Kỳ lân mới của ngành FMCG gọi tên VLC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi EIG, 25/08/2022.

3367 người đang online, trong đó có 28 thành viên. 05:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 143699 lượt đọc và 718 bài trả lời
  1. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.871
    Múc
  2. Congnhac

    Congnhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2020
    Đã được thích:
    1.304
    Nỗi lo lắng của Chủ tịch Dragon Capital
    23-11-2022 - 18:35 PM|Doanh nghiệp

    ĐỌC BÀI-3:54
    [​IMG]
    Ông Dominic Scriven nói: “Chúng tôi đầu tư vào thị trường vốn ở Việt Nam chứ không làm nhiều M&A. Mỗi khi đầu tư vào công ty nào, chúng tôi đều muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược".
    Tham gia chia sẻ tại Diễn đàn M&A 2022 do Báo Đầu tư tổ chức chiều nay, ông Dominic Scriven – Chủ tịch Dragon Capital – chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều yêu thích môi trường đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề cần đề cập là trong 2 năm qua, có nhiều công viên chức ở các quan nhà nước nghỉ việc. Điều này tôi thấy có chút lo lắng.Bởihiện naytốc độ pháttriển của doanh nghiệp tư nhân rất nhanh và cơ quanNhà nước cần bắt kịp tốc độ này”.

    Ở các lĩnh vực mới như số hoá, hay thiết lập cơ chế sandbox, hay tác động biến đổi khí hậu, bản quyền sở hữu trí tuệ…, có nhiều lĩnh vực cần cơ quan quản lý nhà nước mạnh và chuẩn bị tốt. Các cơ quan quản lý cần được thông tin đầy đủ, đào tạo đầy đủ và cần được trả lương tốt, tạo động lực tốt.

    "Với Tp.HCM, là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, Thành phố có thể làm gì?"- Ông Dominic Scriven đặt vấn đề.

    “Trước hết là có thể cải thiện hệ thống trọng tài để giải quyết tranh chấp. Điều này rất quan trọng với môi trường kinh doanh quốc tế. Chúng ta đã có Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Việt Nam, nhưng chúng ta cần cải thiện năng lực và mức độ hấp dẫn hơn của trung tâm này.

    Ngoài ra, để có sức hút hơn với các nhà đầu tư quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam nên sử dụng hệ thống báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế (IFRS)”,đại diện Dragon Capital nói.

    Chính phủ cũng cần có cơ chế quản lý với những doanh nghiệp có hoạt động đầu tư nước ngoài, có nguồn thu nước ngoài, làm sao để doanh nghiệp, doanh nhân có thể chuyển tiền, lợi nhuận từ nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại thuận tiện hơn. Vấn đề cuối cùng visa của du khách nước ngoài cũng cần thuận tiện hơn.

    Về phía mình, ông nói:“Chúng tôi đầu tư vào thị trường vốn ở Việt Nam chứ không làm nhiều M&A. Mỗi khi đầu tư vào công ty nào, chúng tôi đều muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng trở thành nhà đầu tư chiến lược, vì xu hướng bây giờ cũng có nhiều thay đổi.

    Nhưngnhìn chung, có một tin tốt ở Việt Nam là sự đa dạng của loại hình đầu tư, cũng như đa dạng các nhà đầu tư. Dù bức tranh kinh tế thế giới bây giờ đúng là đáng sợ (thế giới đã kết thúc 3 thập kỷ thư giãn, 3 thập kỷ nữa có thể có nhiều khó khăn), song trong nguy sẽ có cơ. Các công ty Việt Nam đã thích ứng vào chuỗi cung ứng toàn cầu số hóa đổi mới..., sẽ tạo ra các cơ hội to lớn cho Việt Nam”.

    Dragon Capital được biết đến là quỹ đầu tư lâu đời và quy mô lớn nhất tại Việt Nam. Dưới góc nhìn chung, vị này đặc biệt nhấn mạnh sự trỗi dậy của Đông Á và khu vực kinh tế Đông Nam Á (bao gồm Việt Nam) là động lực phát triển của kinh tế thế giới. Dân số thế giới đã đạt 8 tỷ người và đến năm 2030 có 1 tỷ người lên 65 tuổi cũng sẽ mở ra các cơ hội mới...

    Riêng tại lĩnh vực tài chính, có 2 xu hướng ông Dominic Scriven đang quan sát là:

    Một,có các giao dịch giữa công ty trong nước và trong nước. Thương vụ thực hiện giữa các công ty trong nước là điều tuyệt vời, vì cùng văn hoá, chi phí rủi ro thấp hơn, giai đoạn hội nhập sau sáp nhập đơn giản hơn.

    Hai,số lượng các khoản đầu tư nhà đầu tư Việt Nam thực hiện ở nước ngoài. Dù chưa nhiều nhưng đầu tư này cũng thú vị và tích cực. Ví dụ như công ty trong ngành du lịch lớn của Việt Nam mua công ty du lịch châu Âu, sau đó sử dụng nền tảng, công nghệ, năng lực đội ngũ, mở hoạt động du lịch ở châu Âu.

    Về thị trường M&A nói chung, sự tắc nghẽn dòng vốn cùng những bất ổn địa chính trị đang diễn ra trên toàn cầu đã có tác động mạnh mẽ tới thị trường M&A trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp cũng buộc phải tái cấu trúc, bán bớt tài sản, kêu gọi đầu tư do sức ép về tài chính. Trong bối cảnh chung đó, thị trường M&A Việt Nam đã rơi vào giai đoạn trầm lắng hơn so với sự sôi động của năm 2020 - 2021. Tuy nhiên, hàng loạt giao dịch vẫn tiếp tục diễn ra và được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp thuộc các ngành thu hút nhiều thanh khoản đầu tư gồm: tiêu dùng (1,2 tỷ USD), bất động sản (gần 1 tỷ USD), công nghiệp (800 triệu USD).
  3. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.871
    múc
  4. Congnhac

    Congnhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2020
    Đã được thích:
    1.304
    Chứng khoán kỳ vọng thoát khỏi downtrend
    26-11-2022 - 08:44 AM|Thị trường chứng khoán

    ĐỌC BÀI-4:52
    [​IMG]
    Khối ngoại có tuần mua ròng thứ ba liên tiếp trên hai sàn. Ảnh shutterstock
    Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, do thị trường vẫn đang trong xu hướng downtrend nên hiện tại vẫn có thể xuất hiện những biến động mạnh trước khi bước vào giai đoạn tăng giá mới.
    VN-Index vừa trải qua 1 tuần giao dịch giằng co, rung lắc khi chỉ số chính liên tục dao động trong biên độ lớn. Riêng trong phiên cuối tuần, nhờ ảnh hưởng tích cực từ bộ ba "Bank, chứng, thép", VN-Index đã bật tăng 23,75 điểm.

    Kết thúc tuần giao dịch (21-25/11), VN-Index tăng 2,1 điểm (+0,2%) lên 971,46 điểm, HNX-Index tăng 5,9 điểm (+3,1%) lên 196,77 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE giảm 12,5% so với tuần trước đó xuống 51.360 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 16% xuống 3.208 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch trên HNX giảm 14,9% so với tuần trước đó xuống 3.944 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch giảm 21,2% xuống 342 triệu cổ phiếu.

    Xét theo mức độ đóng góp, BID, VNM, GVR, CTG là những cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index. Tính riêng, BID đã góp hơn 5 điểm cho chỉ số này, theo sau là VNM với gần 3 điểm đóng góp. Ở chiều ngược lại, GAS, NVL và VCB là những mã có tác động tiêu cực nhất.

    Thị trường chỉ hồi phục nhẹ trong tuần qua khiến cho các nhóm ngành có sự tăng giảm xen kẽ nhau. Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh nhất với mức tăng 9,4% giá trị vốn hóa với các đại diện như PLX (+12,6%), PVD (+4,2%), BSR (+6,8%), OIL (+7,1%)...Nhóm xây dựng cũng hồi phục khá tốt với các cổ phiếu như HBC (+2,7%), DPG (+20,1%), CTD (+7,4%), CTR (+10,8%), SJG (+12,2%), HUT (+14,7%)...

    Khối ngoại có tuần mua ròng thứ ba liên tiếp trên hai sàn với tổng cộng giá trị mua ròng đạt 1.768,7 tỷ đồng. Xét theo khối lượng ròng, FUEVFVND là chứng chỉ quỹ được mua ròng nhiều nhất với 12,2 triệu chứng chỉ quỹ. Tiếp theo là HPG và POW với lần lượt 11,7 triệu cổ phiếu và 9,6 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, NVL là mã chứng khoán bị bán ròng nhiều nhất với 8,7 triệu cổ phiếu.

    Còn khối tự doanh chứng khoán ghi nhận 3/5 phiên mua ròng với tổng giá trị mua ròng là hơn 300 tỷ đồng, nhóm này tập trung gom NVL, VNM.

    Ông Hoàng Công Tuấn, Chuyên gia MBS khuyến nghị, ở thời điểm hiện tại nhà đầu tư nên có tầm nhìn dài hạn, tập trung vào doanh nghiệp cốt lõi có kết quả kinh doanh vững chắc và có định giá rẻ, đặc biệt là những doanh nghiệp chia cổ tức bằng tiền mặt.

    "Nếu nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý bi quan thì nhiều khả năng sẽ mất đi cơ hội lấy lại những gì đã mất", ông Tuấn cho biết.

    Với diễn biến chứng khoán tuần qua, SHS đánh giá việc VN-Index phục hồi và tiếp tục dao động trong biên độ hẹp là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường đang dần ổn định lại và có xu hướng tích lũy, khả năng thời gian tới chỉ số này sẽ phá vỡ được xu hướng downtrend dài hạn để chuyến sang giai đoạn tích lũy tích cực hơn.

    Nhìn một cách tổng thể trên nhiều dấu hiệu, nhóm phân tích này kỳ vọng thị trường sẽ dần chuyển sang trạng thái tích lũy trong thời gian tới khi VN-Index đã về vùng điểm số tương đương thời điểm trước đại dịch COVID, khối ngoại đang liên tục mua ròng trở lại, các cổ phiếu dẫn dắt như VCB, BID, VIC, VNM, CTG, GVR, HPG.. đang có những biến động tích cực hơn so với thị trường, khối lượng giao dịch giảm dần, các cổ phiếu đầu ngành đang tích lũy lại và bắt đầu chuyển sang giai đoạn tăng giá.

    "Do thị trường vẫn đang trong xu hướng downtrend nên giai đoạn hiện tại vẫn có thể xuất hiện những biến động mạnh (rơi sâu và có những đợt hồi phục mạnh) trước khi giao dịch chặt chẽ lại và bước vào giai đoạn tăng giá mới", SHS dự báo.

    Do đó, nhà đầu tư không nên tham gia vào thị trường tới tỷ trọng lớn trong giai đoạn này và tránh mua đuổi theo hưng phấn trong các phiên tăng. Đối với danh mục dài hạn, nhà đầu tư nên kiên nhẫn tiếp tục nắm giữ bởi thị trường đã bắt đầu phát ra những tín hiệu hồi phục tích cực, nếu mua mới cổ phiếu nên lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, có tiềm năng tăng trưởng hoặc các cổ phiếu đầu ngành và đang có xu hướng hồi phục mạnh mẽ hơn thị trường chung.

    Về góc nhìn kỹ thuật, VCBS đánh giá kết tuần VN-Index tạo nến doji với bóng nến dài phía dưới cho thấy lực cầu gia tăng tốt ở khu vực điểm 920 – 940. Bên cạnh đó, tại khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo MACD và RSI cũng đồng loạt cho tín hiệu tích cực trở lại. Tuy nhiên vùng điểm 970 – 980 vẫn là kháng cự mạnh của thị trường trong ngắn hạn.

    Nếu thanh khoản mua chủ động được duy trì tốt giúp chỉ số chung vượt được kháng cự thì nhịp hồi phục sẽ có thể kéo dài lên vùng điểm 1.000 -1.020. VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư hạn chế mua đuổi nếu cổ phiếu đã tăng mạnh, giữ tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, khoảng 30% tài khoản để có thể quản trị được rủi ro nếu thị trường bất ngờ xuất hiện áp lực bán.
  5. Hoangngabn

    Hoangngabn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2019
    Đã được thích:
    543
    BÁNH SỮA MỘC CHÂU, THƠM NGON ĐẶC SẢN TỪ CAO NGUYÊN
    Một miếng hấp dẫn mềm tan
    Hai miếng thơm đậm vị sữa
    [​IMG] Bánh sữa Mộc Châu Milk thơm ngon khó cưỡng, là món quà tuyệt hảo sản sinh từ dòng sữa bò tươi nguyên chất của Thiên Đường Sữa Mộc Châu.
    Bắt ngay cơ hội thưởng thức Bánh sữa đặc sản Mộc Châu với “bộ sưu tập" ưu đãi cực hấp dẫn duy nhất tại Gian hàng chính hãng Shopee Mộc Châu Milk:
    [​IMG] Mua 4 giảm 10%
    [​IMG] Mua 3 giảm 7%
    [​IMG] Mua 2 giảm 5%
    [​IMG] Voucher giảm giá 20K
    [​IMG] Mã miễn phí vận chuyển lên đến 70K
    [​IMG] Mở Shopee ngay, chốt đơn liền tay với bánh sữa Mộc Châu Milk bạn nhé:
  6. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.871
    Ngon
  7. Congnhac

    Congnhac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2020
    Đã được thích:
    1.304
    giá hiện tại còn rẻ hơn bv
  8. Hoangngabn

    Hoangngabn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2019
    Đã được thích:
    543
    CÙNG MỘC CHÂU MILK SĂN DEAL SIÊU ĐỈNH
    [​IMG] Chấn động!!!
    Hoà cùng không khí lễ hội tưng bừng ngày cuối năm, nhận ngay loạt ưu đãi bùng nổ khi chốt đơn Mộc Châu Milk tại gian hàng chính hãng Shopee!
    [​IMG] GIẢM NGAY TỚI 12% không giới hạn giá trị đơn hàng
    [​IMG] TẶNG 1 HỘP SỮA TƯƠI ĐẬU ĐỎ khi mua 1 thùng sản phẩm Mộc Châu Milk bất kỳ
    [​IMG] VOUCHER ƯU ĐÃI 20K
    [​IMG] VOUCHER ƯU ĐÃI 5K áp dụng ngay khi bấm “Theo dõi" shop
    Chương trình ưu đãi áp dụng cho mọi đơn hàng bất kỳ khi mua tại gian hàng Shopee chính hãng Mộc Châu Milk.
    [​IMG] Cuối năm mua sắm, rước ngàn deal đỉnh cùng Mộc châu Milk ngay hôm nay! https://shopee.vn/mocchau_milk
    #ThienDuongSuaMocChau #MocChauMilk
    Xem bản dịch
    [​IMG]
  9. DIU789

    DIU789 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2019
    Đã được thích:
    2.871
    ngon lành
  10. Hoangngabn

    Hoangngabn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2019
    Đã được thích:
    543
    Ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng định hướng (room tín dụng) năm 2022 thêm khoảng 1,5-2% cho toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, mức tăng 1,5-2% room tín dụng tương đương với 240.000 tỷ đồng được cung ứng thêm cho nền kinh tế.

    Ông Tú cho biết, đây là dư địa khá lớn cho các ngân hàng thương mại cung ứng vốn cho các doanh nghiệp, nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là một trong những chính sách để khuyến khích các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay.

    Sau động thái nới room tín dụng của nhà điều hành, lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng đã không ngừng tăng lên tại các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng có lãi suất tăng mạnh trong tháng 12 có thể kể đến như: ABBank tăng 2,7%/năm, Bac A Bank tăng 1,6%/năm, DongA Bank tăng 1,55%, Sacombank tăng 1,5%/năm… Hiện, lãi suất theo niêm yết tại Bac A Bank là 9,8%/năm, DongA Bank 9,85%/năm...

    [​IMG]
    Nới room tín dụng, lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng nóng hơn 12%/năm

    Theo biểu lãi chính thức, mức lãi suất ngân hàng cao nhất ghi nhận được tại ABBank là 11,5%/năm. Lãi suất này được ABBank áp dụng cho 1 khoản tiền gửi nhất định kỳ hạn 13 tháng.

    Saigonbank xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng lãi suất, với mức 10,5%/năm. Mặc dù niêm yết lãi suất rất cao nhưng Saigonbank không có yêu cầu đi kèm về số tiền tối thiểu. Khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng với mọi hạn mức tiền gửi đều sẽ được hưởng lãi suất 10,5%/năm. Các kỳ hạn 12, 18, 24, 36 tháng được trả lãi 10% năm.

    SCB đang áp dụng lãi suất khá cao là 9,95%/năm, áp dụng với mọi khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.


    Tuy nhiên, đây chỉ là lãi trên biểu niêm yết chính thức, còn cách xa so với lãi thỏa thuận tại quầy của nhiều nhà băng. Ngân hàng NCB trả lãi cao nhất 12,25%/ năm, cho kỳ hạn từ 12 tháng. Kỳ hạn 10 tháng cũng được trả lãi lên tới 12,15%. Mức lãi này cao hơn nhiều lần lãi suất niêm yết, chỉ 9,2 - 9,35%/ năm. Tuy nhiên, mức lãi này áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

    NCB trả lãi thỏa thuận hơn 11%/năm cho khoản tiền gửi trên 1 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng.

    Mức lãi thỏa thuận trên 11%/năm cũng đang được các ngân hàng như VPBank, BanVietBank, SHB, Kienlongbank, MSB, Pvcombank. Dịp cuối năm, các nhà băng còn tặng thêm quà cho người gửi tiết kiệm: Đồ gia dụng, lịch, phiếu mua hàng...

    Trong tất cả các kỳ hạn, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng trở lên cạnh tranh khá mạnh giữa các nhà băng. So với mức lãi suất trần dưới 6 tháng ở mức 6%/năm, lãi suất từ 6 tháng trở lên đã cao hơn từ 3 - 4%/năm. Cuộc đua lãi suất bắt đầu từ tháng 9, đầu tháng 10, vào thời điểm này, lãi suất từ 6 tháng trở lên quanh mức 7 - 7,5%/năm. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng lãi suất từ kỳ hạn 6 tháng đã tăng khoảng 1 - 2%/năm.

    Theo các chuyên gia, để đáp ứng nhu cầu cho vay và nhu cầu tiền mặt chi tiêu tăng cao cuối năm, các ngân hàng sẽ phải tăng cường huy động vốn mạnh hơn nữa. Theo đó, lãi suất tiết kiệm chưa thể hạ nhiệt sớm mà còn có thể tăng tiếp thời gian tới.

Chia sẻ trang này