Kỳ vọng Sự bùng nổ của INDEX sau Tết nguyên đán … Sự phân hoá danh mục đầu tư năm Canh Dần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Phuong_HuuNghi, 18/02/2010.

4153 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 20:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 68538 lượt đọc và 352 bài trả lời
  1. minhbbc

    minhbbc Guest

    CPI tháng 3 sẽ quyết định xu thế cả năm

    Link: http://cafef.vn/2010022209279759CA33/cpi-thang-3-se-quyet-dinh-xu-the-ca-nam.chn


    Từ ngày 21-2, các công ty xăng dầu đã quyết định tăng giá xăng thêm 590 đồng/lít, việc này sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 và cả năm 2010 như thế nào?




    Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học thị trường giá cả của Bộ Tài chính đã có trao đổi về vấn đề này.
    Thưa ông, việc điều chỉnh tăng giá xăng ngày 21-2 liệu ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 2 và tháng 3?
    Theo tôi, việc tăng giá xăng thời điểm này là khá bất ngờ vì trong một thời gian dài giá dầu giảm mà giá xăng chỉ giảm rất ít gọi là khuyến mãi cho năm mới, trong khi lại tăng mạnh đến gần 600 đồng/lít.

    Chỉ số CPI tháng 2 sẽ không bị ảnh hưởng vì thông thường người ta đi lấy giá từ ngày 15-2, năm nay rơi vào ngày mùng 2 tết nên có thể dời đến ngày mùng 6 tết (19-2). Như vậy, CPI tháng 2 sẽ không bị ảnh hưởng nhưng chắc chắn việc tăng giá xăng sẽ có tác động đến CPI của tháng 3, vốn được xem là tháng quyết định xu hướng giá cả của cả năm. Đây là tháng rất nhạy cảm.

    Vì sao, thưa ông?

    Vì theo thông lệ các năm, chúng ta chấp nhận sự tăng giá trong tháng 1, tháng 2 như một điều bình thường vì nó rơi vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng tháng 3 là điểm chốt để quyết định xu thế cho cả năm. Nếu bình thường chỉ số giá tháng 3 giảm hoặc tăng thấp dưới 0,5% thì cả năm lạm phát có thể duy trì ở mức một con số. Còn nếu CPI tháng 3 tăng hơn 0,5% đến xấp xỉ 1% thì có khả năng lạm phát của cả năm sẽ tăng ở mức hai con số.

    Theo quy luật của các năm trước thì CPI tháng 3 luôn luôn quyết định xu thế của cả năm, và là người đi phân tích các chỉ số giá, tôi rất quan tâm đến chỉ số giá của tháng 3.

    Thêm một điều đặc biệt trong năm nay là sự tác động của chính sách nới lỏng tiền tệ năm 2009 sẽ biểu hiện rõ vào tháng 4, tháng 5 theo đánh giá của nhiều chuyên gia. Cộng với việc chỉ số giá tháng 3 có khả năng tăng cao thì việc kiểm soát giá cả của cả năm 2010 sẽ là rất khó.

    Như vậy, chính sách quản lý giá cần phải như thế nào?

    Theo tôi, các chính sách quản lý giá của các mặt hàng mang tính chiến lược cần phải lưu ý đến tính chất nhạy cảm của chỉ số giá tháng 3 đối với xu hướng giá cả năm.

    Thông thường, chỉ số giá tháng 3 sẽ âm do giá cả đã tăng cao vào tháng 2, nhưng việc tăng giá xăng vào cuối tháng 2 này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cả các loại hàng hóa khác, đặc biệt là giá lương thực thực phẩm. Sự ảnh hưởng này cũng tương tự như ảnh hưởng của đề xuất xin tăng giá điện từ ngày 1-3. Chúng ta cần đặc biệt lưu ý về tính thời điểm của việc tăng giá trong tháng 3 cũng như việc tăng giá trong tháng này sẽ tạo ra tâm lý tăng giá trong cả năm.

    Giá cả trong năm nay sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chính sách điều hành và cần khẳng định một lần nữa về tính thời điểm để đưa ra các quyết sách là rất quan trọng. Và tháng 3 là một tháng rất nhạy cảm. Nếu CPI tháng 3 giảm hoặc tăng thấp thì chúng ta có thể an tâm về giá trong cả năm, nhưng với những động thái như hiện nay thì tình hình giá cả của tháng 3 sẽ khó đoán định được.

    Lạm phát gia tăng liệu có ảnh hưởng gì đến tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ?

    Hiện nay thì sức ép giảm giá đồng nội tệ của chúng ta vẫn có do thâm hụt của ta lớn. Việc mất giá của đồng Việt Nam thông qua lạm phát cộng hưởng với áp lực về việc cân đối cung cầu ngoại tệ chắc chắn sẽ có tác động mạnh lên tỷ giá hối đoái và như vậy khả năng kềm giữ tỷ giá hối đoái sẽ rất khó khăn.

    Xin cám ơn ông!
    Theo Thủy Triều
    TBKTSG
  2. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    mong nó điều chỉnh mà nó éo chịu ^:)^

    [​IMG]
  3. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2, 22/02/2010, 22:00 ​
    VN-Index có thể đạt 750 điểm trong năm 2010
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Giám đốc SBS.​

    Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Giám đốc CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) dự báo.



    Nền kinh tế đang được phục hồi với những dấu hiệu thấy rõ. Bên cạnh các ngành như bất động sản, dầu khí thì chứng khoán được xếp vào ngành đầy triển vọng trong năm 2010.
    Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Giám đốc CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS) dự báo dòng tiền đổ vào thị trường trong năm nay sẽ tăng mạnh, tính thanh khoản được cải thiện, đồng thời hứa hẹn một năm bùng nổ hơn so năm trước và “VN-Index có thể đạt 750 điểm”.
    Thưa ông, có thể thấy tâm lý nhà đầu tư vào cuối năm 2009 khá trầm lắng, ông nghiêng về “kịch bản” nào hơn cho thị trường chứng khoán (TTCK) năm nay?

    Nhìn chung kinh tế Việt Nam 2010 đã đi vào ổn định, GDP đang trên đà tăng trưởng tốt. Ở đây, vấn đề thâm hụt ngân sách và lạm phát vẫn còn là vấn đề cần phải theo dõi. Tuy nhiên theo tôi, TTCK năm 2010 hứa hẹn một năm có sự bùng nổ nhiều hơn 2009 dựa trên nhiều yếu tố như mục tiêu tăng trưởng kinh tế được chính phủ đặt lên hàng đầu; dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) hứa hẹn tăng trong năm 2010 do ngày càng có nhiều NĐTNN chú ý đến Việt Nam.

    Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp lớn có thể tranh thủ niêm yết trong năm nay tăng thêm nguồn cung và thanh khoản cho thị trường. Cá nhân tôi vẫn thiên về kịch bản TTCK Việt Nam 2010 tiếp tục tăng điểm, tốt nhất VN-Index có thể đạt 750 điểm và bình thường sẽ khoảng 620 điểm. Và quý 1 là cơ hội tốt nhất cho nhà đầu tư tham gia thị trường.
    Dòng tiền từ các NĐTNN sẽ tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường Việt Nam trong năm nay? Theo ông dự đoán họ có thể tập trung vào cổ phiếu các ngành nào?

    Tôi vẫn nghĩ rằng, dòng tiền NĐTNN vẫn tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường năm 2010. Cụ thể qua theo dõi các phiên giao dịch tháng 1 có thể thấy NĐTNN liên tục mua ròng trong điều kiện thị trường trầm lắng. Hội thảo về tài chính do Euromoney tổ chức tháng 12/2009 vừa qua tại Hà Nội đã có 600 khách tham dự trong đó có đến 400 khách là NĐTNN. Điều đó chứng tỏ họ rất quan tâm đến TTCK Việt Nam. Tôi cho rằng nhóm ngành mà NĐTNN quan tâm vẫn là Tài chính – Ngân hàng; Cao su thiên nhiên; Bất động sản; Dược phẩm; Hàng tiêu dùng và Thực phẩm.
    Sau khi đã cổ phần hóa và bán cho nhà đầu tư bên ngoài, SBS dự kiến khi nào lên sàn? Mô hình hoạt động mới dưới hình thức CTCP của SBS có gì thay đổi?

    Vừa qua, SBS đã chuyển đổi thành công mô hình hoạt động từ công ty TNHH MTV sang công ty cổ phần. Bước tiếp theo chúng tôi sẽ trở thành công ty đại chúng theo quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. Sau đó SBS dự kiến niêm yết chính thức trên sàn HOSE trong thời gian cuối quý 1.

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động mới này giúp cho SBS có nhiều thuận lợi như nâng cao hơn nữa năng lực vốn hoạt động thông qua TTCK, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, khả năng quản trị chuyên nghiệp và chuẩn mực hơn làm tiền đề cho công ty có thể niêm yết không chỉ trong nước mà ở nước ngoài trong thời gian tới. Hơn nữa, việc phát hành cổ phiếu ra bên ngoài còn giúp SBS có thêm nhiều đối tác lớn đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ SBS tăng cường hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô và thị phần.
    Như vậy, SBS đã có kế hoạch mới cho việc mở rộng thị phần trong năm tới?

    Nói về kế hoạch SBS năm 2010, chúng tôi tập trung vào các trọng tâm vào các vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin, cung cấp nhiều tiện ích phục vụ nhà đầu tư với nhu cầu ngày càng cao như hệ thống giao dịch trực tuyến Strad; Nâng cao năng lực tư vấn nhà đầu tư thông qua các buổi hội thảo, bản tin nhận định thị trường và đặc biệt là đội ngũ môi giới có khả năng phân tích, nhận định thị trường giúp cho nhà đầu tư có chiến lược đầu tư đúng nghĩa mà không phải là đầu cơ lướt sóng.

    Đồng thời, công ty sẽ đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động trên tất cả tỉnh/thành thông qua sự hậu thuẫn của Sacombank, phát huy tối đa lợi thế từ mạng lưới của ngân hàng này và mở rộng hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư.
    Xin cảm ơn ông!
    Theo Xuân Anh – Tường Châu
    *********


  4. nmtuanomc

    nmtuanomc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    chuyển qua HAG đi bác, em nó đi ngang gần 1 tháng rồi, sắp tới sẽ phi mạnh đây.
  5. CRAZYSTOCK

    CRAZYSTOCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Giao dịch ngân hàng nhộn nhịp

    Với chênh lệch lãi suất giữa USD và VNĐ quá lớn, có thể trong thời gian tới, doanh nghiệp gửi USD tại các ngân hàng sẽ ồ ạt chuyển sang tiền đồng. Khi đó, cung USD tăng lên, tỉ giá ngoại tệ tự do sẽ giảm mạnh

    Hôm qua (22-2), hệ thống ngân hàng (NH) đồng loạt hoạt động trở lại sau 9 ngày nghỉ Tết. Người dân đến NH chủ yếu là gửi tiền, đáo hạn sổ tiết kiệm, nộp tiền vào tài khoản chuẩn bị cho các phương án kinh doanh trong thời gian tới.

    Chờ đợi đến lượt

    Tại NH NN – PTNT (Agribank) chi nhánh Gia Định có khá đông người dân đến giao dịch, trong đó phần lớn là giới CBCNV đến gửi tiết kiệm với số tiền gửi khoảng chục triệu đồng/người. Ông T.H.Đ cho biết ông đến Agribank chi nhánh Gia Định để nộp vào tài khoản 100 triệu đồng chuẩn bị thanh toán tiền mua hàng hóa cho đối tác trong vài ngày tới.

    Tại NH Đông Á (DongABank), chị Nguyễn Thị Chi (phường 10, quận Gò Vấp) cho hay sau Tết Canh Dần gia đình chị dành dụm một số tiền nên chọn NH có chương trình khuyến mãi tiền gửi để tăng thêm mức sinh lời. “Với số tiền gửi 80 triệu đồng, ngoài lãi suất 10,49%/năm, khách hàng còn được DongABank tặng hơn 300.000 đồng nên tôi quyết định mở sổ tiết kiệm tại DongABank” - chị Chi nói. Còn khách hàng của NH Á châu (ACB) chi nhánh Sài Gòn phải chờ đợi khá lâu mới đến lượt giao dịch vì NH quá đông khách. Tại NH Xuất Nhập khẩu VN (Eximbank) không ít khách hàng cá nhân, doanh nghiệp mang hàng trăm tỉ đồng nộp vào tài khoản. Số khác thì gửi tiết kiệm hoặc giao dịch chuyển khoản. Tại các NH khác, giao dịch trong ngày 22-2 cũng diễn ra tấp nập.

    Theo các NH, dịp Tết, một số doanh nghiệp bán được hàng hóa nên tập trung tiền nộp NH vào thời điểm sau Tết. Phần lớn người dân còn tiền nhàn rỗi đến NH gửi tiết kiệm nên giao dịch thời điểm đầu tháng giêng thường sôi động.

    Cạnh tranh ngoại tệ

    Cùng ngày, các NH đồng loạt niêm yết giá ngoại tệ bán ra 19.100 đồng/USD. Thế nhưng, giá mua vào giữa các NH có sự khác biệt. Thời điểm 8 giờ, Eximbank mua vào 18.600 đồng/USD, cao hơn NH ngoại thương chi nhánh TPHCM 50 đồng/USD. Còn ACB và NH Sài Gòn Thương tín (Sacombank) mạnh tay thu mua 18.700 đồng /USD... Điều này cho thấy các NH cạnh tranh nhau để thu hút nguồn ngoại tệ từ doanh nghiệp. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều NH cho biết doanh nghiệp bán ngoại tệ chưa nhiều. Ông Trần Xuân Huy, Tổng Giám đốc Sacombank, cho rằng hiện hoạt động xuất khẩu chưa mạnh nên nguồn cung USD tăng không đáng kể.

    Thông thường từ tháng 3 hằng năm, doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu, khi đó nguồn cung ngoại tệ của NH mới tăng mạnh. Ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Eximbank, cho biết: Do Eximbank tài trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp nên cung USD khá thường xuyên song số lượng chưa nhiều.

    Do các NH đã giao dịch trở lại nên tỉ giá USD/VNĐ ngày 22-2 hạ nhiệt còn 19.450 đồng/USD, giảm 50 USD/đồng so với hôm trước, giao dịch ế ẩm. Hiện giới kinh doanh ngoại tệ tự do có nhiều dự báo trái ngược nhau. Có ý kiến cho rằng tỉ giá sẽ tăng bởi kinh nghiệm cho thấy khi NH tăng tỉ giá thì tỉ giá USD/VNĐ tự do tăng mạnh.

    Nhiều ý kiến lại cho rằng USD tự do sẽ đi xuống và sẽ dừng ở mức cao hơn tỉ giá của NH 200-300 đồng/USD. Vì thế, các đầu mối giao dịch ngoại tệ tự do hiện từ chối mua USD với số lượng lớn. Tuy nhiên, điều mà người sành sỏi thị trường ngoại tệ nhìn thấy là lãi suất tiền gửi USD của doanh nghiệp tối đa chỉ 1%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi VNĐ (cộng thêm khuyến mãi) đã trên 11%/năm. Với chênh lệch lãi suất giữa USD và VNĐ quá lớn, có thể trong thời gian tới doanh nghiệp hiện gửi USD tại các NH sẽ ồ ạt chuyển sang tiền đồng. Khi đó, cung USD tăng lên, tỉ giá ngoại tệ tự do sẽ giảm mạnh.

  6. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    tiền chuẩn bị đông như quân nguyên chỉ cần có tin hơi tôn tốt là phi như trâu[r2)]
  7. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Ông Phương này không tin được, bà con nghe thì chỉ có chết. Hôm nay rút chạy ngay
  8. miensoncuoc

    miensoncuoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    1
    [r24)]
  9. bichipheo

    bichipheo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    6
    tin người không bằng tin mình, phải tự tin vào chính bản thân mình [r23)][r23)][r23)]
  10. themPho

    themPho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    32
    Giờ này chẳng có lí do gì bán giá thấp cả. Chả hiểu dân vn nghĩ gì. Chỉ lợi cho nước ngoài thôi. :))

Chia sẻ trang này