Kiếm Cơm Sóng Covy lần 4 $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 12/07/2021.

3001 người đang online, trong đó có 1200 thành viên. 14:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 29109 lượt đọc và 101 bài trả lời
  1. alibaba1719

    alibaba1719 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2019
    Đã được thích:
    4.047
    P gom dần là hợp lý rồi bác chủ, chuẩn bị cho con sóng thần sắp tới
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Nhìn bà con bán P cuối ATC xót ruột quá, tiếc hết xiền Full mg ko ăn thêm dc nhiều :-?@};-
    --- Gộp bài viết, 16/07/2021, Bài cũ: 16/07/2021 ---
    BĐS và P sóng thần 6 tháng cuối năm \:D/\:D/\:D/@};-
    Last edited: 16/07/2021
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  3. duy khanh 12

    duy khanh 12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2014
    Đã được thích:
    334
    gom P dần cho có vị cuối năm!
    BigDady1516 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Ông lớn' Vietcombank và nhiều ngân hàng tư nhân đồng loạt hạ lãi suất cho vay
    13:15 | 16/07/2021

    [​IMG]
    Một điểm giao dịch của Vietcombank. (Ảnh: Lê Huy).

    Hôm nay (16/7), tiếp tục có thêm nhiều nhà băng thông báo hạ lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.



    Cụ thể, từ ngày 15/7 đến hết năm 2021, đối với khách hàng doanh nghiệp, Vietcombank sẽ giảm lãi suất 1%/năm cho các khách hàng thuộc 9 ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Đồng thời, giảm lãi suất tới 1%/năm cho các khách hàng còn lại.

    Đối với khách hàng cá nhân, Vietcombank sẽ giảm nhiều nhất là 1%/năm cho khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và 0,5%/năm cho khách hàng vay vốn phục vụ đời sống.

    Việc giảm lãi suất không áp dụng với các khoản dư nợ đang được hưởng ưu đãi lãi suất và một số khoản vay khác như vay chứng khoán, vay kinh doanh bất động sản…

    Đây là đợt giảm lãi lớn nhất của Vietcombank trong năm 2021 nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với quy mô khoảng 1.800 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng trong 6 tháng cuối năm dự kiến lên tới 4.000 tỷ đồng và cả năm 2021 là 6.100 tỷ đồng.

    Mới đây, TPBank cũng đã xây dựng các chương trình, các gói miễn giảm lãi suất cho khách hàng trong 6 tháng cuối năm với tổng số dư nợ hỗ trợ ước tính gần 45.000 tỷ đồng.

    Cụ thể, TPBank sẽ giảm lãi suất từ 0,5% - 1,2%/năm cho các khách hàng doanh nghiệp hoạt động gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19.

    Tổng dư nợ được nhận hỗ trợ lãi suất của nhóm khách hàng này ước tính vào khoảng 18.188 tỷ đồng. Gần 26.300 tỷ đồng dư nợ của các khách hàng cá nhân cũng nhận được xét giảm lãi suất 1%/năm.

    Thông qua gói tín dụng, Bac A Bank cho biết cũng sẽ giảm lãi suất tối đa lên tới 2,2%/năm tuỳ theo mức giảm sút doanh thu của doanh nghiệp.

    Các đối tượng khách hàng được áp dụng chính sách ưu đãi này là các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề cấp 2 bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 như Nông nghiệp & khai thác nuôi trồng thuỷ sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm và đồ uống; Dệt và sản xuất trang phục; Vận tải, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ vận tải; Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí.

    Đối với các khách hàng doanh nghiệp thuộc nhóm ngành kinh tế còn lại chịu tác động gián tiếp từ dịch COVID-19, tùy theo mức giảm doanh thu, Bac A Bank sẽ giảm lãi suất tối đa lên tới 2%/năm.

    Trước đó, Sacombank, ACB và Agribank đã tiên phong điều chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh. Mức giảm dao động từ 0,5 đến 1 điểm % tuỳ thuộc vào khoản vay và kỳ hạn.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Goldman Sachs giữ quan điểm bất chấp thỏa thuận Ả Rập Xê-út và UAE
    16/07/2021

    Goldman Sachs vừa nhắc lại dự báo giá dầu thô Brent đạt mức 80 USD bất chấp các báo cáo nói rằng Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đạt được thỏa thuận về sản lượng dầu, qua đó kéo dài thỏa thuận OPEC+ cho đến cuối năm sau.

    [​IMG]Goldman Sachs: Thỏa thuận OPEC+ sụp đổ khiến kế hoạch sản xuất không chắc chắn
    [​IMG]Goldman Sachs: Giá dầu có thể vượt mốc 80 USD trong quý 3
    [​IMG]Goldman Sachs đặt cược giá dầu WTI đạt mức 80 USD vào cuối năm nay
    [​IMG]Giá dầu có thể đạt mức 80$ vào tháng tới?
    [​IMG]








    Giá dầu thô giảm sau khi có tin tức về thỏa thuận Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tan vỡ khi tương lai của thỏa thuận OPEC+ bị đặt dấu chấm hỏi. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ đồng nghĩa với việc có nhiều dầu của UAE ra thị trường hơn. Điều đó cũng có nghĩa là Emirates sẽ có thêm áp lực thúc đẩy sản xuất trong tương lai.

    Sau đó vào ngày 14/7, hãng thông tấn Emirati dẫn nguồn tin từ Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE nói rằng "các cuộc thảo luận giữa các bên liên quan vẫn đang diễn ra và chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng".

    Hồi đầu tháng này, UAE đã chặn một thỏa thuận về việc OPEC+ muốn tăng sản lượng dầu từ tháng 8, nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào đều phụ thuộc vào việc điều chỉnh hạn mức cơ sở "không công bằng" đối với vương quốc này từ năm 2018.

    Giới chức UAE cũng đề cập đến tham vọng nâng công suất sản xuất dầu của mình lên 5 triệu thùng/ngày vào năm 2030, từ khoảng 4 triệu thùng/ngày ở thời điểm hiện tại.





    Trong trường hợp thực sự đạt được thỏa thuận, UAE sẽ được phép nâng mức sản xuất cơ bản lên 3,65 triệu thùng/ngày, nhưng chỉ khi thỏa thuận hiện tại hết hiệu lực vào tháng 4 năm sau.


    Được biết, Goldman là một trong những ngân hàng nhận định giá dầu ở mức cao nhất vào mùa hè này. Mặc dù mối nguy về một "cuộc chiến" giá dầu mới của OPEC+ vẫn khá lớn song những tác động tiêu cực đối với giá dầu sẽ giảm bớt do thị trường toàn cầu bắt đầu thâm hụt tới 5 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay do nhu cầu phục hồi mạnh mẽ mà chúng ta đang chứng kiến.


    Goldman Sachs vẫn kỳ vọng OPEC+ sẽ nâng dần sản lượng trong nửa cuối năm nay, sau đó là một giai đoạn tăng tương tự trong quý đầu tiên của năm 2022 để cuối cùng có thể chấm dứt tình trạng suy giảm dự trữ.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    OPEC: Nhu cầu dầu toàn cầu vượt 100 triệu thùng/ngày vào năm 2022
    16/07/2021

    OPEC ngày 15/7 cho rằng, nhu cầu dầu thế giới dự kiến sẽ vượt mốc 100 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm 2022, nhờ tăng trưởng kinh tế vững chắc và kỳ vọng tiếp tục thành công trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19.

    [​IMG]








    Theo đó, tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng 5,5% trong năm nay và 4,1% nữa trong năm 2022, OPEC cho biết trong Báo cáo Thị trường Dầu hàng tháng được công bố hôm 15/7.

    OPEC nhận thấy nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 6 triệu thùng/ngày trong năm nay, không thay đổi so với đánh giá của tháng trước. Tổng nhu cầu dầu dự kiến đạt trung bình 96,6 triệu thùng/ngày vào năm 2021.

    Sang năm 2022, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng thêm 3,3 triệu thùng/ngày so với năm 2021 lên mức trung bình 99,86 triệu thùng/ngày, gần như trở lại mức nhu cầu trung bình của năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

    OPEC cũng nói rằng, nhu cầu sẽ vượt mốc 100 triệu thùng/ngày vào nửa cuối năm 2022.





    Nhu cầu dầu ở các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ tăng 1,5 triệu thùng/ngày vào năm 2022 so với năm 2021, trong đó nhu cầu dầu của Mỹ dẫn đầu sự gia tăng, mặc dù sẽ thấp hơn một chút so với năm 2019, chủ yếu do nhu cầu nhiên liệu vận tải chậm lại. Trong khi đó, nhu cầu dầu tại các nước thuộc OECD cũng sẽ tăng trưởng, nhưng vẫn ở dưới mức của năm 2019.


    Đối với Trung Quốc và Ấn Độ, nhu cầu dầu ở các nền kinh tế đang phát triển dự kiến sẽ tăng 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2022 và vượt mức trước đại dịch. Sự tăng trưởng này sẽ được hỗ trợ bởi sự phục hồi của nhiên liệu giao thông và nhu cầu nhiên liệu công nghiệp vững chắc, bao gồm cả nguyên liệu sản xuất hóa dầu. Về nhiên liệu, xăng và dầu diesel dự kiến sẽ dẫn đầu tăng trưởng nhu cầu dầu vào năm 2022, OPEC cho biết.


    Nhiên liệu máy bay sẽ tiếp tục phục hồi nhờ vào hoạt động du lịch hàng không trong nước và quốc tế.

    OPEC cũng lưu ý một số bất ổn trong triển vọng năm 2022, bao gồm tác động từ đại dịch đối với nhiên liệu giao thông và tăng tốc lạm phát trong trường hợp tăng trưởng mạnh.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  7. Suongkhongxuat

    Suongkhongxuat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2017
    Đã được thích:
    4.049
    Mở mắt ra thấy hơn 2k nhiễm cv, hơn 400 ca điều tra dịch tễ ở cộng đồng.... tin buồn.
    BigDady1516 thích bài này.
  8. Knbueh

    Knbueh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2020
    Đã được thích:
    2.322
    Pvs còn giữ ổn ko anh. Cả phiên vnindex có lúc xanh mạnh mà giá ko tăng lên đc chút nào cả. Bctc quý 2 chắc ko sáng các bác nhỉ.
    BigDady1516 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Dịch đã rồi, đỉnh trung hạn VN index cũng đã qua rồi, kịch bản có thể 20000 ca nhiễm ở TP, Các nước khác như ngày mấy chục k, quan trọng ace giữ sức khỏe cho mình và gia đình tuân thủ 5K của Bộ Y Tế , tỉnh táo và không bị Fomo, FUD túc tắc kiêm cơm chờ gió Đông @};- FUD: fear uncertainty doubt
    --- Gộp bài viết, 17/07/2021, Bài cũ: 17/07/2021 ---
    Quý 2 kết quả hòm hòm rồi nên mới giảm trước TT từ 31 về 23 @};-
    Dự án điện gió rất nhiều ngoài biển hầu hết em nó tham gia, các mỏ Khí mới vận hành, giảm miễn thuế dòng P là những câu chuyện của các em dòng P trong thời gian tới @};-
    Mình đang giữ và gia tăng khi giá thấp @};-
    Last edited: 17/07/2021
    xgameno1, SongThanCK2015Suongkhongxuat thích bài này.
    Suongkhongxuat đã loan bài này
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Đất Xanh: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng ước vượt 820 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch năm
    PV - 16/07/2021

    Lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh 6 tháng dự kiến vượt mốc 820 tỷ đồng, đạt 63% so với kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào nửa đầu năm 2021. Kết quả cho thấy sự nỗ lực mạnh mẽ của doanh nghiệp để vượt qua khó khăn khi đại dịch Covid-19 trở lại, đảm bảo kế hoạch và hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2021, dự kiến đạt 9.000 tỷ đồng doanh thu và 1.350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ.

    Theo kết quả kinh doanh 6 tháng, lợi nhuận chủ yếu đến từ nguồn thu mảng dịch vụ bất động sản từ công ty thành viên Dat Xanh Services và việc bàn giao thành công các sản phẩm tại dự án Opal Boulevard (Bình Dương) và Khu đô thị Gem Sky World 92,2 ha (Long Thành, Đồng Nai).

    [​IMG]
    Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của Tập đoàn Đất Xanh vượt mốc 820 tỷ đồng.
    Giai đoạn 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp này sẽ hoàn tất các bước pháp lý cuối cùng để tiến hành ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng dự án Opal Skyline (Bình Dương), cam kết đảm bảo tiến độ để có thể bàn giao căn hộ trong năm 2022. Đối với dự án Khu đô thị Gem Sky World (Đồng Nai), Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác xây dựng hạ tầng cơ sở, hoàn thiện nhà xây sẵn đảm bảo tiến độ bàn giao sản phẩm trong năm nay.

    Trong quý III/2021, Đất Xanh cũng đẩy mạnh việc bàn giao các sản phẩm còn lại tại dự án Opal Boulevard (Bình Dương). Tại khu vực TP. Thủ Đức (TP.HCM), khu căn hộ thương mại cao cấp St. Moritz trên mặt tiền đường Phạm Văn Đồng cũng đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến bàn giao trong năm nay.

    [​IMG]
    Khu căn hộ Opal Boulevard tại TP. Dĩ An, Bình Dương với gần 1.500 sản phẩm đã được bàn giao trong quý II/2021.
    6 tháng cuối năm, Đất Xanh dự kiến giới thiệu hai dự án tiếp theo của dòng Opal bao gồm Opal Cityview và Opal Parkview, tiến sâu vào thị trường bất động sản Bình Dương. Đây sẽ là những dự án tạo nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Tập đoàn trong giai đoạn 2 - 3 năm tới.

    Mới đây, Tập đoàn Đất Xanh cho biết đã thâu tóm thành công một quỹ đất lên tới 10 ha tại Bình Dương. Với quỹ đất này, Tập đoàn dự kiến sẽ tung ra thị trường khoảng 8.000 đơn vị nhà ở, tạo nguồn cung sản phẩm và doanh thu cho Tập đoàn trong 3 - 4 năm tới.

    Điểm nhấn đáng chú ý trong quý II/2021 là việc Tập đoàn đã thực hiện IPO thành công mảng dịch vụ bất động sản - Dat Xanh Services (mã DXS). Cổ phiếu này hiện đang giao dịch tạm thời trên sàn HNX vào ngày 15/7/2021, trước khi chờ niêm yết chính thức ở sàn HoSE. Nguồn tiền thu được từ hoạt động này sẽ được sử dụng để phát triển quỹ đất dài hạn của Tập đoàn, phục vụ chiến lược xây dựng các khu đô thị quy mô lớn và tầm cỡ của Tập đoàn Đất Xanh giai đoạn 2021-2023.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  11. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.741
    Lãnh đạo công ty cho biết, vốn điều lệ DIC Corp cần đạt khoảng 10.000 tỷ đồng để đảm bảo tỷ lệ đối ứng vốn đầu tư theo quy định Nhà nước.

    Các phương án tăng vốn điều lệ trong 5 năm 2021 - 2025 gồm: Phát hành cổ phần cho cổ đông, nhà đầu tư; giữ lại lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu; phát hành ESOP; phát hành trái phiếu chuyển đổi... Việc thực hiện các phương thức theo công ty sẽ phù hợp với nhu cầu thị trường, tối ưu được lợi ích cổ đông hiện hữu và mang lại hiệu quả cao.

    Được biết, vốn hiều lệ tại doanh nghiệp này hiện chưa đầy 3.200 tỷ đồng. Như vậy, số lượng cổ phiếu, trái phiếu phát hành thêm trong các đợt tới đây sẽ là rất lớn.

    Dự kiến, vào cuối năm 2025, sau khi hoàn thành kế hoạch phát triển, tăng quy mô nguồn vốn, các chỉ tiêu sẽ đạt được là tổng vốn huy động cho giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 30.000 tỷ đồng trong đó thu xếp nguồn vay, huy động của các định chế tài chính trên 20.000 tỷ đồng thông qua hình thức vay tín dụng trung dài hạn, phát hành trái phiếu; nâng vốn chủ sở hữu lên trên 15.000 tỷ đồng với vốn điều lệ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng, vốn hoá thị trường của DIC Corp đạt 40.000 - 50.000 tỷ đồng, tổng tài sản dự tăng lên xấp xỉ 45.000 - 50.000 tỷ đồng.

    Như vậy, giá cổ phiếu ước tính sẽ dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/cổ phiếu vào năm 2025.

    Ngay trong năm 2021, DIC Corp sẽ thực hiện phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2019, tỷ lệ 10%; trong quý I/2021, phát hành cổ phần chia cổ tức 2020 tối thiểu 18% trong quý II - III/2021; phát hành ESOP, phát hành cổ phần riêng lẻ, trái phiếu...

    Cụ thể, công ty dự chia cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phần từ nguồn thặng dư vốn 882 tỷ đồng, phát hành cổ phần riêng lẻ 750 tỷ đồng, phát hành ESOP 175 tỷ đồng, phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 2.000 tỷ đồng (giá không thấp hơn 40.000 đồng/cổ phiếu).

    Đối với nguồn vốn vay, công ty sẽ huy động 1.900 tỷ đồng vốn vay trung dài hạn cho dự án Bắc Vũng Tàu; vay trung dài hạn 490 tỷ đồng cho dự án Vị Thanh (Hậu Giang); vay dài hạn 270 tỷ đồng cho Dự án Lam Hạ (Hà Nam); vay vốn trung dài hạn 980 tỷ đồng cho dự án Long Tân (Đồng Na)...

    [​IMG]
    DIC Corp hiện đang có khoản nợ ngắn hạn hơn 2.900 tỷ đồng
    Cùng với kế hoạch tăng vốn, HĐQT DIG cũng thực hiện bổ sung ứng cử, đề cử thành viên HĐQT với ông Phan Văn Danh, hiện tại ông là Giám đốc dự án tại CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam - doanh nghiệp liên tục gia tăng sở hữu cổ phiếu DIG thời gian gần đây.

    Cụ thể, Him Lam Land đã mua 67,7 triệu cổ phiếu DIG trong tháng 12/2020 để trở thành cổ đông lớn sở hữu 21,49% vốn.

    Ngoài ra, Đầu tư Phát triển Thiên Tân liên tiếp mua thêm cổ phần để tăng nắm giữ lên 65,1 triệu đơn vị, tỷ lệ 20,44%. Cả 2 tổ chức này hiện chưa có người liên quan tại DIG dù sở hữu 41,9% vốn.

    Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.865 tỷ đồn - tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 172 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 131,2 tỷ đồng - tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2019.

    Năm 2020, DIC Corp đặt mục tiêu đạt 2.500 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này