Kính cẩn ngã mũ vĩnh biệt 50% nhà đầu tư đã phá sản trên TTCK...... đó là cái chết anh hùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi QUACHTINH2, 28/03/2008.

608 người đang online, trong đó có 243 thành viên. 07:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4370 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hadongsp là vợ của bang chủ Keto thì phải, thế mà cũng có trym thì hoá ra 2 ông là PD à?
  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Vợ keto à? Thế anh không biết phu nhân bang chủ là ai à?
  3. Mrxmen

    Mrxmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác vô đây lập mộ cho những người đã tử vì đạo CKVN nhá : www.nhomai.vn
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Anh biết là em nhưng mà em vào đây đọc nhé, anh tưởng ông keto có 2 vợ như thời phong kiến:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_319/1034731/trang-2.ttvn
  5. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Đã được thích:
    1
    phải chăng mình là con gái lấy lỗ làm lãi được thì tốt biết bao , bây giờ cứ ngồi nhà hút thuốc , online chẳng làm được việc gì ra hồn .
  6. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bán chưa ? Nếu đã bán thì là quyết định đúng. Ko có cổ phiếu nào quan trọng hơn sức khỏe của mình. Khi kinh tế VN phục hồi trở lại, bạn vẫn còn vốn để chiến
  7. mrhanoi

    mrhanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Đã được thích:
    1
    bán nhiều rồi ạ, còn một ít , trước đây cũng tưởng mình đầu gấu lắm nhưng cũng không chịu được nhiệt khi đã lỗ mấy trăm tr , với em cũng là số tiền lớn nhất là không phải tiền của em , bây giờ đờ đẫn cả người .
  8. today1982

    today1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Đã được thích:
    1
    hik!lmà gì mà đến 50% phá sản hả bác, thị trường đang trần trùng trục và hàng vẫn đang khan mà,hehe, các bác ôm cổ vẫn đang ôm nhiều hi vọng lắm, chỉ sợ 1 buổi sáng tỉnh giấc, lại thấy sàn trắng toát, và '' ước gì mình đã bán hôm qua''
  9. QUACHTINH2

    QUACHTINH2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em tính con số phá sản chứ thua lỗ thì rất nhiều, chắc ít nhất phải 80%.
    20% còn lại thì mới chỉ bị lỗ trên phần lãi kiếm được mấy năm vừa rồi thôi.
    Phá sản hiện nay trên TTCK là gì? em tạm định nghjĩa thế này:
    Sau khi bị ngân hàng phát mại cp cầm cố hoặc cắt lỗ tại ngày 26/3 mà số tiền còn lại chỉ đủ trả nợ ngân hàng/
  10. QUACHTINH2

    QUACHTINH2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 29/3/2008, 08:45 GMT+7 Bản để in Gửi cho bạn bè

    Ngân hàng thế giới: ''VN sẽ kiểm soát được lạm phát''

    Đại diện cao nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN - ông Ajay Chhibber - cho rằng, với những nỗ lực mà Chính phủ đang thực hiện, VN sẽ kiểm soát được lạm phát.
    >Lạm phát cả năm có thể lên tới 15%

    Tại phiên họp thường kỳ tháng 3, Chính phủ đã đưa ra các biện pháp như thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt; tăng thu ngân sách và thắt chặt chi tiêu công; tăng cường quản lý thị trường giá cả; đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập siêu; và thực hiện chính sách hỗ trợ cho người nghèo.

    ?oĐây là một nhóm các giải pháp tốt. Điểm nổi bật là Chính phủ đã tập trung bảo vệ người nghèo và cắt giảm chi tiêu công?, ông Chhibber nhấn mạnh với báo giới hôm 27/3.

    Theo ông Chhibber, yếu tố lành mạnh của nền kinh tế VN thể hiện ở chỗ VN hiện là một trong những nhà xuất khẩu hàng hóa của thế giới. Khi giá hàng hóa thế giới tăng dẫn tới tình trạng lạm phát trong nước trở nên nghiêm trọng hơn, mặt khác giá hàng hóa tăng lại mang lại lợi thế cho các nhà xuất khẩu của VN.

    Đại diện WB đưa ra dự đoán rằng, đến cuối năm 2008, VN sẽ không khác với các nước khác trên thế giới, đó là phải đối mặt với lạm phát có thể sẽ cao hơn và tăng trưởng có thể sẽ thấp hơn một chút. Tuy nhiên, ông Chhibber khẳng định, điều quan trọng là hạn chế ảnh hưởng xấu của lạm phát đến tăng trưởng và để làm được điều này cần đảm bảo rằng tín dụng phải phục vụ cho xuất khẩu và cho sản xuất.

    ?oChừng nào mà tất cả mọi người phối hợp với nhau cùng thực hiện các giải pháp và kiểm soát được tình hình lạm phát, chừng đó chúng tôi hy vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn?, ông Chhibber nói.

    (Theo TTXVN)

Chia sẻ trang này