1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Kinh tế Việt Nam có đang suy thoái ? Xu hướng thị trường CK trong tuần lễ từ 02 đến 06/07 ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 02/07/2012.

888 người đang online, trong đó có 355 thành viên. 22:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 18785 lượt đọc và 311 bài trả lời
  1. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Đợt này dùng tiền tươi nên không có vấn đề gì, chưa dùng đòn bẫy nhưng rồi sẽ dùng... Ở VN thì TA có thể "đạo diễn" được... Theo TA thì có thể họ chưa mua nhưng rồi họ phải mua với giá cao.
  2. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    FA còn đang đạo diễn ầm ầm kia kìa bác ;))
  3. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    bác đừng đọc báo là cải làm gì... Nói về TA thì muốn nến gì thì có nến đó, thanh khoản càng thấp thì đạo diễn càng dễ.
  4. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    Chính vì lá cải nên nó mới viết ko đúng sự thật. Mà cũng chính vì em biết sự thật nên mới biết FA cũng bị đạo diễn :((
  5. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Hi hi kỳ này đạo diễn tốt thành xấu.... bác có nhận thấy "đánh xuống " rồi cover hàng không? lực cover giá thấp khá tốt.

    Sáng nay tôi cơ cấu toàn bộ penny sang sàn Hà Nội , sàn TP.HCM thì giữ blue chips
  6. trongvcbs

    trongvcbs Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    70
    Anh Hòa sáng nay bán lén...Chắc cú luôn:)):)):)):)):)):))
  7. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Kinh tế có tín hiệu khả quan

    (NHDMoney) – Tăng trưởng kinh tế có tín hiệu khả quan và chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để đạt mục tiêu đã đề ra cho năm 2012.

    Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6 hôm 3/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam công bố mặc dù chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2012 chỉ tăng 4,5% so với cùng kỳ, song dấu hiệu hồi phục sản xuất công nghiệp ngày càng rõ nét. Hầu hết các tỉnh, thành phố có quy mô công nghiệp lớn đều có mức tăng khá về chỉ số IIP.

    Về tăng trưởng GDP, quý II/2012 tăng 4,66%, cao hơn quý I/2012 (tăng 4%) và tính chung 6 tháng đầu năm ước tăng 4,38% và có xu hướng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

    Chỉ số tồn kho có xu hướng giảm dần, từ 34,9% trong tháng 3/2012 xuống 32,1% trong tháng 4 và 29,4% trong tháng 5 và 26% trong tháng 6/2012 so với cùng kỳ. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục tăng trưởng ổn định với mức tăng 6% trong 6 tháng đầu năm.

    Số doanh nghiệp thành lập mới tăng và lớn hơn doanh nghiệp giải thế với 36.200 doanh nghiệp thành lập mới so với 9.900 doanh nghiệp giải thể. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,5%.

    Cũng theo ông Đam, lạm phát 6 tháng chỉ tăng 2,52% so với tháng 12/2011 và tăng 6,9% so với cùng kỳ, là cơ sở để giữ lạm phát ở mức 7-8% trong năm 2012 (và có thể xuống 5-6%), tạo dư địa cho chính sách tài khóa, tiền tệ những tháng cuối năm.

    Lãi suất cũng đã giảm đáng kể. Tổng phương tiện thanh toán M2 ước tăng 6,84% trong 6 tháng, dư nợ tín dụng tăng trở lại, tỷ giá ổn định, cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện.

    Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng, ước đạt 53,1 tỷ USD trong 6 tháng, tăng 22,2% so cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 53,8 tỷ USD, tăng 6,9%.

    Tuy nhiên kinh tế còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức nhưng theo ông Đam chính phủ luôn nhìn thẳng vào vấn đề để có hướng xử lý kịp thời. Sản xuất công nghiệp 6 tháng có tăng nhưng chỉ bằng 46% so với cùng kỳ.

    Tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết. Mặc dù M2 có tăng nhưng tổng dư nợ tín dụng vẫn ở mức thấp, lãi suất vẫn còn cao. Thu và chi ngân sách đạt thấp, bằng 42,8% so với dự toán, giải ngân chi đầu tư phát triển còn chậm.

    Đẩy mạnh giải ngân vốn

    Theo ông Đam, trong thời gian tới, đặc biệt là từ này tới cuối năm sẽ đẩy mạnh đầu tư công và sẽ đẩy ra nền kinh tế một lượng tiền rất lớn, đẩy nhanh vào các dự án đã được phê duyệt, và có thể tạm ứng vốn trước (nếu cần thiết) cho các công trình có kế hoạch hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2013.

    “Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP như đã đề ra từ đầu năm khoảng 6%-6,5%, đòi hỏi nỗ lực rất lớn,” ông Đam nói.

    Không dùng tiền để xử lý nợ xấu

    Cũng theo ông Đam, con số tiền 100.000 tỷ để thành lập công ty mua bán nợ xấu của Ngân hàng nhà nước mà báo chí thông tin là chưa chính xác vì sẽ không sử dụng tiền mặt để xử lý nợ xấu, mà sẽ dùng các công cụ tài chính để xử lý nợ.

    Ông Đam không cho biết công cụ tài chính ở đây là gì và sẽ được sử dụng như thế nào nhưng cho biết Ngân hàng nhà nước vẫn đang tiếp tục công việc xử lý nợ xấu trong lúc đang xúc tiến thành lập công ty mua bán nợ như kế hoạch.


    Nguyên Hưng – NDHMoney
  8. mike_huynh

    mike_huynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn này theo bác khuyến nghị nắm giữ có mà chết, mình đánh theo xu hướng vào và ra nhanh, mua khi xác nhận rõ xu hướng tăng và nắm giữ, bán khi nó gãy tren tăng, rồi ngồi chờ, ko bắt đáy. chứ kiểu ủ cp của bác mỗi ngày lõm 1 ít, đến khi tt tăng, để cả con sóng tăng cũng ko gỡ lại đủ, kết quả đánh ck chỉ làm bia cho người ta xả.



  9. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Tiền tươi, chưa dùng đòn bẫy thì sao chết được, t ôi còn đang tính chuyển tiền huy động từ các kênh khác vào hoặch dùng đòn bẫy.


  10. NguyenVanHoa

    NguyenVanHoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    1.134
    Mỗi tháng “tiêu” gần 22 nghìn tỷ đồng cũng không lo lạm phát
    NGUYÊN TRANG

    03/07/2012 22:32 (GMT+7)

    Việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản từ nay đến cuối năm hoàn toàn nằm trong kế hoạch mà Chính phủ đã dự liệu từ trước.


    Đó là khẳng định của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam trước những quan ngại về con số dự kiến 180 nghìn tỷ đồng và khoảng 45 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ sẽ được “ép” giải ngân trong năm nay, gây áp lực lên lạm phát trong những tháng cuối năm và trong năm 2013.

    Trả lời báo giới tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3/7 về vấn đề trên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư năm nay theo kế hoạch là 180 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm mới chỉ giải ngân được 81 nghìn tỷ đồng, do đó từ nay đến cuối năm phải thực hiện khoảng 98 nghìn tỷ đồng còn lại. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, đây là con số khá cao.

    Bên cạnh đó, vốn trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch cũng phải giải ngân khoảng 45 nghìn tỷ, nhưng 6 tháng mới được hơn 10 nghìn tỷ đồng, còn khoảng 34 nghìn tỷ đồng chưa giải ngân được.

    Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, nếu gộp cả hai nguồn trên, từ nay đến cuối năm, mỗi tháng phải giải ngân gần 22 nghìn tỷ đồng.

    “Đây là một áp lực khá lớn, do đó hiện chúng tôi đã và đang bàn giải pháp để đẩy mạnh giải ngân lên trong thời gian tới”, Thứ trưởng Minh cho hay.

    Theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, lý do khiến vốn kế hoạch cho đầu tư cơ bản bị ứ đọng là do đầu năm nay phải kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công, do đó lượng vốn giải ngân ra rất ít, chỉ đến tháng 6 mới đẩy nhanh.

    “Do đó, tới đây chúng ta còn dư địa nên sẽ đẩy nhanh giải ngân vốn cho các dự án. Đối với các dự án có thể hoàn thành trong 6 tháng 2013 Chính phủ cũng có thể cho ứng vốn trước. Việc giải ngân với số vốn lớn này song cũng không thể gây áp lực lên lạm phát được, bởi Chính phủ đã dự liệu từ trước rồi”, Bộ trưởng Đam khẳng định.

Chia sẻ trang này