KSS...Thiên đường là đây...1 thiên đường của tình yêu (phần 8 - KSS và bạn bè)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Rainy68, 06/06/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4142 người đang online, trong đó có 304 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 30100 lượt đọc và 1215 bài trả lời
  1. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Cái này em đã nói từ hôm qua rồi
    Ngồi dịch toét mắt bản tiếng Anh cho mọi người đấy thôi
    Chị chả bảo dài quá chị không đọc là gì
    VNi mình có cái khốn nạn là thế
    Lúc nó lên thì không lên theo đâu, lúc nó xuống cũng a dua a tòng xuống theo...Chán vịt ngan
  2. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Được lúc đó sẽ nhớ cái nick tuctac và Pm
  3. tuctac

    tuctac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Thanks lần nữa nhá.
  4. Rainy68

    Rainy68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Chú để cái này có người bùn lắm vì hôm trước có người mong được chú :-*:-*:-* và [rose][rose][rose]
  5. Bff_vn

    Bff_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    977
    Các bác tối nay đừng canh DJ làm gì, cứ chuẩn bị sẵn tâm lý và mấy phương án đi là được.

    Nhất là mấy chị em không thức đêm quen, hỏng hết nhan sắc, thức tới 1h thấy ngon đi ngủ là nó lại down.

    Sáng mai thức dậy cho nó qua cái phút 90 và hiệp phụ đi là ngon nhất. hế hế =))=))
  6. Bff_vn

    Bff_vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2010
    Đã được thích:
    977
    Thị trường thế giới cũng có MMs như Việt Nam thôi, mà có khi các chùm MMs toàn là dân gốc Việt đấy các bác ạ
  7. TieuLongNu68

    TieuLongNu68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vô cùng thông cảm với các bác cùng cảnh KSS
    Em mà không có một hậu phương vô cùng vững chắc để cung cấp lương thảo cho tiền phương thì giờ này chắc cũng như 1 số bác đang như ngồi trên đống lửa
    Chẳng biết nói gì chỉ biết chúc các bác cắt lỗ sớm tìm được em mới ngon lành mà gỡ lại
    Em thì mãi mãi vẫn thủ tiết vì KSS
    Đành phải đi lấy chiến tranh nuôi chiến tranh vậy
  8. LenhHoXu

    LenhHoXu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Long cô nương ngồi ở cổ mộ mà biết hết chuyện thế giới, còn hơn cả Khổng Minh ngồi lều tranh mà biết thiên hạ chia 3. Tại hạ ngữơng mộ cô nương lắm lắm. Mong ước 1 ngày dc luyện Ngọc nữ tâm kinh với cô nương.[:D]
  9. tttung05

    tttung05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này thấy yên tâm về tương lai của em nó

    Giá các kim loại cơ bản sẽ tăng mạnh trong năm nay, mạnh hơn cả mức tăng của giá vàng trong năm ngoái.



    Kim loại cơ bản: sẽ tăng giá nhanh hơn vàng
    Các chuyên gia kinh tế hàng đầu của Australia nhận định, giá các kim loại như nhôm, đồng, niken, chì và kẽm sẽ tăng nhanh hơn giá vàng trong năm nay do nhu cầu mạnh mẽ của các ngành công nghiệp đối với các kim loại cơ bản ở các nền kinh tế đang nổi.


    Chuyên gia kinh tế Hw McKay thuộcWestpac Banking Corp cho rằng, giá các kim loại cơ bản sẽ tăng mạnh trong năm nay, mạnh hơn cả mức tăng của giá vàng trong năm ngoái. Tuy nhiên ông không đưa ra mức dự báo cụ thể cho giá kim loại cơ bản. Theo ông, giá vàng khó có thể giảm xuống dưới 1.000 USD/ounce trong năm nay nhưng có khả năng vượt xa mức 1.100 USD/ounce hiện tại. “Tôi cho rằng mức 1.000 USD/ounce sẽ là mức giá sàn của thị trường vàng”. Ông McKay còn nhận định đồng đô la Australia (AUD) sẽ bắt kịp đồng đô la của Mỹ về giá trị.


    Chì: Sản lượng thế giới sẽ tăng 5,1% trong năm 2010
    Tập đoàn Nghiên cứu Chì và Kẽm Quốc tế(ILDZSG)dự báo thị trường chì thế giới sẽ chỉ dư không quá 100.000 tấn trong năm nay. Sản lượng sẽ tăng 7,5% trong năm nay lên 9,41 triệu tấn, trong khi nhu cầu sẽ tăng 7,3% lên 9,31 triệu tấn. Sản lượng tăng sẽ đến từ các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico, trong khi tiêu thụ tăng chủ yếu bởi sự phát triển của ngành sản xuất ắc quy, ô tô và xe đạp điện taị Trung Quốc tăng mạnh. Sản lượng chì của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng khoảng 11,9% trong năm 2010. Tại Brazil và Ấn Độ, nhiều mỏ mới cũng đi vào khai thác.



    Đồng: Cung giảm cầu tăng sẽ khiến giá tăng trong năm nay
    Bank of America Merrill Lynch nhận định sự thiếu hụt quặng đồng trong khi nhu cầu tăng mạnh và việc tăng cường dự trữ đồng của các quỹ hàng hoá sẽ giúp giá kim loại đỏ tăng trong năm nay.
    Bank of America cho rằng, giá đồng năm 2010 sẽ đạt trung bình 7.275 USD/tấn, cao hơn so với mức 7.125 USD/tấn mà ngân hàng này dự báo hồi tháng 1. Ngân hàng dự báo giá đồng năm 2011 sẽ đạt trung bình 8.000 USD/tấn.
    Ngoài ra, Bank of America còn nhận định, kinh tế toàn cầu hồi phục sau suy thoái sẽ giúp nhu cầu các kim loại công nghiệp tăng mạnh và thế giới sẽ chứng kiến sự thiếu hụt kim loại và tất nhiên giá sẽ tăng cao.
    Vào tháng 4/2010, giá đồng tại London đã vượt 8000 USD/tấn. Ngày 13/4, giá đồng tại Singapore là 7.890 USD/tấn. Giá đồng đã tăng gấp hơn 2 lần trong năm 2009 nhờ gói kích thích kinh tế và dự trữ quốc gia của Trung Quốc. Năm nay kinh tế nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 10%, góp phần lớn vào tăng trưởng 3% của toàn thế giới.
    Đồng được sử dụng chủ yếu trong ngành ô tô và các thiết bị, từ chế tạo dụng cụ cho đến xây dựng. Khi kinh tế phát triển thì nhu cầu đồng ngày càng cao. Các nhà phân tích tin rằng giá đồng cao do nguồn cung cấp khan hàng. Tập đoàn đồng quốc tế cho biết đồng tinh luyện sử dụng cho tiêu dùng trên thế giới vào tháng 1 năm nay là 60.000 tấn, thiếu 25.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
    Theo nguồn tin Bloomberg dẫn dự báo của công ty CRU International Ltd., tiêu thụ đồng kim loại ở Trung Quốc - nước tiêu thụ lớn nhất thế giới – có thể tăng 14% trong năm nay do kinh tế hồi phục mạnh. Năm 2009, tiêu thụ đồng của nước này đạt 5,94 triệu tấn, tăng hơn 20%. Khả năng phá giá đồng Nhân dân tệ trong năm nay cũng sẽ không có ảnh hưởng lớn tới xu hướng tăng này.
    Nhập khẩu đồng và sản phẩm đồng vào Trung Quốc đã tăng lên 1,07 triệu tấn trong quý I năm nay, cao hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái, và cao hơn 51% so với quý I/2008.
    Dự trữ đồng tại sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã tăng gấp hơn 9 lần trong năm qua, và tính tới giữa tháng 4 đạt 169.538 tấn, mức cao nhất kể từ 2003. Năm vừa qua, nhập khẩu đồng vào Trung Quốc đạt mức kỷ lục cao.



    Kẽm: Thế giới có thể thừa 418.000 tấn trong năm 2010
    Theo nhận định mới nhất của Nhóm Nghiên cứu Kẽm và Chì Quốc tế (ILZSG), thị trường kẽm thế giới có thẻ dư thừa 418.000 tấn trong năm nay.
    Tại cuộc họp của tổ chức này hồi tháng 10 năm ngoái, ILZSG nhận định thế giơi sẽ thừa 227.000 tấn kẽm trong năm 2010.
    Tổ chức này cho rằng, sự hoạt động trở lại của các mỏ kẽm - đã phải đóng cửa hoặc giới hạn sản xuất trong năm ngoái - ở Trung Quốc và Ấn Độ sẽ giúp sản lượng kẽm tinh chế toàn cầu tăng 10,3% trong năm nay lên 12,46 triệu tấn. ILZSG dự kiến, sản lượng kẽm của các mỏ sẽ tăng 6,3% trong năm nay, lên 12,05 triệu tấn.
    Nhu cầu kẽm thế giới trong khi đó tăng 11,3% lên 12,05 triệu tấn. Tiêu thụ tại các nước châu Âu sẽ tăng 21,6%, sau khi tăng 24,5% trong năm ngoái. Tiêu thụ của Trung Quốc sẽ tăng 8,9% nhờ lĩnh vực xây dựng và ôtô tăng trưởng mạnh.
    Trung Quốc - quốc gia sản xuất kẽm lớn nhất thế giới - sẽ nhập khẩu quặng và kẽm tinh luyện nhiều hơn trong năm nay so với năm ngoái do nhu cầu tăng.
    Ông Li Xialin, phó giám đốc công ty Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co., nhận định, nhập khẩu kẽm vào Trung Quốc năm nay sẽ vượt 1,9 triệu tấn, tuy nhiên ông từ chối đưa ra con số dự báo chi tiết. Ông Li cũng đưa ra dự báo công suất của các nhà máy kẽm Trung Quốc sẽ tăng thêm 500.000 tấn trong năm nay và sẽ 600.000 tấn nữa trong năm 2011. Tính đến cuối năm 2009, tổng công suất của các nhà máy sản xuất kẽm Trung Quốc đạt 5 triệu tấn.
    Sản lượng kẽm của Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ và sản xuất kẽm lớn nhất thế giới, đã tăng ấn tượng trong quý 1 năm nay nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh hơn, với tốc độ cao nhất trong 3 năm qua. Số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc cho thấy, sản lượng kẽm trong 3 tháng đầu năm tăng 37% đạt 1,17 triệu tấn.


    Niken: Giá sẽ đạt trung bình 22.800 USD/tấn trong năm nay
    Các nhà phân tích thuộc Societe Generale dự đoán giá niken tại LME sẽ đạt trung bình 22.800 USD/tấn trong năm nay, so với mức 14.721 USD/tấn của năm ngoái.
    Trong quý I năm nay, giá niken đã tăng 20% - là kim loại có mức tăng tốt nhất trong số các kim loại giao dịch tại LME. Nguyên nhân là do nguồn cung giảm bởi cuộc đình công ở Canađa và vấn đề sản lượng ở nhà máy sản xuất niken của BHP Billiton tại Kwinana, Australia.
    Các công ty tư vấn về kim loại cho rằng, thị trường niken sẽ đạt 1,4 triệu tấn trong năm nay và thiếu hụt khoảng 10.000 tấn. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm trở lại đây cung không đủ cầu niken.
    Hồi đầu năm, Reuters cũng tiến hành một cuộc khảo sát với 57 nhà phân tích, họ dự đoán giá niken sẽ đạt trung bình 18.815 USD/tấn trong năm nay.
    Hiện các nhà máy thép không gỉ tiêu thụ 2/3 tổng nhu cầu niken toàn cầu.



    Thiếc: Giá sẽ ở dưới 18.000 USD/tấn trong năm nay
    Giá thiếc trên thị trường thế giới sẽ khó vượt 18.000 USD/tấn trong năm nay do nhu cầu tăng chậm tại Mỹ bất chấp nguồn cung giảm tại Indonesia.
    Persang Bavaadam, giám đốc công ty Persang Alloy Industries của Ấn Độ nhận định “Tôi không hy vọng giá sẽ tăng trên 18.000 USD/tấn trong năm nay. Nhu cầu không nhiều. Mỹ là nước nhập khẩu thiếc lớn nhất thế giới, nhưng do nhu cầu tăng chậm nên giá không tăng mặc dù cung giảm”.
    Indonesia, quốc gia xuất khẩu thiếc lớn nhất thế giới cho biết sản lượng thiếc sẽ giảm khoảng 50% trong năm nay tại các đảo khai thác thiếc quan trọng thuộc Bangka-Belitung do có các luật về khai thác khoáng sản mới được thi hành.
    Giá kim loại được sử dụng chủ yếu trong ngành công nghiệp đóng gói thực phẩm và các sản phẩm hàn điện, đã tăng 58% trong năm 2009. Ông Bavaadam dù vậy vẫn nhận định nhu cầu thiếc sẽ tăng trưởng tốt ở Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan.


    Quặng sắt: Gía sẽ tăng trong quý 3
    Giá quặng sắt giao kỳ hạn sản xuất tại Australia có thể sẽ tăng thêm 32% trong quý 3 năm nay so với quý 2.
    Giá quặng sắt giao kỳ hạn sản xuất tại Australia có thể sẽ tăng thêm 32% trong quý 3 năm nay so với quý 2.
    Theo tin từ Thời báo Kim loại Nhật Bản, giá quặng sắt có thể đạt 158 USD/tấn trong quý bắt đầu từ tháng 7 năm nay, theo như phương pháp tính toán đã đưa ra của các nhà sản xuất BHP Billiton Ltd và Rio Tinto.
    Trong quý từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, giá quặng ở mức 120 USD/tấn.
    Sự tính toán nói trên của 2 hãng cung cấp quặng hàng đầu thế giới dựa trên giá trung bình của quặng sắt giao ngay trong giai đoạn 3 tháng, từ tháng 3 đến tháng 5. Họ dự kiến giá quặng sẽ duy trì ở mức hiện tại cho đến tận cuối tháng này.
    Nếu giá đứng ở 158 USD/tấn trong quý tới thì quặng sắt đã tăng gấp 2,6 lần so với giá trung bình trong tài khoá kết thúc vào tháng 3 vừa qua.


    Thép: Nhu cầu thế giới sẽ tăng 11% trong năm nay
    Chủ tịch Hiệp hội Thép Thế giới, ông Paolo Rocca nhận định nhu cầu thép trên thế giới sẽ tăng 11% trong năm nay nhờ kinh tế toàn cầu hồi phục.
    Phát biểu tại một sự kiện của ngành thép tại Mexico, ông Rocca cho biết nhu cầu thép ở khu vực Bắc Mỹ sẽ giúp cải thiện nhu cầu cho toàn cầu.
    Trong vài tháng trở lại đây, các nhà sản xuất thép trên thế giới đã nâng cao công suất hoạt động trở lại sau khi kinh tế đã thoát suy thoái và trong triển vọng nhu cầu sẽ tăng cao trong năm nay.
    Tại Mexico, các công ty thép nước này cho biết có thể đầu tư 10 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để nâng công suất hoạt động lên 10 triệu tấn.
    Mexico sản xuất 22 triệu tấn thép mỗi năm, nhưng trong năm 2009 chỉ đạt 14 triệu tấn do ngành thép lún sâu vào khủng hoảng.


    Theo Vinanet

  10. toms

    toms Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    138
    Chơi KSS phải xác định go long, -/+ vài lai có ăn thua gì.
    Hèn gì bọn Tàu khựa đã đón đầu mua tới giá 1000CNY/tấn rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này