Kinh nghiệm đau thương :Đọc xong ngộp thở quá... !!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bomvaCK, Jan 5, 2008.

Thread Status:
Not open for further replies.
763 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 00:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Cầm tiền cũng lo mất giá
  2. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 26, 2007
    Likes Received:
    1
    Hình như pác bomva này hông bao giờ mua cp hay sao nữa,lúc nào cũng post bài làm iem sợ quá.
  3. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 20, 2007
    Likes Received:
    0
    bomvaCK = (lang-tu) = ChienbinhVNI
    Có gì đâu mà sợ ?
    Nếu theo nhận định chạy hồi tháng 10 thì việc gì mà sợ ? Mà bây giờ còn cười tươi là khác


    Được bomvaCK sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 26/01/2008
  4. bomvaCK

    bomvaCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Hôm nay tăng kiểu bày đàn
  5. packingbs

    packingbs Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 2, 2008
    Likes Received:
    0
  6. CKTansatlenh

    CKTansatlenh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Lò sát sinh đã mở .Xay thịt NB nào !
    http://www9.ttvnol.com/f_319/1015553.ttvn

    Một năm ?onóng - lạnh? với chứng khoán
    Cập nhật cách đây 11 giờ

    Tags: đầu tư chứng khoán, Nhà đầu tư, các công ty, Thị trường, Giao dịch, Ngân hàng, niêm yết, đại gia, Số, đến, lên, Đồng, sàn





    Hơn 230 doanh nghiệp niêm yết, với khối lượng niêm yết (cả hai sàn giao dịch HN và TPHCM) lên đến gần 5.000 triệu cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết đạt trên 40 ngàn tỷ đồng, cùng sự góp mặt của gần 61 công ty chứng khoán, với vốn điều lệ gần 6 ngàn tỷ đồng.


    Đó là chưa kể đến hàng loạt hồ sơ đang nằm chờ được cấp phép từ UBCKNN để đi vào hoạt động. Năm 2007, có thể coi là thịnh nhất của TTCKVN sau 7 năm chào đời (2000). Số lượng công ty CK hiện tăng gấp 4 lần so với năm 2006. Tuy đã góp phần không nhỏ đối với việc thúc đẩy nền kinh tế đất nước với mức vốn hóa trên thị trường đạt trên 40% GDP, nếu tính cả trái phiếu, quy mô thị trường đạt gần 50% GDP, gần bằng một nửa kênh dẫn vốn của ngân hàng. Thế nhưng, cũng chính TTCK tạo ra khoảng cách giàu nghèo rất lớn và đang bị ?orơi? dần vào tay một số ?ođại gia?.


    Lớn nhanh, nhưng không ?okhỏe? đều


    Tiên phong cho ?osân chơi? mới này là hai mã CP của SAM và REE được lên sàn ngay từ ngày đầu tiên ra đời sàn giao dịch CK tại VN. Đến nay, các doanh nghiệp trong nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài cũng đã góp mặt đông đủ ở mọi lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thực phẩm, dược phẩm, công nghệ thông tin, xây dựng... TTCK thực sự sôi động. Có thể nhìn thấy rõ điều này qua số lượng các CP được niêm yết trên sàn HOSE. Từ 2 công ty cổ phần REE và SAM, đã lên đến 129 công ty như hiện nay. Ban đầu giá trị giao dịch chỉ vài chục tỷ đồng sau tăng lên trên 1.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng trung bình của các công ty niêm yết đạt xấp xỉ 20%/năm. Đỉnh cao của TTCKVN là khi VN-index đạt 1.170,67 điểm vào ngày 12-3-2007, và rơi xuống còn 884 điểm ngay sau đó khoảng 4 tháng.


    Ngay từ đầu năm, bên cạnh CP thuộc các công ty địa ốc, nhóm CP ngân hàng được coi là ?ohot? nhất. Nhiều NĐT bỏ tiền tỷ ra mua mà không cần biết thực hư về hiệu quả ra sao. Niềm tin đó chỉ bị mất đi khi đồng loạt CP nhà băng bất ngờ rớt giá một cách thê thảm và khó có cơ hội phục hồi. Thời cao điểm, CP của Eximbank lên tới 16 triệu đồng/CP, cao gấp 16 lần giá trị ban đâu được phát hành, nay chỉ lưng chừng ở mức giá trên 6 triệu đồng/CP. Ngân hàng Phương Nam cũng rớt từ 7.0 xuống còn 3.0/CP và nằm im đó đến bây giờ. Tất cả những CP này chỉ là giao dịch trên sàn OTC, bởi ngoài hai ngân hàng là ACB và Sacombank thì chưa có ngân hàng Việt Nam nào đã chính thức lên sàn.


    Năm 2007, sự góp mặt của các công ty như: Đạm Phú Mỹ, Tập đoàn tài chính Bảo Việt, TCT Thủy sản Nam Việt... trên sàn IPO đã làm nóng TTCK vào thời điểm giữa năm. CP của các công ty này rất ?ođắt khách? còn bởi họ là người biết chọn đúng thời điểm để lên sàn, đánh đúng thị hiếu đầu tư theo số đông của đại đa số các nhà đầu tư hiện nay. Những ngày cuối năm, các NĐT lại vừa hy vọng thị trường sẽ xanh trở lại bên cạnh sự ?ogóp mặt? để làm phong phú sàn IPO từ các tập đoàn lớn như Vietcombank, Mobifone, Vinaphone, Tổng công ty rượu bia và nước giải khát SG.


    Nhìn lại một cách tổng quan (theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới-WB), thời điểm 2005, VN chỉ có 41 công ty niêm yết, tỷ lệ vốn trên TTCK thấp hơn 1 tỷ USD, tương đương 1,2% GDP. Đến cuối tháng 9-2007, số các công ty niêm yết đã tăng lên 206, tổng giá trị TTCK vượt mức 22 tỷ USD, tương đương với 32,4% GDP. Con số này còn tăng cao trong những tháng cuối năm 2007 và nó đã đạt mức xấp xỉ 40% GDP. Với tốc độ tăng trưởng này, lo ngại về sự sụp đổ TTCK đã giảm.


    70% nhà đầu tư chưa kịp học... chứng khoán


    Mặc dù đã ra đời 7 năm, nhưng TTCKVN chỉ thực sự ?othịnh? trong hai năm 2006 và 2007. Bước ban đầu này được coi như sự tập dợt cho các đại gia học cách lên sàn, chứ chưa thể nói ?oTTCKVN đã lớn và ổn?. Có nhiều người đã ôm khoản tiền khổng lồ từ lợi nhuận CK sang tiếp tục đầu tư vào thị trường địa ốc và tiếp tục ?ovác? tiền về nhà. Ngược lại, không ít người cũng nợ nần chồng chất vì... ?ogửi niềm tin? không đúng mã CP. Để rồi cuối cùng tiền lại chảy vào túi các ?ođại gia? nhiều vốn, nhiều kinh nghiệm.

    Kể từ khi TTCKVN ra đời đến nay, với một cơ sở pháp lý chưa hoàn thiện, sự trồi sụt lên xuống của thị trường, những công bố thông tin không kịp thời, không minh bạch của các công ty niêm yết, cùng với sự hạn chế về năng lực đã làm cho các nhà đầu tư trong nước bao phen hoang mang, các tổ chức nước ngoài lo ngại. Nếu bạn là nhà đầu tư đã từng sống chết với TTCK sẽ chưa quên những thăng trầm của buổi ban đầu. Việc khép, mở biên độ dao động giá CP của các nhà quản lý đã gây sốc các nhà đầu tư, làm thị trường chao đảo. Việc thả nổi giá tham chiếu sau khi phát hành CP của CTCP Hapaco đã làm các nhà đầu tư mất trắng 50% chỉ sau 1 ngày. Lỗi phần nhiều do các công ty CP bảo lãnh phát hành vừa làm vừa học, sai đâu khắc phục đó. Hậu quả được trút lên vai các nhà đầu tư nhỏ lẻ - những người chưa thoát ra khỏi kiến thức i-tờ về chứng khoán.





    Trong khi hầu hết các tổ chức chuyên nghiệp có khả năng phân tích, tìm hiểu về TTCKVN vẫn còn đứng ngoài cuộc, thì các nhà đầu tư cá nhân vẫn cứ đổ tiền ào ạt vào mua bán CP, không hề tính đến rủi ro có thể ?osụp đổ thị trường?. Và hậu quả của sự sụp đổ thị trường không chỉ dừng ở việc thua lỗ khi mua bán sai lầm. Bởi trên thế giới, việc đóng cửa TTCK hay sụp đổ thị trường không phải chuyện hiếm xảy ra. Người đầu tư của chúng ta cũng không còn đủ thời gian để kịp nhìn lại và phân tích lý do tại sao có đến hơn 10 quỹ đầu tư, định chế tài chính nước ngoài có mặt tại VN cách đây gần 10 năm trước lại lần lượt ra đi vì nhiều lý do. Một trong những lý do cơ bản nhất là khung pháp lý chưa hoàn thiện, luật chưa nghiêm, thông tin không minh bạch.


    Một thực tế rất buồn, có đến 70-80% các nhà đầu tư là những người chơi không chuyên nghiệp, mua CP theo số đông, khi xuống giá lại ồ ạt bán ra, do sợ bị đứt vốn. Trong con mắt của các NĐT này, sàn chứng khoán giống như cái chợ buôn tiền, có thể sinh lợi một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Họ không cần học cách ?ochờ thời? như 30% số NĐT còn lại, đây là các tổ chức nước ngoài và một số nhỏ người đầu tư có trình độ, có sự nghiên cứu về chứng khoán hoặc có chân trong, chân ngoài khác.


    Khi Luật chứng khoán có hiệu lực, hiện đang chờ điều chỉnh và mới đây, dự thảo về Luật thuế thu nhập đầu tư chứng khoán đã được thông qua, tách việc quản lý tiền đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư chứng khoán sang cho ngân hàng quản lý... Qua 2 đợt điều chỉnh vào tháng 3, tháng 8, 10, 11 đã khiến nhiều nhà đầu tư quay trở lại với thị trường và bắt đầu có cái nhìn lạc quan về sự ổn định tiếp theo, góp phần tạo sự ổn định cho TTCKVN.


    Chế tài sai phạm còn quá nhẹ


    Không thể thống kê hết được các vụ vi phạm trong lĩnh vực giao dịch chứng khoán do các CTCK và NĐT ?ođại gia? gây ra cho đến thời điểm hiện nay. Thật nực cười khi những người được coi là đại diện trong ?ogiới phân tích? là các CTCK mà lại có thể mắc sai phạm ở những lỗi đơn giản nhất, cơ bản nhất ?onhập sai lệnh?, ?ohủy lệnh giao dịch trong cùng phiên giao dịch?... Để rồi chỉ với một câu giải trình ?onhầm lẫn vì quá đông khách hàng giao dịch? và nộp phạt 500 ngàn đồng là xong. Hay NĐT là các ?ođại gia? thì cấu kết với nhau thao túng thị trường, ?orỉ tai nhau các công bố thông tin giao dịch nội bộ?... Bởi vậy mà trong năm 2007, có đến 22 NĐT là các ?ođại gia? lớn đã bị UBCK ?othổi còi?. Sở dĩ họ cứ nối tiếp nhau vi phạm bởi ?oluật? quá nhẹ. Chỉ vài chục triệu đồng nộp phạt để khắc phục hậu quả là hòa cả làng. ?oNhẹ? hơn nữa thì nhắc nhở, cảnh cáo hay ?onghiêm khắc phê bình?.


    Kiểu ?omắc lỗi? như ông Huỳnh Thanh Minh (3/33 tổ 148, P.Tân Quý, Q.Tân Phú - TPHCM) và ông Bùi Quang Thành (270/60 Phan Đình Phùng, P1, QPN, TPHCM) cũng từ ?oluật? mà ra. Hai ông này vừa bị Thanh tra UBCK xử phạt về hành vi thông đồng trong giao dịch chứng chỉ quỹ VF1 nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo. Trong suốt thời gian dài, hai người này đã cấu kết với nhau liên tục mua, bán chứng chỉ quỹ VF1 để thao túng giá chứng khoán. Cùng hành vi nhưng ông Thành bị phạt 50 triệu đồng, ông Minh chỉ bị phạt 30 triệu đồng.


    Cũng với hành vi thao túng TTCK tạo ra một cung, cầu giả, bà Nguyễn Diễm Phương Khanh là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần đầu tư Lili, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính dài hạn cũng chỉ bị xử phạt ở mức thấp nhất là 30 triệu đồng. Với kiểu xử phạt này chẳng có gì đáng ?ongại? so với khoản lợi nhuận sẽ mang lại từ những lần ?ocố ý vi phạm?. Bởi vậy mà nhiều NĐT đã phải kêu trời khi giành giựt nhau mua số CP mà lãnh đạo một công ty kinh doanh về điện bán ra. Điều trớ trêu, khi số CP khổng lồ đó bán xong thì cũng là lúc công ty có lời đính chính ?odo nhầm lẫn nên công ty đã thông báo số lợi nhuận của 3 quý thành 1 quý?. Kiểu ?onhầm lẫn? thế này cũng không hiếm xảy ra, để rồi công ty đó cũng chỉ phải ?ogiải trình lý do nhầm? với UBCK.Mọi thiệt hại được đổ lên đầu các NĐT. Người ta chỉ biết chờ đợi đến ngày Luật chứng khoán được điều chỉnh, các mức xử phạt đủ làm các ?ođại gia? sợ mà không cố tình phạm luật. Chứ cứ để tình trạng như hiện nay thì các Thanh tra UBCK được xếp vào hàng ?onhàn hạ? nhất. Bởi trong 7 năm hoạt động mà cũng chỉ phải xử phạt vài chục vi phạm trong thời gian gần đây


    MD (Theo ******* TPHCM)

    Việt Báo (Theo_VnMedia)





    Được CKTansatlenh sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 04/02/2008
  7. luat101959

    luat101959 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 7, 2008
    Likes Received:
    0
    Xem ra mọi người dính chưởng rồi


    Được luat101959 sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 15/02/2008
  8. luat101959

    luat101959 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 7, 2008
    Likes Received:
    0
    Mất tiền được kinh nghiệm : Tốt
    Không mất tiền vẫn được kinh nghiệm : Càng tốt


    Được luat101959 sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 21/02/2008
  9. luat101959

    luat101959 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 7, 2008
    Likes Received:
    0
    Chết vẫn không hết bày đàn ,luôn thế ,thị trườngTây cũng thế
  10. azstock

    azstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 28, 2006
    Likes Received:
    3,332
    ++

    Thằng này và thằng langtu bị điên, móc cống lên ngửi kìa.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page