Kiến nghị HĐQT AGF: vì lợi ích cổ đông công ty hãy chia 1:3 trong năm nay !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meocha168, 16/09/2009.

866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 854 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Kiến nghị HĐQT AGF: vì lợi ích cổ đông công ty hãy chia 1:3 trong năm nay !

    Kính gửi HĐQT Cty CP XNK Thủy Sản An Giang - Mã CPNY: AGF

    Tôi là cổ đông trung thành của cty, cả trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc khủng hoảng vừa qua tôi vẫn giữ cp AGF cho đến ngày hôm nay. Tôi tin rằng HĐQT cty luôn đặt lợi ích của cổ đông cty - những người luôn kề vai sát cánh cùng chia sẽ rủi ro với cty lên trên hết.

    Năm 2009 đang trôi dần về những tháng cuối cùng của năm và khi năm 2010 vừa đến chúng ta phải chấp hành một sắc thuế của Nhà nước, đó là Luật thuế Thu nhập chứng khoán có hiệu lực, trong đó có quy định cổ tức và cổ phiếu thưởng phải nộp thuế thu nhập. Chúng ta là công dân, nghĩa vụ nộp thuế là đương nhiên phải tuân thủ, nhưng Chính phủ cho thời gian 1 năm gia hạn nộp thuế, điều đó hàm ý rằng Chính phủ đủ sức để bù đắp khoản thâm hụt mà không cần phải thu thuế chứng khoán trong thời gian này, và đây cũng chính là sự quan tâm của Chính phủ đối với việc phát triển thị trường chứng khoán còn non trẻ của chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta không tận dụng ngay khoảng thời gian còn lại ít ỏi này để tiếp nhận sự quan tâm của Chính phủ ? Tôi xin kiến nghị HĐQT, chúng ta cần tiến hành chia phần thặng dư nhằm hiện thực hóa lợi ích và hưởng ứng sự quan tâm của Chính phủ đối với chúng ta. Tỷ lệ nên chia là 1:3 (sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 3 cổ phiếu) vì phần thặng dư này đã đủ điều kiện chia theo quy định hiện hành.

    Phần thặng dư chúng ta rất lớn, gấp hơn 3 lần vốn điều lệ và chính trong thời khắc của cuộc khủng hoảng chúng ta vẫn làm ăn có lãi, vẫn tham gia tài trợ đầy đủ các chương trình phục vụ cộng đồng như phong trào TDTT của tỉnh An Giang, điều này đã chứng minh đầy đủ năng lực của lãnh đạo trong hành trình lèo lái cty. Và đương nhiên, tôi vẫn đang ngầm tin rằng các vị lãnh đạo cty đang tiến hành xúc tiến thủ tục để thỏa mãn sự kỳ vọng của cổ đông cty, tuy nhiên do tình hình cty thời gian qua tôi mãi dõi theo mà có vẻ im ắng quá nên tôi mạo muội viết lời này gửi đến quý vị và xin hãy xem đây như 1 lời chia sẽ và thăm hỏi.

    Chúc HĐQT, cổ đông và toàn thể CB - CNV cty sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

    Chúc thắng lợi !


  2. cse

    cse Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Năm sau Bốc gì để thưởng cổ tức khi có quá nhiều lượng cổ phiếu hả chú!
    Hay là mỗi cổ nhận 01 mắt cá tra, basa nhé
  3. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    haha, thế bác đầu tư căn cứ vào P/E, EBS àh ? 1 chú SV thực tập đây, chỉ số quan trọng nhất là ROE nhé

    Bác chỉ thích làm đẹp cái EPS mà hy sinh lợi ích cổ đông àh ?



  4. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.985
    Heee, anh mèo ú, đừng PR nhanh vậy chứ
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    AGF hiện nắm 100tỷ quỹ tầm nhìn

    Tại lễ kỷ niệm, ông Hưng chia sẻ: ?oHiện nay, SSI đang huy động Quỹ để đầu tư bất động sản sang Mỹ, Quỹ đã được Chính Phủ thông qua và Bộ Đầu tư cấp phép với quy mô là 20 triệu USD. Đây là quỹ đóng với dưới 10 nhà đầu tư tham gia không phân biệt cá nhân hay tổ chức.?Bên cạnh đó, ông Hưng cho biết thêm, NAV của quỹ Tầm Nhìn hiện đã dương 20%, lợi nhuận được hạch toán khoảng 120 tỷ đồng và quỹ cam kết sẽ chia cổ tức trong năm nay.
  6. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Cổ phiếu ngành thủy sản tăng chậm so với VN-Index trong 6 tháng đầu năm nhưng có triển vọng dài hạn

    Trong 6 tháng đầu năm, cổ phiếu thủy sản ít được chú ý do nhiều doanh nghiệp còn thua lỗ và trung tâm chú ý trên thị trường là cổ phiếu các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, vật liệu xây dựng, là những ngành được hưởng lợi gián tiếp hay trực tiếp từ chương trình kích cầu.

    Ngành thủy sản là ngành xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam (8 tháng đầu năm xuất khẩu 2,75 tỷ USD) và là ngành có doanh số xuất khẩu lớn nhất trên thị trường chứng khoán VN. Các doanh nghiệp hàng đầu của ngành đều niêm yết như MPC, VHC, ANV.


    Dù một số cổ phiếu như ABT, VHC có tăng giá mạnh thời gian gần đây, đến đầu tháng 9, P/E trung bình ngành (không tính P/E âm) của ngành nông sản và thủy sản là 12, thấp hơn nhiều so với trung bình thị trường là 20. Nếu tính cả những cổ phiếu thua lỗ thì P/E trung bình là 6. Điều này cho thấy cổ phiếu ngành thủy sản rất có tiềm năng.

    Tiềm năng của cổ phiếu thủy sản gắn liền với triển vọng phục hồi của kinh tế VN và thế giới. Một điều đáng lưu ý là so với các ngành xuất khẩu khác như dệt may, da giầy, đồ gỗ thì thủy sản thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu, nên ít bị tác động nhất của khủng hoảng tài chính. Ngoài ra, khi dịch cúm như A/H1N1 đang lây lan ở nhiều nước trên thế giới thì nhu cầu thực phẩm thủy sản lại gia tăng.

    Triển vọng tăng trưởng ngành thủy sản trong quý III và IV/2009 là rất tốt do nhu cầu nhập khẩu thủy sản Việt nam của các thị trường EU, Mỹ và Nhật đang tăng mạnh. Đặc biệt là ở EU do 4 tháng cuối năm là mùa du lịch, chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và năm mới.

    Nhiều thông tin hỗ trợ trong thời gian tới

    Gần đây có rất nhiều thông tin tích cực hỗ trợ cho ngành thủy sản.

    Sau một thời gian đóng cửa, thị trường Nga mở cửa trở lại cho nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, cụ thể với các doanh nghiệp như AGF của CTCP XNK Thủy sản An Giang và ANV của CTCP Nam Việt.

    Bộ Thương Mại Mỹ cũng vừa mới tuyên bố hạ thuế chống phá giá tôm đông lạnh cho một số doanh nghiệp VN xuống mức gần bằng 0%, bao gồm Thủy sản Minh Phú, Camimex và Công ty Phương Nam.

    Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam ?" Nhật Bản có hiệu lực thi hành từ 1/1/0/2009 sẽ áp dụng cho ít nhất 86% sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam vào Nhật được hưởng ưu đãi thuế.

    Tây Ban Nha, nước tiêu thụ cá tra Việt Nam lớn nhất trong EU, cũng vừa ra thông báo nhấn mạnh cá tra của Việt Nam đạt quy định an toàn thực phẩm của EU. Ước tính mỗi năm Tây Ban Nha tiêu thụ khoảng 40.000 tấn cá tra Việt Nam.

    Bộ Công Thương vừa đưa ra dự báo 4 tháng cuối năm Việt Nam có thể xuất khẩu 1,75 tỷ USD sản phẩm thủy sản, như vậy tăng đáng kể so với 2,75 tỷ xuất khẩu 8 tháng đầu năm.


    Chiến lược đầu tư cổ phiếu ngành thủy sản đến cuối năm

    Cổ phiếu thủy sản phù hợp hơn cho đầu tư dài hạn, tuy nhiên vẫn có thể có những cơ hội cho những đợt sóng từ giờ tới cuối năm khi có nhiều thông tin hỗ trợ tích cực.

    Về chiến lược đầu tư, theo tôi, nhà đầu tư nên chú ý năm đặc điểm sau:

    Các cổ phiếu thủy sản đang đổi ngôi: Khủng hoảng kinh tế đã sàng lọc các doanh nghiệp thủy sản và một số doanh nghiệp đã thực sự bứt phá, vươn lên. Chẳng hạn như VHC đã vươn lên đứng đầu về doanh thu xuất khẩu cá tra, trong khi ANV đang từ vị trí dẫn đầu. ABT là công ty không lớn, nhưng danh mục xuất khẩu có sự cân bằng giữa nhiều loại thủy sản như nghêu, cá tra? nên doanh thu lợi nhuận khó ổn định và tốt. Hiện nay, ABT có giá cổ phiếu cao nhất trong ngành thủy sản, ở mức 70.000 đồng/CP ngày 16/9/2009.

    Cổ phiếu của doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ không hẳn là xấu, do doanh nghiệp vẫn có thể có lãi trong quý III hoặc IV. Do đó nhà đầu tư nêu theo dõi kỹ, kết quả doanh thu của các doanh nghiệp này. Chẳng hạn, ANV thua lỗ nhưng trong vòng 1 tháng qua giá cổ phiếu đã tăng mạnh từ 19.000 đồng/CP lên 26.000 đồng/CP.

    Nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm và vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp. Cụ thể, hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm tốt, bao gồm cả giúp truy tìm nguồn gốc thủy sản, sẽ giúp doanh nghiệp có được sự tin tưởng của các nhà nhập khẩu, và có thể bán với giá cao hơn hoặc thâm nhập trực tiếp hệ thống siêu thị nước nhập khẩu, qua đó có được lượng cầu rất lớn. Quản lý tốt vòng quay hàng tồn kho giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí rất lớn do đầu tư và duy trì hệ thống đông lạnh thủy sản rất tốn kém.

    Cơ hội cho ngành cá tra sẽ đến trước ngành tôm trong năm 2009. Tôm là sản phẩm được người tiêu dùng nước ngoài đánh giá cao hơn cá tra, nên quá trình kiểm tra chất lượng cũng khắt khe hơn và triển vọng phục hồi cũng chậm hơn. Dự kiến năm 2010 sẽ là năm rất triển vọng của ngành tôm Việt Nam.

    Cuối cùng và không kém phần quan trọng, nhiều doanh nghiệp thủy sản phát hành cổ phiếu trong năm 2007, là lúc thị trường đạt đỉnh cao, nên thu được thặng dư vốn lớn. Dự kiến, nhiều doanh nghiệp sẽ có kế hoạch thưởng cổ phiếu, hoặc trả cổ tức tỷ lệ lớn bằng cổ phiếu từ nay tới cuối năm. Đây là các tin tích cực, hỗ trợ cho sự tăng giá cổ phiếu của doanh nghiệp ngành thủy sản.


    Lê Anh Thi - Giám đốc Tư vấn ?" Phân tích CTCK Chứng khoán Âu Việ
  7. buiduclong4

    buiduclong4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    2.073
    ===========
    con này phân tích các chỉ số mới thấy vãi chưởng,hy vọng mai cả 2 sàn đỏ lửa để em còn làm tí
  8. girlhot

    girlhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    3
    Oái! Cổ đông dài hạn, trung thành phải tính tới EPS chớ
  9. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Tính EPS không chính xác đâu, tính ROE quan trọng hơn

  10. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    AGF hôm nay tiền chảy vào ầm ầm, 1 cây nến bức phá mạnh mẽ, 16x thẳng tiến


Chia sẻ trang này