Kinh dị ___________________ Sự sụp đổ mới chỉ bắt đầu ___________________ Làn sóng tháo chạy bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanhhand10, 29/11/2016.

688 người đang online, trong đó có 275 thành viên. 09:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2450 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Vốn ngoại chạy khỏi thị trường mới nổi, hơn 380 triệu USD rút khỏi chứng khoán Việt từ 9/11
    [​IMG]
    Thanh Thủy

    (NDH) Từ khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngã ngũ, NĐTNN đã liên tục rút ròng khỏi thị trường mới nổi ở châu Á. Nhưng tới này, áp lực bán ròng đã giảm đi đáng kể. Điều này cũng được thấy tại các thị trường chứng khoán Đông Nam Á, gồm Viêt Nam.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh, NĐTNN rút vốn khỏi thị trường mới nổi

    Đã tròn hai mươi (20) ngày kể từ khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ngã ngũ với chiến thắng về ứng cử viên Đảng Cộng Hòa - ông Donald Trump. Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến những phiên tăng điểm và liên tiếp thiết lập mức đỉnh mới sau đó. Đà tăng nóng dù đã được hãm lại vài phiên gần đây nhưng các chỉ số chứng khoán đều đã tăng mạnh so với thời điểm ngày 9/11. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 781 điểm, tương đương tăng 4,26% trong 20 ngày; S&P 500 tăng 3,3%.

    Trong khi đó, tại phần lớn các thị trường mới nổi (EM) ở châu Á, dòng vốn từ các nhà đầu tư nước đã rút khỏi thị trường. Số liệu của Bloomberg cho biết trong những ngày từ 9/11 đến 18/11, các quỹ toàn cầu đã bán 11 tỷ USD cổ phiếu và trái phiếu tại các thị trường này. Ấn Độ là quốc gia bị rút ròng nhiều nhất, theo sau đó là Thái Lan.

    Tuần vừa rồi, tình trạng vốn ngoại tháo chạy khỏi các thị trường mới nổi đã có tín hiệu "hạ nhiệt". Dòng vốn đổ vào thị trường Mỹ cũng không còn quá nóng như tuần đầu tiên sau bầu cử với dòng vốn vào giảm 1/6 còn 5 tỷ USD.

    Theo báo cáo của SSI Retail Research, giá trị dòng vốn ra ở toàn bộ các EM giảm từ 5,7 tỷ USD tuần trước về còn 1,9 tỷ USD. Dòng vốn ra khỏi các quỹ GEM giảm xuống 1/3 về 1,4 tỷ USD trong tuần vừa qua. Dòng vốn rút khỏi các quỹ đầu tư ngành bất động sản, ngành vốn được coi là sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực khi lãi suất tăng, thì tiếp tục tăng gấp đôi.

    Hơn 383 triệu USD rút khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam

    Ở châu Á, khối ngoại bán ròng tại một loạt thị trường chứng khoán. Từ 9/11-25/11/2016, trên sàn giao dịch chứng khoán Thái Lan, NĐTNN đã bán ròng 711 triệu USD, tại Indonesia là 646 triệu USD và Philippines là 247 triệu USD.

    So với tổng giá trị mua ròng từ đầu năm đến ngày 8/11/2016, Philippines bị bán 55%, nghĩa là hơn nửa lượng vốn huy động từ NĐTNN từ đầu năm đến 8/11 đã bị "bốc hơi" chỉ trong hơn 2 tuần. Tại Indonesia, tỷ lệ này 35%. Vốn ngoại rút khỏi Thái Lan những ngày này cũng tương đương 26% dòng vốn ngoại đổ vào thị trường này từ đầu năm đến 8/11.


    Dòng vốn ngoại rút khỏi các thị trường thông qua giao dịch cổ phiếu từ 911-25/11
    Đvị: triệu USD


    Tại Thái Lan, Indonesia, Philippines, đồng tiền của các quốc gia này đều mất giá so với đồng bạc xanh. Điểm chung của thị trường chứng khoán các quốc gia này đều là xu hướng bán ròng của NĐTNN. So với các quốc gia khác, giá trị bán ròng hàng ngày của khối ngoại tại Việt Nam thấp hơn khá nhiều.


    Giá trị mua/bán ròng - diễn biến tỷ giá tại một số quốc gia

    Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại đã rút ròng 1.858 tỷ đồng, tương đương 82,2 triệu USD cổ phiếu trên hai sàn HoSE và HNX trong vòng 13 phiên giao dịch.

    Trước đó, khối ngoại cũng đã bán ròng trên thị trường. Tính từ đầu năm, đã có tổng cộng 5.648 tỷ đồng bị các NĐTNN rút ra khỏi Việt Nam thông qua các giao dịch cổ phiếu. Con số này không tính các giao dịch private equity và huy động ngoài sàn.

    Cũng từ đầu năm đến nay, hai quỹ ETF là Market Vector Vietnam ETF (V.N.M ETF) và db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF (FTSE ETF) đã liên tục bị rút ròng chứng chỉ quỹ. Tính đến ngày 24/11, hai quỹ ETF bị rút ròng hơn 113 triệu USD từ đầu năm. Riêng giai đoạn từ 9/11 - 25/11, VNM ETF bị rút 1 triệu CCQ tương đương 14 triệu USD và db ETF bị rút 278 nghìn CCQ tương đương 6 triệu USD.

    Xu hướng rút CCQ của 2 ETF không chỉ mới xảy ra trong tháng 11 này mà đã xảy ra từ đầu năm. Ở một số thời điểm như tháng 1 và tháng 9, lượng CCQ bị rút cũng lên tới 1 triệu CCQ trong thời gian ngắn. Hiện tại giá trị tài sản của quỹ VNM ETF là 288 triệu USD và DB ETF là 297 triệu USD.

    Không riêng cổ phiếu, trên thị trường trái phiếu thứ cấp, NĐTNN gia tăng bán ròng trái phiếu Chính phủ trong 4 tuần gần đây. Khối ngoại đã bán ròng 6.830 tỷ đồng từ ngày 9/11 - 25/11. Trong tuần giao dịch từ 14/11 - 18/11, khối ngoại bán ròng trái phiếu chính phủ lên tới gần 3 nghìn tỷ đồng, đạt giá trị lớn nhất 2 năm gần đây. Tổng cộng, đã có hơn 8.687 tỷ đồng, tương đương 383 triệu USD bị NĐTNN rút ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    [​IMG]
    Khối lượng giao dịch hàng tuần của NĐTNN - Đvi: tỷ đồng



    http://ndh.vn/von-ngoai-chay-khoi-t...hoan-viet-tu-9-11-2016112902048863p4c146.news
    --- Gộp bài viết, 29/11/2016, Bài cũ: 29/11/2016 ---
    [​IMG]
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  2. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Phó Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng 14% tính đến 20/11 đạt yêu cầu đề ra
    [​IMG]
    Hải Minh

    (NDH) Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 29/11, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú khẳng định vừa qua có thông tin NHNN đổi tiền là thất thiệt, gây bất lợi.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc gần đây dư luận xôn xao chuyện NHNN sắp đổi tiền nên đổ xô đi mua vàng và ngoại tệ, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết đây là thông tin thất thiệt.

    Ông nhấn mạnh “chúng ta cần cảnh giác với thông tin như vậy bởi đổi tiền là vấn đề hệ trọng của quốc gia, thông tin này gây bất lợi không tích cực trong khi kinh tế chúng ta đang phát triển ổn định”.

    Khi được hỏi kế hoạch đặt ra cho năm 2016 tăng trưởng tín dụng phải đạt 18-20% trong khi tính hết tháng 11, mức tăng trưởng tín dụng bằng đồng Việt Nam mới đạt hơn 15%, liệu có đạt kế hoạch đề ra hay không? Phó Thống đốc NHNN cho rằng kế hoạch chỉ mang tính chất định hướng trong chỉ đạo điều hành không phải là con số bắt buộc phải đạt.

    Phó Thống đốc cho biết, tính đến 20/11 dư nợ tín dụng tăng 14,03%, tăng trưởng tín dụng bằng đồng Việt Nam đạt khoảng 15,28% đồng, tăng trưởng tín dụng ngoại tệ khoảng 2,8%.

    Ông lý giải, mục đích tăng trưởng tín dụng là phục vụ cho tăng trưởng của nền kinh tế và kiểm soát được lạm phát, chính vì vậy gia tăng tăng trưởng tín dụng phải đáp ứng được yêu cầu đó. Thứ hai, gia tăng tăng trưởng tín dụng đồng thời phải kiểm soát được chất lượng tín dụng và không phát sinh thêm nợ xấu.

    “Dư nợ tín dụng ở mức 14,03% như hiện nay chúng tôi cho rằng đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Thời điểm cuối năm gia tăng tín dụng rất nhanh, có thể đạt 18% -20% là điều không khó trong điều hành”, Phó Thống đốc khẳng định.

    Ông Đào Minh Tú cho biết, trong thời gian qua, có nhiều ngân hàng kiến nghị nới thêm hạn mức tín dụng tăng trưởng, tuy nhiên vì yêu cầu kiểm soát lạm phát, yêu cầu giữ mặt bằng lãi suất, xu hướng giảm lãi suất, đảm bảo thanh khoản các ngân hàng thương mại, NHNN xác định tỷ lệ dư nợ tín dụng 14% hiện nay là hợp lý cũng như cuối năm khoảng 17-18% có thể đạt được.

    “Dòng vốn hiện nay tập trung chủ yếu cho 5 lĩnh vực như đề ra, đặc biệt quan tâm đến các gói chính sách khắc phục khó khăn do thiên tai, môi trường cũng như tập trung vào một số lĩnh vực cần thiết tạo gia tăng cho nền kinh tế”, Phó Thống đốc nói.

    Lạm phát tiếp tục được kiểm soát trong tháng 11. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 này tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 4,5% so với tháng 12/2015 (dưới ngưỡng Quốc hội cho phép là dưới 5%).

    Các cân đối về tiền tệ cơ bản ổn định và đúng định hướng, tín dụng tiếp tục tăng trưởng đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng diễn biến tích cực. Các chỉ tiêu tiền tệ tăng trưởng phù hợp với diễn biễn kinh tế vĩ mô, tiền tệ.

    Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 14,03%. Mặt bằng lãi suất về cơ bản diễn biến ổn định. Tỷ giá tháng 11/2016 có biến động chủ yếu do yếu tố tâm lý trước bối cảnh đồng USD tăng mạnh so với các đồng tiền khác.

    Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn đảm bảo, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đầy đủ. Thị trường vàng diễn biến ổn định và tự điều tiết tốt.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải nỗ lực trong tháng 12 để đạt được tăng trưởng quý IV ít nhất 7,1-7,3% để cả năm đạt khoảng 6,3-6,5%. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành quản lý các ngành, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ,... có biện pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã báo cáo Trung ương Đảng, Quốc hội.
    gallant10 thích bài này.
  3. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước chỉ nắm giữ vỏn vẹn 6,54 triệu cổ phiếu Sabeco, tương đương 1% vốn điều lệ
    Theo Tri Thức Trẻ

    Nhà đầu tư nước ngoài đã "gom" phần lớn số cổ phiếu lưu hành tự do của Sabeco.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Ngày 6/12 tới đây, cổ phiếu SAB của Sabeco sẽ chính thức niêm yết trên Sở GDCK TP.HCM (HoSE) với giá tham tham chiếu 110.000 đồng/cp.

    Trước thềm niêm yết, Sabeco vừa công bố bản cáo bạch và các tài liệu liên quan.

    Vốn điều lệ Sabeco hiện đạt gần 6.413 tỷ đồng, tương ứng số lượng cổ phiếu niêm yết là 641,28 triệu. Với mức giá chào sàn là 110.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường của Sabeco ước đạt 70.540 tỷ đồng, tương ứng 3,15 tỷ USD.

    Tính đến ngày 6/10/2016, Sabeco có 1.227 cổ đông và trong đó, Bộ Công Thương là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 574,52 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 89,59%.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đáng chú ý, Sabeco hiện còn có 114 cổ đông ngoại nắm giữ 60,23 triệu cổ phiếu Sabeco, tương ứng tỷ lệ 9,39%.

    Lâu nay vẫn xuất hiện một số đồn đoán về việc Heineken sở hữu khoảng 5% vốn điều lệ của Sabeco tuy nhiên theo thông tin trong bản cáo bạch, chỉ có duy nhất Bộ Công thương là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phần của doanh nghiệp này.

    Như vậy, số lượng cổ phiếu lưu hành tự do được nắm giữ bởi các nhà đầu tư trong nước chỉ còn khoảng 6,53 triệu cổ phiếu. Trong đó, các nhà đầu tư tổ chức trong nước (không bao gồm Bộ Công thương) nắm giữ 2,18 triệu cổ phiếu và 1.085 nhà đầu tư cá nhân trong nước nắm giữ 4,36 triệu cổ phiếu.

    Tính tới ngày 29/11/2016, cổ phiếu Sabeco đang được chào mua trên thị trường OTC với mức giá 169.000 đồng/cổ phiếu, cao gấp rưỡi so với mức giá khởi điểm.

    Với cơ cấu cổ đông khá cô đặc như hiện nay, việc Sabeco “cháy hàng” sau khi lên sàn là điều hoàn toàn có thể dự báo được.
    gallant10 thích bài này.
  4. huann

    huann Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    3.118
    Em còn dính HPG 41.9. 2 tuan roi
    Có sao ko bác
    thanhhand10gallant10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  5. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.044
    530 bãt á
  6. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.044
    530 bãt á
  7. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    14.044
    530 bãt á
    thanhhand10 thích bài này.
    thanhhand10 đã loan bài này
  8. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    HSG bền hơn đó bác
    vì có lái
    còn HPG ko có lái mạnh
    nên em cũng ko rõ
    nhưng khi tt vỡ trend sụp đổ
    thì càng hàng cơ bản càng chết !
    --- Gộp bài viết, 30/11/2016, Bài cũ: 30/11/2016 ---
    650 hoặc 630
  9. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Tỷ giá trung tâm giảm ba phiên liên tiếp, USD ngân hàng tiếp tục "hạ nhiệt"
    [​IMG]
    Ngọc Linh

    (NDH) Tại Vietcombank, tỷ giá USD đã giảm sâu về 22.615 đồng/USD chiều mua vào và 22.695 đồng/USD chiều bán ra. Tuy nhiên, khảo sát một số cửa hàng trên thị trương tự do, USD dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn được yết giá cao.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 30/11/2016 là 22.118 đồng/USD, giảm 3 đồng so với tỷ giá trung tâm ngày 29/11/2016. Trong tuần này, tỷ giá trung tâm đã giảm ba phiên liên tiếp. Vào ngày 29/11, NHNN đã giảm mạnh 11 đồng/USD.

    Trong tuần trước, tỷ giá trung tâm đã tăng thêm 0,32% và tăng 1,13% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, trong hai phiên đầu tuần, tỷ giá trung tâm đều được điều chỉnh giảm.

    Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá mà các ngân hàng được áp dụng nằm trong khoảng từ 21.454 đồng - 22.781 đồng/USD.

    Tỷ giá trung tâm giảm mạnh, một loạt các ngân hàng đều đồng loạt giảm tỷ giá. Tính đến 10h sáng, tỷ giá Vietcombank đã giảm 35 đồng/USD về 22.615 đồng/USD chiều mua vào và giảm 25 đồng/USD về 22.695 đồng/USD.

    Phần lớn tỷ giá bán của các ngân hàng đều giảm. Riêng Sacombank tăng nhẹ 10 đồng/USD mỗi chiều. Đây cũng là một trong những ngân hàng yết tỷ giá cao nhất hiện nay với 22.650 đồng/USD chiều mua vào và 22.720 đồng/USD.

    Chênh lệch tỷ giá mua - bán tại ngân hàng này chủ yếu trong khoảng 70-80 USD/ đồng. Riêng Techcombank giữ chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 110 đồng/USD.



    Khảo sát tại một số cửa hàng trên thị trường tự do, USD hiện đang được mua vào với mức giá 22.800 đồng/USD, vẫn vượt trần tỷ giá và chỉ thấp hơn 10 đồng so với ngày hôm trước. Tỷ giá bán dao động trong khoảng 22.820 - 22.840 đồng/USD.






    Hai tín hiệu mạnh đè tỷ giá USD/VND
    Theo Minh Đức - Vneconomy

    Một mặt, thị trường có diễn biến mới, mặt khác, nhà điều hành cho thấy nói là làm.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Sau thông điệp sẵn sàng bình ổn, Ngân hàng Nhà nước cụ thể hóa bằng tín hiệu mạnh để củng cố niềm tin trên thị trường.

    Hai ngày đầu tuần này, tỷ giá USD/VND có diễn biến hạ nhiệt nhanh, sau khi lãi suất VND tăng mạnh trên thị trường liên ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước phát đi tín hiệu quan trọng.

    [​IMG]


    Một trong những tâm điểm chú ý trên thị trường liên ngân hàng đầu tuần này là lãi suất VND, liên quan với tỷ giá USD/VND.

    Thống kê giao dịch cho thấy, ngay đầu tuần ngày 28/11, lãi suất VND bình quân được chào trên thị trường liên ngân hàng đã lên mức rất cao so với vùng thấp thiết lập từ trong quý 3/2016.

    Cụ thể, đầu tuần này, mức chào bình quân ở kỳ hạn qua đêm đã vượt 3%/năm, cao hơn rất nhiều so với mức quanh 1%/năm hồi đầu tháng 11 vừa qua, cũng như chỉ quanh 0,5%/năm cách đây hơn một tháng.

    Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất là điểm tham chiếu có ảnh hưởng trong các giao dịch tỷ giá. Đây cũng là điểm nhấn đầu tuần này trong xu hướng giảm nhanh của tỷ giá USD/VND.

    Cụ thể, trong ngày 28/11, giá USD trên liên ngân hàng giảm khá mạnh với 35 VND so với phiên cuối tuần trước, xuống còn 22.720 VND.

    Tiếp trong ngày 29/11, mức giảm diễn ra mạnh hơn khi giá USD được giao dịch phổ biến trong vùng 22.650 - 22.655 VND, tức giảm mạnh khoảng 60 VND so với hôm qua; và đến cuối ngày giao dịch quanh 22.690 VND, chung cuộc giảm khoảng 30 VND.

    Phản ánh diễn biến trên, tỷ giá USD/VND theo biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại ngày 29/11 cũng hạ nhiệt nhanh, có thời điểm xuống còn 22.700 VND và chốt ngày ở mức 22.720 VND.

    Bên cạnh diễn biến lãi suất VND nói trên, tín hiệu thứ hai cũng có ảnh hưởng mạnh và trực tiếp tới tỷ giá là cặp niêm yết của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

    Cụ thể, từ ngày 28/11, sau khi lãnh đạo chuyên trách đưa ra khẳng định sẵn sàng bán ngoại tệ bình ổn thị trường, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã cụ thể hóa bằng việc áp giá bán ra USD ở mức thấp hơn trần biên độ cho phép.

    Mức giá USD bán ra tham khảo tại sở này - đầu mối trực tiếp can thiệp khi thị trường có biến động mạnh - trong ngày 28/11 chỉ là 22.746 VND, thấp hơn mức trần tới 50 VND. Và trong ngày 29/11, mức giá bán ra tham khảo tương tự là 22.735 VND, tiếp tục thấp hơn trần 50 VND.

    Tín hiệu thứ hai nói trên phát ra mạnh, vì Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước yết giá bán tham khảo thấp hơn đáng kể so với mức trần biên độ, cho thấy sự sẵn sàng bán ra bình ổn nếu thị trường cần. Trước đó, từ đầu năm, đầu mối này yết giá bán ra luôn ở mức trần biên độ.

    Ở một diễn biến khác, sau đà tăng mạnh vừa qua, đầu tuần này, đồng USD đã hạ nhiệt trên thị trường thế giới; chỉ số USD-Index đã giảm trở lại 0,16% ngày 28/11; các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới cũng đã lên giá đáng kể so với đồng USD.

    Với USD/VND, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng giảm liên tiếp hai ngày đầu tuần này, một phần phản ảnh diễn biến các đồng tiền chủ chốt trên thế giới, một phần được hình thành trên cơ sở tỷ giá bình quân liên ngân hàng với xu hướng giảm nói trên.
  10. thanhhand10

    thanhhand10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Đã được thích:
    2.195
    Thành công hay thất bại, TPP đã, đang và sẽ thay đổi Việt Nam
    [​IMG]
    Thạch Thảo/Theo Bloomberg

    (NDH) Việt Nam là 1 trong 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hiệp định này được kỳ vọng thúc đẩy quá trình cải tổ diễn ra hàng chục năm tại Việt Nam. Tuy nhiên, tân Tổng thống Mỹ - ông Donald Trump – tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Nhằm đáp ứng những yêu cầu của TPP, chính phủ Việt Nam đang lên kế hoạch đẩy mạnh 30 dự luật riêng biệt liên quan tới lao động, kinh doanh thương mại, vv. Kể từ khi Hiến pháp mới được thông qua năm 2013, các nhà lập pháp Việt Nam đã thông qua hơn 100 dự luật. Đây là đợt thay đổi quy mô lớn nhất kể từ những năm 80 của thế kỷ trước.

    Trong cuộc phỏng vấn tại Hà Nội cuối tuần trước, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện những gì đã lên kế hoạch, tập trung cải thiện hai mảng công nghệ và quản trị doanh nghiệp.

    Việt Nam được coi là người hưởng lợi nhiều nhất từ TPP bởi hiệp định này giúp các ngành sản xuất của nước này tiếp cận các thị trường lớn một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, TPP cũng giúp củng cố mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ.

    Trong trường hợp Mỹ chính thức rút khỏi TPP, Việt Nam sẽ không mất đi tất cả. Hiệp định được coi là lớn nhất thế giới hiện nay đóng vai trò động lực thúc đẩy những thay đổi cơ cấu. Điều này giúp nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ hơn 6%/năm, nằm trong top đầu tại khu vực châu Á. Thời kỳ mới công bố kế hoạch cải cách doanh nghiệp nhà nước năm 2011, chỉ một phần nhỏ cổ phần được bán ra, quá trình diễn ra chậm chạp khiến nhiều doanh nghiệp rút lại kế hoạch niêm yết.

    Sự chuẩn bị tốt

    Traphaco JSC hiện là công ty dược lớn thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam. Chủ tịch Traphaco – bà Vũ Thị Thuận – cho biết công ty của bà đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho tương lai cho dù có hay không TPP. Bởi khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt. Bà Thuận cho biết Traphaco đang dành một khoản lớn để nâng cao tính cạnh tranh, trong đó bao gồm việc xây dựng nhà máy trị giá 22 triệu USD.

    Phó vụ trưởng Vụ pháp luật Quốc hội – ông Phạm Trọng Nghĩa– cho biết các công ty trong lĩnh vực xuất khẩu như dệt may, giày dép, thủy sản, đồ gỗ và các sản phẩm nông nghiệp cũng đang đầu tư nhiều hơn. Sự chuẩn bị kỹ càng giúp các doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh ngay cả khi TPP không có hiệu lực. Ông Nghĩa kết luận rằng TPP là một nhân tố quan trọng trong giai đoạn 2011-2016 – giai đoạn cải cách mạnh mẽ nhất của Việt Nam trong thời kì đổi mới.

    Đà cải cách

    Theo ông Nghĩa, TPP giúp nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tác động của tự do thương mại. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thể hiện quyết tâm giữ đà cải cách được TPP tạo ra.

    Nhà kinh tế trưởng Alan Phạm tại VinaCapital Group – công ty quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam – nhận định rằng TPP vẽ ra một lộ trình cho đất nước hình chữ S trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

    Ông Alan nói: “Cho dù có TPP hay không, Việt Nam vẫn sẽ phải cải cách.”. Hiệp định này giúp chính phủ và doanh nghiệp trong nước biết mình phải làm gì để thực sự trở thành một phần của kinh tế toàn cầu.

    Hồi tháng 10, chính phủ thông qua một nghị quyết về hội nhập kinh tế quốc tế, khẳng định cam kết tiếp tục mở cửa thị trường. Bộ Tài chính cũng đề xuất các biện pháp hỗ trợ công ty khởi nghiệp, trong đó có việc giảm tỷ suất thuế thu nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ từ 20% xuống 15%.

    Thỏa thuận với Trung Quốc

    TPP được Tổng thống Mỹ đương nhiệm – ông Barack Obama – khởi xướng với mục đích kìm hãm sự bành trướng của Trung Quốc. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính TPP chiếm 40% GDP toàn cầu (30.000 tỷ USD) và khi có hiệu lực, thỏa thuận này sẽ giúp GDP của các quốc gia thành viên tăng trung bình 1,1%/năm cho tới năm 2030.

    [​IMG]

    Việt Nam đang tham gia nhiều tổ chức và hiệp định kinh tế toàn cầu

    Để đáp trả hành động này của Mỹ, Trung Quốc đang thúc đẩy một thỏa thuận giữa 16 nước mang tên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Việt Nam cũng nằm trong thỏa thuận này.

    Tháng trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong trường hợp TPP thất bại, Việt Nam sẽ đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế thông qua 12 thỏa thuận thương mại tự do đã ký kết. Ông Phúc nói: “Sẽ thật tốt nếu có TPP, nếu không, chúng ta vẫn có những kế hoạch hội nhập khác để thực hiện.”

    Ngày 11/11, CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nhận định rằng các thỏa thuận thương mại hiện nay, nổi bật là 2 thỏa thuận với Liên minh Châu Âu (EU) và Trung Quốc, đủ sức giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong những năm tới.

    Trưởng ban đại diện Vũ Tú Thành của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN cho rằng sự sụp đổ của TPP không tốt nhưng cũng không quá xấu bởi như vậy Việt Nam sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho sự cạnh tranh khốc liệt sắp tới

    Ông Thành nhận định TPP chỉ làm một phần của quá trình cải cách. Nếu không có TPP, quá trình này vẫn sẽ diễn ra.

Chia sẻ trang này