Kỳ vọng Sự bùng nổ của INDEX sau Tết nguyên đán … Sự phân hoá danh mục đầu tư năm Canh Dần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Phuong_HuuNghi, 18/02/2010.

4553 người đang online, trong đó có 296 thành viên. 22:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 68542 lượt đọc và 352 bài trả lời
  1. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Phương không may rồi, LCG của ông này chắc về 6x . Khổ thân. VNI mà về 300 thì bị ối kẻ chửi
  2. rod

    rod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cơ hội xúc hàng chiến đẹp nhất, VNI còn giảm phiên ngày mai nữa thôi.
  3. doivuithe

    doivuithe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Đã được thích:
    1.353
    Đại ca Phương Hữu Nghị này chuyên đọc báo và xem nhận định của nhà cái để đầu tư
    Chắc là mấy năm vừa rồi lãi lắm
  4. themPho

    themPho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    32
    Bác nghĩ giống em quá, hôm nào cho em cái nick yahoo để đàm đạo. :))
  5. Phuong_HuuNghi

    Phuong_HuuNghi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    146
    VNI như hôm nay là cơ hội lớn để tăng tỷ trọng cp đấy ... TT này ko để các bác lướt lát ngắn đâu :)>-

    Thứ 3, 23/02/2010, 08:39
    Lạc quan với triển vọng ngắn hạn nếu thị trường sôi động hơn
    [​IMG]


    Dù không có những biến động lớn về mặt điểm số nhưng sự tăng điểm một cách từ từ và chắc chắn của VN-Index đã tạo ra một sự dịch chuyển đáng kể các yếu tố dài hạn.



    Thị trường dường như đang có những bước tiến từ từ, nhưng khá vững chắc. Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản tiếp tục được kỳ vọng là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường khi thị trường tín dụng có thể phần nào được khai thông trở lại.
    Thị trường sẽ lạc quan hơn đối với triển vọng ngắn hạn nếu thanh khoản được cải thiện đáng kể.

    Nhận định thị trường ngày 23/02/2010

    Kết thúc tuần trước, hầu hết các chỉ số chứng khoán trên thế giới đều tăng nhẹ bất chấp quyết định nâng lãi suất chiết khấu của FED. Như vậy, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường Mỹ đã lạc quan trở lại sau một thời gian hoảng loạn. Những tin tức kinh tế thế giới cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực hơn.

    Trong nước, bước vào tuần cuối cùng của tháng 2 nhà đầu tư đang chờ đợi những thông tin vĩ mô sắp được công bố. Phiên giao dịch đầu tiên của năm Canh Dần, thị trường cũng đón nhận một số thông tin khá quan trọng.

    Trước hết đó việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu. Theo đó từ 12h ngày 21/02 Petrolimex tăng giá xăng A95 và A92 thêm 590 đồng/lít, Saigon Petro từ 14h cùng ngày cũng bắt đầu tăng giá xăng thêm 550 đồng/lít.

    Trong vòng hơn 1 tuần qua, giá dầu thô trên thế giới đã hồi phục khá mạnh. Sau khi chạm ngưỡng 70 USD/thùng vào ngày 09/02 giá dầu liên tục tăng mạnh và hiện nay đã chạm 80 USD/thùng. Vừa qua, NHNN cũng chính thức điều chỉnh tỷ giá thêm 3% làm cho chi phí nhập khẩu xăng dầu tăng thêm.

    Hiện nay, giá xăng dầu trong nước còn cao hơn khoảng 70% so với giá nhập khẩu do một loạt các loại thuế liên quan đến xăng dầu và sự kém cạnh tranh của thị trường xăng dầu trong nước. Việc tăng giá xăng dầu sẽ tác động mạnh đến giá cả các mặt hàng cơ bản trong nước và chi phí kinh doanh của một số doanh nghiệp.

    Một mặt hàng cơ bản khác là điện, theo phương án đệ trình của Bộ Công thương thì giá điện từ ngày 01/3/2010 chỉ tăng bình quân 4.98%. Theo Bộ Công thương, phương án tăng giá này sẽ không tác động nhiều tới nền kinh tế và đời sống người dân.

    Theo thông tin từ Cục Thống kê Tp. HCM, chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 của Tp. HCM tăng 1.68%, và là mức tăng cao nhất trong 17 tháng qua. Với mức tăng này, CPI 2 tháng đầu năm 2010 của Tp.HCM lên mức 2.97% và so với cùng kỳ năm trước tăng 9.45%. Tháng 02 nằm trong dịp Tết Âm lịch và thông thường chỉ số giá tiêu dùng thường tăng khá cao. Mức tăng 1.68% không ngoài dự đoán của nhiều người. Đây vẫn được xem là một yếu tố khá tích cực và có thể dự báo mức tăng CPI của cả nước trong tháng 02 sẽ dưới 2%. Điều này sẽ hỗ trợ tốt cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

    Một số thông tin cho thấy sắp tới NHNN có thể cho phép các NHTM áp dụng lãi suất thỏa thuận đối những khoản vay trung và dài hạn. Ngoài ra, NHTM cũng được phép thu phí một cách hợp lệ đối với những khoản vay ngắn hạn. Nếu những dự định trên trở thành hiện thực thì sẽ giải quyết phần nào căng thẳng thanh khoản trong hệ thống ngân hàng hiện nay. Việc quy định lãi suất trần theo lãi suất cơ bản trong thời gian qua trở thành “nút thắt cổ chai” đối với thị trường tín dụng. Với việc thay đổi này, lãi suất cơ bản sẽ được trả về với vai trò thực sự chỉ là một lãi suất tham chiếu.

    Phiên giao dịch đầu tiên của thị trường sau Tết Âm lịch khá thuận lợi. Kết thúc phiên giao dịch cả 2 chỉ số đều tăng nhẹ (gần 0.6%). Khối lượng giao dịch trên sàn vẫn tương đối thấp. Cổ phiếu ngành ngân hàng và bất động sản được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong giai đoạn hiện nay vẫn chỉ tăng ở mức khiêm tốn.

    Khối ngoại hôm qua tiếp tục có một phiên mua ròng, với mức mua hơn 50 tỷ đồng trên 2 sàn. Mã cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất vẫn là VNM với giá trị mua ròng 34 tỷ đồng.

    Thị trường dường như đang có những bước tiến từ từ, nhưng khá vững chắc. Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản tiếp tục được kỳ vọng là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường khi thị trường tín dụng có thể phần nào được khai thông trở lại.

    Theo phân tích kỹ thuật, dù không có những biến động lớn về mặt điểm số nhưng sự tăng điểm một cách từ từ và chắc chắn của VN-Index đã tạo ra một sự dịch chuyển đáng kể các yếu tố dài hạn.

    Vượt ra khỏi cận trên của Bollinger Bands: Một sự giật lùi có thể xảy ra khi tín hiệu này xuất hiện. Tuy nhiên, đây lại là một loại tín hiệu chúng ta rất hay gặp tại điểm xuất phát của các đợt tăng trong thời gian gần đây sau một thời gian dài tích luỹ. Vì vậy, đối với những nhà đầu tư theo trường phái lạc quan những đợt điều chỉnh sắp tới có thể là cơ hội tham gia thị trường.


    [​IMG]


    Nguồn: *********





    Theo Hồ Bá Tình – Nguyễn Quang Minh


    *********
  6. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Phuơng xui anh em mua LCG từ giá 79 -80 cơ, toàn đánh margin thôi, đến khi LCG như thế này không thấy xui anh em mua tiếp nhỉ?
  7. Phuong_HuuNghi

    Phuong_HuuNghi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    146
    LCG thì bán bớt 50% đợt sóng trước rồi, được có 3 points thôi Bồ đề, LCG ngắn hạn thì có thể vậy những 1 vài tháng sẽ ổn đó bác [r23)]
  8. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ giá LCG quá cao so với mặt bằng chung, nên chăng canh múc KBC hay hơn
  9. Phuong_HuuNghi

    Phuong_HuuNghi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    146
    Nhìn chung KBC và LCG giá này nhập thêm đều tốt vè mặt trung và dài hạn, cả 2 cp này đều rất triển vọng ... trong ngắn hạn thì TT cũng phải có lúc lên lúc xuống, nhưng năm nay sẽ là năm khó khăn với NDT lướt sóng, nên nghĩ dài ra 1 chút ... tôi thì luôn đầu tư theo quan điểm cá nhân mình nhận định chứ ko theo đám đông
  10. nmtuanomc

    nmtuanomc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    chuẩn, nhưng theo em mai éo giảm được cả phiên đâu, chậm nhất cuối phiên lội ngược dòng ^^[r2)]

Chia sẻ trang này