KSA....hành trình chinh phục 8x...(tập 6)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vanga, 09/05/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2669 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 62414 lượt đọc và 1047 bài trả lời
  1. belloefamoso

    belloefamoso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là lực cầu mạnh! Gía này trở thành hỗ trợ cứng cho KSA đấy[r23)], lên xuống tích lũy quanh mức này mới hay [r2)]
  2. nddk.

    nddk. Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    1
    Đang đạp sàn trước khi ATC để xem kịch vui
  3. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Vẫn lăn tăn nên múc hôm nay hay để thứ 2 múc :D
  4. nddk.

    nddk. Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    1
    nhìn lệnh hốt sàn toàn vài chục k không à?
  5. thietlametquadi

    thietlametquadi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    117
    múc đi bác, ngại ngần gì ;))
  6. A.Bin

    A.Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    69
    Những giây phút hoi hốp của bọn sọc!! :)
  7. poison__

    poison__ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2012
    Đã được thích:
    3
    ATO đưa KSA trở lại màu xanh...lơ.
  8. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Đã được thích:
    1
    Đánh nhau kinh thật, liệu thứ 2 còn hàng mang ra bán không các bác nhỉ??=D>=D>=D>
  9. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Đã được thích:
    0
    Em chờ phiên ATC xem diễn biến thế nào đã rồi quyết ;))
  10. MrlonelySaigon

    MrlonelySaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/10/2011
    Đã được thích:
    170
    Đây là cơ hội cho chúng ta đấu tranh tiêu diệt chiêu bán giá khống, họ đã thu lợi nhuận rất lớn khi giá cổ phiếu đi xuống. KSA hãy là đầu tàu xóa bỏ nạn này.

    Chiêu bài đã rõ rồi. Ai muốn bằng chứng thì PM mình.

    ------------------
    Bán khống - thu lợi nhuận khi giá cổ phiếu đi xuống
    (Dân trí) - Thông thường nhà đầu tư sẽ kỳ vọng giá cổ phiếu tăng để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, ngay cả khi giá giảm, nhà đầu tư vẫn có thể có lãi với nghiệp vụ bán khống.
    Bán khống (Short-selling), trong tài chính có nghĩa là một cách kiếm lợi nhuận từ sự kỳ vọng tụt giảm giá của một loại chứng khoán, ngoại tệ...

    Trong giao dịch chứng khoán, bán khống là bán một loại chứng khoán mà người bán không sở hữu tại thời điểm bán, cụ thể hơn là bán chứng khoán vay mượn. Bán khống một cổ phiếu là giao dich hoàn toàn đối lập với việc mua một cổ phiếu.

    Bán khống là một khái niệm tài chính còn tương đối mới mẻ đối với TTCK Việt Nam. Tuy nhiên, trên thế giới, nghiệp vụ bán khống đã được một số TTCK trên thế giới thực hiện từ rất lâu và hiện trở nên phổ biến ở TTCK các nước phát triển. Nghiệp vụ kiếm lợi thông qua giá cổ phiếu giảm đã được bắt nguồn ít nhất từ thế kỉ thứ 18 ở Anh.
    Bán khống một cổ phiếu có nghĩa là người bán đang cho rằng giá cổ phiếu đó sẽ sụt giảm chứ không giống như khi mua một cổ phiếu và hi vọng giá của nó tăng lên. Khi nhà đầu tư dự đoán trong tương lai giá cổ phiếu sẽ giảm, họ sẽ đi vay cổ phiếu của CTCK để bán; sau khi giá hạ, họ sẽ mua cổ phiếu đó trên thị trường để trả lại và hưởng khoản chênh lệch giá.

    Nhưng nếu giá trên thị trường không hạ như dự đoán mà lại tăng lên, đến kỳ hạn trả lại, nhà đầu tư đó sẽ phải mua chứng khoán với giá cao hơn và chấp nhận bị lỗ.

    Giả sử, một người vay mượn cổ phiếu ABC với giá 100.000đ/cp và bán đi ngay. Sau đó, giá cổ phiếu ABC giảm xuống còn 80.000đ/cp, người này mua cổ phiếu ABC để trả lại. Như vậy, người đó thu về 20.000đ/cp.

    Trong trường hợp cổ phiếu ABC tăng giá sau khi mua thì người đó sẽ bị lỗ vì phải mua trả lại với giá cao hơn.

    Để đảm bảo an toàn, CTCK triển khai nghiệp vụ này thường yêu cầu người vay chứng khoán ký quỹ một khoản tiền nhất định, tuy nhỏ hơn giá trị chứng khoán đi vay nhưng đủ để bù đắp khoản lỗ nếu có.

    Trong quá trình chưa trả được nợ, nếu giá thị trường tăng lên thì người bán khống (người vay) phải bổ sung thêm tiền ký quỹ. Ngược lại, nếu giá giảm thì người vay có thể rút bớt ra để sử dụng.

    Bán khống chứng khoán cũng là một hình thức khuyến khích nhà đầu tư tham gia thị trường, bởi họ vẫn có thể kiếm được lời khi cổ phiếu giảm giá, trong khi mua bán theo cách bình thường, họ chỉ kiếm được lời khi cổ phiếu tăng giá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này