KKC Nghĩa trang Trường Sơn giữa lòng Hà Nội

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by laiser, Sep 5, 2008.

686 người đang online, trong đó có 274 thành viên. 18:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. laiser

    laiser Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 7, 2008
    Likes Received:
    0
    Chết đứ đừ mẹ nó rồi còn chết lâm sàng
  2. Carnergie

    Carnergie Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 27, 2008
    Likes Received:
    0
    Khiếp nhở, lắm chú thích thằng KKC thía không biết, cố tình dìm em nó xuống bùn đen để múc đây mà, chỉ khổ cho cổ đông nhỏ lẻ của KKC ko bít đầu cua tai nheo thế nào lại toàn đi bán giá sàn nuôi béo lũ cá mập đây
    Em khách quan bởi em không nắm KKC, thằng bạn em nhảy vào ôm chịu không nổi chạy tóe khói roài, tội nghiệp thằng bé bị cá mập dắt mũi
  3. sharkysharky

    sharkysharky Thành viên mới

    Joined:
    Aug 10, 2008
    Likes Received:
    0
    Chạy bằng niềm tin hả bác?
  4. laiser

    laiser Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 7, 2008
    Likes Received:
    0

    thề với bác 1 câu là "mả tổ thằng nào thích con KKC này, em mà thích e chết liền". Thấy nó bị làm giá thế mà khối ngu dân đâm đầu và chỗ chết, nói không nghe lại còn chửi. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì
  5. stockcyber

    stockcyber Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 28, 2007
    Likes Received:
    25
    Nói thiệt với ông Laser, tôi chưa phải là cổ đông KKC nhưng trong tính tóan của tôi, sẽ lên tàu KKC trong thời gian tới. Tôi thấy ông có vẻ đắc thắng quá mức khi giá KKC down thảm hại như bây giờ? Ông cảnh báo đúng, nhưng giờ ông đắc thắng và liên tục xát muối và những người đã ôm KKC khi giá 12x liệu có phải là con người có tâm có đức ko?
    Hơn nữa, ông chỉ nói là nó sẽ down, thậm chí nó về mệnh giá, theo tôi ông đang là loại chim lợn thứ thiệt tay sai cho quỹ HP để thực hiện gìm giá xuống để múc lại thôi. KKC xấu chỗ nào? EPS 7 tháng của riêng nó đã 7K? Nếu thêm phần DVS thì không dưới 20K. Cứ cho mấy tháng cuối năm lỗ đi thì bét ra cũng còn 10K. Sao ông hù dọa Newbies rằng nó sẽ về mệnh giá, xác chết nọ kia... Tôi thấy ông dùng cái ảnh con gấu đang ăn xác chết máu me be bét tôi lại thấy rùng mình.... Có lẽ ông đang dùng chiến thuật để đập cho những người non gan, hoảng loạn trở thành xác chết thật, và ông bắt đầu nhấm nháp những xác chết đó???
    Những cổ đông KKC đang hoảng loạn hãy nhớ:
    - Thép đang là ngành công nghiệp mũi nhọn của VN. Một đất nước mà mọi thứ đang cần xây dựng, một đất nước muốnphát triển công nghiệp, đặc biệt công nghiệp đóng tàu thì thép là NO 1. Các bạn không phải lo ngại về ngành nghề của KKC, DVS.
    - Giá trị của KKC không hẳn nằm hết vào cái lợi nhuận 7 tháng đầu năm 36/52 tỷ, cũng không hẳn nằm ở chỗ 43% của lợi nhuận 277 tỷ của DVS. Mà một phần lớn nó nằm trong cái tầm nhìn, tầm lãnh đạo của đội ngũ lãnh đạo. Tôi chỉ nói thế này, giá thép giảm không phải là cái tai họa của ngành thép, thậm chí đó là cái tốt về dài hạn. Nếu đợt giảm giá thép vừa rồi, thuế XK thép không bị dựng ngược lên mức 20% thì KKC, và DVS thậm chí còn lợi nhuận lớn hơn khi giá thép tăng.
    - Tôi có thể khẳng định đang có âm mưu đập KKC về giá rẻ của một vài quỹ. Cứ nhìn mở cửa thị trường là có 70-100K giá sàn nằm chình ình đó. Ko thể của cá nhân, chỉ có của quỹ và Cty CK. Tất nhiên nếu họ muốn bán thật thì ko ai bán kiểu vậy, vì họ thừa sức kích cầu để xả chứ bán kiểu đó thì cả chục phiên cũng ko bán được cổ nào. Tất nhiên không ai đập về giá rẻ để chơi, mà để gom. Tin tốt, thậm chí cực tốt sẽ đến rất gần - ví dụ như: Bỏ thuế xuất khẩu, Nhà nước lập quỹ dự trữ phôi thép... Khi đó thì sao chắc mọi người cũng đoán được.
  6. orilandcafe2

    orilandcafe2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 6, 2007
    Likes Received:
    0
    UP cái cho đắt hàng nào
  7. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 27, 2007
    Likes Received:
    857
    Chuẩn bị trở thành khu dân cư cao cấp rồi các bác
  8. haiau07

    haiau07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 27, 2007
    Likes Received:
    857
    Giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp sản xuất phôi thép trong nước

    Ngày 8/9/2008. Cập nhật lúc 16h 33''''

    (ĐCSVN)- Giá phôi thép trên thị trường thế giới đang có xu hướng giảm mạnh, cộng với tiêu thụ trong nước ế ẩm nên các DN sản xuất phôi thép rơi vào tình trạng khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản. Hiện nay việc tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn này đang là bài toán cho các ban ngành liên quan.

    -->



    (ĐCSVN)- Giá phôi thép trên thị trường thế giới đang có xu hướng giảm mạnh, cộng với tiêu thụ trong nước ế ẩm nên các DN sản xuất phôi thép rơi vào tình trạng khó khăn, nhiều doanh nghiệp đang đứng trước nguy cơ phá sản. Hiện nay việc tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn này đang là bài toán cho các ban ngành liên quan.

    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), giá phôi thép trên thị trường thế giới đang có xu hướng giảm mạnh, từ mức 1.150 - 1.200 USD/tấn hồi tháng 7/2008 xuống mức 900 USD/tấn hiện nay. Tình hình này đã tác động rất mạnh đến thị trường trong nước, làm giá bán sản phẩm của các doanh nghiệp cũng giảm theo. Giá thép xây dựng từ nhà máy, chưa trừ chiết khấu và VAT của các doanh nghiệp ở mức 16,8 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn và 17,5 triệu đồng/tấn đối với thép cây, giảm gần 3 triệu đồng/tấn so với tháng 7/2008 (tháng có mức giá cao nhất từ trước tới nay).

    Được biết, nguyên nhân là do trong nước, nhằm thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát của Chính phủ trong thời gian qua như chính sách siết chặt tín dụng, cắt giảm, hoãn, giãn tiến độ thi công của nhiều công trình lớn chưa cần thiết, hiệu quả thấp khiến sức tiêu thụ thép giảm mạnh, vì thế nhiều công ty cán thép không thể tiêu thụ được hàng nên từ chối không mua phôi thép trong nước sản xuất; cộng với việc Bộ Tài chính tăng thuế XK phôi thép từ 10% lên 20% từ ngày 10-8-2008. Ngoài ra, thời điểm này cũng đang là mùa mưa bão nên các công trình thi công chậm lại và nhất là trước đà giá thép tăng cao trong tháng 7, nhiều công trình và các doanh nghiệp thương mại đã ?oôm? một số lượng hàng khá lớn, nay giá giảm nên các doanh nghiệp thương mại tìm cách xả hàng thu hồi vốn.

    Trước những khó khăn của các doanh nghiệp thép trong nước như: khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để đảm bảo ổn định sản xuất, tạo công ăn việc làm cho lao động hiện có, cộng thêm giá cả tăng cao, lãi suất ngân hàng quá sức chịu đựng của doanh nghiệp. Cộng với việc phôi thép sản xuất ra không tiêu thụ được do các nhà máy cán trong nước không có nhu cầu mua, nhưng khi xuất khẩu doanh nghiệp lại bị ràng buộc bởi hàng rào thuế quan và hạn ngạch xuất khẩu với thuế suất cao, dẫn đến tồn kho lượng hàng lớn, doanh nghiệp không có vốn để quay vòng. Bên cạnh đó, mức lãi suất cao của hàng tồn kho cũng là những khó khăn không thể giải quyết được... Các doanh nghiệp cùng với Hiệp hội Thép Việt Nam đã chủ động kiến nghị các giải pháp giúp tháo gỡ những khó khăn này.

    Thứ nhất, đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét và có ý kiến với Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất thép nói chung và sản xuất phôi thép nói riêng, bằng giải pháp Nhà nước mua lại hàng do doanh nghiệp sản xuất ra để dự trữ quốc gia nếu thấy cần thiết hoặc giảm thuế xuất khẩu, nới lỏng chính sách tiền tệ tín dụng ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phôi thép tiếp cận các nguồn vốn quay vòng với lãi suất thấp hơn để doanh nghiệp có thể tiếp tục giữ lượng tồn kho. Có như vậy, doanh nghiệp mới tìm được đầu ra cho sản phẩm.

    Thứ hai, Chính phủ xem xét giảm thuế xuất khẩu phôi thép xuống 10% như Quyết định ngày 28/6/2008 của Bộ Tài chính; Đồng thời, xem xét, nghiên cứu thành lập quỹ dự trữ phôi thép và giao cho Bộ Công Thương thực hiện để nhằm bình ổn giá thép trong nước khi giá phôi thép thế giới có biến động lớn; đồng thời có chính sách tài chính ưu tiên cho các nhà sản xuất phôi thép và cho các công trình xây dựng nhằm giải quyết khó khăn về vốn, tạo thuận lợi cho các công ty sản xuất thép, tăng lượng thép tiêu thụ trong nước.

    Hoan nghênh **********************
  9. laiser

    laiser Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 7, 2008
    Likes Received:
    0
    Lại bàn về ngành thép thì sẽ xuất hiện những bản báo cáo lỗ không kể xiết vào quý I/2009 vì không thể treo lỗ vào đâu được nữa,
    Phôi thép trước đây nếu tái xuất thì sẽ được giá cao nhưng thời điểm đó lại bị cấm không cho xuất mà bắt nằm trong kho.
    Tính tới thời điểm hiện tại thì lượng phôi thép nằm trong kho của các đơn vị sản xuất thép còn rất rất nhiều và giá nhập thời điểm đầu năm so với thời điểm hiện tại đã giảm rất nhiều. Khoản lỗ này ai sẽ bù cho và các công ty trước đây đều tính toán là giá thép cuối năm sẽ tăng nên nhập nhiều nhiều dự trự nhưng không may giá phôi thép và giá thép thành phẩm giảm thê thảm . Lỗ là chắc chắn rồi thì còn đưa cái tên Đình Vũ ra để doạ ma ai đây hả giời?
  10. maikaxinhdep

    maikaxinhdep Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2008
    Likes Received:
    31
    Xuống mãi rồi cũng phải lên thôi, các anh đừng nói nhau theo kiểu mát sát như vậy. KKC, DVS lãi nhiều nhưng hình như còn phải chịu khoản nợ cũng rất lớn gần 1000 tỷ thì phải, mà hình như là nợ ngắn hạn, lãi vậy có phải trả nợ không hay là chia thưởng vậy các anh? Em là newbie, nói gì sai đừng có mắng em nha.

Share This Page