Kinh hoàng : NAF Doanh nghiệp duy nhất Việt Nam có sản lượng chiếm 10% thị phần thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanviet123, 28/05/2017.

2198 người đang online, trong đó có 879 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5212 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. chungkhoanviet123

    chungkhoanviet123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2016
    Đã được thích:
    73
    Chanh leo đang có thị trường tiêu thụ tốt nên trước mắt Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) dự kiến sẽ quy hoạch khoảng 10.000ha cây trồng này.

    [​IMG] [​IMG]

    Mẹo chọn mua và bảo quản chanh leo
    Tự làm cốc nước chanh leo thơm mát cho mùa hè
    Bất ngờ với thu nhập từ chanh leo

    Chiếm lĩnh thị trường thế giới

    Tại cuộc họp Nhóm công tác thu hút đầu tư nông nghiệp nông thôn của Bộ NNPTNT vừa tổ chức tại Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất: “Bộ NNPTNT nên quy hoạch những ngành hàng có lợi thế cạnh tranh để tập trung đầu tư cho một số doanh nghiệp dẫn đầu; tập trung vào giải quyết dứt điểm khó khăn cho doanh nghiệp dẫn dắt. “Trong cơ cấu đầu tư vào nông nghiệp hiện nay nên có chiến lược phát triển cây củ quả Việt Nam, chẳng hạn như cây chanh leo. Chanh leo giờ đã được xuất khẩu sang Trung Quốc khá nhiều, sản phẩm chanh leo cô đặc của Việt Nam chiếm khoảng 80% sản lượng thế giới. Nếu có chiến lược rõ, mỗi năm có thể xuất khẩu được tới 1 tỷ USD” - ông Hùng nói.



    [​IMG] [​IMG]


    Một vùng nguyên liệu chanh leo của Nafoods. Ảnh: Ngọc Thu

    Ông Hùng cũng cho biết thêm, khi cung cấp nguồn nguyên liệu sạch là chanh leo, dứa cho nhà máy sản xuất tại Tây Ban Nha để đưa ra sản phẩm nước hoa quả cô đặc cung cấp cho 50 quốc gia trên thế giới, Nafoods thực sự tâm huyết để có một sản phẩm tốt và chất lượng từ dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại của châu Âu. Sau rất nhiều nỗ lực và cố gắng, sản phẩm Juice smile (với 5 vị trái cây: nho, cam, lựu, chanh leo – dứa, dứa) đã có mặt tại Việt Nam. Ngoài xuất khẩu, trong thời gian tới các sản phẩm nước uống từ hoa quả sẽ được Nafoods đẩy mạnh tiêu thụ ngay thị trường trong nước.

    Ông Hùng đề xuất Bộ NNPTNT nên thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu chanh leo từ 12.000-15.000ha để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Đây là loại cây cho năng suất, hiệu quả cao, từ 200 triệu đến 2 tỷ đồng/ha.

    Khẩn cấp tìm nguyên liệu

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng chia sẻ, hiện nay Nafoods đang là đơn vị tiêu thụ chanh leo lớn nhất cả nước. Khoảng 60-70% sản lượng chanh leo của toàn Việt Nam được Nafoods thu mua để sản xuất các loại sản phẩm khác nhau phục vụ cho nội địa cũng như xuất khẩu. Trong đó dạng sản phẩm cô đặc chiếm thị phần lớn và được ưa chuộng trên khắp thế giới.

    Với diện tích và sản lượng chanh leo hiện nay thì mới chỉ đáp ứng khoảng 60% công suất chế biến của nhà máy tại Nghệ An. Sản lượng chanh leo cô đặc xuất khẩu hàng năm của Nafoods đạt từ 2.000- 3.000 tấn, chiếm khoảng 8 - 10% sản lượng trên thị trường thế giới. Hiện tại, công ty đang xây dựng nhà máy thứ hai tại ĐBSCL. Sau khi nhà máy hoàn thành, dự kiến phải có vùng nguyên liệu 12.000-15.000ha mới đủ đáp ứng nhu cầu. Công ty đã tiến hành khảo sát, lựa chọn các vùng có thể phát triển trồng chanh leo nguyên liệu ở Tây Nguyên và Tây Bắc.

    Trao đổi với NTNN, ông Ma Quang Trung – Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, Cục đang tiến hành quy hoạch cho cây chanh leo, do loại cây này đang được giá, có thị trường và có “đơn đặt hàng” của doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu nên trước mắt dự kiến sẽ quy hoạch phát triển diện tích 10.000ha. Thời gian tới, nếu các địa phương muốn phát triển thêm cần gắn với các hợp đồng bao tiêu sản phẩm của doanh nghiệp vì loại cây này đầu ra chủ yếu gắn với doanh nghiệp thu mua xuất khẩu.
    --- Gộp bài viết, 29/05/2017, Bài cũ: 29/05/2017 ---
    Bất ngờ với thu nhập từ chanh leo
    http://m.danviet.vn/nha-nong/bat-ngo-voi-thu-nhap-tu-chanh-leo-98468.html
  2. chungkhoanviet123

    chungkhoanviet123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2016
    Đã được thích:
    73
    Hôm nay cụ nào múc dc giá rẻ ko nhỉ?
  3. chungkhoanviet123

    chungkhoanviet123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2016
    Đã được thích:
    73
    Thanh khoản cạn kiệt nhỉ? Dự là sắp bùng nổ :drm
  4. chungkhoanviet123

    chungkhoanviet123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2016
    Đã được thích:
    73
    Bất ngờ với thu nhập từ chanh leo
    Thứ Sáu, ngày 03/02/2012, 15:26

    (Dân Việt) - Cây chanh leo không xa lạ với đồng bào huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An) nhưng trồng chanh leo cao sản với quy mô hàng hoá, phục vụ chế biến xuất khẩu thành công đã làm nhiều người bất ngờ.

    [​IMG] [​IMG]

    Chỉ sau một năm trồng thử nghiệm, đến nay 2ha chanh leo tại xã Tri Lễ đã cho thu hoạch vụ đầu tiên. Từ việc phân tích, đối chứng chất đất, đặc điểm khí hậu của xã Tri Lễ với vùng trồng chanh nguyên liệu của Công ty cổ phần Thực phẩm Nghệ An (Nafoods) tại huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng, tháng 10.2010, Ban Phát triển nông thôn miền núi huyện Quế Phong chỉ đạo bà con trồng thử nghiệm 2ha với sự tham gia của 21 hộ.

    [​IMG] [​IMG]
    Chanh leo mở hướng làm giàu cho ND Tri Lễ .
    Chi phí đầu tư cho 1 sào (500m2) bao gồm giống, trụ dây làm giàn, phân bón... khoảng 6 triệu đồng. Chanh leo có chu kỳ sinh trưởng khoảng 4-5 năm và đặc tính lưu gốc có thể kéo dài đến 10 năm. Trừ năm đầu, còn các năm sau nếu năng suất đạt từ 40-50 tấn/ha sẽ đem lại thu nhập 200 - 400 triệu đồng/ha/năm.

    Ông Lô Xuân Thu-Chủ tịch UBND xã Tri Lễ phấn khởi: "Với 2ha chanh leo trồng thử nghiệm, từ tháng 6.2011 đến nay 21 hộ đã thu hoạch trên 50 tấn quả, thu trên 400 triệu đồng. Hiện đã có thêm 25 hộ trồng, nâng tổng diện tích chanh leo lên 6ha. Chúng tôi đang tính toán chuyển những diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng chanh leo nguyên liệu. Cây này sẽ giúp đồng bào thoát nghèo và sẽ đem lại cuộc sống ấm no cho vùng đất biên cương".

    Kết quả khảo nghiệm đã được Nafoods nhận định: Chanh leo phù hợp với điều kiện tự nhiên và trình độ canh tác của đồng bào tại Tri Lễ và Nậm Giải, năng suất có thể ngang bằng với vùng Bảo Lộc. Quế Phong hoàn toàn có khả năng trở thành vùng nguyên liệu cung cấp chanh leo cho Nafoods nếu được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật và có hướng phát triển bền vững.

    Tháng 10.2011, UBND huyện Quế Phong có tờ trình xin chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng vùng trồng chanh leo nguyên liệu quy mô 1.000ha tại hai xã Tri Lễ (800ha) và Nậm Giải (200ha) để cung cấp nguyên liệu cho Nafoods và các nhà máy xuất khẩu nước hoa quả trong nước.

    Ông Trần Quốc Thành-Bí thư Huyện ủy Quế Phong cho biết: "Nafoods đặt vấn đề xin khoảng 200ha để đầu tư đặt văn phòng, vườn ươm, vườn mẫu trình diễn, cam kết thu mua, bao tiêu sản phẩm... Huyện đang làm quy trình để đưa doanh nghiệp vào cuộc nhằm tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm".
  5. chungkhoanviet123

    chungkhoanviet123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2016
    Đã được thích:
    73
    NAFOODS GROUP LÀM VIỆC VỚI NHÀ CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HOA QUẢ XUẤT KHẨU – CÔNG TY CỔ PHẦN NAFOODS MIỀN NAM
    06

    Tháng 05, 2017

    Quay lại

    Nằm trong chuỗi sự kiện để thúc đẩy quá trình hoàn thành dự án Nhà máy chế biến hoa quả xuất khẩu – Công ty cổ phần Nafoods miền Nam đảm bảo đúng tiến độ, ngày 06/05/2017 vừa qua đoàn lãnh đạo Công ty cổ phần Nafoods Group đã có buổi gặp gỡ với đại diện Bucher – một trong số những tập đoàn cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ nông nghiệp trên thế giới có trụ sở tại Thụy Sĩ.
  6. chungkhoanviet123

    chungkhoanviet123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2016
    Đã được thích:
    73
    NAFOODS GROUP VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CHANH LEO TẠI THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU
    05

    Tháng 05, 2017

    Quay lại

    Ngày 05/5/2017, tại Giơ – ne – vơ (Thụy Sỹ) Ông Dương Trí Dũng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Nafoods Group về việc phát triển thị trường quả chanh leo tươi tại Châu Âu.

    Không chỉ dừng lại ở vị thế là nhà xuất khẩu dịch chanh leo cô đặc lớn nhất Châu Á vào thị trường Châu Âu, Nafoods Group còn có tham vọng trở thành một trong những nhà cung cấp quả chanh leo tươi của thị trường Châu Âu. Tại buổi làm việc với Ngài Đại sứ, lãnh đạo Nafoods Group đã mạnh dạn đưa ra những đề xuất và nguyện vọng về vấn đề trên. Nắm bắt được những ý kiến này với vai trò và vị trí của mình hiện tại, Ông Dương Trí Dũng ghi nhận các đóng góp của Nafoods Group đưa ra và hứa sẽ tạo mọi điều kiện để phát triển đưa quả chanh leo tươi của Nafoods Group thâm nhập vào thị trường Châu Âu.


    [​IMG]
    Ông Dương Trí Dũng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Nafoods Group;



    Trong chuyến công tác lần này Nafoods Group lại tiếp tục đón nhiều tin vui từ buổi gặp gỡ các đối tác mới tại Châu Âu về việc phát triển quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Một trong số những đối tác là nhà nhập khẩu quả chanh leo tươi lớn của Thụy Sĩ dự kiến sẽ có chuyến thăm và làm việc với Nafoods Group tại trụ sở Công ty vào tháng 6/2017.

    Có thể thấy, chuyến công tác tại Thụy Sỹ của đoàn Lãnh đạo Nafoods Group do ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT/TGĐ công ty dịp đầu tháng 5 vừa qua khá thành công. Hi vọng chuyến công tác này sẽ tiếp tục nối dài hành trình đưa quả chanh leo tươi gắn liền với hình ảnh Việt Nam vươn ra thế giới, cụ thể hơn là thị trường Châu Âu trong thời gian sớm nhất.
  7. chungkhoanviet123

    chungkhoanviet123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2016
    Đã được thích:
    73
    Đi vào thị trường ngách với sản phẩm nước cô đặc từ chanh leo được phát triển theo quy trình chuỗi khép kín, Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF) đang tạo được sức hấp dẫn riêng với các nhà đầu tư.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Tân binh “hot’ của ngành nông nghiệp

    Lâu nay, không như những ông lớn trong các ngành khác, những công ty sản xuất nông nghiệp phần lớn là những cổ phiếu hầu như không có giao dịch với khối lượng bình quân hàng ngày rất thấp. Đặc điểm chung của những cổ phiếu này là vốn điều lệ thấp và rất “đặc” do cổ đông lớn nắm phần đa số. Điều đó khiến cho nhóm cổ phiếu này vốn có lợi tức cao nhưng lại ít thu hút được nhà đầu tư cá nhân.

    Sự xuất hiện của NAF trên HOSE đã mang đến nhiều điểm khác biệt, với việc thành viên hội đồng quản trị chỉ nắm chưa đầy 30% vốn điều lệ đã khiến cổ phiếu này từ khi lên sàn thu hút số lượng giao dịch cao hơn hẵn các cổ phiếu khác cùng ngành, với mức bình quân trên 200,000 cổ phiếu/phiên. P/E của NAF hiện đang ở mức 14.2 lần, cao hơn số các doanh nghiệp cùng ngành khác và so với mức bình quân 12.x của VN index.

    [​IMG]

    Trong bối cảnh thị trường chưa thực sự sôi động, giá cổ phiếu NAF được duy trì ở mức giá cao hơn thị trường cho thấy các nhà đầu tư đang đánh giá cao triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu này, trong đó có Vietnam Holding Limited, đơn vị vừa mua vào 6,02% số cổ phiếu này.

    Đánh giá về NAF, Công ty cổ phần chứng khoán VCSC cho rằng, cổ phiếu NAF đang tỏ ra hấp dẫn với các nhà đầu tư dài hạn với các yếu tố chính như như đây là công ty xuất khẩu chanh leo hàng đầu Châu Á và là nhà xuất khẩu quả gấc hàng đầu thế giới. Ngoài ra, dư địa tăng trưởng của công ty này cũng rất lớn khi các hiệp định thương mại tự do sẽ củng cố vị thế cạnh tranh của NAF do giảm thuế nhập khẩu 7-10%.

    Chiến lược chuỗi giá trị cho chanh leo

    Nafoods Group là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực chế biến và xuất khẩu các sản phẩm nước ép trái cây và rau củ quả đông lạnh. Hai sản phẩm đem lại doanh thu và giá trị cao nhất cho Nafoods Group là chanh leo và gấc. Báo cáo kinh doanh của công ty này cho thấy, năm 2014, doanh thu chanh leo cô đặc đông lạnh chiếm 63,9% trong tổng 292 tỷ đồng doanh thu thuần của công ty này.

    Thị trường xuất khẩu chính hiện nay là các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc. Hiện Công ty chiếm hơn 80% sản lượng nước chanh leo cô đặc tại Việt Nam, 8% sản lượng nước chanh leo cô đặc thế giới. Nếu tính riêng dòng chanh leo tím, Nafoods Group chiếm 90% sản lượng tại thị trường Châu Âu.

    Đối với cây gấc là loại cây có nguồn gốc xuất phát từ Việt Nam và phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Việt Nam, đặc biệt là Miền Bắc và Miền Trung. Hiện tại, Việt Nam là vùng trồng gấc lớn nhất thế giới,Nafoods là nhà xuất khẩu gấc Puree vào thị trường Mỹ lớn nhất thế giới.

    [​IMG]

    Công nhân của NAF đang thu hoạch chanh leo

    Không khó để lý giải vì sao NAF lại thu hút của các nhà đầu tư. Với 90 triệu dân, ngành chế biến thực phẩm nói chung và ngành sản xuất rau củ quả, nước ép trái cây nói riêng hiện nay còn rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, yếu tố quan trong khiến NAF thu hút các nhà đâu tư dài hạn là do công ty này đã tạo ra được một chuỗi giá trị trong lĩnh vực của mình.

    Theo đánh giá của ông Michael Rosen, Tổng Giám đốc PAN Pacific, một doanh nghiệp lớn trong ngành nông nghiệp, thì khi vấn đề an toàn và an ninh lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Những công ty có khả năng tích hợp chuỗi giá trị trong nông nhiệp, đảm bảo thực phẩm an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc, tập trung vào chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận tốt về sau.

    Thực tế của NAF cho thấy, đóng góp vào tăng trưởng doanh thu của NAF ngoài sự đầu tư mạnh cho việc nghiên cứu, tăng chất lượng sản phẩm và ký kết đầu ra là nhờ vào việc hợp tác chặt chẽ với nông dân, triển khai hướng dẫn kỹ thuật, chủ động phát triển vùng nguyên liệu.

    Báo cáo mới đây, NAF cho biết, họ đã hoàn thành xây dựng Viện giống với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng, tạo ra được hơn 1 triệu cây giống chanh leo chất lượng cao. Trong thời gian tới, Công ty sẽ dành khoảng 90 tỷ đồng cho dự án trồng 400ha tại huyện Quế Phong và 50 tỷ đồng cho dự án mở rộng quy mô Viện giống chanh leo công nghệ cao, nâng công suất lên 3 triệu cây giống/năm thực hiện từ năm 2015 đến tháng 5/2016.

    Nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ với nông dân và đơn vị đầu vào,NAF đã tạo ra được vùng nguyên liệu rộng lớn giúp tiết giảm chi phí làm cho chi phí giá vốn có xu hướng giảm dần trong các năm gần đây, cụ thể giá vốn hàng bán giảm từ 92% năm 2013 giảm xuống lần lượt 88% năm 2014 và 78% năm 2015 . Đây chính là nguyên nhân khiến lợi nhuân NAF ngày càng tăng.

    Để đa dạng hóa sản phẩm, NAF cũng đã đầu tư một dây chuyền rau củ quả đông lạnh, các sản phẩm của Nafoods đều đạt các chứng chỉ quốc tế.

    Theo đánh gia của công ty chưng khoán bản Việt, hiện nay ,thị trường tiêu dùng trong nước đã có một số doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực thực phẩm, đồ uống không cồn như Masan, Tân Hiệp Phát, tuy nhiên sản phẩm nước ép trái cây cô đặc 100% nguồn gốc từ thiên nhiên thì hiện tại vẫn chưa có doanh nghiệp nào tham gia và để lại dấu ấn rõ nét. Do đó chiến lược mở rộng và phát triển hệ thống phân phối, quay về thị trường nội địa với sản phẩm đạt chuẩn quốc tế của NAF rất được kỳ vọng sẽ tạo được thương hiệu và vị thế, ban đầu là sản phẩm nước ép trái cây cô đặc mang nhãn hiệu Juice Smile.
  8. Minhthienvan

    Minhthienvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Đã được thích:
    602
    Định giá em này bao nhiêu hả chủ thớt? :-??
  9. vi_anh_vo_tam

    vi_anh_vo_tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Đã được thích:
    768
    NAF có tin gì thế các bác :)

Chia sẻ trang này