KSS...Địa ngục là đây...1 địa ngục của hận thù (Phần 01)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tttung05, 22/06/2010.

3426 người đang online, trong đó có 124 thành viên. 01:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26856 lượt đọc và 711 bài trả lời
  1. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.201
    Hy vọng không có tập 2
  2. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    :-??
  3. emxinhemkieu

    emxinhemkieu Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/04/2010
    Đã được thích:
    1.201
    Mong rời ga 6x sớm lên 1xx hix hix ~X
  4. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    "Tiền sẽ đổ đổ vào chứng khoán", một kỳ vọng tươi sáng của TTCK, VNI vào uptrend mà em nó cứ dậm chân tại chỗ thì cũng ban căng đây[-)

    http://cafef.vn/20100629061937851CA31/tien-se-do-vao-chung-khoan.chn

    Nhiều dòng tiền đang hướng vào

    Giá cổ phiếu trên hai sàn đang ở mức hấp dẫn, được xếp vào tốp thấp nhất thế giới. Nhiều cổ phiếu có chỉ số tài chính lành mạnh, tương lai hoạt động tốt nhưng P/E năm nay ước tính chỉ ở mức 5 – 7 lần, bằng một nửa so với mức trung bình những năm trước. Trong khi nhà đầu tư trong nước chê cổ phiếu thì nhà đầu tư nước ngoài vẫn cần mẫn mua ròng.

    Chỉ tính trên sàn TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, khối ngoại đã mua ròng hơn 6.500 tỉ đồng, cao gấp hai lần so với cả năm trước. Điều đó cho thấy nhà đầu tư nước ngoài vẫn có cái nhìn lạc quan về kinh tế Việt Nam nên họ tiếp tục đổ tiền vào chứng khoán.

    Tổng cục Thống kê cho biết từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu khoảng 36 tấn vàng (trị giá khoảng 1,3 tỉ USD). Như vậy, một lượng tiền lớn chuyển hóa từ vàng đang tiếp ứng cho nền kinh tế, trong đó có một phần đang chờ đổ vào chứng khoán. Mặt khác, do thị trường bất động sản ế ẩm, nhà đầu tư vẫn ôm tiền, nếu khi thấy chứng khoán có tín hiệu “xanh” thì một phần dòng tiền từ kênh này cũng sẽ tiếp ứng cho chứng khoán.

    Chuyên gia tài chính Huỳnh Anh Tuấn nhận xét đến nay nỗi lo từ khủng hoảng nợ công ở châu Âu đã nguôi dần, việc Trung Quốc siết chặt tín dụng để hạn chế bong bóng nhà đất cũng đang bị lãng quên. Còn trong nước, nền kinh tế vĩ mô đang khá lên, nhiều dòng tiền đang chực chờ, khi lãi suất tín dụng giảm xuống như kỳ vọng và kinh tế thế giới ổn định thì chứng khoán hy vọng sẽ bật lên.
    Theo Trần Phú Minh
    NLĐ
  5. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Chúc KSS 1 ngày mới giao dịch sôi động!

    Mở cửa tím ngắt=D>

    Nhưng cầu yếu quá, hy vọng kết thúc phiên KSS bứt phá lên lại kênh tăng giá:-"
  6. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    CK Thế giới 1 màu xanh như muốn ủng hộ VNI hôm nay =D>
  7. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Khó cũ chưa xong, khó mới xuất hiện[-)

    Giá quặng sắt châu Á tiếp tục giảm


    [​IMG]

    Giá quặng đã liên tục giảm kể từ cuối tháng 4 tới nay - thời điểm giá đặt mục tiêu sẽ chạm 200 USD/tấn lần đầu tiên kể từ năm 2008, nhưng đã thất bại bởi nhu cầu thép giảm.



    Giá quặng sắt tại châu Á trong tuần qua tiếp tục giảm hơn nữa bởi nhu cầu thấp, chính sách bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu của Trung Quốc càng khiến viễn cảnh nhu cầu thép trở nên u ám hơn.

    Tuần trước, Trung Quốc cho biết sẽ bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng trong đó có các sản phẩm thép và động thái này sẽ thiệt hại đến doanh số bán của ngành thép và kết quả là nhu cầu quặng sắt giảm.
    Một thương nhân tại Ấn Độ cho biết “Hiện tại không có công việc nào cho các nhà xuất khẩu. Hợp đồng gần đây nhất mà tôi thực hiện là trong tháng trước”.
    Một thương nhân kinh doanh quặng sắt khác tại Sơn Đông (phía bắc Trung Quốc) thì cho biết các công ty thép có thể sẽ phải gánh nhiều chi phí hơn khi xuất khẩu và điều này có nghĩa là thị trường trong nước sẽ tràn ngập các sản phẩm của họ, nguy cơ dư thừa quặng là rất cao.
    Trong tuần trước, giá quặng sắt loại 63,5% hàm lượng của Ấn Độ giao vào Trung Quốc đứng ở 150 USD/tấn, đã bao gồm chi phí vận chuyển, giảm 4 USD so với tuần trước đó.
    Giá quặng đã liên tục giảm kể từ cuối tháng 4 tới nay - thời điểm giá đặt mục tiêu sẽ chạm 200 USD/tấn lần đầu tiên kể từ năm 2008, nhưng đã thất bại bởi nhu cầu thép giảm.
    Theo các thương nhân, việc chính phủ Trung Quốc thông báo cho phép linh hoạt đồng nhân dân tệ đã không thể hỗ trợ cho giá quặng đi lên dù cho điều này có nghĩa nhập khẩu quặng sẽ có nhiều lợi thế.
    Ngoài nguyên nhân nhu cầu giảm, giá quặng giảm còn bởi chi phí vận chuyển giảm. Hiện tại chỉ số cước phí vận tải biển Baltic đang ở mức thấp nhất trong hơn 8 tháng trở lại đây. Tại phía đông Ấn Độ, cước phí vận tải từ các cảng lớn tới cảng quan trọng của Trung Quốc đang dao động quanh mức 17 – 18 USD/tấn.
    Theo Nguyễn Hằng
    Vinane



  8. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Daily Market: This page contains the latest Dry Bulk Shipping News


    28 June 2010

    Baltic Dry Index (BDI) -19 2482 Rates

    BCI
    (Cape index)
    BPI
    (Panamax index)
    BSI
    (Supramax index)
    INDEX
    2716
    -1
    2977
    -68
    2118
    -4

    SPOT 4 TCE AVG (USD)
    24306
    +23
    23934
    -538
    22141
    -51
  9. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Tại sao KSS lại để rơi vào tình trạng tài chính như vầy:

    - Năm 2009, Ban lãnh đạo KSS đã nhìn thấy cơ hội kinh tế hồi phục, giá quặng tăng lên nhanh chóng, đã quyết định tập trung kd mạnh mẽ vào lĩnh vực khoáng sản, tăng vốn mạnh, chỉ riêng trong năm 2009 KSS tăng vốn lên gấp 3 lần từ 34,5 tỷ lên thành 118 tỷ VĐL, doanh thu lợi nhuận tăng vọt, có thể nói KSS phát triển nóng.

    - Tuy nhiên KSS vẫn là 1 doanh nghiệp non trẻ trong lĩnh vực mới là khoáng sản, và sự tăng trưởng nóng đó đã dẫn đến những hệ lụy là KSS rơi vào tình trạng tài chính khá nguy hiểm: kinh doanh bán hàng không thu được tiền, vấn đề này không giải quyết tốt sẽ dẫn đến kinh doanh của doanh nghiệp đình trệ, KSS đã đầu tư tài sản lớn để phục vụ khai thác rồi sẽ thế nào, liệu hiệu quả sử dụng tài sản có được như mong đợi. KSS phải vay vượn, ngập trong nợ nần gấp mấy lần vốn ĐL, nợ đối tác > 200 tỷ, ngân hàng 160 tỷ và chịu trách nhiệm trước chính KH của mình với những khoản KH trả trước > 60 tỷ, năng lực quản lý tài chính của BLĐ KSS có vấn đề?

    - Để đưa doanh nghiệp thoát ra khỏi tình trạng tài chính nguy hiểm, phải cơ cấu lại tài chính doanh nghiệp và KSS đã lên kế hoạch huy động vốn mạnh (~ 500 tỷ: cp và trái phiếu - gấp 4 lần VĐL hiện tại). Tình hình huy động vốn năm nay chắc chắn là khó khăn, lãi suất thị trường vẫn đứng ở mức cao, liệu BLĐ KSS có chấp nhận pha loãng cp, bán trái phiếu chuyển đổi với tỷ lệ chuyển đổi ra cp cao để huy động vốn thành công. Thực sự đáng lo, KSS 6x đắt hay rẻ đây! :((
  10. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này