KKC khởi động chu kỳ tăng vọt

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi songloc, 26/10/2010.

1228 người đang online, trong đó có 491 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 808 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. songloc

    songloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    KKC: Ông Phạm Văn Miên – TV.HĐQT đã mua 60.000 CP


    Căn cứ báo cáo kết quả g iao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
    1. Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Văn Miên
    2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
    3. Mã chứng khoán giao dịch: KKC
    4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 77 CP
    5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80.000 CP
    6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 60.000 CP
    7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 60.077 CP
    8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/08/2010 đến ngày 19/10/2010
  2. songloc

    songloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    KKC: 9 tháng đạt 10,74 tỷ đồng LNTT, hoàn thành 71,6% kế hoạch năm [​IMG] Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí (KKC) thông báo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2010.



    Riêng quý III/2010, KKC đạt 72 tỷ đồng doanh thu và 1,4 tỷ đồng LNST. So với 105,52 tỷ đồng doanh thu và 559 triệu đồng LNST đạt được vào quý III/2009, doanh thu quý III/2010 giảm 31,77% nhưng LNST tăng 150,27%.

    Việc tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ của KKC chủ yếu là nhờ giá vốn hàng bán thấp. Tỷ trọng giá vốn hang bán trên doanh thu trong quý III/2010 là 89,67% trong khi cùng kỳ năm 2009 tỷ trọng này là 92,67%. Do giá vốn thấp nên mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận gộp của công ty tăng.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010, KKC đạt 10,74 tỷ đồng LNTT và 8,06 tỷ đồng LNST. So với kế hoạch 15 tỷ đồng LNTT đã được ĐHCĐ thông qua, kết thúc quý III, KKC hoàn thành 71,6%.
    T.Nguyễn
    Theo KKC


    tình hình này KKC nhanh về lại 4x thôi [r2)]
  3. songloc

    songloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    topic đầu tay của em đới [:D]
    [r32)][};-[r2)]>:D<[};-[r32)][r2)]
  4. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Vào hàng rồi hả, chúc mừng nhé, nhân đôi tài khoản rồi đấy=D>[r2)]
  5. songloc

    songloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    giá tb 24 ngon quá bác ợ, em chỉ mơ 150% thoai, ngon choét [r2)]
  6. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    gì mà chú ước giản dị thế[:D]
  7. songloc

    songloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    những tín hiệu đầu tiên [:D]

    Thép Việt sẽ tăng giá ​
    [​IMG]

    Dự kiến trong tuần tới, Công ty Thép Việt sẽ điều chỉ giá thép tăng thêm khoảng 300.000 đồng/tấn do chi phí sản xuất đầu vào gần đây bắt đầu tăng nhẹ.






    Thông tin trên được ông Đỗ Duy Thái, Tổng giám đốc Công ty Thép Việt cho biết qua trao đổi với TBKTSG Online sáng nay, 26-10.


    Theo ông Thái, giá thép xuất xưởng trong tháng 10 này đang dao động ở mức 13,8 - 14 triệu đồng/tấn (chưa có thuế giá trị gia tăng), dự kiến Thép Việt sẽ tăng giá thép thêm khoảng 300.000 đồng/tấn từ đầu tuần tới.
  8. cophieu68

    cophieu68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    2
    mịa, rò rỉ tin ngon rồi:-w
  9. songloc

    songloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thép xây dựng tăng từ 100.000- 150.000 đồng/tấn Thứ Tư, 27.10.2010 | 10:02 (GMT + 7)
    (LĐO) - Sau lần giảm giá vào trung tuần tháng 9/2010, mới đây giá bán thép xây dựng đã tăng nhẹ trở lại.

    [​IMG]
    VSA dự báo lượng thép tiêu thụ trong tháng 10/2010 sẽ ở mức 390.000 tấn. Ảnh: Internet.
    Theo tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), gần đây một số doanh nghiệp sản xuất đã bắt đầu điều chỉnh tăng giá bán thép xây dựng thêm từ 100.000- 150.000 đồng/tấn.

    Hiện mặt hàng đang được các nhà sản xuất bán ra ở mức phổ biến từ 13,2- 13,85 triệu đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).

    Nguyên nhân chính khiến các nhà máy phải điều chỉnh giá bán theo ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó chủ tịch VSA là do sau một thời gian dài giá phôi thép trên thị trường thế giới đứng ở mức 580- 600 USD/tấn và thép phế khoảng 390- 400 USD/tấn, đã bắt đầu tăng nhẹ. Cộng với ở trong nước, sự tăng giá mạnh của USD so với VND đã khiến các doanh nghiệp sản xuất khó có thể giữ nguyên giá bán trước đó.
    Cũng theo ghi nhận của VSA, sau một thời gian giảm mạnh về lượng tiêu thụ, nửa cuối tháng 10/2010, sức mua của mặt hàng này đã có sự cải thiện. Trên cơ sở đó, VSA dự báo lượng thép tiêu thụ trong tháng 10 sẽ ở mức 390.000 tấn, tăng đáng kể so với con số 283.000 tấn của tháng 9.

    Về “hướng đi” của giá thép trong thời gian tới, ông Nghi cho rằng điều này vẫn phụ thuộc chủ yếu vào giá phôi và thép phế trên thị trường thế giới (hiện nay 45-47% phôi thép và 70- 80% thép phế nước ta vẫn phải nhập khẩu). Còn năng lực sản xuất trong nước hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu.
    Nhật Hoa
  10. songloc

    songloc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu ngành thép hiện tại có chỉ số hấp dẫn hơn thị trường chung Thứ bảy, 30/10/2010, 17:39 GMT+7 (ATPvietnam.com) -CTCK Hà Thành-HASC tính toán mức P/E trung bình của ngành thép vào khoảng 7,8 lần, thấp hơn so với trung bình thị trường là 10x.Do đó, cổ phiếu ngành thép ở thời điểm hiện tại có chỉ số khá hấp dẫn để đầu tư.

    Hiện tại trên thị trường có 15 doanh nghiệp hoạt động trong ngành này và đây là ngành Công nghiệp nặng cơ sở của mỗi Quốc gia nên được sự ưu đãi về thuế và các chính sách khác của Chính Phủ nên hoạt động của ngành ít chịu rủi ro do biến cố thị trường. Nền công nghiệp gang thép mạnh là sự bảo đảm ổn định và đi lên của nền kinh tế một cách chủ động vững chắc.

    Tốc độ tăng trưởng chung của ngành khá ổn định, vào khoản 15%/năm trong thời gian sắp tới. Tốc độ này cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP 7,49%/năm của Việt Nam.

    Bên cạnh đó, hiện nay có khá nhiều dự án đầu tư vào ngành đang triển khai và được sự hỗ trợ từ nước ngoài. Do đó, ngành thép có cơ hội trao đổi khoa học công nghệ từ phía các đối tác nước ngoài, giúp hoạt động của ngành hiệu quả hơn mà tiết kiệm được chi phí.

    9 tháng đầu năm 2010, tình hình sản xuất và tiêu thụ thép trong nước tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2009, trong đó sản xuất tăng 19% và tiêu thụ tăng 18%, sản xuất phôi thép trong nước đạt 2,3 triệu tấn , tăng 11%. Nhập khẩu phôi thép đạt 1,401 triệu tấn.

    Nhu cầu thép thành phẩm của Việt Nam dự kiến năm 2010 đạt khoảng 10-11 triệu tấn. Và sẽ liên tục tăng mạnh trong các năm sau đó, dự kiến đến năm 2025 đạt 20-25 triệu tấn.

    Thị trường thép từ nay đến cuối năm, giá thép vẫn tiếp tục nhích lên do những tháng cuối năm là mùa xây dựng nên nhu câu tiêu thụ thép sẽ lớn. Hơn nữa, một số tập đoàn chuyên sản xuất thép trên thế giới đã tuyên bố tăng giá, điều này cũng sẽ tác động đến thị trường thép trong nước.

    Được biết, trong tháng 5,6 nhiều DN trong ngành đã tích trữ được lượng phôi thép giá rẻ khi giá phôi trên thế giới giảm mạnh trong 2 tháng này. Với ưu thế đó thì năm 2011 nhiều DN trong ngành sẽ giảm được chi phí giá vốn. Đồng thời hàng tồn kho khá lớn từ những tháng trước sẽ là lợi thế trong quý IV sắp tới khi nhu cầu về thép xây dựng tăng mạnh.

    Bên cạnh những lợi thế thì đầu tư vào ngành này cũng tồn tại một số rủi ro như việc tỷ giá tăng mạnh khiến nguyên liệu nhập khẩu tăng theo. Cộng thêm việc giá xăng dầu, giá than đang có xu hướng tăng sẽ làm tăng chi phí sản xuất trong nước.

Chia sẻ trang này