Kinh tế tăng trưởng 3% trong quý I: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi olivervn, 21/03/2009.

810 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 21:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 496 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. olivervn

    olivervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế tăng trưởng 3% trong quý I: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc

    Kinh tế tăng trưởng 3% trong quý I: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc noi''

    http://www.vnbusinessnews.com/2009/03/economy-grew-3-in-first-quarter.html
  2. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Bơm tiền vào chứng khoán chờ thời cơ Những ngày vừa qua, thị trường giao dịch sôi động với khối lượng lớn và tăng điểm mạnh, với lực cầu hầu như hoàn toàn xuất phát từ nhà đầu tư trong nước.


    Một vài công ty chứng khoán ghi nhận có thêm nhiều tài khoản mới và lượng tiền nạp vào tài khoản cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, giới đầu tư chỉ giải ngân khoảng 20-30%, phần còn lại để dành và quan sát thị trường.

    Hệ thống giao dịch của Công ty Chứng khoán ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) ghi nhận có thêm khoảng 2.000 tài khoản mới được mở trong vòng một tháng trở lại đây, tăng 10% so với thời gian trước. Ông Phạm Thành Trung, Trưởng phòng môi giới SBS chi nhánh Hà Nội, cho hay, công ty này cũng ghi nhận nhiều nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản để mua cổ phiếu.

    "Chưa thể khẳng định nguồn vốn đã quay về với chứng khoán, qua nhưng giao dịch trong những phiên gần đây có cơ sở để hy vọng nhà đầu tư bắt đầu giải ngân trở lại", ông Trung nhận định.

    Ông Nguyễn Hồng Quang, thuộc Phòng Nghiên cứu và đầu tư của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cho biết, tốc độ tăng tài khoản tại TVSI duy trì bình thường trong 2 tuần gần đây, song lượng tiền gửi của nhà đầu tư tăng khá mạnh.

    Những ngày vừa qua, thị trường giao dịch sôi động với khối lượng lớn và tăng điểm mạnh, với lực cầu hầu như hoàn toàn xuất phát từ nhà đầu tư trong nước. Ngoại trừ 3 phiên gần đây khối ngoại mua nhiều hơn bán, những ngày trước đó, họ đều bán ròng. Giới phân tích nhận định, đã có luồng tiền mạnh chảy vào thị trường và có khả năng nó đến từ các định chế lớn, thì mới đủ sức đẩy giá trị giao dịch tăng đột biến như vậy.

    Trong 10 phiên trước ngày 12/3, giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên tại sàn TP HCM không vượt quá 150 tỷ đồng. Nhưng trong 10 phiên trở lại đây, giá trị giao dịch qua khớp lệnh của mỗi phiên đạt 327 tỷ đồng, với 17,6 triệu đơn vị được mua bán. Đặc biệt trong 5 phiên của tuần này, trung bình mỗi phiên có 21,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh thành công, đưa giá trị giao dịch lên 413,9 tỷ đồng.

    Hai phiên giao dịch 18-19/3 ghi nhận giao dịch cao nhất trong 5 tháng trở lại đây, với lần lượt 26,36 triệu và 32,2 triệu đơn vị qua báo giá, tương ứng 493,6 tỷ đồng và 639 tỷ đồng. Song vào phiên cuối tuần 20/3, nỗ lực đảo chiều của Vn-Index không thành công trước lực bán lớn, và giá trị giao dịch giảm xuống 330,15 tỷ đồng qua khớp lệnh.

    Tại sàn chứng khoán và trên các diễn đàn những ngày gần đây, nhà đầu tư xôn xao bàn tán "sóng" sẽ diễn ra trong bao lâu, và họ nên giữ cổ phiếu thêm vài phiên đợi giá lên thêm hay sớm bán đi chốt lời.

    Theo các nhà môi giới, hiện các quỹ đầu tư cũng chưa giải ngân với tỷ lệ lớn, mà mới dùng khoảng 20% vốn. Cách làm này đảm bảo cho các quỹ không mất đi cơ hội nếu thị trường đi lên và trong trường hợp giá đi xuống, họ vẫn còn tiền mặt để bình quân giá.

    Ông Phạm Thành Trung cho rằng, thị trường tăng điểm có khả năng do giá chứng khoán đã xuống sâu, cộng hưởng với tác động từ mùa đại hội cổ đồng.

    Nhiều nhà đầu tư tranh thủ giá thấp, gom cổ phiếu để hưởng cổ tức, và đây là lý do nhiều mã nhỏ, nhưng có khả năng được trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% được mua vào. Cùng lúc, những mã này được nhà đầu tư nước ngoài bán ra, như một cách tái cơ cấu danh mục.

    Từ trước khi thị trường có đợt tăng điểm, giới phân tích giữ thái độ thận trọng, và cho rằng, từ diễn biến kinh tế trong nước cũng như thế giới, chưa có cơ sở để kỳ vọng thị trường đi lên.

    Trước diễn biến của Vn-Index trong hơn một tuần trở lại đây, không ít chuyên viên phân tích tỏ ra bất ngờ. Họ cho rằng, diễn biến thị trường chưa phản ánh nội tại nền kinh tế, dù thị trường chứng khoán có xu hướng hồi phục trước kinh tế khoảng 6 tháng.
  3. thejoker2009

    thejoker2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Close toipc
  4. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Thảm nào Tây bắt đầu múc ròng lại
  5. qhanhung

    qhanhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Đã được thích:
    0
    ối tây múc ròng là chạy là vừa, tây bán ròng múc thì thắng, phải làm ngược với tây chớ
  6. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Ngược ở giai đoạn cuối thôi. VD: Tây bán ròng từ 5xx đến 2xx --> Làm ngược từ đầu chết toi
    Bây giờ nó bắt đầu múc ròng. Nếu cường độ tăng dần thì phải chú ý. Giá bây giờ rẻ nó múc là chết với nó đấy
  7. olivervn

    olivervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chìm cùng tây thôi
  8. hamanhquandhxd1983

    hamanhquandhxd1983 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Đã được thích:
    576
    Múc sớm còn có hàng ngon bổ rẻ
    Để lâu lâu múc tranh với Tây thì hàng ngon nhưng ko rẻ nữa hehe
  9. quattranck

    quattranck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    0
    VIỆT NAM ĐỨNG VỊ TRÍ THỨ 12 TRONG HƠN 170 NƯỚC CÓ TĂNG TRƯỞNG DƯƠNG

    Quý 1/2009: ?oTăng trưởng kinh tế khả quan?

    [​IMG]

    Đây là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý đầu năm.

    Theo số liệu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đưa ra tại phiên họp nói trên, tập hợp trong ngày 20/3, tăng trưởng kinh tế quý 1/2009 đạt 3,1%; lạm phát 3 tháng đầu năm tăng khoảng 1,47%. Những con số này sẽ tiếp tục được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp để báo cáo Chính phủ.

    Với những chỉ số và thống kê sơ bộ trên, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho rằng đó là một ?otin mừng và khả quan? khi đặt trong điều kiện kinh tế thế giới hiện nay.

    ?oThường quý 1 hay thấp hơn cả năm, nhưng quý 1 năm nay có đặc biệt là vì quý 1 năm 2008 chúng ta tăng trưởng rất cao, tăng trưởng là 7,4%. Cho nên gốc của quý 1 năm nay so với quý 1 năm ngoái, vì mẫu số của nó cao, cho nên của ta tăng trưởng 3,1% là rất đáng mừng?, Bộ trưởng Phúc giải thích.

    Mặt khác, sự khả quan đó, theo ông, được đặt trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, khi thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy ở hơn 170 nước chỉ có 12 nước tăng trưởng dương; và Việt Nam với 3,1% trong quý 1/2009 là mức tăng trưởng khá cao.

    Trong quý 1/2007 và quý 1/2008, tăng trưởng GDP của Việt Nam liên tục đạt mức cao, tương ứng là 7,8% và 7,4%.

    Về chỉ số lạm phát, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 3 chỉ số đã giảm nhẹ so với tháng 2 và tính chung 3 tháng đầu năm chỉ tăng khoảng 1,47% so với cuối năm 2008. Đây cũng là một khác biệt lớn so với mức tăng trong quý 1/2008 (9,19%) và thấp hơn cả mức tăng của quý 1/2007 (3,02%).

    Với đánh giá những kết quả cơ bản trên của quý 1/2009 là khả quan, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho rằng, bên cạnh công tác điều hành và nỗ lực của toàn dân?, một trong những yếu tố tác động chính là chính sách kích cầu của Chính phủ. Tuy nhiên, chính sách này cần có thời gian để kiểm nghiệm cụ thể hơn.

    Và với những dữ liệu cụ thể trên, Bộ trưởng Phúc cũng ?olật lại? một số dự báo bi quan gần đây, rằng: ?oHôm kia có cuộc hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức, nhiều nhà kinh tế nói rất khác nhau, thậm chí có người nói chúng ta tăng trưởng âm, nhưng đấy là những con số, những báo cáo, những số liệu không có căn cứ?.


    --> MÚC

Chia sẻ trang này