KSS...Địa ngục là đây...1 địa ngục của hận thù (Phần 01)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tttung05, 22/06/2010.

6137 người đang online, trong đó có 574 thành viên. 21:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 26803 lượt đọc và 711 bài trả lời
  1. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Doanh nghiệp khai thác quặng: Mong bán được hàng trong nước

    Các doanh nghiệp khoáng sản đều cho hay, xuất khẩu quặng không dễ, nên họ mong bán được hàng cho các doanh nghiệp trong nước, nhưng không muốn bị ép giá, làm khó như đã từng xảy ra.


    [​IMG]
    Dù những tranh cãi về quyền lợi giữa các doanh nghiệp sản xuất thép có dùng tinh quặng sắt trong nước với các doanh nghiệp khai thác, chế biến quặng sắt còn chưa ngã ngũ, nhưng lần đầu tiên, trước sự chứng kiến của Bộ Công thương và Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), hai bên đã thẳng thắn với nhau nhiều điều.
    Trước đó ít ngày, dựa trên đề nghị của nhiều doanh nghiệp ngành thép có đầu tư lò cao luyện gang mà đầu vào là tinh quặng sắt, VSA đã có kiến nghị tới Bộ Công thương về việc dừng xuất khẩu tinh quặng sắt để dành cho sản xuất phôi thép trong nước. Theo tính toán của VSA, với 1,8 triệu tấn công suất lò cao trong năm nay, tương đương 3,6 triệu tấn quặng thành phẩm và hơn thế rất nhiều nếu là quặng nguyên khai, nguy cơ thiếu quặng cho sản xuất của các lò cao đã được cảnh báo.
    Tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản) cho hay, cho tới nay, Tổng công ty chưa xuất khẩu được 1 kg quặng nào, vì thủ tục xuất khẩu rất khó khăn và phức tạp. Nhưng khi mời các doanh nghiệp sản xuất thép có lò cao đến đấu giá mua quặng sắt, thì chỉ có Tập đoàn Hòa Phát cùng một số doanh nghiệp tại địa phương quan tâm.
    Hơn nữa, hiện Tổng công ty có hai nguồn quặng sắt với quy mô hàng năm 300.000 tấn. Trong đó, khoảng 200.000 tấn là quặng thành phẩm có nguồn gốc từ mỏ Nà Nũng (Cao Bằng) và 100.000 tấn tinh quặng có được từ quá trình sản xuất của Nhà máy Đồng Sin Quyền (Lào Cai). Tinh quặng sắt này tuy có hàm lượng sắt trên 60%, nhưng lại kèm theo 30% lưu huỳnh và không một lò cao luyện gang trong nước nào dám sử dụng toàn bộ bởi sợ hỏng lò.

    Ông Ninh Quốc Chính, Phó giám đốc Công ty TNHH Đức Sơn (Hà Giang) cũng cho hay, quặng nguyên khai mà Công ty đang khai thác có hàm lượng từ 26 đến 53% sắt, không đạt tiêu chuẩn để sản xuất gang (trên 60%), nên phải phối trộn với các loại quặng có hàm lượng sắt cao hơn. Nhưng tại Hà Giang lại chưa có nhà máy luyện kim, nên quặng sắt được khai thác ra cũng khó tiêu thụ. Nếu vận chuyển quặng từ Hà Giang về các cơ sở chế biến ở dưới xuôi, thì chi phí vận chuyển bị đội lên rất nhiều, thậm chí cao hơn cả giá thành khai thác quặng, nên chuyện bán quặng ở trong nước cũng không đơn giản.
    Thực tế quặng nghèo cũng được ông Phạm Chí Cường lên tiếng cảnh báo với các doanh nghiệp có lò cao. “Các mỏ quặng có hàm lượng sắt cao ở Việt Nam đã được khai thác nhiều năm qua, nên giờ không còn nhiều. Mỏ Quý Xa xếp vào loại tốt hiện chỉ có hàm lượng trên 50%, còn Thạch Khê tốt hơn, nhưng lại lẫn nhiều kẽm, đòi hỏi công nghệ cao, tốn tiền mới xử lý được”, ông Cường nói.
    Không chỉ khó khăn về mặt kỹ thuật khi dùng quặng nghèo cho sản xuất lò cao, rất nhiều vướng mắc khi bán hàng trong nước cũng được các doanh nghiệp bán quặng kể ra. Ông Phạm Lê Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long cho hay, cuối năm 2008, quặng của Công ty bán ra có giá 1,4 triệu đồng/tấn, nhưng khi có Thông tư 02/2008/TT-BCT quy định việc xuất khẩu khoáng sản theo hướng ưu tiên trong nước, thì các doanh nghiệp trong nước ra giá mua chủng loại tương đương là 350.000 đồng/tấn. Không chấp nhận thực tế đó, doanh nghiệp quyết tâm xuất khẩu dù phải qua nhiều cửa gian truân.
    ở thời điểm này, giá quặng sắt mà Trung Quốc nhập khẩu khoảng 3 triệu đồng/tấn, trong khi doanh nghiệp trong nước trả chưa đến 1/2 con số này cho quặng tương đương. “Các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước không thể dựa vào việc ưu tiên cho tiêu thụ trong nước để ép chúng tôi bán hàng với giá rẻ”, ông Hùng khẳng định.
    Với tư cách là khách hàng đã mua được quặng của cả Tổng công ty Khoáng sản, Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Thăng Long, Tổng công ty Thép Việt Nam rất ổn thỏa với số lượng không nhỏ, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cũng cho rằng, không đáng lo ngại chuyện mua – bán quặng giữa các doanh nghiệp, câu chuyện lớn hơn, cần được quan tâm hơn nhằm giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định khi mua quặng trong nước chính là vấn đề “thông đường”.
    Năm 2009, Tập đoàn Hòa Phát mua 200.000 tấn quặng ở Cao Bằng, nhưng mất 10 tháng với đủ các loại giấy tờ, văn bản và nỗ lực của cả bên bán, bên mua mới vận chuyển được 100.000 tấn quặng ra khỏi Cao Bằng. Ông Cường cho hay, thực tế này cũng đã được ghi nhận ở rất nhiều địa phương miền núi phía Bắc, nơi có hoạt động khai thác quặng sắt.
    (baodautu.vn)

  2. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    - Doanh thu và lợi nhuận của KSS tăng vọt từ 2009 đến nay có sự đóng góp lớn từ Khai thác-chế biến quặng sắt.

    - Khách hàng mua quặng sắt của KSS là Doanh nghiệp luyện kim trong nước, 02 khách hàng lớn của KSS Vạn Lợi và Bắc Việt.

    - Mặc dù KSS có lợi nhuận tốt từ quặng sắt nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn nữa nếu như KSS có thể trực tiếp xuất khẩu.

    - Từ tháng 4 đến nay, giá thép trong nước liên tục sụt giảm, mất 20-30 % trong thời gian qua, khối lượng tiêu thụ cũng sụt giảm --> ảnh hưởng đến doanh nghiệp luyện kim --> ảnh hưởng đến doanh nghiệp khai mỏ như KSS. Đây chắc chắn là nguyên nhân góp phần làm CP KSS cũng như CP thép giảm giá.


    Tín hiệu...

    Sức tiêu thụ thép tăng trở lại


    [​IMG]

    Thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam cho thấy sức tiêu thụ thép xây dựng trong tháng 6 lên 350.000 tấn, tăng hơn 70.000 tấn so với tháng trước.



    Nguyên nhân là do giá thép đang giảm mạnh (còn 11,2 triệu - 11,7 triệu đồng/tấn), thấp hơn giá thành sản xuất (giá thành sản xuất khoảng 12 triệu đồng/tấn) nên nhiều người xây nhà trở lại. Dự kiến trong tháng 7 này sức tiêu thụ thép vẫn giữ ở mức cao, từ 350.000 tấn- 380.000 tấn.
    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, lượng thép thành phẩm tồn kho tại các doanh nghiệp lên đến 380.000 tấn; còn lượng phôi thép trong tháng 7 này cũng lên đến 520.000 tấn... nên giá thép ít có khả năng tăng.
    Theo L.Giang
    Người lao động



  3. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Giá thép xây dựng tăng 300.000 đồng/tấn

    Hôm qua 6.7, Tổng Công ty thép Việt Nam (chi nhánh phía Nam) công bố giá bán thép xây dựng tăng thêm 300.000 đồng/tấn đối với thép cuộn và tăng 200.000 đồng/tấn đối với loại thép thanh vằn.

    Như vậy giá thép cuộn bán ra tại nhà máy là 12,02 triệu đồng/tấn (chưa tính thuế VAT). Đây là lần tăng giá thứ 2 đối với thép thanh vằn với mức tăng tổng cộng 500.000 đồng/tấn trong vòng 2 tuần qua. Riêng thép cây vẫn được giữ nguyên ở mức giá 12,52 triệu đồng/tấn (chưa tính thuế VAT) như hiện nay. Giá sắt thép đã giảm liên tục từ cuối tháng 4 đến nay do giá phôi thép thế giới giảm mạnh cùng với sức tiêu thụ trong nước khá thấp.

    (Thanh Niên
    Đăng lúc 08:27:54 07/07/2010 cập nhật lần cuối 08:27:54 07/07/2010 phuoclocthanh​


  4. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Giá thép có thể tăng trong tháng 8

    Do giá phôi thép trên thế giới đang phục hồi trở lại và bắt đầu tăng, có thể từ tháng 8 tới, giá thép xây dựng tại các nhà máy thép sẽ tăng trở lại.


    Theo đánh giá của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), thời gian vừa qua, giá phôi thép trên thế giới giảm mạnh, cùng với việc các doanh nghiệp "xả hàng" để cắt lỗ, dẫn tới giá thép xây dựng liên tục giảm.
    Giá thép xây dựng hiện tại đang thấp hơn giá thành, các doanh nghiệp khó có thể giảm thêm. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7, giá phôi thép thế giới đang có chiều hướng nhích lên, với mức khoảng 50 USD mỗi tấn. Giá thép trong nước có thể sẽ lại tăng theo giá phôi của thị trường thế giới. Vì vậy, một mặt bằng giá mới sẽ được hình thành theo đúng quy luật của thị trường. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh thép đã dừng nhập khẩu thép do thị trường thép trong nước khá ảm đạm. Giá thép bán lẻ tại thị trường trong nước đã giảm khoảng ba triệu đồng/tấn so mức "đỉnh" hồi giữa tháng 4 vừa qua. Hiện tại, giá bán thép tại các nhà máy, chưa có thuế VAT và chưa trừ chiết khấu chỉ còn 11,7 đến 12,4 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn và từ 12 đến 13 triệu đồng/tấn đối với thép cây.
    Nguồn Nhandan

    Đăng lúc 08:21:10 07/07/2010 cập nhật lần cuối 08:21:10 07/07/2010 phuoclocthanh​


  5. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    - KSS vừa có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu, một chiến lược hướng đến mục tiêu xuất khẩu để sản phẩm xuất ngoại với giá cao hơn.

    - Tín hiệu phục hồi của giá thép --> sẽ tốt hơn cho kinh doanh của KSS.

    - Các cổ phiếu thép đồng loạt hồi phục sẽ là tín hiệu tốt để yên tâm.
  6. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Giá thép chạm đáy?

    Thời gian qua, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), VSA liên tục nhận được thông báo giảm giá bán của các đơn vị thành viên với mức giảm từ 200.000 đến 600.000 đồng/tấn.

    Một số đơn vị còn chấp nhận tăng mức chiết khấu từ 200.000 đến 350.000 đồng/tấn để bán tháo lượng thép tồn kho nhằm quay vòng đồng vốn.
    [​IMG]
    Hiện giá bán thép tại các nhà máy, chưa có thuế GTGT và chưa trừ chiết khấu chỉ còn 11,71 đến 12,36 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn và từ 12,19 đến 13,15 triệu đồng/tấn đối với thép cây. Ngoài việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp còn phải lo đối phó với thép nhập ngoại giá rẻ hơn thép sản xuất trong nước khoảng 100.000 đến 150.000 đồng/tấn.
    Theo VSA, nguyên nhân khiến giá thép giảm mạnh xuất phát từ thời điểm tháng 3, khi có thông tin giá thép trên thị trường quốc tế sẽ tăng cao do quặng sắt tăng giá 40% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, cũng có thông tin Chính phủ áp dụng nhiều biện pháp giảm nhập siêu bằng cách hạn chế nhập khẩu nhiều mặt hàng, trong đó có sắt thép xây dựng... khiến nhiều doanh nghiệp đua nhau ôm hàng với số lượng lớn nhằm đầu cơ chờ giá lên.
    Trước những thông tin trên, ông Phạm Chí Cường – Tổng thư ký Hiệp hội thép Việt Nam cho biết, giá thép giảm đã ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất thép. Tuy nhiên, giá thép hiện tại đã là đáy và các công ty thương mại sẽ sớm nhập thép trở lại để chuẩn bị cho đợt tiêu thụ mới.
    Ông Cường cũng thông báo, mới đây thị trường thép thế giới đã xuất hiện một số tín hiệu khởi sắc, do đó giá thép sẽ sớm phục hồi trong thời gian tới. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng cho các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam.
    DĐDN

    Đăng lúc 14:54:55 07/07/2010 cập nhật lần cuối 14:55:16 07/07/2010 phuoclocthanh

    Giá thép chạm đáy?


    --> Cổ phiếu thép chạm đáy?
    --> KSS chạm đáy?



    :-??


  7. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Với diễn biến giá cp KSS đến tận bây giờ, có thể dự đoán kết quả kinh doanh Q2 của KSS không như mong đợi.

    Khả năng đúng vì:

    - Thời tiết quá nóng, ảnh hưởng đến năng suất lao động của công nhân.

    - Mất điện: Các doanh nghiệp ở Bắc kạn kêu trời thời gian qua vì mất điện đến 6 ngày / tháng. Rồi mất điện đột ngột còn gây ra những hư hỏng máy móc thiết bị.

    - Thời tiết khô hạn, thiếu nước, ảnh hưởng đến khai thác vàng.

    - Giá thép sụt giảm mạnh, tiêu thụ quặng sắt của cty khó khăn.

    - Vấn đề về tài chính, thiếu vốn lưu động, thiếu thanh khoản.
  8. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Nếu thực sự tin ra KQKD quý 2 không như kỳ vọng thì cũng không nên hoảng mà bán rẻ cp. Những gì không thuận lợi có lẽ thị trường đã sớm cảm nhận được và phản ánh vào giá cổ phiếu. Khi tin ra có thể là lúc KSS lập đáy để đi lên.

    Nhìn nhận những thông tin hỗ trợ KSS trong thời gian tới:

    - Mùa nóng cũng sắp hết, điện đóm cũng đã tốt, nước nôi cũng đang nhiều lên: Năng suất và hiệu quả khai thác các mỏ của KSS sẽ tốt lên.

    - Tài chính sẽ cải thiện với ~ 150 tỷ thu đc từ phát hành thêm cp.

    - KSS đã có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu, hướng đến mục tiêu xuất khẩu sản phẩm với giá cao hơn.

    - Tín hiệu phục hồi của giá thép --> sẽ tốt hơn cho kinh doanh của KSS. Bên cạnh đó KSS có thuận lợi đáng kể đối với việc vận chuyển quặng sắt, vì KH lớn Vạn Lợi vừa đầu tư thêm nhà máy luyện kim ngay tại Bắc kạn. Nhiều doanh nghiệp khai thác có chi phí vận chuyển lớn, cao ngang mức chi phí khai thác.

    - Giá vàng đứng ở mức cao, với doanh dự kiến từ vàng ~ 150 tỷ năm nay sẽ góp phần đóng góp lợi nhuận lớn cho KSS bên cạnh Sắt, chi phí khai thác vàng thường ở mức 50-70% doanh thu, tuỳ chất lượng mỏ và công nghệ.

    - Bổ sung ngành nghề BĐS, dự án chợ đã đến giai đoạn khai thác (1ha đất vàng ở vị trí đắc địa)

    - Nhà máy Cacbonat đi vào hoạt động 100% công suất từ cuối Q2, cho doanh thu dự kiến 50 tỷ ngay năm nay.

  9. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Hành khách nhảy khỏi tàu KSS hết roài [-(
  10. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này