Kinh, 1 Nhà đầu tư đặt mua toàn bộ CP 1 phiên đấu giá...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sql2005soft, 25/12/2007.

1843 người đang online, trong đó có 737 thành viên. 09:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 870 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. sql2005soft

    sql2005soft Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh, 1 Nhà đầu tư đặt mua toàn bộ CP 1 phiên đấu giá...

    Trúng đấu giá với giá cao nhất là 263.000đ/cổ phần của Cty CP Thực phẩm Nông sản và Du lịch Thanh Hoá, thế nhưng sau khi trúng đấu giá, ông Trịnh Xuân Nghiệm không nộp tiền để mua số cổ phần này... Sau hàng loạt văn bản qua lại, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hoá lại đột ngột cho ông Nghiệm mua số cổ phần này.
    Chiếm nhiều vị trí "đắc địa" ở thành phố Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản và Du lịch Thanh Hoá được nhiều người biết đến như: khách sạn 213 Nguyễn Trãi, Trung tâm thương mại 343 Lê Hoàn? Và khi UBND tỉnh có chủ trương bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty này, đã có rất nhiều nhà đầu tư đăng ký tham gia.
    Theo đó, sẽ bán toàn bộ cổ phần vốn Nhà nước tại Công ty gồm 22.987 cổ phần với mức giá khởi điểm là 100.000đ/cổ phần. Ngày 16/9/2006, phiên đấu giá đã diễn ra theo đúng trình tự quy định.
    Ông Trịnh Xuân Nghiệm là người trúng đấu giá với giá cao nhất là 263.000đ/cổ phần, số lượng cổ phần đăng ký mua bằng số lượng cổ phần Nhà nước cần bán là 22.987 cổ phần. Dù tiếc nuối, nhưng các nhà đầu tư khác đành ngậm ngùi trước sự "mạnh tay" trả giá của Nghiệm.
    Tuy nhiên, 15 ngày sau khi trúng đấu giá, ông Trịnh Xuân Nghiệm không nộp tiền để mua số cổ phần trên khiến các cơ quan chức năng ở Thanh Hoá rất lúng túng.
    Ngày 4/7/2006, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (đơn vị trung gian thực hiện đấu giá) vội gửi công văn khẩn đến các cơ quan chức năng báo cáo tình hình.
    Theo đó, Công ty này cho rằng "Nhà đầu tư đã vi phạm quy chế đấu giá bán cổ phần nên bị mất số tiền đặt cọc? Đây là trường hợp đấu giá phát sinh tương đối cá biệt từ trước đến nay do có người đầu tư đã đặt giá và được mua toàn bộ rồi lại từ chối mua toàn bộ. Do đó, toàn bộ số lượng cổ phần được phép chào bán vẫn chưa bán được một cổ phần nào".
    Trả lời công văn này, ngày 17/7/2006, UBND tỉnh Thanh Hoá đã có công văn nêu rõ: "Quá thời gian quy định mà nhà đầu tư không nộp tiền theo kết quả đấu giá được coi như số cổ phần nhà đầu tư từ chối không mua đã vi phạm quy chế nên không được nhận lại số tiền đặt cọc. Đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xem xét bán toàn bộ số lượng cổ phần trên cho nhà đầu tư có mức giá cao liền kề theo quy định hiện hành".
    Điều này có nghĩa là kết quả đấu giá của ông Trịnh Xuân Nghiệm bị huỷ, số cổ phiếu sẽ được bán cho các nhà đầu tư có mức giá liền kề. Biết được tin này, các nhà đầu tư bị trượt trong phiên đấu giá đã có đơn đề nghị được mua lại toàn bộ số cổ phần trên.
    Bản thân Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản và Du lịch Thanh Hoá tuy không tham gia đấu giá cũng đề nghị được mua số cổ phần này cho công nhân viên chức.
    Sự việc đang được các cơ quan chức năng tìm hướng giải quyết thì ông Trịnh Xuân Nghiệm có đơn khiếu nại về việc chậm nộp tiền mua cổ phần là do ông Đỗ Quang Lợi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản và Du lịch Thanh Hoá đã phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty từ 6,597 tỷ lên 8 tỷ đồng, dẫn đến vốn Nhà nước trong tổng số vốn điều lệ của Công ty từ 35% giảm xuống còn 28% và đề nghị được mua cổ phần theo kết quả đấu giá.
    Về điều này, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản và Du lịch Thanh Hoá cho rằng: Thông tin công bố về doanh nghiệp khi đấu giá cổ phần Nhà nước được chốt đến ngày 21/12/2005, các hoạt động sau đó Công ty không có trách nhiệm phải công bố.
    Sau đó, ngày 7/4/2006, Công ty tổ chức Đại hội cổ đông và đưa ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ hơn 6 tỷ lên 8 tỷ đồng để giải quyết nhu cầu SXKD không cần phải công bố. Lý do ông Nghiệm đưa ra chỉ là ngụy biện cho hành vi vi phạm quy chế đấu giá, bỏ cuộc khi thấy hớ, khi giá cả thay đổi lại thấy hời nên quay lại đòi mua.
    Nhận được đơn khiếu nại của ông Nghiệm và các nhà đầu tư, ngày 1/9/2006, UBND tỉnh Thanh Hoá tiếp tục có Công văn số 3653/UBND-ĐMDN một lần nữa khẳng định: "Do quá thời hạn quy định, nhà đầu tư không nộp số tiền phải thanh toán mua cổ phần thì coi như đã từ chối mua cổ phần theo kết quả đấu giá và không nhận lại được tiền đặt cọc".
    Bộ Tài chính cũng có Công văn số 12579/BTC-TCDN khẳng định việc nhà đầu tư từ chối mua cổ phần sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc và cuộc đấu giá được xác định là không thành công. Bộ Tài chính đồng ý với đề xuất của Công ty về tạm dừng việc bán bớt cổ phần Nhà nước để thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước".
    Như vậy, gần 1 năm qua, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Thanh Hoá đều nhất trí cho rằng, ông Trịnh Xuân Nghiệm đã vi phạm quy chế đấu giá, không được nhận lại khoản tiền đặt cọc, chuyển giao quyền sở hữu vốn Nhà nước cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
    Cũng trong thời gian trên, hàng chục nhà đầu tư đã gửi đơn đến nhiều nơi đề nghị được mua số cổ phần đã đấu giá. Thậm chí, họ đề nghị được mua với giá mà ông Nghiệm đã bỏ hoặc tổ chức đấu giá lại theo mức giá khởi điểm mới là 263.000đ/cổ phần.
    Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ngày 24/9/2007, Bộ Tài chính lại có Công văn số 12844/BTC-TCDN đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá với tư cách là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản và Du lịch Thanh Hoá thực hiện theo hướng: "Xem xét chấp thuận cho ông Trịnh Xuân Nghiệm nộp tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá ngày 19/6/2006; kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc không công bố đầy đủ và kịp thời thông tin liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ trong bản công bố thông tin khi tổ chức bán cổ phần Nhà nước dẫn đến khiếu nại kéo dài".
    Như vậy, Công văn số 12844 của Bộ Tài chính không chỉ trái ngược với chỉ đạo trước đó của Bộ này. Ngay sau khi nhận được công văn trên, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng phủ nhận những quyết định trước của mình, thống nhất thực hiện theo đề nghị của Bộ Tài chính (tức là bán cổ phần cho ông Nghiệm theo giá ông đã trả cách đây hơn 1 năm".
    Biết được điều này, tất cả các nhà đầu tư và cả Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản và Du lịch Thanh Hoá đều phản đối và cho rằng Bộ Tài chính thiếu khách quan và không công bằng, quá ưu ái cho ông Nghiệm dẫn đến có thể gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
    Theo đó, họ đề nghị tổ chức bán đấu giá lại với mức khởi điểm là mức giá ông Nghiệm đã trả. Theo chúng tôi, đề nghị của những nhà đầu tư trên là chính đáng.

    Đúng là các cụ bảo "Cờ bạc Thanh Hoá" cấm có sai
  2. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Đã được thích:
    0
    VN mà
  3. cboss

    cboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Mả mẹ mấy thằng ở Bộ tài chính, học lớp 3 lớp 4 rồi cô giáo đi lấy chồng, *** được học đến nơi đến trốn rồi lâu năm nên lão làng. Bây giờ quan với cả hệ mới đưa ra cái cái kiểu như thế. Ở Vn thì nhất con ông sáu cháu bà năm thôi.
  4. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    nói cho chữ Bộ Tài Chính thì oan cho chúng tôi qúa. ở đây sai lầm mang tính cá nhân cán bộ chúng tôi sẽ nghiêm khắc tiếp thu và kiểm điểm
  5. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Những tưởng bắt được thỏ nữa (Xem ôm cây đợi thỏ- tập đọc lớp 2), khi đấu giá Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Thanh hóa vẫn chỉ có 1 nhà đầu tư tham gia



    Được phanboboaiai sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 26/12/2007
  6. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi những công ty kiểu như thế này thì bọn nó đăng tin đấu giá ở đâu vậy ? Toàn BĐS mà giá có 2x
    Có vẻ như cổ phiếu LTTP sắp lên ngôi.

Chia sẻ trang này