KLS, WSS biến giấc mơ tỉ phú trở thành sự thật

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by giacmotrua26, Aug 13, 2010.

365 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 05:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    WSS- KLS đang được thu gom, đội lái đang nhắm tới 2 em này..............

    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]
  2. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    http://wss.com.vn/Tintuc/Chitiettintuc/tabid/315/ArticleID/85855/tid/252/Default.aspx
    WSS tri ân khách hàng
    Ngày 1/6/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) đánh dấu việc xuất hiện tại thị trường Miền Nam bằng việc khai trương Chi nhánh Sài Gòn tại địa chỉ: cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
    Là trung tâm kinh tế - tài chính năng động và lớn nhất Việt Nam, TP HCM luôn là thị trường chiến lược của mỗi doanh nghiệp. Với Chứng khoán Phố Wall, việc chính thức mở chi nhánh nơi đây khẳng định thêm chiến lược kinh doanh hiệu quả và cam kết tham gia thị trường lâu dài, bền vững của Công ty
    Việc khai trương Chi nhánh Sài Gòn đánh dấu một bước phát triển quan trọng của WSS tại thị trường phía Nam, với mục tiêu trở thành một trong mười công ty chứng khoán lớn nhất tại Việt Nam, đưa sản phẩm dịch vụ đến mọi miền của tổ quốc.
    Trong Quý I/2010 Phố Wall đã tạm ứng bằng tiền mặt cho cổ đông là 10%. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2010 từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đạt gần 82 tỷ, doanh thu từ hoạt động tư vấn đạt hơn 42 tỷ, tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 67 tỷ đồng.
    Dự kiến CNSG sẽ đóng góp 50% vào doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán của toàn Công ty. Tiếp theo sự xuất hiện của CNSG, chiến lược của chúng tôi là tiếp tục phát triển hệ thống mạng lưới khách hàng rộng hơn tại những vùng kinh tế khác của Nam Bộ như Bình Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Đồng Nai
    Sau 2 tháng đi vào hoạt động, Phố Wall đang dần tìm được chỗ đứng vững chắc và khẳng định dần thương hiệu Phố Wall tại trung tâm tài chính lớn nhất cả nước - TP. Hồ Chí Minh.
    Nhân dịp này chúng tôi tổ chức buổi gặp mặt và tri ân khách hàng đã có đóng góp và gắn bó với Phố Wall.
  3. LIOA9

    LIOA9 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 18, 2010
    Likes Received:
    1
    BÁC MUA ĐI,,,,,,,,,CTY NÀY TỐT LẮM ĐẤY

    EM MUA TỪ KHI CHIA CHÁC ĐẾN NAY ,,,,,

    THÔI NÓI TÓM LẠI BÁC MÀ MUA ĐI

    BÂY GIỜ ĐƯỢC GẤP ĐÔI LẦN TRƯỚC EM MUA ĐÓ

    CHÚC MỪNG BÁC
  4. bacbeo

    bacbeo Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 25, 2010
    Likes Received:
    0
    vat xot rac:)):)):)):))
  5. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    Việt Nam không cần tăng lãi suất cơ bản [​IMG][​IMG] “Trong tình hình giá vàng đang lên cao, nếu tôi được lựa chọn tích lũy giữa USD, tiền đồng và vàng thì vàng sẽ đứng ở vị trí thứ ba”, ông Jeffrey E. Carleton, Citibank, cho biết.

    Trong vòng 5-10 năm tới, Việt Nam có thể sẽ thoát khỏi tình trạng thâm hụt thương mại. Về lâu dài, Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư. Đó là những nhận định khá lạc quan của ông Jeffrey E. Carleton, Giám đốc Tài chính và Thị trường Toàn cầu của Ngân hàng Citibank tại Việt Nam.

    Một số chuyên gia cho rằng Việt Nam nên tăng lãi suất cơ bản lên 10% vào cuối năm 2010 và giảm thanh toán bằng tiền mặt để khắc phục tình trạng thâm hụt thương mại và lạm phát? Ý kiến của ông về vấn đề này?

    Tình hình thị trường ngoại hối 3-4 tháng qua tương đối ổn định. Mặt bằng lãi suất cũng giảm xuống. Với những biểu hiện khả quan này, tôi không nghĩ là cần phải tăng lãi suất cơ bản lên 10% để kiểm soát lạm phát và giải quyết tình trạng thâm hụt thương mại hiện nay.

    Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp như yêu cầu các ngân hàng cắt giảm lãi suất, kiểm soát thị trường tiền tệ và Ngân hàng Nhà nước cũng quyết tâm giữ cân bằng cung cầu trên thị trường ngoại hối. Theo ông, các biện pháp này có giúp lấy lại vị thế cho đồng nội tệ?

    Nếu theo dõi kỹ, chúng ta sẽ thấy xu hướng của thị trường tiền tệ trong những tháng qua là khá ổn định. Điều này cho thấy Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước đã khôi phục được lòng tin của người dân, doanh nghiệp và cả nhà đầu tư. So với hồi đầu năm, người dân đã tin tưởng hơn vào triển vọng của nền kinh tế trong nước.

    Ông giải thích thế nào về sự ổn định này? Đó là nhờ có sự can thiệp của chính phủ hay vì thị trường tự ổn định lại?

    Tôi nghĩ là cả hai. Chính phủ đã giải quyết được một số vấn đề mà thị trường quan tâm như vàng chẳng hạn. Nhận thức chung của người dân về tình hình kinh tế thế giới cũng đã lạc quan hơn so với đầu năm. Đây là điều đáng mừng.

    Các doanh nghiệp trong nước đang vay USD nhiều hơn tiền đồng Việt Nam vì lãi suất vay ngoại tệ thấp hơn (lãi suất cho vay USD từ 6-7%/năm, trong khi lãi suất tiền đồng là 12,5-14%/năm). Làm như vậy liệu có quá mạo hiểm không?

    Sẽ không mạo hiểm nếu doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro cho khoản vốn vay ngoại tệ. Tùy vào số tiền vay và thời gian đáo hạn, doanh nghiệp có thể sử dụng hợp đồng hoán đổi tiền tệ hoặc các giao dịch phái sinh khác nhằm phòng tránh rủi ro tỉ giá hối đoái. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, vốn có nguồn thu ngoại tệ, điều này càng không đáng lo ngại.

    Ông dự báo như thế nào về tỉ giá hối đoái trong những tháng cuối năm?

    Nếu không có những cú sốc như các nước quay trở lại thời kỳ suy thoái kinh tế thì tỉ giá VND/USD trong những tháng cuối năm sẽ không biến động nhiều so với hiện nay (dao động từ 19.400-19.500 VND/USD). Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã tăng 2,1% tỉ giá liên ngân hàng. Điều này sẽ tác động tích cực lên tỉ giá VND/USD trong những tháng cuối năm.

    Và khi mọi việc đều ổn định, lượng tiền chảy vào Việt Nam từ các cá nhân, tổ chức đầu tư, đặc biệt là các tập đoàn đang hoặc dự định trở lại đầu tư tại Việt Nam, sẽ tiếp tục gia tăng. Tôi nghĩ dòng tiền trên sẽ tiếp tục giúp ổn định thị trường, ngăn tình trạng tiền đồng xuống giá.

    Nhìn lại năm 2008, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia khác, các nhà đầu tư đã rút ra một lượng lớn USD. Lượng tiền này giờ đây đang quay lại khi nền kinh tế thế giới đang có dấu hiệu hồi phục.

    Về lâu dài, xu hướng của đồng Việt Nam sẽ như thế nào?

    Trong vòng 5-10 năm tới, thâm hụt thương mại của Việt Nam sẽ giảm. Tương tự với những gì chúng ta đã chứng kiến ở các nước châu Á khác, tỉ giá USD so với đồng nội tệ sẽ tăng nhưng dần dần. Liệu tỉ giá có tiếp tục tăng? Tôi không biết đâu sẽ là điểm dừng nhưng tôi tin rằng, về lâu dài, với các lợi thế lớn của mình, Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút vốn đầu tư và có thể nhờ đó, đồng nội tệ sẽ mạnh hơn.

    Một số công ty lớn ở Việt Nam muốn huy động vốn trên thị trường quốc tế. Ông nghĩ gì về điều này?


    Đó là một điều rất tốt. Có nhiều nhà đầu tư muốn làm ăn với Việt Nam. Điều này được thể hiện rõ qua đợt bán trái phiếu chính phủ thành công hồi tháng 1 năm nay. Vì vậy, bất cứ khi nào có một doanh nghiệp hay Chính phủ Việt Nam gọi vốn trên thị trường quốc tế thì đó đều là cơ hội tuyệt vời để họ đa dạng hóa danh mục đầu tư. Và điều quan trọng hơn, đó còn là một hình thức quảng bá cho Việt Nam.

    Hãy tưởng tượng nhà quản lý tiền tệ của một tập đoàn quyết định đầu tư vào một thương vụ tại Việt Nam. Chắc chắn họ phải tìm hiểu thông tin, phân tích tình hình quốc gia mà mình đầu tư vào. Và khi phân tích nền công nghiệp của một nước, họ cũng sẽ biết về các công ty khác trong ngành công nghiệp đó.

    Nhiều người Việt Nam đang dành dụm bằng cách mua vàng. Tuy nhiên giá vàng giờ đã lên cao, gần 29 triệu đồng/lượng. Ông có nghĩ rằng mua vàng lúc này là quá rủi ro không?

    Tuy không phải là chuyên gia về lĩnh vực này nhưng tôi nhận thấy mối quan tâm của người dân đối với vàng ở Việt Nam rất đáng kinh ngạc. Vai trò của vàng trong nền kinh tế Việt Nam thực sự là rất khác thường so với các nước khác. Có nhiều người cho rằng vàng sẽ lên đến 2.000 USD/ounce, nhưng cũng có người dự đoán giá sẽ giảm xuống còn 1.000 USD/ounce hay thấp hơn. Vàng là một nguồn dự trữ tài sản từ hàng ngàn năm nay và tôi nghĩ điều này không dễ gì thay đổi được.

    Liệu giá vàng có phải đang lên quá cao? Trong tình hình này, nếu tôi có sự lựa chọn để tích lũy giữa USD, tiền đồng và vàng thì vàng sẽ đứng ở vị trí thứ ba.
    Ngọc Trân
    NCĐT

  6. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    Tỷ giá tăng không tác động lớn tới lạm phát [​IMG][​IMG] "Nếu tăng tỷ giá hối đoái 10%, thì làm cho lạm phát trong ngắn hạn tăng 1,35%. Bởi vậy, đợt điều chỉnh tỷ giá hơn 2% lần này tác động đến tăng lạm phát không đáng kể."

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cùng với nhìn nhận quyết định điều chỉnh tỷ giá USD/VND hơn 2% của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có mức độ vừa phải, diễn ra đúng thời điểm. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Khi trao đổi với ĐTCK, Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa, Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cho rằng, động thái điều chỉnh tỷ giá lần này sẽ góp phần kéo mặt bằng lãi suất đi xuống, qua đó tạo hiệu ứng tích cực cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN, cũng như TTCK.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Kinh tế vĩ mô được hỗ trợ những gì từ đợt điều chỉnh tỷ giá lần này, thưa ông?[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tác động tích cực nhất của đợt điều chỉnh tỷ giá này là làm cho giá trị thực của VND và USD cân bằng hơn, ít nhất là trong năm 2010.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Năm nay, nhiều khả năng lạm phát dừng lại ở 7%, trong khi con số này của Mỹ ước khoảng 1,5%. Như vậy, chênh lệch của hai tỷ lệ này là 5,5%. Trong khi đó, tháng 3, Việt Nam đã điều chỉnh tỷ giá USD/VND là 3,3%. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo tính toán của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, lần điều chỉnh tỷ giá này hơn 2% là đảm bảo trung hoà được tỷ giá thực giữa VND và USD. Việc điều chỉnh tỷ giá còn làm cho quan hệ cung cầu trên thị trường ngoại hối bớt căng thẳng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thêm vào đó, nó còn có tác động làm giảm, thậm chí triệt tiêu kỳ vọng về phá giá VND, găm giữ USD. Đồng thời, phòng ngừa được rủi ro bất ổn trên thị trường ngoại hối có nguy cơ xuất hiện vào cuối năm, do nhu cầu vay ngoại tệ tăng cao để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ đáo hạn.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Một tác động tích cực nữa của việc điều chỉnh tỷ giá là giúp giảm được thâm hụt thương mại, nhất là đối với các thị trường mà Việt Nam thanh toán bằng USD. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nghĩa là các DN xuất khẩu sẽ được hưởng lợi và điều này nằm trong định hướng điều hành tiếp tục ưu tiên giữ ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ?[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đúng như vậy. Việc điều chỉnh tỷ giá sẽ mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu, ngược lại tác động bất lợi cho các nhà nhập khẩu. DN nhập khẩu, nhất là nhập các mặt hàng tiêu dùng, hàng xa xỉ sẽ phải chịu chi phí đắt đỏ hơn, qua đó buộc họ phải tính toán thận trọng khi đưa ra quyết định nhập khẩu. Đây là mong muốn nằm trong tổng chiến lược giảm thâm hụt thương mại của Việt Nam, đặc biệt là là giảm nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng, hàng xa xỉ. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, việc điều chỉnh tỷ giá cũng làm xuất hiện lo ngại sẽ khiến chỉ số lạm phát tăng cao?[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Lo ngại này là có cơ sở. Tuy nhiên, bằng các mô hình kinh tế lượng, qua nhiều năm theo dõi và tính toán của chúng tôi cho thấy, nếu tăng tỷ giá hối đoái 10%, thì làm cho lạm phát trong ngắn hạn tăng 1,35%. Bởi vậy, đợt điều chỉnh tỷ giá hơn 2% lần này tác động đến tăng lạm phát không đáng kể. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo ông, đợt điều chỉnh tỷ giá lần này tác động thế nào tới lãi suất VND?[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Khi tăng cung tiền thì sẽ giảm lãi suất VND. Một khi lãi suất VND giảm sẽ làm cho tỷ giá hối đoái tăng lên. Ngược lại, khi tỷ giá hối đoái tăng sẽ hỗ trợ giảm lãi suất VND. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, việc giảm lãi suất còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như cung tiền, kỳ vọng lạm phát của người dân, cũng như gỡ bỏ những yếu tố hành chính bất hợp lý đang kìm hãm thị trường tiền tệ.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Cụ thể, việc duy trì bơm tiền trên thị trường mở đều đặn trong 2 - 3 tháng qua giúp cho nguồn vốn trên thị trường 2 khá dồi dào, nhưng các ngân hàng thương mại bị chi phối bởi quy định hạn chế dùng vốn huy động trên thị trường liên ngân hàng làm vốn tín dụng. Điều này khiến cho các ngân hàng đang thiếu vốn cho vay không thể tiếp cận nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng hiện đang rẻ và dư thừa. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Do đó, các ngân hàng này phải tìm mọi cách tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất có thể, để tìm nguồn vốn từ khu vực DN và người dân, kéo theo các ngân hàng khác cũng không thể hạ lãi suất huy động. Hệ quả là lãi suất huy động và cho vay đều không thể giảm nhiều và nhanh như mục tiêu của Chính phủ.[/FONT]
    Hữu Hòe
    ĐTCK

  7. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    Giải ngân là vừa [​IMG][​IMG] Ông Hồ Dương, đại diện một quỹ đầu tư ngoại cho biết, với quan điểm của NĐT tổ chức, điểm giải ngân hấp dẫn của thị trường Việt Nam là khoảng vùng quanh 400 điểm...

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tính từ mức điểm 500 của VN-Index và hiện nay là hơn 450 điểm, nhiều cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt trên cả hai sàn chứng khoán đã có mức giảm giá từ 30 - 50%. Với tỷ lệ giảm giá sâu như vậy, không ai phủ nhận đó là cơ hội tốt trong đầu tư chứng khoán. Thế nhưng vì sao đứng trước cơ hội đầu tư tốt và hiếm như vậy, các nhà đầu tư vẫn dửng dưng?[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tham bát, bỏ mâm[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhìn giá cổ phiếu (CP) trên thị trường đã khá hấp dẫn theo quan điểm đầu tư trung, dài hạn thế nhưng bà Nguyễn Hồng Mai, Trưởng Phòng Đầu tư, Quỹ Bảo hiểm Bưu điện vẫn băn khoăn chưa dám giải ngân. Đơn giản chỉ vì đánh giá các tin tức kinh tế vĩ mô hiện tại thì thị trường chưa có “cửa sáng” - hồi phục.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Kể từ khi VN-Index rơi khỏi 500 điểm, đã có một lần bắt đáy nhưng không thành công nên bà Mai mới quyết định dừng tay không “bắt dao rơi”, quyết chờ thị trường đảo chiều chắc chắn mới tham gia.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đánh giá tâm lý phần lớn các nhà đầu tư (NĐT) đang ứng xử với thị trường hiện nay, không ít ý kiến cho rằng các NĐT đang “tham bát, bỏ mâm”, nghĩa là sợ cái rủi ro ngắn mà bỏ qua cơ hội dài. Sở dĩ có tâm lý như vậy là do tất cả cùng chung suy nghĩ: triển vọng của kinh tế vĩ mô từ nay đến cuối năm rất khó dự đoán, trong khi nhiều nhà phân tích cho rằng “cửa lên” chưa thấy đâu trong khi cửa xuống thì luôn rình rập với thị trường.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Để chứng khoán có cửa lên, trước hết phải có luồng tiền mới chảy vào thị trường. Để có luồng tiền mới lại liên quan đến vấn đề kinh tế vĩ mô phải ổn định. Đó là các vấn đề lạm phát phải được kiềm chế ở mức thấp, tỷ giá phải ổn định... từ đây kinh tế vĩ mô mới có cơ hội có chỉ số đẹp. Khi kinh tế vĩ mô có chỉ số đẹp và mang yếu tố bền vững, thị trường chứng khoán sẽ tăng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trở lại nhận định các NĐT đang tham bát bỏ mâm, ông Đinh Anh Kim, Giám đốc Chi nhánh Chương Dương, Công ty Chứng khoán APEC cho rằng, sở dĩ giá chứng khoán bị giảm về mức như hiện nay là nó đã phản ánh các rủi ro của kinh tế vĩ mô vào giá. Một khi kinh tế vĩ mô bắt đầu có tín hiệu khởi sắc, sẽ không có giá chứng khoán như mức hiện nay.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông Kim cho rằng, chúng ta đang đứng trước các cảnh báo rủi ro còn tiềm ẩn với thị trường chứng khoán khi kinh tế thế giới có nguy cơ quay trở lại đáy kép, với đà tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại, kinh tế Nhật đang giảm phát, châu Âu vừa khủng hoảng nợ công vừa đối mặt với lạm phát…[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Thế nhưng cũng phải nhìn nhận, không một chính phủ nào muốn kinh tế quốc gia mình rơi vào khủng hoảng. Đặc biệt là Mỹ và châu Âu, hai đầu tàu kinh tế thế giới càng không muốn bởi họ đã có bài học sâu sắc rằng nếu để khủng hoảng kép xảy ra, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vì thế, bằng mọi giá các chính phủ sẽ sẵn sàng tung ra các gói kích thích kinh tế mới nếu thấy nguy cơ suy thoái lộ diện. Khi tin tức về các gói kích thích được tung ra, các NĐT sẽ lại lạc quan và một chu kỳ tăng mới của thị trường chứng khoán sẽ bắt đầu. “Cá nhân tôi cho rằng đây là thời điểm giải ngân tốt đối với các NĐT có tiền.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Còn các NĐT đang nắm giữ CP nhưng bị lỗ không việc gì phải bán ra vì dù có bán ra cắt lỗ thời điểm này với hy vọng sau này mua lại giá rẻ hơn, lợi nhuận sinh ra nhanh hơn... theo kinh nghiệm của nhiều NĐT, cách này không hiệu quả hơn việc ngồi im chờ thị trường hồi phục. Mọi giá trị sẽ quay trở lại vị trí cũ!”, ông Kim nói.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vùng đáy đâu đây[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Phiên giao dịch 20/8 là một phản ánh khá thú vị về triển vọng thị trường. Khi VN-Index giảm điểm, lượng giao dịch sụt giảm xuống mức thấp. Bên mua chỉ đặt mua giá thấp, còn bên bán cũng không sốt sắng hạ giá bán. Cho đến khi thị trường có tin “vịt” về việc hạ lãi suất cơ bản, các lệnh mua giá cao ồ ạt đổ vào vơ vét các CP đã giảm giá khá sâu.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Dù tín hiệu đảo chiều của thị trường phiên 20/8 chưa rõ lành mạnh hay chỉ là trò ảo nhưng nó cũng cho thấy nguồn cung CP giá giảm đã không còn dồi dào và lượng tiền sẵn sàng tham gia thị trường đã sốt ruột. Nghĩa là chỉ cần các thông tin kinh tế phát dấu hiệu tích cực, VN-Index sẽ đảo chiều tăng điểm.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông Trần Nguyên Cường, chuyên viên Phòng phân tích Đầu tư, Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng, một trong trong những dấu hiệu tổng kết được thị trường vào vùng đáy là việc các doanh nghiệp đăng ký mua lại CP của công ty mình.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Điều đó phản ánh rằng, giá CP trên thị trường đã giảm giá thấp hơn giá trị sổ sách hay tiềm năng của công ty. Với nguyên lý giá cả xoay quanh giá trị thật, khi NĐT thấy trên thị trường có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký mua lại CP của công ty họ thì có thể xem, giá CP trên thị trường đã trở nên cực kỳ hấp dẫn và thời gian đảo chiều sẽ không còn xa.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Theo kinh nghiệm, ông Nguyễn Việt Dũng, Trưởng Phòng môi giới, Công ty Chứng khoán Sao Việt chia sẻ, ngoài các tín hiệu cảnh báo vùng đáy của thị trường mang tính kỹ thuật, các NĐT có thể nhận thấy thời điểm giải ngân tốt là khi phần lớn các chuyên gia có tên tuổi trên thị trường (thường là lãnh đạo các công ty chứng khoán) lên tiếng đánh giá về sự hấp dẫn của giá CP, về triển vọng thị trường.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ông Hồ Dương, đại diện một quỹ đầu tư ngoại cho biết, với quan điểm của NĐT tổ chức, điểm giải ngân hấp dẫn của thị trường Việt Nam là khoảng vùng quanh 400 điểm. Đó là điểm bình quân chung, còn cụ thể với từng CP, nhiều mã đã khá hấp dẫn và nhiều quỹ vẫn đang giải ngân mua gom CP, đặc biệt là các mã thuộc ngành bất động sản, do lợi nhuận của nhóm này sẽ tốt trong trung, dài hạn.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đồng thuận với các quan điểm trên, ông Vũ Thanh Tùng, đại diện một quỹ đầu tư Hàn Quốc cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam lại đang mở ra cơ hội sinh lời lớn cho các NĐT. Đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn với việc đầu tư vào thị trường chứng khoán, ông Tùng cho đây là thời điểm vàng.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vì ngoài cơ hội sinh lời xét theo đà phục hồi của kinh tế vĩ mô, ông Tùng thú vị khi thấy đặc điểm riêng của thị trường chứng khoán Việt Nam là “sóng” thường rất lớn do các NĐT vẫn mua - bán theo phong trào. “Tôi kỳ vọng quý IV mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực hơn thời điểm hiện tại. Chắc chắn rồi, bởi sau thời kỳ tin xấu sẽ lại đến thời kỳ toàn tin tốt và thị trường chứng khoán sẽ hồi phục!”, ông Tùng nói. [/FONT]
    Thanh Lâm
    DNSG

    http://stox.vn/stox/view_news_detail/68594/1/209/giai-ngan-la-vua.stox
  8. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    Kiềm chế lạm phát 8% đã nằm trong tầm tay [​IMG][​IMG] Theo Tổng cục Thống kê, giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,23%; sau 8 tháng (tức là tháng 8.2010 so với tháng 12.2009) tăng 5,08%, bình quân 8 tháng 2010 so với cùng kỳ năm trước tăng 8,61%. Sau 8 tháng giá vàng tăng 1,56%, giá USD tăng 1,27%.

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Trước hết cần lưu ý, các tốc độ tăng, giảm giá tiêu dùng, giá vàng, giá Đô la Mỹ nói ở trên là tính đến giữa tháng 8, các diễn biến từ sau đó đến nay chưa được tổng hợp vào (mà sẽ được tổng hợp vào tốc độ tăng, giảm giá của tháng 9).[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Giá tiêu dùng tháng 8 là tháng thứ 5 liên tiếp tăng thấp (trong 5 tháng này, tốc độ tăng bình quân chỉ có 0,14%/tháng).[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Vấn đề nóng nhất được dự đoán từ cuối năm ngoái đến hết quý I năm nay là lạm phát cao có thể trở lại, thì sau 5 tháng tăng thấp như trên, đã có thể được coi là hạ nhiệt, tức đã được kiềm chế một bước quan trọng. Việc hạ nhiệt như trên do nhiều nguyên nhân.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có nguyên nhân do giá lương thực giảm liên tục trong 5 tháng; tính chung 8 tháng có tốc độ tăng chưa bằng một phần ba tốc độ tăng chung; giá bưu chính viễn thông giảm gần như liên tục,…[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có nguyên nhân do tín dụng nội tệ tăng thấp, trong khi dư nợ huy động lại tăng cao do lãi suất huy động đã chuyển từ thực âm sang thực dương trong mấy tháng liền.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Có nguyên nhân do việc đầu tư và tiêu dùng ở các nền kinh tế phát triển đã bị “co lại” trong thời gian khủng hoảng phục hồi chậm, một số nước còn bị thiểu phát (như Nhật Bản tiếp tục thiểu phát sau nhiều năm, Mỹ cũng bị thiểu phát tới mấy tháng…).[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Với mức tăng trong 8 tháng qua, nếu trong 4 tháng tới tăng bình quân 0,7%/tháng, thì cả năm nay sẽ tăng dưới 8% - đạt được mục tiêu. Nếu vậy, thì năm nay có thể sẽ đạt được mục tiêu kép: vừa đạt được mục tiêu tăng trưởng, vừa đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Từ đó có thể yên tâm và mạnh dạn hơn trong việc điều hành, như hạ lãi suất, nới lỏng tiền tệ, tăng đầu tư, thực hiện lộ trình giá thị trường đối với giá một số loại hàng hóa, dịch vụ. Người có tiền gửi tiết kiệm tiếp tục được hưởng lợi khi lãi suất cao hơn tốc độ tăng giá tiêu dùng. Các nhà đầu tư chứng khoán cũng có thể hy vọng dòng tiền vào chứng khoán cao hơn (do lãi suất huy động và cho vay giảm, các công ty niêm yết được vay vốn từ kênh ngân hàng sẽ bớt huy động trên kênh chứng khoán, giúp giảm tốc tăng cung chứng khoán). [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Người tiêu dùng, nhất là người có thu nhập bằng tiền cố định, người thu nhập thấp đỡ khó khăn, bởi giá tiêu dùng tác động trực tiếp đến mức sống của họ.[/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Tuy nhiên, hạ nhiệt, kiềm chế một bước không có nghĩa là lạm phát thấp, không có nghĩa là không cần cảnh giác với lạm phát cao trở lại. Giá lương thực thế giới tăng. Tỷ giá ở trong nước tăng có thể làm “khuyếch đại” lạm phát ở trong nước. Thiên tai dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường.[/FONT]
    Minh Anh
    SGTT

  9. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    Rước 100 trống đồng ra thủ đô mừng đại lễ
    Ngày 29/8, 20 xe môtô nghi lễ và đoàn xe chờ 100 chiếc trống đồng, xuất phát từ đền Đồng cổ (Thanh Hóa) đã đến Hà Nội chuẩn bị cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long.
    > 1.000 rồng Thăng Long ra mắt
    11h, đoàn rước đã về đến tượng đài vua Lý Thái Tổ và đi một vòng quanh hồ Gươm, trước khi về Văn Miếu Quốc Tử Giám. 19h50 tối cùng ngày, tại Văn Miếu sẽ diễn ra lễ cầu an cầu phúc và "Lễ hội Trống đồng - Hào khí Thăng Long".
    100 chiếc trống đồng này sẽ được trưng bày tại đây cho tới hết ngày 3/9 để nhân dân, du khách trong và ngoài nước tới chiêm ngưỡng. Trống có đường kính mặt 60 cm, cao 48 cm. Riêng chiếc trống đại, đường kính mặt 1 m, cao 79 cm, được trang trí bằng 1.000 con rồng thời Lý.
    Tại lễ kỷ niệm Đại lễ 1000 năm, những sản phẩm độc đáo này sẽ hòa khí cùng cồng chiêng trong tiết mục “Nổi trống Lạc Hồng - Hào khí Thăng Long”.
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/08/3BA1FCE2/
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. giacmotrua26

    giacmotrua26 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2009
    Likes Received:
    0
    Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2011 khoảng 7,5%
    [​IMG]

    Tốc độ tăng trưởng kinh tế được xác định khoảng 7,5%, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 7%...



    st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Theo định hướng bước đầu của Chính phủ về một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế được xác định khoảng 7,5%, chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 7%...

    Tại phiên họp Thường kỳ Chính phủ vừa qua, Chính phủ đã nghe và thảo luận về Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

    Theo đó, Chính phủ xác định, bước vào năm 2011, năng lực của nền kinh tế và hệ thống cơ sở hạ tầng được tăng cường. Nền kinh tế phục hồi và đang dần lấy lại đà tăng trưởng cao sau thời gian suy giảm do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

    Các cân đối kinh tế vĩ mô được giữ ổn định theo chiều hướng tích cực, lạm phát được kiềm chế. Vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế...

    Từ đó, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011: Tiếp tục tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2010 gắn với thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững.

    Tăng cường bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường ổn định chính trị, xã hội.

    Theo đó, định hướng bước đầu một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2011 là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 7,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 10%; nhập siêu dưới 20% so với tổng kim ngạch xuất khẩu; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 7%.


    Về năm 2010, Chính phủ thống nhất nhận định, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực. Các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát đang được thực hiện có kết quả. Tăng trưởng GDP quý III có khả năng đạt trên 7%.

    Trên cơ sở kết quả đạt được của 8 tháng đầu năm, dự báo khả năng đạt được mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của cả năm 2010 là hiện thực, làm tiền đề thuận lợi để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, năm đầu tiên của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.

    Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều khó khăn: giá cả trên thị trường thế giới có xu hướng tăng, gây áp lực lên mặt bằng giá cả trong nước; lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn còn ở mức khá cao; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

    Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp Chính phủ đề ra.

    Theo Kim Tân
    Dân Trí




    http://cafef.vn/20100905081058103CA33/chinh-phu-dat-muc-tieu-tang-truong-nam-2011-khoang-75.chn

Share This Page