Kiểu lái mới, cẩn thận dính đòn************

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trunghieuzzzzz, 05/08/2010.

2188 người đang online, trong đó có 875 thành viên. 16:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19472 lượt đọc và 331 bài trả lời
  1. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Giải ngân 40% tiền tại PVX
  2. hpgimiko

    hpgimiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    5
    Hợp cái con khỉ
    Nâng tỉ giá thì mới có tiền VND để hạ lãi suất, hiểu chửa
  3. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đang đúng hướng đi
    chẳng có gì ngán khi múc chứng hôm nay

    BBs nhanh chóng chốt USD


  4. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [:D][:D][:D]
    Cái tỷ giá tăng này trong topic này biết từ 2,3 tuần trước
    BBs biết còn sớm hơn
    Nay tin ra BBs sẽ chốt USD

    Ai có thì chốt
    Cảnh báo
    Chứng khoán bị giảm hôm nay do tin tỷ giá
    Mua chứng khoán theo T+4 nên phải mua ngay hôm nay
    Mai, mốt còn tin nào xấu nữa nhỉ?
  5. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai là cơ hội lên tàu tốt trước khi dòng tiền chốt USD quay lại thị trường
  6. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Chiều 18/8, vàng hạ nhiệt dưới 28,6 triệu đồng/lượng, USD niêm yết dưới trần ​
    [​IMG]

    Sáng nay vàng trong nước đã tăng khoảng 200 nghìn đồng/lượng, tuy nhiên tới chiều vàng hạ từ 50 tới trên 100 nghìn đồng/lượng. USD tự do chiều 18/8 đang giao dịch ở 19.480 đồng/USD.



    Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1 -369098753 63 0 4129279 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} p.Default, li.Default, div.Default {mso-style-name:Default; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Arial Unicode MS"; mso-hansi-font-family:Calibri; color:black;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Giá vàng thế giới hôm qua điều chỉnh tăng nhẹ trong biên độ 1222.30-1228.85USD/oz. Vàng trong nước sáng nay tăng khoảng 200 nghìn đồng/lượng, lên cao nhất trên 28,6 triệu đồng/lượng.

    Sự tăng giá của vàng trong nước được các chuyên gia cho rằng do Ngân hàng nhà nước quyết định tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên 2%, từ mức 18,544 đồng/USD lên 18,932 đồng/USD.
    Sáng nay, vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 28,50-28,59 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tương đương tăng 200 nghìn đồng/lượng so với sáng qua. Tuy nhiên tính tới 15h chiều, vàng Rồng Thăng Long giảm 60 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở 28,44-28,53 triệu đồng/lượng
    Vàng SJC giao dịch ở 28,55-28,63 triệu đồng/lượng sáng nay và chiều điều chỉnh về 28,50-28,56 triệu đồng/lượng.
    Tính đến 9h sáng nay hệ thống Ngân hàng Sài Gòn Thương tín đã liên tiếp điều chỉnh giá 3 lần với xu hướng tăng trong khi giá vàng thế giới không có nhiều thay đổi, vàng miếng SBJ tại thời điểm này đang được niêm yết giao dịch mua bán ở mức giá 28,60-28,64 triệu đồng/lượng - tăng hơn 200.000 đồng/lượng so với giá ngày hôm qua.
    Tính tới 15h chiều 18/8, vàng SBJ giảm về mức 28,48-28,52 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 120 nghìn đồng/lượng so với giữa giờ sáng.
    Tính tới giờ cập nhật, giá vàng theo Kitco đang giảm trên 2 USD/ounce, ở mức 1222.60 USD/ounce.
    * Hôm nay là ngày đầu tiên Ngân hàng nhà nước thực hiện điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng lên 18.932 VND/USD. Các Ngân hàng Thương mại như Vietcombank giao dịch ở 19.250-19.310 VND/USD (mua vào-bán ra), Eximbank, giá mua vào cao hơn 30 đồng là 19.290 VND/USD (mua vào), bán ra ở 19.310 VND/USD. Hầu hết các Ngân hàng đều niêm yết ở dưới trần cho phép.
    USD tự do chiều 18/8 đang giao dịch ở 19.420-19.480, hạ 120 đồng so với mức đỉnh sáng nay.




    Tất cả cứ như có kịch bản sẵn nhỉ?


    [:D][:D][:D]
  7. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 18/08/2010 | 16:55

    Phản hồi: 0 | A A A


    Lãi suất giao dịch VND giảm tất cả các kỳ hạn

    http://*********.vn/ImageView.aspx?ThumbnailID=16524 (*********) – NHNN thông báo trong tuần từ 6-12/8/2010, lãi suất giao dịch bình quân VND giảm ở tất cả các kỳ hạn; từ 1 tháng trở xuống, lãi suất giao dịch giảm nhẹ với mức giảm từ 0.15% đến 0.24%; các kỳ hạn 3 tháng trở lên và không kỳ hạn lãi suất giảm tương đối với mức giảm từ 0.48% đến 0.88%.
    Riêng lãi suất bình quân qua đêm giảm 0.15% so với tuần trước, hiện ở mức 6.76%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn ngắn (dưới 3 tháng) dao động từ 6.76% đến 8.86%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn 3 tháng trở lên chỉ giao động quanh mức 10%. Trong tuần, lãi suất cho vay cao nhất là 12%/năm, lãi suất cho vay thấp nhất là 6%/năm (không tính lãi suất không kỳ hạn).
    Đối với các giao dịch bằng USD, nhìn chung các kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống lãi suất bình quân đều có xu hướng giảm, giảm mạnh nhất là các kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng, lần lượt giảm từ 2.13% xuống còn 1.23% và từ 2.51% xuống còn 1.68%.
    Lãi suất bình quân qua đêm ở mức 0.36%/năm; lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại dao động từ 0.58% đến 2%/năm. Tuần này không phát sinh giao dịch USD không kỳ hạn.
    Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 105,118 tỷ VND và 1,749 triệu USD, bình quân đạt khoảng 21,024 tỷ VND/ngày và 350 triệu USD/ngày. So với tuần trước, doanh số giao dịch VND và USD đều tăng, lần lượt tăng 9,320 tỷ và 216 triệu USD.
    Các giao dịch VND chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn. Doanh số giao dịch qua đêm VND đạt 40,696 tỷ, chiếm tỷ trọng 39% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần; USD đạt 942 triệu USD, chiếm 54% tổng doanh số cả tuần.
    Lãi suất cho vay VND và USD ổn định so với tuần trước.
    Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần qua cụ thể như sau:
    Đơn vị: %/năm​

    Kỳ hạn
    Qua đêm
    1 tuần
    2 tuần
    1 tháng
    3 tháng
    6 tháng
    12 tháng
    KKH
    VND
    6.76​
    7.26​
    7.65​
    8.86​
    9.53​
    10.97​
    9.92​
    2.13​
    USD​
    0.36​
    0.58​
    0.63​
    0.96​
    1.23​
    1.68​
    2.00​
    -​
    Về lãi suất huy động, hiện nay, đối với một số kỳ hạn dưới 12 tháng, mức lãi suất thấp nhất là 10.6%/năm (Ngân hàng Đại Tín), các NHTM cổ phần ( Phát triển MêKông, Nhà Hà Nội, Hàng Hải) áp dụng mức lãi suất cao hơn mức đồng thuận của các Thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (11.25-11.3%/năm).
    Tuần qua, tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại phổ biến ở mức sát trần được phép, quanh khoảng 19,098/19,100 VND/USD. Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu ngoại tệ trên thị trường, điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ linh hoạt theo hướng ổn định, phù hợp với các cân đối vĩ mô, khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán và tăng dự trữ ngoại tệ.
    Bội Mẫn




    [:D][:D][:D][:D]


    Tất cả đều theo lộ trình 1 cách chính xác nhỉ?



  8. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0

    Đi trước 1 bước
    [:D][:D]
    Múc
  9. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Có thề suy nghĩ nhập PVX và LIG
  10. trunghieuzzzzz

    trunghieuzzzzz Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Báo Mỹ: Lượng kiều hối đổ về VN ngày càng nhiều ​
    [​IMG]

    Một bài viết đăng tải trên tờ USA Today số ra ngày 18/8 nhận xét Việt kiều ở Mỹ mỗi năm đã chuyển về VN hàng tỷ USD để mua BĐS, mở rộng kinh doanh và hỗ trợ gia đình.



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đây là cách thông dụng mà ngày càng nhiều Việt kiều áp dụng để đầu tư cho quê hương.
    Dẫn nguồn tư liệu của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bài báo cho biết từ năm 2001 đến hết năm 2008, lượng kiều hối gửi về Việt Nam hàng năm đã tăng gấp ba lần, lên tới 7,2 tỷ USD vào năm 2008, tương đương khoảng 8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam. Tuy nhiên, năm ngoái lượng kiều hối giảm xuống còn khoảng 6,8 tỷ USD do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu.
    Bài báo cũng trích đăng lời của ông Daniel Mont, chuyên gia cao cấp của WB tại Việt Nam: "Chúng tôi hy vọng khi kinh tế thế giới hồi phục và Chính phủ Việt Nam chú trọng chính sách lao động ở nước ngoài thì lượng kiều hối sẽ tăng."
    Ông Ahmad Ahsan, nhà kinh tế hàng đầu của WB phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, dự báo lượng kiều hối gửi về các nước đang phát triển, kể cả Việt Nam, sẽ tăng 6,2% trong năm 2010 và tăng 7,1% vào năm tiếp theo.
    Đối với các nước có thu nhập thấp và trung bình, kiều hối không chỉ giúp cải thiện mức sống của người dân mà còn giúp các nước này có nguồn kinh phí trang trải nhập khẩu và giảm thâm hụt thương mại. Trong năm 2008, các nước này nhận được 335,8 tỷ USD kiều hối. Tại nhiều nước nghèo, kiều hối đã trở nên quan trọng hơn cả tiền đầu tư của nước ngoài.
    Tờ USA Today cũng dẫn nguồn tài liệu do ngân hàng Wells Fargo cung cấp cho biết số tiền trung bình trong mỗi giao dịch cao nhất là 1.662 USD thường được chuyển đến Ấn Độ, tiếp sau đó là mức 1.369 USD được chuyển đến Việt Nam. Wells Fargo là ngân hàng đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền từ Mỹ đến 15 nước châu Á và Mỹ Latin.
    Theo ông Daniel Ayala, Trưởng bộ phận Dịch vụ Ngoại hối toàn cầu của Wells Fargo, lý do chính khiến Việt kiều gửi tiền về Việt Nam là sức hấp dẫn của kinh doanh và hỗ trợ họ hàng. Theo ông Ayala, tỷ lệ các doanh nghiệp trong nước nhận được hỗ trợ của Việt kiều là tương đối cao.
    Giáo sư luật Trường Đại học Iowa của Mỹ, ông Mark Sidel, cho biết trong vài năm gần đây, ngày càng nhiều Việt kiều gửi tiền về quê nhà vì mục đích từ thiện, hỗ trợ các dự án liên quan tới chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Theo ông, lượng kiều hối này chủ yếu là từ Việt kiều tại Mỹ, sau đó đến Australia, Pháp và Canada.
    Giáo sư Sidel cũng cho rằng kiều hối và đầu tư vào Việt Nam đã lên đến vài tỷ USD mỗi năm. Trong tương lai, khi Việt kiều ngày càng gắn bó với quê hương, lượng kiều hối sẽ tiếp tục tăng.
    Theo TTXVN


Chia sẻ trang này