KSS...Địa ngục là đây...1 địa ngục của hận thù (Phần 01)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tttung05, 22/06/2010.

5276 người đang online, trong đó có 480 thành viên. 19:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26843 lượt đọc và 711 bài trả lời
  1. Rainy666

    Rainy666 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Điên có hạng, hay giả vờ điên?
    Chưa thấy một ai trên F319 này tự trả lời bài của mình cả
  2. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Túm lại RR lớn thứ nhất là RR chính sách thực sự đáng ngại đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng như KSS


    - Luật thuế TN được áp dụng từ 1-7-2010: chính sách này đã thực sự đến, không còn gọi là RR nữa và nó có thể lấy đi của KSS khoảng 20% lợi nhuận. Nghị quyết về Luật này có từ ngày 19/4, đó cũng là ngày giá cp KSS đạt đỉnh 91, và từ đó đến nay, KSS rớt giá hơn 20%, phải chăng có sự liên hệ với nhau.


    - Luật KS (sửa đổi), dự thảo đã có, RR này thì dần đang trở nên hiện hữu và đang treo lơ lửng trên đầu doanh nghiệp, hứa hẹn những khó khăn mới trong việc có mỏ mới cũng như những trách nhiệm về tài chính mới đối với ngân sách nhà nước: đấu giá, phí đền bù tài nguyên, môi trường...

    RR lớn thứ hai là "hệ số nợ cao" cũng thực sự rất đáng ngại.
  3. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là quote lại những bài có liên quan đến nhau cho liền mạch thôi, không phải tự trả lời [:D]
  4. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm 2003 Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Cạn được giao mỏ vàng Tân An rộng gần 16 ha là đất cấy lúa, trồng ngô của gần 30 hộ dân ở năm thôn thuộc xã Lạng San (huyện Na Rì) để khai thác vàng. Ðến tháng 5-2008 mỏ vàng này hết hạn khai thác, Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Cạn phải thực hiện đề án đóng cửa mỏ, hoàn thổ để trả lại đất cho nhân dân địa phương canh tác. Nhưng đến hết tháng 1-2009 công ty mới hoàn thổ được 75% diện tích, cuối năm 2009 UBND tỉnh Bắc Cạn gia hạn lần thứ hai đến hết tháng 3-2010 sẽ phải hoàn thành toàn bộ việc hoàn thổ khu vực này. Thế nhưng, việc hoàn thổ sẽ không thể thực hiện được đúng thời gian và như hiện trạng ban đầu, vì hiện nay vẫn còn hai ao sâu đến hàng chục mét, rộng vài ha mà không có đất để hoàn thổ, tương lai một phần khu vực mỏ vàng Tân An sẽ là vùng trũng ngập nước không thể canh tác được. Mặt khác, với diện tích đã được hoàn thổ, theo quy định thì đơn vị khai thác vàng ở đây sẽ phải rải một lớp đất màu dày 30 cm để canh tác, nhưng trong quá trình khai thác vàng với quy mô công nghiệp đã rửa trôi đi khối lượng đất màu rất lớn nên mặt bằng hoàn thổ chỉ toàn là cát sỏi, phải mất nhiều năm kiên trì cải tạo và phải có nhiều trận lũ để bù đắp phù sa thì mới canh tác lại được.

    Theo báo cáo của lãnh đạo mỏ vàng Tân An, từ năm 2003 đến khi hết hạn khai thác (tháng 5-2008) đơn vị khai thác nộp ngân sách tỉnh Bắc Cạn 4,6 tỷ đồng, trả lương cho 70 lao động với mức bình quân hai triệu đồng/người/tháng, lãi hơn một tỷ đồng, nhưng kinh phí san gạt mặt bằng hoàn thổ 25% diện tích còn lại trong thời gian tới sẽ hết khoảng hai tỷ đồng. Năm 2003 giải phóng mặt bằng khu vực mỏ vàng Tân An, nhân dân địa phương được đền bù 5.500 đồng/mét vuông, đến năm 2007 mở rộng vùng khai thác vàng nhân dân được đền bù 18 nghìn đồng/mét vuông, giá rất rẻ mạt, điều quan trọng nhất là nhân dân bị mất đất sản xuất trong nhiều năm qua và tương lai là trong nhiều năm tới mới lại có thể canh tác được.

    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=38&sub=131&article=171714
  5. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    BKC là doanh nghiệp khoáng sản gạo cội ở Bắc cạn, cũng tham gia khai thác và có mỏ vàng Tân An có diện tích khai thác tương đương mỏ của KSS, lợi nhuận BKC kiếm được từ mỏ vàng dặt dẹo quá.

    MIC cũng tham gia khai thác vàng, tham gia LD ở Việt nam và ở Lào nữa. Lợi nhuận của MIC cũng chỉ được vài tỷ / Quý.

    Không biết thực sự doanh nghiệp khai thác mỏ vàng có kiếm được lợi nhuận tốt từ mỏ vàng không nhỉ? Hay lợi nhuận rơi rớt đâu đó mất rồi? :-??
  6. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
  7. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    42.348
    Cái này thì bác quá lo roài.

    Trích từ báo cáo thường niên KSS

    Quý I năm 2010, mỏ vàng Nà Làng đã thực hiện khai thác, thu được sản lượng 100kg vàng sa khoáng, đạt giá trị 64 tỷ đồng.

    BKC ko bít có vấn đề gì về mặt quản trị ko ( giống như khai thác lậu than) chứ khai thác thời gian dài vậy mà Ln kém quá.

    Cơ bản là BKC ko so thể so sánh với KSS được vì một ông nhà nước, một ông Tư nhân.
  8. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Kết quả khai thác vàng KSS công bố thật đáng mừng. Tuy nhiên, thực sự lợi nhuận được bao nhiêu từ đó, sao BLĐ cứ ém nhẹm thế nhỉ, công khai cho cổ đông mừng chớ.:-??

    Không biết những Quý sau KSS vẫn đào được chừng đó vàng hay không mà cổ cánh không phất được thế này.

    Cứ chờ vậy:-"
  9. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Trận cầu Anh - Đức thật hấp dẫn=D>

    Thật tiếc cho Anh.
  10. sonntraha

    sonntraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Đã được thích:
    11
    hix cái này nghi nhất. mấy đại gia vàng này tiêu tiền như rác. Bác thật sâu sắc trong nhiều vấn đề và hiểu rất kỹ thực tế ngành khai thác ks hix hix.

Chia sẻ trang này