 tỷ đồng), VTP (+1 tỷ đồng).
    [​IMG]
    Tổng cộng, khối ngoại mua ròng 736,89 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 1,65 tỷ đồng trên HNX, mua ròng 8,76 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, khối ngoại mua ròng tới 744 tỷ đồng phiên hôm nay.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Dự án điện gió 10 tỉ USD sẵn sàng khảo sát địa chất
    THỨ 5, 15/07/2021, 16:56

    Với hợp đồng khảo sát địa chất ngoài khơi quan trọng trị giá nhiều triệu USD cùng Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, Dự án Điện gió ngoài khơi La Gàn sẵn sàng khảo sát địa chất ngoài khơi trong thời gian tới.

    Theo hợp đồng này, Vietsovpetro sẽ hợp tác với các nhà thầu phụ là Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Công ty TNHH Fugro Singapore tiến hành thu thập các mẫu đất đá nằm sâu dưới đáy biển. Các mẫu này sẽ được kiểm tra trong các phòng thí nghiệm cấp cao và được sử dụng để xây dựng mô hình mặt đất chi tiết của đáy biển nằm trong khu vực trang trại điện gió. Các mô hình mặt đất này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế cấu trúc các móng trụ ngoài khơi và cáp ngầm của dự án điện gió ngoài khơi La Gàn.

    "Với việc ký kết hợp đồng khảo sát ngày hôm nay, các nhà đầu tư của Dự án Điện gió Ngoài khơi La Gàn tái khẳng định cam kết nghiêm túc của mình tiếp tục thúc đẩy thực hiện dự án nhanh chóng theo kế hoạch đã đề ra, bất chấp những khó khăn và thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Chúng tôi hi vọng và tin tưởng rằng chính phủ Việt Nam và các cơ quan chức năng địa phương liên quan sẽ có những quyết định nhanh chóng và cấp các giấy phép và phê duyệt cần thiết cho Dự án để họ có thể triển khai các công việc của dự án trong thời gian sớm nhất"- Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, ông Kim H. Christensen, phát biểu tại lễ ký kết.

    [​IMG]
    Tàu khoan Fugro Mariner dự kiến được sử dụng cho kế hoạch khảo sát địa kỹ thuật của Dự án Điện gió ngoài khơi La Gàn.

    Bà Maya Malik, Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Điện gió La Gan, cũng cho biết: "Khảo sát địa kỹ thuật là những công việc then chốt giúp các dự án điện gió ngoài khơi hiểu được hiện trạng đáy biển và tiến hành phát triển các mô hình mặt đất và thiết kế móng trụ."


    Với vốn đầu tư ước tính lên đến 10 tỉ USD và công suất 3,5 GW, Dự án Điện gió Ngoài khơi La Gàn là một trong những dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam. Theo một nghiên cứu về tác động kinh tế do các chuyên gia quốc tế từ BVG Associates (đơn vị tư vấn của Ngân hàng Thế giới) thực hiện, dự án sẽ đóng góp hơn 4,4 tỉ USD cho nền kinh tế Việt Nam trong suốt thời gian thực hiện dự án. Dự án cũng dự kiến tạo ra hơn 45.000 việc làm toàn thời gian (FTE) cho các lao động trong nước tại Việt Nam, trong đó 1 đơn vị FTE tương đương với 1 việc làm trong thời gian 1 năm. Khi xây dựng hoàn thiện, dự án dự kiến sẽ cung cấp điện cho hơn 7 triệu hộ gia đình Việt Nam mỗi năm và giúp giảm phát thải 130 triệu tấn khí thải CO2 trong suốt vòng đời dự án.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Đã ký 4 hợp đồng khảo sát

    Vào ngày 22-7-2020, Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), thay mặt quỹ CI New Markets Fund I, cùng với Asiapetro và Novasia Energy, đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) với UBND tỉnh Bình Thuận để phát triển Dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn 3,5 GW tại tỉnh Bình Thuận. Lễ ký kết đã diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 với sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo cấp cao thuộc các cơ quan bộ ban ngành Trung ương và cộng đồng doanh nghiệp.

    Vào tháng 12-2020, CIP, Asiapetro và Novasia Energy đã thành lập công ty liên doanh - Công ty Cổ phần Phát triển Dự án Điện gió La Gan - để phát triển Dự án trang trại điện gió ngoài khơi La Gàn.

    Đến nay, Dự án đã ký 4 hợp đồng khảo sát trị giá khoảng 10 triệu USD với các nhà thầu uy tín và 4 Bản ghi nhớ (MOU) với các nhà cung cấp móng trụ và nhà cung cấp dịch vụ cảng hậu cần tại địa phương.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  6. linhcdb

    linhcdb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    12.664
    đều là tàu của GSP nhưng báo cứ nói là công ty mẹ PVT :D
    P/s: P nay các cụ nào cầm chắc cũng nóng ruột giữa chạy và giữ bác chủ nhể :)
    BigDady1516 thích bài này.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    HAH, GMD tăng đẹp @};-
    --- Gộp bài viết, 16/07/2021 ---
    DIG cầu ăn khỏe@};-
    xgameno1, SongThanCK2015npp2010 thích bài này.
  8. npp2010

    npp2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2014
    Đã được thích:
    48.433
    Logistic hàng hóa, vươn ra biển lớn!
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    HDC trần, sóng thần BĐS, DIG cơ hội giá 23@};-
    --- Gộp bài viết, 16/07/2021, Bài cũ: 16/07/2021 ---
    HDG nay vượt đỉnh tiếp về 5x @};-
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Liên danh Zarubezhneft và DEME sẵn sàng triển khai Dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong
    18:05 | 15/07/2021

    Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận chủ trương cho phép Liên danh Zarubezhneft và DEME thực hiện các thủ tục cần thiết báo cáo Bộ Công Thương trình Chính phủ để đưa Dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong vào Quy hoạch điện VIII.

    Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về điện gió tại Việt Nam, tháng 4/2021, Liên danh hai nhà đầu tư Zarubezhneft JSC (Liên bang Nga) và DEME Concessions Wind NV (Bỉ) cùng các công ty thành viên của mình là Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và Công ty DEME Offshore đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong tại tỉnh Bình Thuận.

    Dự án Điện gió Ngoài khơi Vĩnh Phong có quy mô 1.000 MW được chia thành 2 giai đoạn. Các đối tác đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại giai đoạn 1 có công suất 600 MW vào năm 2026 và 400 MW còn lại (giai đoạn 2) dự kiến sẽ đưa vào vận hành thương mại vào năm 2030.

    [​IMG]
    Liên danh Zarubezhneft và DEME sẵn sàng triển khai dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong (ảnh minh họa)
    Dự án có tổng mức đầu tư 72.900 tỷ đồng, dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ cung cấp hàng tỷ kWh điện cho hệ thống điện quốc gia mà còn đóng góp nguồn thu cho ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng. Đồng thời tạo ra khoảng 2.500 việc làm trong suốt quá trình xây dựng, trong đó có 2000 việc làm cho giai đoạn vận hành và 500 việc làm cho giai đoạn kết thúc và di dời dự án.

    Hiện Dự án đã được tỉnh Bình Thuận chấp thuận chủ trương cho phép Liên danh thực hiện các thủ tục cần thiết báo cáo Bộ Công Thương trình Chính phủ để đưa dự án vào Quy hoạch điện VIII.

    Điện gió ngoài khơi là ngành công nghiệp toàn cầu non trẻ đang có nhiều đóng góp cho tăng trưởng xanh tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Với lợi thế đường biển dài hơn 3.000 km, mực nước biển thấp và tốc độ gió thổi thường xuyên cao, đặc biệt vùng phía Nam tốc độ gió trung bình ở độ cao 100m đạt hơn 7-10m trên giây... Việt Nam nổi lên là trung tâm điện gió ngoài khơi tại khu vực Đông Nam Á.

    Theo các chuyên gia, việc thực hiện thành công các dự án điện gió ngoài khơi có quy mô lớn như dự án Vĩnh Phong, là vấn đề còn mới mẻ đối với Việt Nam, đòi hỏi các nhà đầu tư và các nhà phát triển phải tuân thủ nhiều tiêu chí nghiêm ngặt, và đặc biệt phải là những doanh nghiệp có kinh nghiệm chuyên môn và năng lực tài chính. Đặc biệt, họ đã có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nhiều thập kỷ. Ở Dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong, tiêu chí này được đánh giá rất cao khi Liên danh các đối tác đầu tư Dự án đều là những doanh nghiệp có kinh nghiệm chuyên môn, năng lực tài chính và có hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam nhiều thập kỷ.

    Cụ thể, Công ty Cổ phần Zarubezhneft là một doanh nghiệp nhà nước của Nga, đã và đang thực hiện thành công nhiều dự án ngoài khơi trong lĩnh vực dầu khí trên thế giới bao gồm cả Việt Nam từ năm 1981. Với bề dày kinh nghiệm cùng với việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của mình, Công ty hiện đang tham gia vào việc phát triển năng lượng tái tạo, và trọng tâm là các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

    Đơn vị sản xuất chính của Công ty tại Việt Nam là Liên doanh Vietsovpetro, trong đó Zarubezhneft sở hữu 49% cổ phần của Liên danh và Petrovietnam sở hữu phần còn lại. Hiện tại, Liên doanh sở hữu một trong những cơ sở hạ tầng ven biển tốt nhất ở Đông Nam Á để xây dựng và lắp đặt các giàn khoan ngoài khơi. Với cơ sở sản xuất như vậy, cộng với đội tàu chuyên dụng đẳng cấp thế giới của Công ty DEME Offshore và kinh nghiệm dày dặn trong việc lắp đặt và xây dựng các trang trại gió ngoài khơi chính là các yếu tố thuận lợi để Dự án của Liên danh Vĩnh Phong hoàn toàn khả thi, được nhấn mạnh bằng Biên bản Ghi nhớ được ký kết gần đây giữa các bên.

    Trong khi đó, Tập đoàn DEME của Bỉ có hơn 140 năm kinh nghiệm trong ngành kỹ thuật hàng hải và dịch vụ ngoài khơi, là nhà thầu thi công hàng đầu các trang điện gió trên thế giới. Công ty DEME Concessions Wind NV thành lập vào năm 2014 là một công ty con của Tập đoàn DEME và được biết đến là đơn vị đã có nhiều kết nối các nhóm đầu tư trong phát triển điện gió ngoài khơi. Hiện DEME Concessions Wind đang là một cổ đông tham gia đầu tư tại nhiều dự án ngoài khơi ở châu Âu với công suất hơn 1,5 GW, bao gồm cả các dự án đang trong giai đoạn phát triển đến các dự án giai đoạn vận hành. Trong khi đó, Công ty DEME Offshore, đơn vị thành viên của DEME Concessions, đã có bề dày kinh nghiệm với việc lắp đặt hơn 75 trang trại điện gió ngoài khơi, chiếm 30% tổng số móng ngoài khơi và 40% tổng số tuabin gió trên toàn thế giới.

    [​IMG]
    Ông Alain Bernard – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty DEME Concessions Wind NV cho biết: “Các thành viên của Liên danh Dự án Vĩnh Phong cùng với đông đảo các chuyên gia Việt Nam và quốc tế tin tưởng sâu sắc rằng Dự án Điện gió Ngoài khơi Vĩnh Phong nên được xem xét là dự án trang trại điện gió ưu tiên trong Quy hoạch điện VIII và đây có thể là dự án điện gió ngoài khơi được hoàn thành đầu tiên ở Việt Nam”.

    Tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong hồi tháng 4 vừa qua, ông S.I. Kudryashov – Tổng giám đốc Công ty CP Zarubezhneft khẳng định: “Sự hỗ trợ từ Chính phủ Liên bang Nga, cùng với kinh nghiệm của Công ty CP Zarubezhneft tại Việt Nam, khả năng tham gia độc quyền của Liên doanh Vietsovpetro và DEME Offshore, cũng như kinh nghiệm, năng lực kỹ thuật và đội tàu tiên tiến của DEME, chắc chắn sẽ mang lại cho Dự án Điện gió Ngoài khơi Vĩnh Phong những triển vọng tốt nhất để thực hiện thành công và hiệu quả”.

    Đại diện Liên danh cũng bày tỏ tin tưởng, với sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước, năng lực của chủ đầu tư cùng sự tham gia của các nhà thầu có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực ngoài khơi Vietsovpetro và nhà thầu điện gió ngoài khơi hàng đầu DEME Offshore, đảm bảo rằng Vĩnh Phong không chỉ là một dự án khả thi, mà sẽ đóng vai trò là đầu tàu cho sự khởi đầu mạnh mẽ của toàn bộ ngành năng lượng ngoài khơi mới ở Việt Nam.

    Trong một bài viết gần đây, ông Trần Văn, đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII đã nhấn mạnh rằng việc phát triển điện gió ngoài khơi sẽ kéo theo hoạt động nghiên cứu và phát triển; chuyển giao, sáng tạo công nghệ năng lượng xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng. Các dự án điện gió ngoài khơi sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng, cầu cảng, phương tiện đường biển, cũng như tạo công ăn việc làm, trong tổng thể phát triển kinh tế biển Việt Nam. Ngoài khả năng cung ứng dịch vụ khảo sát thăm dò biển và môi trường biển trong giai đoạn tiền dự án từ kinh nghiệm của ngành dầu khí, các doanh nghiệp ngành xây lắp, cơ khí chế tạo công nghệ cao, tự động hóa, số hóa, thiết kế và sản xuất trạm biến áp ngoài khơi, sản xuất thép, đóng tàu và dàn khoan trong nước khi được nhận chuyển giao công nghệ, hoàn toàn có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành một trong những nhà cung ứng thiết bị điện gió ngoài khơi lớn của khu vực.
    --- Gộp bài viết, 16/07/2021, Bài cũ: 16/07/2021 ---
    HDG đẹp @};-
    DIG vượt 24 Beark nhỉ @};-
    --- Gộp bài viết, 16/07/2021 ---
    HAH trần đẹp @};-
    --- Gộp bài viết, 16/07/2021 ---
    Phiên kết tuần thành công 1299:drm@};-
    --- Gộp bài viết, 16/07/2021 ---
    Nay gom đống hàng P chiết khấu đẹp @};-
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này