1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Kinh hoàng !!! Vãi Đạn !!! Khủng Khiếp !! Dã man !!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sweetmoney, 18/02/2012.

1131 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 11:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5958 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. tieuthucodon

    tieuthucodon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    70
    gấp vạn lần mấy con lởm TDN, AGD, CAP, ASP, BTP....
  2. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    13

    Chính xác !
    Thua gấp vạn lần, cháy tài khoản nhanh gấp vạn lần, vào trại điên nhanh gấp vạn lần
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  3. tieuthucodon

    tieuthucodon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    70
    thôi đi bố
    xong đợt này TDN về 2-3k/CP
    chờ đấy, mà ko phải chờ, chắc chắn là thế
  4. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    =))=))=)) 2 bác miêt mài làm viêc quá...
  5. NamNV

    NamNV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    655
    =))=))=)) 2-3k sang năm nó trả cô tưc' 18% và chia 1:1 nưã thì vê` mo àh...
  6. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Họ than đang khiến 2 sàn phải ngước nhìn !!![r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    13
    Đáp ứng nhu cầu than cho phát điện trong tương lai : Giải pháp nào? PDF In E-mail
    Nguồn “vàng đen” ngày càng khan hiếm trên phạm vi toàn cầu đã khiến cho việc tìm kiếm các nguồn cung cấp than ổn định, lâu dài với số lượng lớn cho phát điện tại Việt Nam trở nên vô cùng khó khăn.
    Lượng than nhập khẩu cho phát điện sẽ ngày càng tăng lên

    Theo Quy hoạch phát triển ngành Than đến năm 2015 có xét triển vọng đến 2025, với cân đối cung cầu than cám cho phát điện theo kịch bản cơ sở của Quy hoạch điện VI thì lượng than nhập khẩu cho phát điện sẽ ngày càng tăng lên. Điều này sẽ kéo theo những khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn than ổn định với số lượng lớn.

    ImageCăn cứ trên cơ sở vị trí địa lý (liên quan đến vấn đề chi phí vận tải để đảm bảo tính cạnh tranh) và lượng than cung ứng cho thị trường quốc tế, trong thời gian qua, Việt Nam qua đã nhắm đến hai thị trường cung cấp than năng lượng (than bitum) lớn trong khu vực Châu Á là Indonexia và Australia. Tuy nhiên, trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng trong thời gian gần đây thì việc đảm bảo có được nguồn than ổn định với số lượng lớn từ hai thị trường này là không đơn giản.

    Số liệu thống kê cho thấy, năm 2008, Australia đã xuất khẩu 125 triệu tấn bitum. Trong đó chỉ riêng 3 quốc gia là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đã nhập của Australia tới 112 triệu tấn, 13 triệu tấn còn lại dành cho các quốc gia khác trên toàn thế giới. Với Indonexia, năm 2008 đã xuất khẩu khoảng trên 135 triệu tấn than Bitum, hầu hết sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Hồng Kông và Trung Quốc. Hiện tại, Chính phủ Indonexia đã có chủ trương duy trì than bitum xuất khẩu ở mức 150 triệu tấn/năm nhằm để dành than cho tiêu dùng nội địa.

    Như vậy, Việt Nam – một quốc gia mới tham gia thị trường nhập khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh quyết liệt để giành được các hợp đồng nhập khẩu than bitum với các đối tác vốn là bạn hàng truyền thống của Indonexia và Australia. Theo các chuyên gia năng lượng, với thực trạng này, Việt Nam cần có những phương án mua mỏ than (mua quyền khai thác) hoặc có cổ phần sở hữu mỏ than ở nước ngoài. Tuy nhiên, đây là hình thức đầu tư mới đối với ngành Than và Khoáng sản, nên chưa có đủ cơ sở pháp lý để triển khai.

    Cần sớm thị trường hóa giá năng lượng

    Xoay quanh vấn đề đảm bảo than cho phát điện, TS Nguyễn Tiến Chỉnh – Ban Khoa học công nghệ và Chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho rằng: Vấn đề quan trọng hiện tại là Việt Nam cần có quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia. Và đây là quy hoạch có yếu tố quyết định cho việc định hướng chung đối với các ngành điện lực, dầu khí, than và khoáng sản. Và như vậy, Quy hoạch điện VII sẽ phải được cân đối trong tổng thể quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia theo các kịch bản đã được lựa chọn. Riêng quy hoạch phát triển các nhà máy nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu ở miền Trung và miền Nam cần phải được hoạch định với khả năng cung ứng than nhập khẩu ổn định dài hạn từ các nước trong khu vực.

    Bên cạnh đó là việc cần phải đẩy mạnh tiến trình thị trường hóa giá năng lượng mà cụ thể là giá điện. Từ đó sẽ đảm bảo cho việc hạn chế lượng than xuất khẩu do giá than trong nước và xuất khẩu đã tương đồng, nên các doanh nghiệp sản xuất than sẽ ưu tiên cho thị trường nội địa. Việc giá điện, than trong nước được thị trường hóa sẽ vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác than và sản xuất điện giảm đáng kể gánh nặng tài chính do bài toán vốn đầu tư đã cơ bản được giải quyết. Còn các doanh nghiệp, người tiêu dùng điện thì sẽ ngày một quan tâm hơn đến các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và tiêu dùng. Từ đó kích thích ngành năng lượng mới, năng lượng tái tạo có điều kiện phát triển.

    Và sự phối hợp đồng bộ

    Theo Quy hoạch phát triển ngành Than: Lượng than nhập khẩu cho phát điện dự kiến là:

    - Năm 2015: 28 triệu tấn


    - Năm 2020: 66 triệu tấn


    - Năm 2025: 126 triệu tấn


    Theo phương án cơ sở của Quy hoạch điện VI thì tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện bình quân dự kiến giai đoạn 2016 – 2020 là 12%/năm và giai đoạn 2021 - 2025 là 10%/năm.


    Một trong những nguồn than đang được tính đến để có thể khai thác cho sản xuất điện cũng như hạn chế việc nhập khẩu than từ nước ngoài là đẩy mạnh việc nghiên cứu và khai thác bể than Sông Hồng. Ông Trần Xuân Hòa – Tổng giám đốc TKV cho rằng, đây là vùng than có tiềm năng lớn, rất phù hợp cho sản xuất điện. Công tác thử nghiệm khai thác tại một số mỏ như Khoái Châu 1, 2, mỏ Bình Minh đang được TKV tiến hành. Tuy nhiên, do điều kiện địa chất khai thác ở những khu vực này rất phức tạp, đồng thời bể than sông Hồng cũng nằm trong vùng trọng điểm trồng lúa, liên quan đến an ninh lương thực, cho nên việc đầu tư khai thác sẽ phải được cân nhắc rất kỹ lưỡng.

    Để đảm bảo việc nhập khẩu than được thuận lợi, hiện TKV đã kiến nghị Chính phủ sớm thành lập Ban chỉ đạo nhập khẩu than do Bộ Công Thương chủ trì. Ban chỉ đạo này sẽ bao gồm các thành viên có nhu cầu sử dụng than nhập khẩu để phát điện như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam, và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cần tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, thăm dò, hợp tác khai thác than tại Lào, Campuchia, nghiên cứu phương án mua mỏ ở các nước trong khu vực như Indonexia, Australia… Vì việc đầu tư, mua mỏ ở nước ngoài (mua quyền khai thác mỏ hoặc góp vốn cổ phần) là dạng đầu tư mới chưa có tiền lệ tại Việt Nam, nên các văn bản luật và dưới luật cần được các cơ quan hữu quan sớm nghiên cứu ban hành. Mục tiêu là trong tương lai gần, Việt Nam có thể triển khai hoạt động này để đảm bảo đủ than cung ứng cho nhu cầu phát điện.

    Việc phát triển bền vững ngành Than nói chung và đảm bảo nhu cầu than cho phát điện trong tương lai nói riêng đòi hỏi phải có chiến lược đúng đắn trong quản lý, khai thác, chế biến và quan trọng không kém chính là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp khai thác, chế biến sử dụng than. Có như vậy mới có thể giải được bài toán than cho phát điện và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    Theo: Tạp chí Điện lực
  8. sgnvina

    sgnvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    102
    SHS: Khuyến nghị Mua cổ phiếu có nền tảng tốt trong các phiên điều chỉnh
    Trao đổi với bộ phận môi giới của SHS, chúng tôi cũng được biết khá nhiều nhà đầu tư vẫn tiếp tục gia tăng lượng tiền mặt vào tài khoản để tham gia thị trường. http://cafef.vn/20120223113824309CA3...dieu-chinh.chn

    Công ty chuyên đánh hàng nóng một thời như SHS mà cũng phải lao vào hàng cơ bản thì biết rồi đấy . KLS cũng rất khoái hàng cơ bản TTF DPM , CP ngành Than . 2000 tỷ tiền mặt của KLS mà giải ngân thì dã man con ngan. Có tin một ngân hàng ngoại quyết gom đủ 30 % MBB => Như vậy thị trường sẽ có thêm 3000 -4000 tỷ nữa từ khối ngoại riêng MBB ! ........Quả là khi đã vào trend thì tiền đâu nhiều thế ?
  9. nhadautu_1970

    nhadautu_1970 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    13
    "Năm 2012: Kiểu gì cũng phải tăng giá bán than cho ngành điện"
    "Năm ngoái chúng tôi đề xuất mức tăng 10-15%, sau được chấp thuận mức 5%. Năm nay dự kiến sẽ tiếp tục đề xuất, theo lộ trình thì phải tăng thêm 30-40% nữa mới bằng được giá thành sản xuất than".

    Trong năm nay, Tập đoàn than-khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ tiếp tục đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương cho tăng giá bán than cho các nhà máy điện bởi giá bán than cho điện hiện chỉ bằng khoảng 60-70% giá thành sản xuất.

    Thông tin trên được ông Bùi Văn Khích, Phó tổng giám đốc TKV cho biết qua trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều 8-2.

    Theo ông Khích, trong khi giá thành sản xuất than hiện đã lên đến khoảng 1 triệu đồng/tấn thì giá bán than cho ngành điện sau vài lần tăng đến nay cũng chỉ khoảng 600 ngàn đồng/tấn.

    Đây là giá bán khá thấp khiến cho TKV gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối tài chính triển khai các dự án than trong nước, trong khi về chủ trương chung, giá than trong nước sẽ dần được điều chỉnh theo cơ chế thị trường để có lãi tái đầu tư.

    “Kiểu gì thì trong năm 2012 cũng sẽ phải tăng giá bán than cho ngành điện thêm một đợt nữa. Năm ngoái chúng tôi đề xuất mức tăng 10-15%, sau được chấp thuận mức 5%. Năm nay chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục đề xuất, theo lộ trình thì phải tăng thêm 30-40% nữa mới bằng được giá thành sản xuất than. Tuy nhiên thời điểm tăng còn phải cân nhắc đến yếu tố tác động lạm phát”, ông Khích cho hay.

    Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tiêu thụ than tháng 1-2012 đạt gần 2,8 triệu tấn, giảm 10,8% so với cùng kỳ. Trong năm 2012 TKV vẫn tiếp tục xuất khẩu khoảng 13,5 triệu tấn than đi các nước với giá xuất bình quân 100 đô la Mỹ/tấn và theo lộ trình cũng sẽ giảm dần lượng xuất khẩu trong các năm tới.

    Ông Khích giải thích, trong năm nay nếu không tăng giá bán than cho ngành điện thì khả năng cân đối nguồn tài chính của TKV sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Khích cũng cho biết thêm hiện số tiền Tập đoàn điện lực (EVN) còn nợ TKV lên đến xấp xỉ 1.000 tỉ đồng gồm cả tiền mua điện và tiền mua than cho sản xuất điện.

    Liên quan đến dự án xây dự cảng trung chuyển than khu vực Nam bộ, TKV cho biết hiện đang tiếp tục làm việc với nhóm tư vấn nước ngoài khảo sát địa điểm xây dựng cảng để có thể báo cáo dự án lên Chính phủ trong tháng 2 này.
    Dự báo lượng than nhập khẩu đến năm 2015 sẽ trên 40 triệu tấn và sẽ tăng lên khoảng gần 200 triệu tấn/năm vào năm 2020. Trong đó, các trung tâm nhiệt điện ở ĐBSCL cần nhập khoảng 15 triệu tấn/năm, các trung tâm nhiệt điện khác như Vân Phong, Vĩnh Tân và Sơn Mỹ cũng cần nhập từ 6-13 triệu tấn/năm.

    Theo Văn Nam
    TBKTSG
  10. sgnvina

    sgnvina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    102
    Chú tiểu thư vào dìm dùm anh con TTF nhe . Tks trước
    TTF đặt kế hoạch 100 tỷ đồng LNTT

    24-02-2012 09:26:23



    (ĐTCK) Bà Ngô Thị Hồng Thu, Phó giám đốc CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) cho biết, trong năm 2012, TTF đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 100 tỷ đồng.


    Trong đó, 20 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh và 80 tỷ đồng từ hoạt động trồng rừng với Liên doanh OJI (Nhật Bản) tại Đắk Lắk.

    Bà Thu cho biết thêm, trong năm 2011, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn ổn định, doanh thu tăng. Tuy nhiên, vì chi phí lãi vay khá lớn nên kết thúc năm 2011, Công ty chỉ đạt 41,69 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty đang nghiên cứu phương án chi trả cổ tức năm 2011 (bằng tiền hoặc cổ phiếu) để trình ĐHCĐ dự kiến họp vào cuối tháng 4.

Chia sẻ trang này