Kịnh bản nào cho VN-Index trong năm 2008 - Bài viết giật gân đăng trên báo ĐTCK

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungnpm, 27/01/2008.

995 người đang online, trong đó có 398 thành viên. 20:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 344 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. hungnpm

    hungnpm Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Kịnh bản nào cho VN-Index trong năm 2008 - Bài viết giật gân đăng trên báo ĐTCK

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=9071

    Kịnh bản nào cho VN-Index trong năm 2008?

    Điều thần kỳ đã không đến với TTCK VN hôm nay (23/1) khi đáy 800 điểm đã chính thức bị xuyên thủng. Bây giờ, trong các nhà đầu tư sẽ không ít người băn khoăn tự hỏi, vậy thì điểm nào sẽ là đáy của thị trường trong thời gian tới, liệu thị trường có thể hồi phục trong thời gian tới hay sẽ tiếp tục trượt dài như tháng đầu của năm mới 2008?

    Có thể nói rằng, mới chỉ cách đây đúng một tháng thôi, những ai bi quan nhất cũng không thể nghĩ tới VN-Index dưới 900 điểm, bởi khi đó bên cạnh sự lạc quan vốn có khi thị trường bước vào thời điểm cuối năm, còn có sự trợ giúp là báo cáo đánh giá thị trường của các tổ chức tài chính uy tín, cũng như những nhận xét của các chuyên gia và lãnh đạo cơ quan quản lý thị trường. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán - thị trường cao cấp và khó tính nhất trong các loại thị trường hàng hoá khác, đã không tuân theo các nhận định cũng như đánh giá mà theo luật cung cầu.

    Cho đến thời điểm này, mong mỏi đối với nhà đầu tư đó là các cơ quan quản lý cần phải có một dự báo nghiêm túc đối với TTCK VN. Việc dự báo này cần phải đưa kèm lộ trình thực hiện các giải pháp cụ thể, kể cả việc IPO các DNNN trong năm 2008 chứ không thể chỉ là những giải pháp trên giấy hoặc chung chung như thời gian vừa qua được.

    Tôi cho rằng, giả sử trong trường hợp xấu nhất, VN-Index lại trở về 650 điểm như năm 2006 nhưng nếu các cơ quan dự báo được thì trong nhiều cái mất, chúng ta vẫn giữ được cái lớn nhất là niềm tin cho nhà đầu tư.

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=9071

Chia sẻ trang này