KSH-KSD-KSS Khi nào thì đội lái chịu buông..???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lmtfcfb, 02/05/2012.

2792 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1124 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. lmtfcfb

    lmtfcfb Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ là chiều nay
  2. taytrai

    taytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Khoang san het vi chang? Chang nhe minh ban ksh dung dinh, mua vgs, ksd dung dat....................
  3. topstock

    topstock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Vietnam Today - Cổ phiếu tăng mạnh, vượt ngưỡng kháng cự

    Thông tư 14 áp dụng trần lãi suất cho vay. NHNN vừa ban hành Thông tư 14 có hiệu lực từ ngày 08/05/2012, trong đó quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn dành cho một số lĩnh vực như nông nghiệp, xuất khẩu, các ngành công nghiệp phụ trợ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trần lãi suất cho vay sẽ được tính bằng cách cộng 3% vào lãi suất huy động. Như vậy với lãi suất huy động hiện tại là 12% thì lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa sẽ là 15%. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng lãi suất huy động có thể còn giãm nữa nếu lạm phát tháng Năm tiếp tục giảm.

    Động thái gây bất ngờ nhưng là điều dễ hiểu. Bất ngờ bởi ngày 24/04, Phó thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến đã phát biểu cho thấy sự không đồng tình với việc quy định trần lãi suất cho vay vì có thể dẫn đến việc phân bổ vốn không hiệu quả. Tuy nhiên, động thái này hoàn toàn có thể hiểu được vì lãi suất cho vay đã đứng ở mức khá cao trong thời gian dài bất chấp những nỗ lực gần đây của NHNN nhằm hạ lãi suất.

    Lợi suất trái phiếu 1 năm giảm xuống dưới 10%. Lợi suất trái phiếu Chính phủ giảm mạnh trên tất cả các kỳ hạn, tạo ra sự dịch chuyển song song trong tuần này nhờ lượng tiền mặt dư thừa trong hệ thống ngân hàng, giúp thúc đẩy nhu cầu đầu tư phi rủi ro. Đặc biệt, lợi suất trái phiếu 1 năm lần đầu tiên giảm 0,75% xuống 9,7% trong 17 tháng qua. Tương tự, lợi suất 2 năm, 3 năm giảm 0,4% và 0,5% xuống 10% và 9,9%. Lợi suất 5 năm giảm 0,7% xuống 10%. Cuối cùng, lợi suất 7 năm và 10 năm giảm 0,3% xuống 10,5%. Hiện tại, đường cong lợi suất đang đi ngang nhưng có thể tăng và trở lại bình thường nếu NHNN bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng. Như vậy, lợi suất ngắn hạn sẽ tiếp tục giảm hơn nữa.
  4. toppick

    toppick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này