Kinh hoàng thật, vào xem đừng nổi nóng nhé.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 08/10/2010.

1002 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7430 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    lại còn thế này nữa hay lại đòn gió

    Ngân hàng ra sức cho vay, đón đầu nhu cầu vốn cuối năm
    Thứ sáu, 8/10/2010, 15:41 GMT+7
    Kể từ khi Thông tư 13/2010/TT-NHNN có hiệu lực (ngày 1/10), các ngân hàng cho biết, sẽ kiểm soát chặt hơn hiệu quả sử dụng vốn, nhất là với các khoản vay có quy định hệ số rủi ro cao như kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Tuy nhiên, tăng trưởng dư nợ 9 tháng qua của ngành ngân hàng còn ở mức vừa phải và đà đi được dự báo sẽ mạnh hơn trong quý IV này, do nhu cầu vốn doanh nghiệp tăng. Vì thế, các ngân hàng đang ra sức đẩy mạnh cho vay, nhằm đón đầu mùa kinh doanh cuối năm.


    Ông Trịnh Văn Tuấn, Tổng giám đốc Ngân hàng Phương Đông (OCB) cho biết, tính đến thời điểm này, Ngân hàng mới thực hiện được phân nửa mục tiêu tăng trưởng tín dụng đặt ra cho năm nay. Do đó, OCB đang tăng tốc huy động vốn để đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng. Ngoài khách hàng doanh nghiệp, với lãi suất cho vay thỏa thuận ở mức cạnh tranh, OCB vừa đưa ra chương trình cho khách hàng cá nhân vay mua xe ô tô, với lãi suất thấp hơn 0,5% so với lãi suất quy định tại thời điểm giải ngân.


    Còn tại Ngân hàng Á châu (ACB), Chương trình “Tín dụng đặc biệt 3.000 tỷ đồng” dành cho các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp tư nhân (triển khai từ nay đến hết năm 2010) được xem là một trong những chính sách đáp ứng nhu cầu vay vốn bằng VND tốt cho doanh nghiệp, với lãi suất chỉ bằng khoảng 80% lãi vay VND thông thường.


    Ngoài ra, ACB còn triển khai cho vay qua hệ thống ACB online và vốn sẽ được giải ngân sau 1 phút. Ông Bùi Tấn Tài, Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối khách hàng cá nhân ACB cho biết, lãi suất cho vay mà ACB áp dụng với chương trình này giảm 0,4% so với lãi vay cá nhân thông thường, tức ở mức trên dưới 13%/năm.


    Tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ông Trần Xuân Huy cho biết, nhu cầu vốn của khách hàng sẽ tăng trong dịp cuối năm và đây chính là cơ hội để các ngân hàng tăng trưởng dư nợ, hoàn thành mục tiêu tín dụng xây dựng cho cả năm. Vì thế, Sacombank cũng có các chính sách ưu đãi cho khách hàng vay vốn, với lãi suất cho vay thỏa thuận áp dụng với khách hàng doanh nghiệp là 12,5 - 14%/năm.


    Nhìn chung, lãi suất cho vay thỏa thuận được các ngân hàng đưa ra ở mức cạnh tranh hơn trước, nhằm thu hút khách hàng. Trong đó, với khách hàng doanh nghiệp, hiện lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất phổ biến ở mức 13 - 14%/năm. Một số doanh nghiệp xuất khẩu thuộc đối tượng khách hàng truyền thống và có quan hệ sử dụng dịch vụ tốt được các ngân hàng thương mại áp dụng mức lãi suất cho vay thấp hơn, chỉ từ 12 đến 12,5%/năm.


    Đối với cho vay ở lĩnh vực phi sản xuất, hiện lãi suất thỏa thuận mà các ngân hàng áp dụng phổ biến ở mức 15,1 - 17%/năm, tùy theo lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và mục đích sử dụng vốn. Riêng đối với tín dụng tiêu dùng, lãi suất thỏa thuận cao hơn.


    Theo số liệu được đưa ra từ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), kết thúc hoạt động 9 tháng đầu năm nay, tăng trưởng dư nợ của ngành ngân hàng đạt gần 20%, trong khi mục tiêu kiểm soát tín dụng của cả năm 2010 là khoảng 25%. Trong tổng dư nợ toàn ngành, dư nợ tín dụng khu vực phi sản xuất là 385.000 tỷ đồng, tăng 18,2% - thấp hơn mức dư nợ chung của toàn hệ thống.


    Trong đó, dư nợ cho vay bất động sản là 218.000 tỷ đồng, tăng 18%; dư nợ cho vay chứng khoán 15.000 tỷ đồng, tăng 19,8%; dư nợ tín dụng tiêu dùng 151.000 tỷ đồng, tăng 19,7%. Một số lĩnh vực sản xuất ưu tiên cho vay khác đều có mức tăng trưởng dư nợ cao, như khu vực nông nghiệp - nông thôn tăng 19%, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 20%.


    Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM cho rằng, nhu cầu vốn bằng VND của khách hàng sẽ gia tăng trong 3 tháng còn lại của năm 2010, do đây là mùa kinh doanh cao điểm trong năm và lãi suất cho vay thỏa thuận cũng thấp hơn trước.


    Tuy nhiên, hiện nhu cầu vốn bằng ngoại tệ vẫn tăng, vì nhà nhập khẩu muốn vay USD để tránh áp lực lãi suất thỏa thuận tiền đồng. Vì thế, để phát triển được tín dụng bằng VND, hoàn thành mục tiêu đưa ra cho cả năm, các ngân hàng phải từng bước xem xét để cắt giảm chi phí huy động tiền gửi VND, từ đó mới có thể điều chỉnh dần lãi suất cho vay thỏa thuận tiền đồng theo chủ trương đưa ra của Chính phủ.(Nguồn: Đầu tư, 8/10)
  2. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãi suất huy động xấp xỉ 13% rồi.
  3. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    Giá vàng xuống dốc dưới 32 triệu đồng
    Giá vàng chiều nay giảm một mạch 600.000 đồng so với đỉnh cao của ngày, có nơi xuống dưới 32 triệu đồng một lượng.
    > Giá vàng giảm chóng mặt

    Sáng nay, thương hiệu vàng miếng SJC tại TP HCM công bố giá đầu ngày ở 32,1 - 32,2 triệu đồng một lượng, sụt giảm tới 900.000 đồng so với đỉnh cao lập được ngày hôm qua.
    Đến 10h, dù thị trường quốc tế lặng sóng, thậm chí chủ yếu là đi xuống nhưng doanh nghiệp vẫn đột ngột đẩy chiều bán vọt lên 32,56 triệu đồng, thu mua tiến sát 32,5 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, do không có sự hỗ trợ từ giá thế giới, bảng niêm yết nhanh chóng lao dốc trong buổi chiều. Tính đến 17h58 chiều, giá mua và bán chỉ còn 32,00 - 32,10 triệu đồng.
    Tương tự, sau khi giảm mạnh tay tới 1,2 triệu đồng đầu ngày, giá mua bán vàng miếng SBJ đảo chiều tăng mạnh rồi lại lao dốc chiều nay. Đóng cửa ngày 8/10, cả niêm yết bán ra và mua vào SBJ đều đã mất mốc 32 triệu đồng, chỉ còn 31,82 -31,92 triệu đồng mỗi lượng.


    Lượng vàng miếng sắp nhập về giúp các doanh nghiệp cân đối với phần đã bán ra nhiều ngày qua.
    Tại Hà Nội chiều nay, niêm yết của các doanh nghiệp liên tục điều chỉnh giảm so với mức đỉnh của ngày vào giữa trưa. Tính đến 16h20, giá thu mua vàng ở Hà Nội đã tụt xa so với đầu ngày. Lúc đóng cửa chiều nay, các đại lý của SJC Hà Nội mua vàng vào với giá 31,70 triệu đồng, thấp hơn 300.000 đồng so với bán ra.
    Giá mua vàng SJC của Phú Quý còn thấp hơn, chỉ 31,65 triệu đồng, cũng rẻ hơn 300.000 đồng so với bán. Tuy nhiên, niêm yết thu gom này vẫn chưa thấp bằng Bảo Tín Minh Châu, chỉ còn 31,55 triệu đồng vào 18h. Bảo Tín Minh Châu đang bán vàng với giá 31,90 triệu đồng.
    Như vậy so với đỉnh cao 33,2 triệu đồng, giá bán vàng cuối chiều 8/10 giảm hơn 1,2 triệu đồng một lượng, trong khi giá thu mua giảm mạnh hơn, tới 1,5 triệu đồng một lượng.
    Ngoài thị trường nhỏ lẻ, mua bán chiều nay cũng nguội lạnh. "Từ trưa đến giờ chủ yếu là khách đến mua bán nữ trang, còn vàng miếng hầu như rất ít", chủ hiệu vàng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 cho biết.
    Trên thị trường thế giới, giá rơi nhẹ trong đầu phiên châu Á, có lúc xuống sát 1.328 USD. Tuy nhiên, sau đó đã gượng dậy và biến động quanh vùng 1.330-1.335 USD. Tính đến 15h (giờ Hà Nội), mỗi ounce vàng tương đương 1.335 USD mỗi ounce. Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.700 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 32,10 triệu đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu 1%).
    Như vậy, chênh lệch giá giữa thị trường trong và ngoài nước hiện đã được thu hẹp. Hôm qua, nếu như các đầu nậu nhập khẩu vàng lậu (không mất thuế nhập khẩu và các chi phí khác), họ sẽ lãi khoảng một triệu đồng. Hôm nay lời chỉ còn trên 100.000 đồng.
    Trước sự trồi sụt mạnh của giá vàng, USD tự do chiều nay vẫn giao dịch ở mức khá cao. Lúc 15h chiều nay, các điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM công bố giá mua quanh 19.880, còn bán ra quanh 19.920 đồng, không thay đổi so với đầu ngày.
    Thị trường đôla tại Hà Nội diễn biến khá yên ả. Các điểm thu đổi báo giá phổ biến ở 19.820 - 19.860 đồng. Cơn sốt tăng giá đôla Mỹ đã lắng dịu lại nhờ đà giảm chóng mặt của thị trường trong và ngoài nước, kéo khoảng cách giữa giá nội và ngoại về gần nhau.

    http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh/giadinh.net.vn/Gia-vang-xuong-doc-duoi-32-trieu-dong/4983931.epi
  4. thaonguyen_991

    thaonguyen_991 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    0
    sao hok ai nói gì về vụ công thanh 11k của DJ nhỉ:-":-"
  5. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945
    Trời đất, DJ cửng kinh thế.............

    [​IMG]
  6. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    cái đó chắc là đạt được trong đêm nay, hy vọng thế [:D]
  7. anhthu2000

    anhthu2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cha81c là chuyện ai cũng thấy nên không ai nói =D>
  8. Tiger99

    Tiger99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1.945
    Sắp chết nữa rồi...............

    [​IMG]
  9. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    Đầu tư vào vàng thời điểm này: Lựa chọn khôn ngoan hay bầy đàn?
    15:48 08/10/2010

    (InfoTV) - Giá vàng tăng phi mã trong 10 năm qua. Khủng hoảng tài chính toàn cầu và mức lãi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ ở mức rất thấp đã khiến các nhà đầu tư nhớn nhác tìm cách chuyển vốn và tài sản sang vàng. Charles Wallace đặt câu hỏi liệu đó có phải một trào lưu đầu tư theo bầy đàn mới hay thực sự là lựa chọn khôn ngoan trong bối cảnh hiện tại.
    - Giá vàng thế giới 'rơi' tự do
    - Giá vàng giảm sâu về ngưỡng 32 triệu đồng/lượng
    - Giá vàng vừa giảm sâu đã trỗi dậy

    Ngày 7/10/2010, giá vàng giao dịch quốc tế lập kỷ lục 1.364,60 USD. Còn nhớ, ngày 1/9/2001, đỉnh cao của giá vàng là 274,5 USD/ouce. Năm 2010 cũng chứng kiến những lượng tiền rất lớn chuyển vào thị trường vàng. Riêng SPDR Gold Trust, một trong các quỹ đầu tư giao dịch vàng qua sàn lớn nhất phố Wall, đã bỏ vào thị trường 7,7 tỷ USD trong nửa đầu năm 2010. Chính phủ của hai thị trường lớn nhất hành tinh là Trung Quốc và Ấn Độ, đều đã nỗ lực tích trữ hàng trăm tấn vàng trong thời gian qua.

    Bài học từ lịch sử

    Trong những năm đầu thập niên 1970, giá vàng cố định ở mức 35 USD/ounce. Vàng bắt đầu được giao dịch tự do vào năm 1975 với mức giá 200 USD/ounce và tới đầu năm 1980 đã đạt tới mức cao kỷ lục 850USD/ounce trong ngày 21 tháng 1. Xét về giá trị thực, một khoản đầu tư vào đã tăng lên gấp gần 10 lần so với giá trị ban đầu.

    Cổ phiếu tại các công ty khai thác vàng cũng có màn trình diễn ấn tượng giống như vậy. Từ mức giá thấp trong năm 1970 tới mức giá cao trong năm 1980, chỉ số cổ phiếu vàng S&P đã tăng lên hơn 18 lần. Nếu tính cả khoản cổ tức rất hậu hĩnh mà những cổ phiếu này mang lại trong thời gian đó, cổ phiếu vàng trên thị trường tăng trưởng trong suốt một thập niên với lợi tức bình quân năm 37,5% – cao hơn cả mức tăng trưởng lợi tức của bong bóng công nghệ.

    Trong những năm 1990, thị trường vàng suy giảm, xuống mức thấp còn 250 USD/ounce năm 1999. Thời điểm đó, chỉ một số nhỏ nhà đầu tư còn nắm giữ vàng và cổ phiếu vàng. Phần đông còn lại coi vàng là thứ đồ có giá trị hay nguyên liệu thô cho công nghiệp chế tác và trang sức. Tuy nhiên, cũng kể từ đó, vàng bước vào giai đoạn tăng giá. Tới hôm nay thì chúng ta có thể tin rằng, vàng còn ổn định khá lâu quanh mốc 1.300 USD/ounce.

    Xu thế giá trong tương lai

    Giới phân tích và đầu tư vàng gần như có sự đồng thuận cao về xu thế tiếp tục tăng giá. John Person, cố vấn đầu tư và đồng tác giả Commodities Trader’s Almanac, hồi đầu tháng 9/2010, phát biểu, giá vàng sẽ đạt mức 1.300 USD/ounce vào cuối năm. Rốt cuộc thì cũng chẳng phải đợi lâu tới vậy! Giá vàng tăng là hiệu ứng gộp của nhu cầu vàng bán lẻ tăng lên (từ các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ) và dòng tiền đầu cơ vào cổ phiếu các mỏ, cơ sở chế tác vàng.

    Không có sự khác biệt lớn nhưng giới đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn vàng vật chất hơn các cổ phiếu vàng. Lý do có thể thấy ngay là mức độ an toàn của khoản đầu tư. Tuy nhiên, các cổ phiếu liên quan tới vàng lại có mức biến động lớn hơn vàng vật chất. Đó là cơ hội cho những nhà đầu tư ít vốn và đặt kỳ vọng thu lợi nhuận cao.

    Nguy cơ bong bóng

    Việc mọi người đổ xô vào vàng liệu có tạo thành bong bóng? Có thể là vậy. Nhưng người ta cũng tin rằng, “bong bóng” vàng có một vài cơ sở để tiếp tục nở rộng mà không cần lo lắng. Mark Johnson, Phó Chủ tịch đang quản lý quỹ đầu tư USAA, trụ sở tại Texas, hiện điều hành 2 tỷ USD đầu tư trên thị trường vàng cho rằng: “Nền kinh tế Hoa Kỳ đang ẩn chứa những nhân tố rủi ro cao, và chừng nào những rủi ro đó còn được đẩy tiếp lên cao, vàng vẫn có những cơ sở vững chắc để tăng giá”.

    Tuy thế, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng được khuyến cáo nên thận trọng với thị trường vàng. Roubini Global Economics công bố báo cáo khuyến nghị các nhà đầu tư không nên say sưa với vàng. Trong dài hạn, RGE đánh giá thấp tiềm năng của vàng trong danh mục đầu tư. Hệ thống tiền tệ của các quốc gia, gồm cả Hoa Kỳ, đang có vấn đề. Lạm phát ổn định và tăng trưởng thấp tại các nước có thu nhập cao làm giảm nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận an toàn từ vàng. RGE cũng khẳng định còn có nhiều tài sản có mức lợi tức và rủi ro hấp dẫn hơn vàng.

    Nhiều nhà đầu tư sử dụng vàng làm phương tiện bảo vệ trước khả năng lạm phát tăng cao do chính phủ mở rộng tiêu dùng và thâm hụt lớn của liên bang. Đó thực sự là lựa chọn khôn ngoan. Mặt khác, nghiên cứu của Goldman Sachs cho biết vàng chỉ tăng giá 23% trong thời gian CPI của Hoa Kỳ tăng mạnh. Điều này có nghĩa lập luận sử dụng vàng làm phương tiện phòng ngừa lạm phát không mấy thuyết phục.

    Dẫu vậy, phần đông giới đầu tư vẫn tin rằng giá vàng đang ở gần mức đáy chứ không phải đỉnh.
  10. akilavuong

    akilavuong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    62
    giải trí chút


    Đêm nay Bác không ngủ Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Thì ra Bác mất ngủ Anh đội viên nói nhỏ Xăng tăng giá Bác ơi Bác bảo Bác biết rồi Mười chín nghìn một lít Anh đội viên sụt xịt Xe cháu xe tay ga "Xe bác toyota Chú khổ sao bằng Bác" Hai bác cháu phờ phạc Vì lạm phát dâng cao Và họ cùng ước ao Cầu cho lương "Lên giá"

Chia sẻ trang này