Kiến thức Trade Vàng - Forex chuyên nghiệp - Tin tài chính cập nhật thường xuyên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi qcnick90, 17/10/2008.

661 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1171 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Kiến thức Trade Vàng - Forex chuyên nghiệp - Tin tài chính cập nhật thường xuyên

    Tìm hiểu chi tiết tại: www.sale-top.com- Chuyên trang hướng dẫn kinh doanh vàng ngọai hối Tiếng Việt uy tín nhất do cộng đồng Forex Việt chân chính chuyên nghiệp chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và giới thiệu.

    Có rất nhiều ưu điểm khi giao dịch trong thị trường tiền tệ:

    - Có sự linh hoạt và tính thanh khoản cao.

    - Phí giao dịch thấp chỉ từ 3 - 5 pips chênh lệch giữa các cặp ngoại tệ chính.

    - Đòn bẩy 100:1 cho phép bạn có thể tham gia mua bán khối lượng tiền tệ có giá trị gấp trăm lần số tiền bạn có -> tạo ra cơ hội tìm kiếm siêu lợi nhuận cho những nhận định chính xác

    - Thị trường hai chiều, điều đó có nghĩa bạn có thể luôn ở hai vị trí mua hoặc bán. Thị trường lên hay xuống bạn đều có cơ hội kiếm lợi nhuận với các lệnh SELL hoặc BUY. Không như thị trường chứng khoán và các thị trường khác bạn phải mua trước rồi mới được bán.

    - Mở cửa 24 giờ trong ngày, 5 ngày trong tuần. Bạn có vô số cơ hội để tìm kiếm lợi nhuận

    Thị trường Forex có những ưu điểm mà kinh doanh truyền thống không có:

    - Thị trường hàng hóa có sẵn (các cặp tiền tệ), có thế mua bán và ngưng giao dịch bất cứ lúc nào.

    - Không rủi ro do dự trữ hàng hóa (chỉ mua bán khi thấy có cơ hội kiếm lời tốt)

    - Không phải tìm kiếm, mời mọc, chào hàng

    - Có thể kinh doanh mà không tốn chi phí cho văn phòng, kho bãi, nhân viên

    - Có thể bắt đầu kinh doanh với số vốn cực nhỏ nhưng lại có cơ hội kiếm được lợi nhuận cực lớn

    - Có thể hạn chế được thua lỗ.
  2. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Ai hứa tài trợ ASEAN 10 tỉ USD chống khủng hoảng?

    Ngân hàng Thế giới (WB) đã phủ nhận thông tin hứa hỗ trợ 10 tỉ USD để các nước ASEAN chống khủng hoảng tài chính. Chính phủ Philippines đã phải cải chính thông tin nhầm lẫn.

    Ngày 15/10, Tổng thống Philippines, bà Gloria Arroyo đã thông báo là các nước ASEAN, với sự ủng hộ của Nhật, Hàn Quốc, và Trung Quốc, đã đồng ý thành lập một ?oquỹ dự phòng khu vực? nhằm hỗ trợ các nước ASEAN chống chọi lại cuộc khủng hoảng tài chính đang lan rộng toàn cầu. Ngân hàng Thế giới (WB) đã cam kết đóng góp khoản tiền 10 tỉ USD cho quỹ này.

    Thông tin này lập tức được lan truyền rộng rãi, xuất hiện trên trang nhất các báo ở Philippines và nhiều nước trong khu vực.

    Tuy nhiên, sau đó Ngân hàng Thế giới lên tiếng phủ nhận kế hoạch dành số tiền như vậy, mặc dù vẫn xác nhận sẽ hỗ trợ các nước châu Á trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Ngày 16/10, Chính phủ Philippines đã cải chính về sự nhầm lẫn này, cho biết tổ chức đề cập đến số tiền đó là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), không phải WB như Tổng thống Philippines đã thông báo.

    Bộ trưởng Tài chính Phillipines đã phải lên đài phát thanh thú nhận khi báo cáo cho Tổng thống Gloria Arroyo, ông đã "nhầm lẫn" IMF với WB.

    Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế - Xã hội Philippines ngày 16/10 đã phát biểu với một đài truyền hình địa phương, cho biết đó là IMF đã đưa ra đề xuất đó vào tuần trước trong phiên họp thường niên tại Washington DC (Mỹ). Ông cho biết ?oTôi có mặt trong cuộc họp đó, IMF và WB là hai tổ chức khác nhau!?

    Tuy nhiên, vào cuối ngày 15/10, người phát ngôn của Bộ Tài chính Singapore cho biết nước này không hề biết đến kế hoạch thành lập quỹ dự phòng khu vực như vậy.

    Còn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng cho biết hiện còn quá sớm để đề cập đến đóng góp cho một quỹ như vậy, bởi vì kinh tế của khu vực này vẫn còn mạnh.

    Chưa có thông tin nào giải thích tại sao thông báo này lại do Tổng thống Philippines đưa ra, trong khi Thái Lan mới là nước đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của ASEAN.

    vnn, Xinhua, Manila Times, ABS-CBN

    Được qcnick90 sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 17/10/2008
  3. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    69 USD một thùng dầu

    Sau những thông tin về lượng xăng dầu dự trữ của Mỹ trong tuần qua tăng hơn nhiều so với dự báo, giá dầu thô tiếp tục giảm mạnh, xuống dưới 70 USD mỗi thùng.

    Đóng cửa giao dịch tại New York hôm qua, dầu giao tháng 11 còn 69,85 USD một thùng, giảm 4,69 USD so với hôm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ 23/8/2007. Trong ngày giao dịch, giá dầu có lúc chạm đáy 68,57 USD, là mức rẻ nhất kể từ 27/6/2007. So với đỉnh cao hôm 17/7, giá mặt hàng này đã giảm hơn 52,5%. Giới phân tích cho rằng mức 50 USD một thùng dầu sẽ được xác lập không lâu nữa.

    Giá xăng bán lẻ tại Mỹ cũng lùi 4 cent so với hôm trước, xuống còn 3,084 USD một gallon. Các chuyên gia dự báo giá xăng còn có thể sụt dưới mức 3 USD vào cuối tuần này, mức thấp nhất kể từ 16/2. Tại London, dầu Brent giao cùng kỳ hạn hạ tiếp 4,48 USD, chốt tại 66,32 USD một thùng.

    Giới đầu tư vẫn hờ hững với dầu khi những có những tín hiệu không mấy khả quan về tình hình kinh tế và khủng hoảng tài chính. Nhu cầu nhiên liệu chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Trước sự sụt giá liên tiếp của mặt hàng chiến lược này trong nhiều ngày qua, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm qua cho biết sẽ họp vào 24/10 tại Viena, Australia, thay vì đợi đến 18/1, để bàn về việc cắt giảm sản lượng.

    Cục Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm qua công bố lượng dầu dự trữ của nước này trong tuần qua đã tăng 5,6 triệu thùng. Trước đó, EIA dự báo mức tăng chỉ trên 3,1 triệu thùng. Lượng xăng dự trữ cũng tăng thêm 7 triệu thùng, gấp đôi mức dự báo. Nhu cầu xăng trong 4 tuần qua tại Mỹ, tính đến 10/10 đã giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt gần 8,8 triệu thùng mỗi ngày.

    Trong khi đó nguồn cung năng lượng tại nước này đã được phục hồi đáng kể sau khi các nhà máy khoan, lọc dầu trên vịnh khôi phục sản lượng sau cơn bão Ike và Gustav. Thị trường dầu có thêm nhân tố để hạ nhiệt.

    Đến 9h20 sáng nay (theo giờ Hà Nội), tại Mỹ, dầu giao tháng 11 đã bất ngờ đảo chiều, lên trên 72 USD một thùng do lo ngại OPEC sẽ cắt giảm sản lượng trong cuộc họp sớm hơn dự kiến. Vào lúc 9h48 sáng nay trên thị trường Singapore, dầu giao tháng 11 đã chạm ngưỡng 73,02 USD một thùng, tăng 3,17 USD so với chốt phiên đêm qua tại New York.

    Giá dầu tăng trở lại còn do giới đầu tư tăng cường gom hàng khi thấy giá hợp lý để mua vào, cùng lúc thị trường chứng khoán phục hồi nhẹ đã nhen nhóm niềm tin vào thị trường tài chính.

    Giám đốc Tetsu Emori thuộc Công ty Astmax, Tokyo nói: "Việc OPEC sẽ cắt giảm bao nhiêu sản lượng đang là một câu hỏi". Ông nhận định khả năng OPEC sẽ cắt giảm 1 triệu thùng mỗi ngày, so với 500.000 thùng trước đó. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại cho rằng, vấn đề điều tiết sản lượng của tổ chức này không là nhân tố chính tạo áp lực lên giá dầu nữa, vì cơn bão tài chính còn rất lâu mới đi qua, kinh tế tăng trưởng chậm chạp, cầu nhiên liệu bị hạn chế.

    vne, AP, Bloomberg
  4. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Khủng hoảng tài chính là tiêu điểm của ASEM 7

    Trung Quốc - nước chủ nhà của Hội nghị Á - Âu lần thứ 7 (ASEM 7) ?" cho biết, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay sẽ là một chủ đề ưu tiên trên bàn nghị sự lần này.

    Trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì khẳng định, các chủ đề thảo luận tại ASEM 7 phải được điều chỉnh phù hợp với tình hình quốc tế hiện tại và khủng hoảng tài chính sẽ được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự.

    Tại Hội nghị ASEM 2 tại thủ đô London của Anh năm 1998, các quốc gia tham gia đã quyết định thành lập quỹ uỷ thác Á-Âu nhằm giúp các quốc gia châu Á vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997.

    ?oĐó là một ví dụ thành công cho sự hợp tác giữa châu Á và châu Âu trong lĩnh vực tài chính.?, ông Dương Khiết Trì nói.

    ?oSo sánh với một thập kỷ trước, các quốc gia của 2 châu lục đều đã có nền kinh tế vững mạnh hơn và có nhiều kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải đồng lòng vượt qua khó khăn.?

    Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ sự tin tưởng các nền kinh tế ASEM sẽ vượt qua khủng hoảng hiện nay và hợp tác nhằm giữ ổn định thị trường tài chính quốc tế cũng như góp phần quan trọng trong việc vực dậy sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

    ASEM, được hình thành năm 1996, là một diễn đàn cấp nguyên thủ quốc gia giữa chính phủ các nước châu Á và châu Âu. Mục đích của ASEM nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho sự hợp tác giữa 2 châu lục thông qua việc tăng cường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau.

    Hiện nay, ASEM có 45 quốc gia thành viên và Hội nghị ASEM 7 sẽ được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc từ ngày 25 tới 27/10 tới đây.

    tP,Thx
  5. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Hàn Quốc đưa ra gói giải pháp 130 tỉ đô la

    Vào Chủ nhật, 19-10, Hàn Quốc đã công bố gói giải pháp trị giá hơn 130 tỉ đô la Mỹ nhằm cứu thị trường trong nước đang bị suy giảm theo cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

    Theo đó, chính phủ sẽ bảo hiểm cho các khoản nợ nước ngoài và tái cấp vốn cho các tổ chức tài chính.

    Trong cuộc họp báo ngày Chủ nhật, các nhà hoạch định kinh tế hàng đầu nước này cho biết sẽ dành 100 tỉ đô la Mỹ để bảo hiểm các khoản nợ nước ngoài và bơm 30 tỉ đô la cho các ngân hàng và các nhà xuất khẩu. Đồng thời, chính phủ sẽ hỗ trợ Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc để ngân hàng này có thể cho các doanh nghiệp nhỏ vay khoảng 12 nghìn tỉ won (9 tỉ đô la Mỹ).

    Vị trí đặt quảng cáoNền kinh tế lớn thứ tư của châu Á có vẻ là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất trước cuộc khủng hoảng tín dụng. Các ngân hàng Hàn Quốc đang phải chật vật xoay đô la Mỹ để trả nợ nước ngoài quá hạn. Tính từ đầu năm đến nay, đồng won đã mất giá đến 1/3 so với đồng đô la Mỹ, xuống đến mức thấp nhất tính từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cách đây 11 năm. Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra đến 30 nghìn tỉ won cổ phiếu địa phương.

    Những nhà phân tích thị trường trái phiếu cho rằng ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) có thể cắt giảm mạnh lãi suất trong cuộc họp chính sách vào ngày 7-11 sắp tới. Đầu tháng này, BoK đã hạ lãi suất 1/4 điểm phần trăm, còn 5%, đánh dấu lần giảm lãi suất đầu tiên trong gần 4 năm (sau khi đã có 8 lần tăng tính từ cuối năm 2005).

    Hàn Quốc khẳng định hiện chưa tính đến việc nắm giữ cổ phần trong các ngân hàng nhưng có thể áp dụng biện pháp này cũng như tiến tới bảo hiểm tiền gửi nếu cần thiết.

    Reuters
  6. phidiepdan

    phidiepdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Đã được thích:
    0
  7. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Google đạt lãi ròng 1,35 tỷ USD trong quý III/08 bất chấp khủng hoảng tài chính

    Công ty Google Inc. cuối tuần qua cho biết, lợi nhuận ròng của hãng trong quý III/08 đã vượt xa dự báo của Phố Uôn, khi nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm và quảng cáo qua mạng Internet hàng đầu này trụ vững trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu ngày càng trầm trọng.

    Chỉ vài giờ ngay sau thông báo trên được đưa ra, giá cổ phiếu của Google đã tăng hơn 10%. Trong quý III/08, lãi ròng của hãng tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1,35 tỷ USD (tương đương 4,24 USD/cổ phiếu).

    Giám đốc điều hành Google, Eric Schmidt, cho hay lưu lượng truy cập và doanh thu quý này của Google đã tăng mạnh ở hầu hết các thị trường chủ chốt trên thế giới, mặc dù vẫn tồn tại những bất ổn trong các dịch vụ tài chính, truyền thông và bán lẻ.

    Trong quý III/08, Google đã bổ sung 500 nhân viên, với một hơn trong số này là các kỹ sư, đưa tổng số nhân viên của công ty lên 20.000 người. Nhà cung cấp công cụ tìm kiếm trực tuyến này cho biết sẽ tiếp tục tuyển thêm nhân viên trong thời gian tới.

    Giới phân tích nhận định Google có vẻ như là công ty duy nhất có khả năng vượt qua được cơn bão kinh tế hiện nay. Nhà phân tích Colin Gillis, thuộc hãng Canaccord Adams, nói rằng thậm chí trong một thị trường đang sa sút, các nhà quảng cáo đang nỗ lực tìm kiếm khách hàng, trong khi khách hàng lại tự tìm đến Google, và điều này khiến cho Google trở nên khác biệt với các đối thủ eBay hay Yahoo.

    Doanh thu của Google, bao gồm phí hoa hồng được trả cho các trang quảng cáo liên kết, đã đạt tổng cộng 5,54 tỷ USD trong quý III/08, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3% so với quý trước đó. Hãng dự đoán, doanh thu cả năm này sẽ tăng từ 26-37% so với năm 2007.

    Google đã giảm đáng kể chi phí mua bất động sản và trang thiết bị xuống còn 452 triệu USD trong quý này, so với 679 triệu USD trong cùng kỳ năm 2007, song tiếp tục đầu tư mạnh vào lĩnh vực Internet.
  8. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Warren Buffett: Tôi đang tham lam khi cả thị trường sợ hãi

    Trên New York Times, ông cho biết ông vẫn đi theo nguyên tắc: sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi.

    Warren Buffett cho biết ông đang mua vào cổ phiếu Mỹ, và nếu mức giá tiếp tục ở mức hấp dẫn, ông sẽ còn tiếp tục mua vào.

    Ông cho rằng lo ngại về triển vọng kinh doanh của nhiều công ty hàng đầu của Mỹ là điều ngớ ngẩn, phần lớn trong số họ sẽ có lợi nhuận kỷ lục trong những năm tới.

    Ông nhận xét những biến động ngắn hạn trên thị trường chứng khoán không thể tính trước, thị trường có khả năng sẽ hồi phục trước khi nền kinh tế và niềm tin của nhà đầu tư hồi phục.

    Nói đến Đại Khủng Hoảng những năm 1930, ông chỉ ra rằng chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ xuống mức thấp nhất vào ngày 08/07/1932, tình hình kinh tế tiếp tục xấu đi cho đến khi tổng thống Franklin Roosevelt trở thành tổng thống Mỹ vào tháng 3/1933. Tuy nhiên tính đến khi ông Roosevelt lên làm tổng thống, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm 30%.

    Theo ông, những tin tức xấu về thị trường là bạn tốt nhất của nhà đầu tư, bởi tin tức đó giúp nhà đầu tư mua được một phần tương lai của nước Mỹ với giá hời.

    Ông nhận định rằng thế giới tài chính hiện đang rối loạn, những khó khăn đối với nền kinh tế hiện nay chỉ là ngắn hạn. Những tin tức xấu hiện nay tạo cơ hội cho nhà đầu tư hãy nhìn xa trông rộng 5,10 hoặc 20 năm.

    Ông không công bố cụ thể ông đang mua vào cổ phiếu của công ty nào.

    Đầu tháng này, phát biểu với CNBC, ông cho biết ông đang mua vào khá nhiều cổ phiếu của ngân hàng Wells Fargo.

    Ông Buffet như vậy vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của ngành tài chính Mỹ và cho rằng nhữung ai nắm cổ phiếu sẽ có khả năng thu lời tốt.

    Rất hiếm khi ông Buffet đưa ra một lời tuyên bố chính thức nào trước báo chí về thời điểm mua vào cổ phiếu. Ông thường không muốn phát biểu trước công chúng về thị trường chứng khoán.

    Ngọc Diệp

    Theo Bloomberg, CNBC
  9. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    Nhiều quốc gia bị thâm hụt thương mại

    Các nhà kinh tế học cho rằng, trong bối cảnh Mỹ và châu Âu ngập sâu trong khủng hoảng, phần còn lại của thế giới sẽ không thể hỗ trợ được gì, mà chỉ có thể chịu những tác động xấu. Chủ tịch WB, ông Zoellick cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng có thể là một ?ođiểm rơi? của thế giới đang phát triển.

    ?oSự sụt giảm trong xuất khẩu cũng như dòng vốn chảy vào sẽ dẫn tới sự sụt giảm trong đầu tư. Tăng trưởng giảm tốc, tình hình tài chính xấu đi, cùng với sự thắt chặt tiền tệ có thể dẫn tới tình trạng phá sản ở các doanh nghiệp và những tình huống khẩn cấp trong hệ thống ngân hàng?, ông Zoellick nhận xét.

    Giới phân tích cho rằng, mối nguy trước mắt là việc các nước ở Đông và Trung Âu như Bulgaria và Estonia với mức thâm hụt thương mại khổng lồ đang biệt dễ bị tổn thương trong trường hợp vốn ngoại đột ngột chảy mạnh ra khỏi các quốc gia này.

    Với sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc mạnh, rắc rối có thể lan rộng sang các nền kinh tế đang nổi lên, thậm chí là Trung Quốc - một nước có thặng dư tài khoản vãng lai và dự trữ ngoại hối khổng lồ. ?oCả thế giới cùng suy thoái thì Trung Quốc biết xuất khẩu hàng đi đâu?, chuyên gia Johnson của Viện Công nghệ Massachusetts nói.

    Trước đó, theo nguồn tin từ hãng Reuters dẫn báo của Viện Chính sách kinh tế (EPI) Mỹ cho biết, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đã khiến Mỹ mất 2,3 triệu việc làm trong giai đoạn 2001-2007. Báo cáo của EPI cho thấy 2/3 số việc làm bị mất do thâm hụt thương mại với Trung Quốc gây ra là thuộc ngành chế tạo. Các lĩnh vực chế tạo bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm máy tính, sản phẩm điện tử và những sản phẩm kim loại xây dựng. Theo EPI, các lĩnh vực dịch vụ như hỗ trợ hành chính, dịch vụ khoa học-kỹ thuật và nghề cũng bị mất một số lượng việc làm rất lớn do thâm hụt thương mại với Trung Quốc.

    Một quốc gia hùng mạnh khác của Châu Á là Nhật Bạn cũng đã phải gánh chịu những tổn thất lớn từ cuộc khủng hoảng chung này. Trong tháng 8, Nhật thâm hụt thương mại tới 324 tỉ yên (khoảng 3,05 tỉ đô la Mỹ) do xuất khẩu sụt giảm và chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao. Mức thâm hụt đầu tiên trong bảy tháng qua cho thấy tình hình kinh tế Nhật đang chuyển biến xấu nhanh chóng so với mức thặng dư 743,65 tỉ yên cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của Bộ trưởng Tài chính, nhập khẩu của Nhật đã tăng 17,3% về giá trị, lên đến 7,38 nghìn tỉ yên trong khi xuất khẩu chỉ tăng hơn 0,3%, đạt 7,56 nghìn tỉ yên, phần lớn là do hàng hóa xuất sang Mỹ và Tây Âu giảm mạnh.

    dddn
  10. qcnick90

    qcnick90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Đã được thích:
    174
    ?oGiết? một dự luật bằng 2 triệu USD

    Chỉ với 2 triệu USD, tập đoàn tài chính khổng lồ Freddie Mac vào năm 2005 đã hạ "nốc-ao" một dự luật mà giờ đây được đánh giá có thể ngăn thị trường tài chính rơi vào tình trạng khủng hoảng như hiện nay, buộc Chính phủ Mỹ phải "bơm" hơn 200 tỉ USD để tiếp quản "đại gia" này và công ty chị em với nó là Fannie Mae hồi tháng 9.

    Theo phóng sự điều tra được hãng tin AP công bố hôm 20.10, cách đây 3 năm, thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chuck Hagel (bang Nebraska) đã đệ trình dự luật S.190 với mục đích tăng cường kiểm soát 2 định chế tài chính được chính phủ bảo trợ. Lúc đó, Freddie Mac đã có những vấn đề nghiêm trọng. Hồ sơ kiểm toán bộc lộ các sai phạm tài chính kinh khủng và việc tăng cường kiểm soát tập đoàn này là biện pháp khắc phục rõ ràng nhất cần được áp dụng.

    Sau khi biết được nội dung của dự luật S.190, còn gọi là dự luật Hagel, Freddie Mac đã bí mật thuê Công ty tư vấn tài chính DCI có trụ sở tại Washington triển khai ngay chiến dịch vận động hành lang ngầm mà đối tượng chính là 17 thượng nghị sĩ Cộng hòa thuộc 13 tiểu bang (vì phe Dân chủ đều bỏ phiếu chống).

    Chiến dịch trên được thực hiện ngay sau khi thượng nghị sĩ Hagel đệ trình dự luật trên lên Thượng viện vào ngày 28.7.2005. Tất cả nghị sĩ Cộng hòa thuộc Ủy ban các vấn đề ngân hàng, nhà đất và thành thị bày tỏ sự ủng hộ dự luật trên, trong khi phe Dân chủ nhất trí bác bỏ. Theo 3 nguồn tin cung cấp cho AP, Freddie Mac đã trả cho DCI 10.000 USD/tháng cho mỗi bang "mục tiêu", thêm 40.000 USD/tháng tiền trả trước và 20.000 USD/tháng cho mỗi người quản lý khu vực thực hiện chiến dịch này. Tiền của bỏ ra cũng đáng, khi DCI thuyết phục được 9 trong số 17 thượng nghị sĩ trên không ký vào lá thư ủng hộ dự luật của ông Hagel trong một năm dài vận động, với lý do sẽ cản trở sự bùng nổ thị trường nhà đất.

    Thế là bất chấp nỗ lực của Hagel và 25 thượng nghị sĩ Cộng hòa khác, lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Bill Frist (bang Tennesee) từ chối tiến hành việc bỏ phiếu thông qua dự luật trên vào năm 2006. Vào tháng trước, nỗi lo ngại của 26 nghị sĩ đã trở thành hiện thực khi Chính phủ Mỹ giành lấy quyền kiểm soát Freddie Mac và Fannie Mae đang trên đà sụp đổ. Hai tập đoàn này sở hữu hoặc bảo lãnh gần phân nửa toàn bộ khoản cho vay mua nhà trả góp trị giá hơn 5 nghìn tỉ USD, tương đương với 50% nợ quốc gia của nước này.

    Chánh văn phòng của nghị sĩ Hagel, Mike Buttry, vừa khẳng định dự luật của ông Hagel là cơ hội tốt nhất cuối cùng để ngăn chặn hậu quả tai hại nhưng Freddie và Fannie đã dùng mọi biện pháp loại bỏ dự luật trên. "Thật kỳ quặc khi một định chế tài chính do chính phủ bảo trợ có thể vận động chống lại một dự luật nhằm siết chặt luật lệ và kiểm soát thể chế đó. Và nước Mỹ đã trả một cái giá cực đắt cho các hành động khinh suất và có thể liệt vào dạng tội phạm của dàn lãnh đạo tại Freddie và Fannie", AP dẫn lời ông Buttry.

    tn

Chia sẻ trang này