KSA – Thông tin mới nhất về báo cáo kiểm toán và BCTC quí 1-2012

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietsovpetro1, 03/05/2012.

2730 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 03:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 6196 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. tqh24

    tqh24 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    17.491
    KSS Q1 lỗ bác à
  2. nvkha

    nvkha Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    347
    Con này chả có đội lái nào khủng cả, cùng lắm nắm vài trăm ngàn, qua nay đã có vài đội ra giờ ra sức chim lợn để cover, đầu tư chứng khoán là kỳ vọng vào lợi nhuận tương lai chứ không phải hiện tại, Bình Thuận có trữ lượng titan lớn nhất DNA thì tự hiểu, có link:
    http://skhcn.binhthuan.gov.vn/wps/p...c/dia_phuong/625e1b00467ceeee887aad88da68c036
  3. chungkhoanmn

    chungkhoanmn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    5.533
    Trích:
    chungkhoanmn viết lúc 18:03 - 03/05/2012 Xem bài viết
    Làm giá trắng trợn quá vết nhơ của thị trường
    nhớ ko lầm thì hồi giá dưới 10 bác có mua con hàng này
    sau đó bán hớ
    ăn đc từ nó cớ gì quay lại đá bát?

    Chính xác là có mua em nó giá 4.000 và bán giá 8000 .Giá 12.000 là quá sức với em nó rồi , làm giá lên gần 24.000 là làm giá trắng trợn với kế hoạch lợi nhuận vào khoản 10 tỷ .Hình ảnh KSA hiện nay nó biến chứng khoán VN thành sòng bài
  4. phuong_ng

    phuong_ng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Đã được thích:
    2.563
    Bình Thuận có trữ lượng titan lớn nhất Đông Nam Á

    [​IMG]
    Ngay từ đầu năm nay tại Hà Nội, một báo cáo công bố kết quả nghiên cứu khảo sát điều tra về sa khoáng titan đã gây bất ngờ, kinh ngạc lớn cho các nhà khoa học mỏ - địa chất trong nước và đặc biệt là đối với cán bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận.

    Bài 1: Những con số “khủng”- nên mừng hay nên lo ?

    Titan là một trong những kim loại chiến lược của thế kỷ 21. Do có đặc tính bền, nhẹ (tỷ trọng 4,5), có nhiệt độ nóng chảy cao (1725oC) và nhiệt độ sôi cao (3400oC), nên titan là kim loại không thể thiếu trong công nghiệp quốc phòng, hàng không, công nghiệp vũ trụ và các ngành y tế, thể thao… Một hợp chất của titan là Pigment Titan dioxit (TiO2) có vai trò quan trọng trong công nghiệp và đời sống, trong nhiều lĩnh vực chưa có gì thay thế được. Ứng dụng các đặc tính không độc, độ mịn, độ che phủ cao, bền hóa học và rất bền màu, công nghệ nano đã và đang tạo ra TiO2 nano cho những ứng dụng công nghệ cao: dùng cho mỹ phẩm để chặn các tia tử ngoại; sơn phủ bền màu cho ôtô, cho sản xuất kính, sơn tự làm sạch, diệt khuẩn, chống rêu mốc…


    Dự báo Bình Thuận có 558 triệu tấn sa khoáng titan, trị giá 138,87 tỷ USD

    Ngày 14/1/2011, Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ - đơn vị thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan - zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và bắc Bà Rịa - Vũng Tàu” của Bộ Tài nguyên Môi trường đã báo cáo với bộ kết quả thực hiện đề án trên. Theo báo cáo, trong diện tích 1.262 km2 điều tra titan - zircon trong tầng cát đỏ Bình Thuận, diện tích có chứa quặng titan - zircon là 774 km2 với tài nguyên dự báo là khoảng 558 triệu tấn (gấp 16 lần so tổng trữ lượng sa khoáng các tỉnh trong cả nước gộp lại - theo số liệu của Viện Mỏ và luyện kim, tổng trữ lượng tài nguyên dự báo quặng titan Việt Nam đến tháng 12/2004 là khoảng 34,5 triệu tấn). Với tổng sản lượng 558 triệu tấn, theo một số chuyên gia về khoáng sản của Bộ Tài nguyên Môi trường, có thể xếp Bình Thuận là nơi có trữ lượng sa khoáng titan đứng đầu Đông Nam Á, đứng thứ ba trên thế giới. Các chuyên gia về định giá khoáng sản của Bộ Tài nguyên Môi trường, tạm tính theo giá thị trường thế giới hiện nay của 558 triệu tấn sa khoáng titan khoảng 138,87 tỷ USD - một con số khổng lồ quá sức tưởng tượng của Bộ Tài nguyên Môi trường và tỉnh Bình Thuận.

    Trong đó, diện tích Bộ Tài nguyên Môi trường dự kiến đưa vào thăm dò khai thác khoảng 150 km2 ở phía bắc Phan Thiết với tài nguyên dự báo khoảng 127 triệu tấn (ước tính tổng trị giá khoảng 30 tỷ USD).
    Khai thác titan. Ảnh: Ngọc Lân

    Những vướng mắc, hệ lụy sau titan

    Nhiều năm trước đây, trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và quy hoạch phát triển du lịch nói riêng, Bình Thuận đã triển khai và cấp phép một số dự án đầu tư trên các vùng cát ven biển. Trong đó có quy hoạch một số dự án dân sinh kinh tế tầm cỡ có thể xem như cú hích để thay đổi dần bộ mặt tỉnh nhà như dự án khu đô thị kiểu mẫu Long Sơn - Suối Nước. Mọi việc được các ngành các cấp xúc tiến triển khai, thế nhưng vào tháng 7/2010, Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia phê duyệt tổng trữ lượng sa khoáng tại Long Sơn - Suối Nước là 2,9 triệu tấn/ 995 ha ở tầng sâu 30 - 40m. Vậy là dự án khu đô thị kiểu mẫu Long Sơn - Suối Nước phải tạm dừng. Gọi là tạm dừng nhưng chữ “tạm” này không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm nữa?

    Riêng công bố mới đây của Bộ Tài nguyên Môi trường với diện tích 774 km2 có quặng sa khoáng titan với trữ lượng 558 triệu tấn, làm cho người Bình Thuận không biết nên vui hay nên buồn. Bởi theo quy định của Luật Khoáng sản các khu vực có khoáng sản titan phải được thăm dò, khai thác trước khi tiến hành xây dựng công trình trên đó. Do quy định vậy nên hiện nay Bình Thuận có 190 dự án (du lịch nghỉ dưỡng, giải trí- thể thao biển, dịch vụ thương mại, điện gió, trồng rừng sinh thái, nuôi trồng thủy sản, khu dân cư…) không thể triển khai được, phải chờ khai thác sa khoáng titan bên dưới. Với việc phát hiện trữ lượng sa khoáng titan khổng lồ, trải dài trên một diện tích khá rộng, phần lớn tập trung ở các cồn cát ven biển, nhiều nơi quặng được phát hiện nằm ở độ sâu từ 40 - 50 mét, cộng thêm các yếu tố mang tính kỹ thuật khác nên nhiều nhà khoa học mỏ - địa chất cho rằng rất khó triển khai nhanh với thời hạn 5 -10 năm trong khai thác titan ở Bình Thuận. Vậy là các dự án du lịch… trên lại phải tiếp tục chờ để giải bài toán sa khoáng titan, vấn đề này không chỉ gây hệ lụy cho các nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.


    Bài 2: Khai thác titan ở Bình Thuận - khuyến cáo của các nhà khoa học

    BT- Trước những công bố mới của Bộ Tài nguyên Môi trường về diện tích có chứa quặng và trữ lượng khổng lồ sa khoáng titan ở Bình Thuận, mới đây UBND tỉnh đã đồng ý cho Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Viện Nghiên cứu phát triển (CODE) tổ chức một cuộc hội thảo khoa học về “Sử dụng bền vững tài nguyên vùng cồn cát ven biển tỉnh Bình Thuận”.

    Tại hội thảo này nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành và các nhà khoa học trong nước đã có những tham luận, trong đó có những khuyến cáo đối với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận trước việc quản lý nguồn tài nguyên sa khoáng titan như thế nào để vừa khai thác lợi thế nguồn tài nguyên dồi dào phục vụ đắc lực cho xây dựng quê hương, đồng thời tránh được những hậu quả, mặt trái mà Bình Thuận phải trả giá trong việc quản lý, khai thác bừa bãi tài nguyên…
    Khái thác titan ở Hòa Thắng, Bắc Bình. Ảnh: Ngọc Lân

    TS Đào Trọng Hưng công tác ở Viện Khoa học và Công Nghệ Việt Nam cho rằng: Nếu không điều tra, thăm dò, đánh giá trữ lượng sa khoáng titan ở Bình Thuận một cách chính xác thì sẽ rất khó trong việc quy hoạch, khai thác. Đồng thời với đặc thù phân bố khoáng sản titan ở Bình Thuận là trên vùng cồn cát khô hạn, trong khi đó khai thác, tuyển khoáng cần một lượng nước khá lớn, do vậy các doanh nghiệp khai thác (phần lớn hiện nay là công nghệ cũ, lạc hậu) thường sử dụng nước biển làm nhiễm mặn nguồn nước, ô nhiễm đất đai, phá hủy lớp đất và thảm thực vật tự nhiên, đẩy nhanh sa mạc hóa. Ông Phạm Quang Tú - Phó viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển CODE khuyến cáo khai thác titan liên quan đến các vấn đề về kinh tế - xã hội: “Khai thác titan ở Việt Nam đã và đang gây ra tranh chấp sử dụng tài nguyên vùng ven biển và đứng trước thách thức phải lựa chọn sự đánh đổi với tài nguyên và ngành kinh tế khác như nông lâm nghiệp, phát triển du lịch, công nghiệp… Các khu vực đang khai thác chưa nhận được sự đồng tình của nhân dân và đang có nhiều bức xúc, thường xảy ra khiếu nại, khiếu kiện về đất đai, hoa màu, đường sá, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân”.

    Riêng GS - TS Đặng Trung Thuận (Đại học Quốc gia Hà Nội) khuyến cáo: Quá trình khai thác, vận chuyển, chế biến quặng titan làm phát tán các chất phóng xạ rất có hại đến sức khỏe cộng đồng. Kết quả đo xạ cho thấy cường độ phóng xạ ở đống quặng tuyển ướt, đặc biệt trong xưởng tuyển tinh, các sản phẩm sau tuyển tinh đều rất cao vượt ngưỡng cho phép so với tiêu chuẩn an toàn phóng xạ. Ô nhiễm phóng xạ là ô nhiễm mà con người không cảm nhận được, nhưng lại rất nguy hiểm cho sức khỏe của công nhân khai thác, chế biến quặng titan và cư dân địa phương.

    Nhiều nhà khoa học, nhà quản lý kinh tế đề xuất: Bình Thuận chỉ nên quy hoạch, khai thác sa khoáng titan một cách hạn chế, có mức độ, không khai thác ồ ạt đại trà; chỉ cấp phép cho các doanh nghiệp có đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính, ưu tiên cho doanh nghiệp chế biến sâu với công nghệ hiện đại; không sử dụng hoặc hạn chế tối đa sử dụng nước biển trong tuyển quặng, phải đảm bảo trồng cây xanh sống và khép tán sau khi hoàn thổ…

    Điều quan trọng nhất mà nhiều nhà khoa học khuyến cáo là Bình Thuận nên để dành một trữ lượng lớn quặng sa khoáng titan cho con cháu sau này có đủ điều kiện khai thác, lúc đó bảo đảm công nghệ sẽ rất hiện đại và nguồn tài nguyên này càng sẽ có giá trị cao. Việc lưu trữ sa khoáng trong điều kiện tự nhiên ấy theo các nhà khoa học sẽ phải có thời hạn rất dài, có thể đến cả 100 - 150 năm sau. Những khu vực quy hoạch bảo tồn, lưu trữ sa khoáng titan trong điều kiện tự nhiên ấy, Bình Thuận xin phép Trung ương vẫn tiếp tục cho triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác với hạn thời gian dưới 50 năm. Điều đó sẽ góp phần giúp Bình Thuận giải bài toán titan bên cạnh phát triển các ngành kinh tế khác nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung, cân phân giữa lợi ích và đánh đổi.

    Theo Báo Bình Thuận Online
  5. vietsovpetro1

    vietsovpetro1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    504
    Nhiều bác chưa hiểu rõ về bản chất của khoáng sản nên buộc phải lôi bài cũ lên up lại .
    Trên 2 sòng hiện nay có các loại khoáng sản sau :
    1- Họ nhà than : TNB, THT, TCS, Txx …..
    2- Họ dầu khí : PVX, PVE, PVC, Pxx …….
    3- Họ khai thác kim loại màu : vàng, đồng, sắt, tital KSA, KTB, KSH, BMC …..
    4- Họ khai thác đá, đất ….. như LBM và một số mã khác.

    Loại thứ nhất:
    Trong 4 loại trên thì họ nhà than đã được thăm dò, đã và đang khai thác từ hàng gần trăm năm nay, mặt hàng này do nhà nước quản lý nên giá cả khó tăng đột biến. Tuy vậy nó là loại cổ phiếu phòng thủ, cho cổ tức đều và tăng đều khi thị trường tăng, xuống nhẹ khi thị trường lao dốc không phanh. Tóm lại đầu tư vào loại này không đau đầu, không sợ mất trắng, có ăn đều đều, và không thể nào cho lợi nhuận đột biến trong thời gian ngắn được .
    Đối với loại thứ 2
    Họ dầu khí. 100% các mã họ này đều là làm dịch vụ cho những công ty thực sự khai thác dầu và khí, còn các công ty hoặc xí nghiệp thực sự hút được dòng dầu và khí công nghiệp từ dưới lòng đất lại chưa hề là công ty đại chúng chứ nói gì đến cổ phiếu niêm yết trên sàn. Do vậy các cổ phiếu họ Pxx hiện niêm yết trên 2 sòng cũng không thể cho lợi nhuận đột biến được.
    Loại thứ tư:
    Sản phẩm của họ này là đất sét, đá xây dựng, clanke ….. nên giá trị không cao do vậy lợi nhuận cũng không thể nào đột biến được.

    Loại thứ ba :
    Sản phẩm của họ này có giá trị sử dụng rất lớn trong sản xuất công nghiệp, trong đời sống xã hội không chỉ của riêng nước ta mà của cả loài người, hơn nữa nó lại rất hiếm, mà đã hiếm cộng với giá trị sử dụng cao thì nó lại trở nên càng ngày càng quí. Tôi xin đi sâu vào phân tích họ khoáng sản Kxx này. (Chỉ nói đến những doanh nghiệp đã có giấy phép khai thác, còn đang xin giấy thì không bàn trong Pic này)
    Góc nhìn kỹ thuật :
    Sau khi đã có giấy phép thăm dò và khai thác, doanh nghiệp sẽ tiến hành khoan thăm dò để xác định diện tích của mỏ, độ sâu chứa quặng …… hàm lượng tital, vàng, đồng ……. Trong quặng …… từ đó xác định trữ lượng của quặng. Trên cơ sở trữ lượng của quặng doanh nghiệp sẽ tiến hành xây dựng nhà máy có qui mô và công suất phù hợp với trữ lượng đã được các nhà địa chất đánh giá.
    Góc nhìn kinh tế :
    Trong quá trình khoan thăm dò địa chất để xác định trữ lượng của mỏ sẽ có nhiều rủi ro và trước hết là rất tốn kém đặc biệt đối với mỏ vàng. Mỗi mũi khoan thăm dò dầu khí hiện nay có giá khoảng 20 triệu USD, mỗi mũi khoan trên đất liền thăm dò vàng, bạc, đồng chắc cũng không dưới 10 tỷ đồng, còn hơn thì có thể đến hàng 30 hoặc 40 tỷ đồng tùy theo cấu tạo địa chất của nơi thăm dò. Nếu khoan 1 mũi trúng ngay vỉa thì ok quá, còn không thì cái sự tốn kém cho việc thăm dò sẽ tăng lên. Nhưng dù gì thì người ta cũng không thể chỉ khoan 1 hoặc 2 mũi cho dù khoan phát nào trúng vỉa phát ấy, người ta phải khoan ít nhất không dưới 3 giếng để xác định trữ lượng vùng mỏ. Do vậy chi phí cho giai đoạn này là rất lớn và lợi nhuận thưòng là chưa có gì cả. Cho nên nếu nhìn vào báo cáo tài chính quí hoặc năm, hoặc nhìn vào bảng cân đối kế toán nhà đầu tư sẽ hoảng loạn ngay (nếu không có kiến thức sâu về kế toán tài chính). Tuy nhiên khi giai đoạn thăm dò xác đinh trữ lượng đã xong, doanh nghiệp thấy trữ lượng đủ để khai thác công nghiệp, họ sẽ tiến hành xây dựng nhà máy và cho ra sản phẩm trên cơ sở tạm tính được lợi nhuận mà mỏ mang lại. Thường là lợi nhuận khủng mà hầu như không có nhà đầu tư nào hình dung được nếu chưa từng là ông chủ mỏ.
    Góc nhìn đầu tư :
    Không phải ngẫu nhiên mà BMC tăng giá ầm ầm cho dù rất rất nhiều chim nhợn này nọ cho rằng BMC đã tăng quá nóng.
    Không phải ngẫu nhiên mà năm xưa KSH tăng trần trên 40 phiên.
    Không phải ngẫu nhiên bây giờ KSA, KTB tăng trần gần chục phiên và chưa hề có dấu hiệu tạm dừng.
    Năm xưa VSP đã từng có lúc ngấp nghé bờ vực phá sản bởi khoan mãi mà không tìm được dòng dầu, cho dù đã khoan chính xác mỏ, lãi đâu chẳng thấy mà chi phí thì cao ngất trời. Có ai ngờ cũng giếng khoan ấy và chỉ khoan sâu thêm 20m vào trong móng mà dầu phun lên ào ào. Từ chỗ suýt phá sản chỉ trong tích tắc trở thành đơn vị mỗi năm nộp ngân sách nhà nước trên dưới 50 ngàn tỷ đồng, Nuôi sống hàng trăm đơn vị dịch vụ nào là PVI, PVF, PVC, Pxx ……. Nhiều nhiều lắm những anh chàng Pxx, những khổ nỗi chưa hề có bất cứ P nào thực sự khai thác được dầu khí mà lại có cổ phiếu Dù là OTC chứ chưa nói là dã niêm yết trên sàn. Nếu có tôi tin rằng nó sẽ có giá hàng vài triệu. Năm xưa BMC đã từng trên 800k. và giờ đây nó đang ngấp nghé trở lại con đường xưa (tôi không hề có cổ BMC).
    Với KSA, KTB nhà máy đã được xây dựng và bắt đầu đi vào hoạt động. Thị trường là nơi định giá chính xác nhất cho tiềm năng của mỗi cổ phiếu (Tất nhiên khi TT xấu thì chẳng cổ nào tăng được, nhưng khi thị trường đã ổn định thì mọi việc sẽ lại đi vào quĩ đạo, tốt xấu sẽ phân minh rõ ràng) Rồi đây dòng họ khoáng sản Kxx sẽ còn tăng trần hàng vài chục phiên và chưa thể nào khẳng định được đâu là đỉnh. Mời các anh chị em cùng chia sẻ quan điểm. Thanks !
  6. nxt2005

    nxt2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Nó lên thế có ảnh hưởng nhiều đến bác không ??? :-bd:-bd:-bd
  7. quynhbin

    quynhbin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Đã được thích:
    1
    (-- MỤC 7 nhé
    VÀO ĐÂY MÀ XEM
    BCTC 2011 ko thay đổi
    http://khoangsanbinhthuan.com.vn/ima...codong_l61.pdf
    CÔNG TY CÔ PHÂN ĐÂÙ TƯ VÀ PHÁT TRIÊN BẢO THƯ đang bị xêp vào doanh nghiêp BỊ KIÊM SOÁT
    CHƯ không phải CÔNG TY MẸ NĂM CÔ PHÂN CHI PHÔÍ CÔNG TY CON Hay công ty mẹ năm 100% cô phân và kiêmr soát hay điêù hành HOẠT ĐÔNG CỦA công ty con
    BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIÊM TOÁN NĂM 2011
    MỤC 7 CÓ GHI RÕ:
    NHƯNG THÔNG TIN khác:
    1/ thông tin vê các bên liên quan
    CÓ NÊU RÕ :
    DOANH NGHIÊP BẢO THƯ (- doanh nghiêp nhé có chưc danh đoàng hoàng - ) --- DOANH NGHIÊP BỊ KIÊM SOÁT
    em chỉ sao chép lại nguyên văn không thêm bơt nhé
    CÁC bác hiêủ thês nào là ơ môĩ ngươì
    nhưng theo em chăc chăn không thêr hiêủ đươcj là
    CÔNG TY MẸ KIÊM SOÁT CÔNG TY CON
  8. rockwell80

    rockwell80 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Đã được thích:
    3
    nghe đồn BCTC kiểm toán 2011 âm > 10 tỷ
  9. sinhcoi

    sinhcoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    0
    BCTC Kiem toan 2011 van nhu cu nhe, +7 toi
    http://khoangsanbinhthuan.com.vn/images/codong/codong_l61.pdf
  10. quachmanhhao

    quachmanhhao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Đã được thích:
    1.742
    Hàng ngày bác ấy bỏ máy tính ra tính là bán hớ mất bao nhiêu tiền? nếu để thì sẽ được xxx tiền? rõ khổ trò chốt lãi non rồi quay ra chim lợn hòng mua lại =))

    Mồm chim lợn tay đua mua CE :)), kiểu mất cắt non này đêm về đố mà ngủ được đấy

Chia sẻ trang này