Kỳ vọng Sự bùng nổ của INDEX sau Tết nguyên đán … Sự phân hoá danh mục đầu tư năm Canh Dần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Phuong_HuuNghi, 18/02/2010.

4514 người đang online, trong đó có 397 thành viên. 16:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 68531 lượt đọc và 352 bài trả lời
  1. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    tình hình tốt dần lên [r2)]
  2. quachmanhhao

    quachmanhhao Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Đã được thích:
    1.742
    Kiến thức trong và ngoài nuớc của bác thật đáng khâm phục đấy
  3. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Bernanke Says ‘Nascent’ Recovery Requires Low Rates >>> như vậy VN cũng cần low rate (giữ nguyên LSCB) vì mục tiêu tăng trưởng

    [​IMG] [​IMG]



    Ngày
    Số lệnh đặt mua
    Kl đặt mua
    Số lệnh đặt bán
    KL đặt bán
    24/02/10
    29,144
    53,932,900
    17,838
    42,209,250


    Nâng biên độ tỷ giá:

    Một mũi tên trúng nhiều đíchThứ tư, 24/2/2010, 16:53 GMT+7Thị trường ngoại hối đã có tín hiệu khả quan sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa USD và VND thêm 603 VND/USD (tương đương hơn 3%) từ ngày 11/2. Theo đó, mức tỷ giá bình quân liên ngân hàng mới sẽ là 18.544 VND/USD.

    Với biên độ biến động tỷ giá là +/-3%, ngân hàng có thể mua/bán USD với giá trần là 19.100 VND/USD và giá sàn là 17.987 VND/USD.

    Cân bằng cung cầu ngoại tệ

    Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng lên mức mới, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh tỷ giá.

    Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), tỷ giá giao dịch USD là 18.800 (mua vào) và 19.100 VND/USD (bán ra).

    Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu (Eximbank), tỷ giá giao dịch là 18.990-19.100 VND/USD, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), tỷ giá này là 18.900-19.100 VND/USD...

    Theo ông Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đây là quyết định chính xác và kịp thời. Trong vài năm trở lại đây, Việt Nam luôn thiếu nguồn ngoại tệ. Việc nâng tỷ giá lần này sẽ kích thích xuất khẩu, thu thêm ngoại tệ về để tăng nguồn cung, giúp cung cầu ngoại tệ xích lại gần nhau hơn.

    Tuy nhiên, theo ông Hà, để cân bằng cung-cầu ngoại tệ không chỉ dựa vào việc nâng tỷ giá mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn cung ngoại tệ, nhu cầu của doanh nghiệp.

    Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB), cũng cho rằng: “Với việc các ngân hàng thương mại hạ lãi suất tiền gửi ngoại tệ, tăng tỷ giá mua bán lên thì việc trao đổi ngoại tệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp sẽ “dễ thở” hơn rất nhiều”. Tỷ giá tăng, các doanh nghiệp xuất khẩu là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất.

    Về phía doanh nghiệp, Giám đốc Công ty thương mại và chế biến thực phẩm Asia Food Nguyễn Văn Tấn nói: “Hiển nhiên là doanh nghiệp xuất khẩu cảm thấy phấn khởi hơn. Tỷ giá tăng đồng nghĩa với việc lợi nhuận tính ra VND tăng lên.”

    Ông Tấn dẫn ra ví dụ Asia Food ký hợp đồng xuất khẩu 1 triệu hộp dưa chuột bao tử sang Hàn Quốc khi tỷ giá USD là 18.000 VND/USD. Đến nay, tỷ giá đã tăng lên 19.000 VND/USD, chỉ tính riêng việc tỷ giá tăng đã giúp doanh nghiệp có thêm 650-700 triệu đồng tiền lãi.

    Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhập khẩu thì không vui được như vậy vì tỷ giá tăng sẽ kéo theo giá hàng hóa nhập khẩu tăng, đồng nghĩa với sức mua có thể giảm. Dù vậy, tỷ giá tăng cũng sẽ giúp nguồn cung ngoại tệ dồi dào hơn.

    “Trước đây, vì có sự chênh lệch tỷ giá giữa hệ thống ngân hàng và bên ngoài nên doanh nghiệp rất khó mua USD. Bây giờ, việc mua ngoại tệ đã dễ dàng hơn rất nhiều, giấy tờ mua bán ngoại tệ cũng được hợp thức”, đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu cho biết.

    Kích thích xuất khẩu, kiềm chế lạm phát

    Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng quyết định tăng tỷ giá trước Tết Nguyên đán đã hạn chế "sốc" đối với nhiều người, đồng thời hạn chế sự "phát hỏa" của thị trường ngoại hối tự do.

    Chiều qua, tỷ giá giao dịch USD ngoài thị trường tự do đứng ở mức 19.400 (mua vào)-19.480 VND/USD (bán ra).

    Theo chủ một cửa hàng trên phố Hà Trung, Hà Nội, quyết định tăng tỷ giá lần này của Ngân hàng Nhà nước không tác động nhiều lắm tới thị trường ngoại hối.

    “Trước đây, mỗi khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá, giá ngoại tệ thu đổi tự do ngay lập tức tăng theo. Tuy nhiên, lần này tỷ giá ngoại tệ ngoài thị trường tự do tăng không đáng kể”, chủ cửa hàng này cho biết.

    Không chỉ giảm nhiệt thị trường ngoại tệ tự do, việc nâng tỷ giá còn là một mũi tên trúng nhiều đích.

    Theo ông Cao Sỹ Kiêm - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong bối cảnh hiện nay, việc tăng tỷ giá sẽ kích thích xuất khẩu, giảm nhập siêu; tạo ra GDP, giúp người dân có việc làm, có thu nhập, làm tăng sức mua, từ đó giảm áp lực lạm phát.

    Chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh thì cho đây là một quyết định đúng hướng và tất yếu vì các chỉ số nhập siêu, thâm hụt cán cân thanh toán trong thời gian qua đều dẫn tới việc phải điều chỉnh tỷ giá.

    Giới chuyên gia cũng nhận xét năm 2010, kinh tế thế giới có chiều hướng phục hồi, xuất khẩu có nhiều tín hiệu tăng trở lại, du lịch cũng khởi sắc.

    Dự báo, các nguồn thu ngoại tệ của Việt Nam từ xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, kiều hối, du lịch... sẽ tăng lên, giúp đảm bảo tốt hơn cán cân thanh toán tổng thể.

    Cùng với việc Chính phủ đã chào bán thành công 1 tỷ USD trái phiếu ngoại tệ kỳ hạn 10 năm cho các nhà đầu tư quốc tế, việc điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước sẽ góp phần giúp thị trường ngoại hối được khơi thông trong năm 2010.(Nguồn: TTX, 24/2)
  4. Phuong_HuuNghi

    Phuong_HuuNghi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    146
    Mong cho 2 ông này lên liên tục mới tốt vì Nkk đang khắc phục giảm phát ...

    [​IMG] [​IMG]
  5. IkoThompson

    IkoThompson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    chết rồi mất hết hàng rồi :((:((:((:((:((:((:((:((

    Sức tăng lớn sẽ diễn ra trong thời gian tới (CTCP Chứng khoán Vincom)

    “Sức cầu bất ngờ tăng vào cuối phiên” là thuật ngữ chúng tôi dùng để miêu tả diễn biến TTCK Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 24/2.

    Sau 11 phiên mua ròng khối ngoại đã quay trở lại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 24/2. Có vẻ việc bán ròng của khối ngoại do ảnh hưởng của TTCK thế giới khi mà chúng tôi thường xuyên thấy họ bán ròng khi TTCK thế giới sụt giảm mạnh. Thị trường vẫn đang diễn biến trong kênh tăng giá màu vàng như trên đồ thị.

    Có vẻ các tin tức vĩ mô không quá ảnh hưởng tới sự biến động của thị trường khi mà lực cầu cuối phiên bất ngờ tăng lên. Quan sát có thể thấy rằng nhóm cổ phiếu như TDH, ITC, REE, SSI, FPT, HLA, PHT, STB …duy trì sức cầu khá tốt. Ngoài ra có thể tới nhóm cổ phiếu họ dầu khí như PVA, PVX, PVC…Một cây búa đảo ngược xuất hiện tại gần kênh hỗ trợ tăng giá cùng với khối lượng bắt đầu tăng trở lại đã tạo ra một tín hiệu tốt trên đồ thị phân tích kỹ thuật.

    Hãy chú ý nhóm cổ phiếu lớn như REE, SSI, VCG, STB…Nếu nhóm cổ phiếu này duy trì sức bật tốt hơn thị trường trong một hai phiên sắp tới thì có thể một chuyển động với sức tăng lớn sẽ diễn ra trong thời gian tới.

    Thị trường có thể sẽ tăng lại vào cuối tuần (CTCP Chứng khoán Phú Gia)

    Sau khi tiếp nối đà giảm điểm mạnh từ phiên hôm 23/2, thị trường đã có những chuyển biến tích cực hơn khi các lệnh mua bắt đáy xuất hiện và tập trung nhiều ở nhóm các cổ phiếu bluechips làm giảm đà rơi của VNIndex.

    Đặc biệt, sự phục hồi đáng kể của thị trường vào cuối phiên cùng với việc KLGD đang được cải thiện dần đang cho những dấu hiệu khá khả quan. Vùng giá 486-490 vẫn đang là vùng hỗ trợ khá mạnh cho thị trường trong thời điểm hiện tại. Nhận định đợt điều chỉnh lần này sẽ sớm kết thúc, thị trường có thể sẽ tăng lại vào cuối tuần với KLGD tăng dần, nhóm cổ phiếu tài chính- ngân hàng sẽ là nhóm dẫn dắt thị trường trong thời gian sắp tới.

    Thị trường có thể cân bằng hơn giữa bên mua và bán (CTCP Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

    Xét về mặt phân tích kỹ thuật, VN-Index đã chạm hỗ trợ của đường trung bình động 20 ngày và hồi nhẹ trong phiên. Các chỉ báo cho thấy thị trường có thể cân bằng hơn giữa bên mua và bán vào phiên giao dịch ngày 25/2, nếu như TTCK Mỹ không giảm quá sâu vào đêm 24/2.

    Theo thông lệ, ngày 25 hàng tháng NHNN sẽ có quyết định về lãi suất cơ bản áp dụng cho tháng tiếp theo. Nếu như ngày 25/2, lãi suất cơ bản được quyết định giữ nguyên thì thị trường sẽ có thêm hỗ trợ.

    Thông tin mới nhất trong ngày 24/2 là CPI của cả nước tháng 2 tăng 1,96%, đây không phải là mức quá cao so với CPI tháng 2 của các năm trước đây. Vì vậy, nhiều khả năng NHNN sẽ chưa nâng lãi suất cơ bản trong tháng này.


    Cơ cấu danh mục đầu tư trong những phiên điều chỉnh (CTCP Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

    Sự hồi phục về cuối phiên của thị trường thể hiện sự quay trở lại của lực cầu bắt đáy và nhìn chung có ý nghĩa tích cực đến xu thế của VN-Index. Tuy nhiên, nếu theo dõi sát diễn biến trong phiên ngày 24/2 thì lượng cầu này có phần bất thường khi gia tăng đột biến về cuối phiên.

    Như vậy, chúng tôi cho rằng vẫn còn quá sớm để lạc quan và chúng ta cần theo dõi thêm diễn biến của thị trường trong những phiên kế tiếp để kiểm chứng sự bền vững của lực cầu này.

    Trong chiều 24/2, Tổng cục Thống kê cũng đã công bố thông tin không mấy lạc quan về chỉ số CPI tháng 2 của cả nước tăng mạnh ở mức 1,96%, điều này làm tăng khả năng điều chỉnh lãi suất cơ bản trong tháng 3 sẽ được công bố vào ngày 25/2.

    Tuy nhiên, như đã nhận định trong các bản tin trước, những nghi ngại về khả năng tăng lãi suất cơ bản đã được phản ánh khá nhiều qua diễn biến của VN-Index trong thời gian gần đây.

    Quyết định cuối cùng có thể sẽ khơi thông những vướng mắc tâm lý của NĐT và sau những phản ứng tiêu cực về tâm lý trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ không bị ảnh hưởng nhiều như trong đợt tăng lãi suất cơ bản trước.

    Vì vậy, đứng trên quan điểm giá trị, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị NĐT trung và dài hạn tăng tỷ trọng giải ngân và kết hợp cơ cấu danh mục đầu tư trong những phiên điều chỉnh của thị trường.

    Khả năng đợt điều chỉnh ngắn sẽ đi vào hồi kết (CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - VIS)

    Trước thông tin giảm điểm của TTCK Mỹ trong đêm qua (chủ yếu do niềm tin người tiêu dùng giảm xuống ở mức thấp nhất kể từ tháng 4/2009) cũng như báo cáo kinh tế không mấy khả quan từ Đức (nền kinh tế lớn nhất Châu Âu này chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi những vấn đề nợ nần tại những nước như Hy Lạp) đã làm một số NĐT Việt Nam tỏ ra lo ngại khi bước vào ngày giao dịch ngày 24/2.

    Bên cạnh đó, thông tin tăng giá xăng, điện đã tiếp tục làm nhiều NĐT tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, lãi suất cho vay liên NH đang có dấu hiệu giảm cũng như những hy vọng về việc NHNN giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc tiền đồng (hiện nay hệ thống NH tiếp tục căng thẳng về nguồn vốn) có thể là những thông tin tích cực đối với nhiều NĐT trong thời điểm hiện tại.

    Trong phiên ngày 24/2, khối ngoại đã chuyển sang bán ròng, khối lượng bán ròng hơn 1.3 triệu đơn vị, tuy nhiên giá trị bán ròng chỉ hơn 3 tỷ đồng cho thấy khối này vẫn tiếp tục giải ngân mạnh vào nhóm cổ phiếu chủ chốt có tính dẫn dắt thị trường, đây cũng có thể xem là tín hiệu tích cực cho thị trường ở thời điểm hiện tại.

    Trước những thay đổi khá phức tạp của tình hình giá cả các mặt hàng quan trọng trong nước, theo VIS, NĐT ngắn hạn cũng nên thận trọng trong giao dịch. Chiến lược tốt nhất ở thời điểm hiện nay là nên tìm kiếm và giải ngân vào các mã chứng khoán thuộc các doanh nghiệp mà hoạt động ít chịu ảnh hưởng từ việc tăng giá năng lượng, nhiên liệu trong thời gian sắp tới. Lệnh mua tăng mạnh vào cuối ngày giao dịch có thể sẽ là tín hiệu tích cực cho phiên tới.

    Theo VIS, phiên giao dịch ngày 25/02, nhiều khả năng đợt điều chỉnh ngắn sẽ đi vào hồi kết.
  6. Phuong_HuuNghi

    Phuong_HuuNghi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    146
    Sẽ giữ nguyên LSCB ...

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=365115&ChannelID=86

    Thứ Năm, 25/02/2010, 07:14 (GMT+7)

    Không “đổ thêm dầu vào lửa”
    TT - Trước thông tin về giá xăng, điện..., trên thị trường chứng khoán lại lao xao tin lãi suất cơ bản tháng 3-2010 sẽ tăng. Thế nhưng, nhiều nhà đầu tư lại không quan tâm và cho rằng nên quên đi lãi suất cơ bản.

    [​IMG]Chứng khoán tăng giảm thất thường theo tin đồn - Ảnh: MINH ĐỨC

    Vì sao chứng khoán nhạy cảm với lãi suất cơ bản? Việc tăng lãi suất cơ bản cũng có nghĩa gửi đi một tín hiệu lạm phát đã đến và kèm theo đó là việc điều chỉnh chính sách tiền tệ, có thể là siết lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế, tăng lãi suất cho vay, dẫn đến khó vay vốn hơn... từ đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp và giá cổ phiếu.
    Lạm phát do nhiều yếu tố: giá cả hàng hóa tăng, chính sách nới lỏng tiền tệ hoặc chi tiêu công vượt quá nhiều so với nguồn thu của Chính phủ. Nhìn lại, đến nay các yếu tố bề nổi đang tác động đến lạm phát chủ yếu là do giá cả chứ không phải do Ngân hàng Nhà nước đã bơm quá nhiều tiền vào lưu thông. Giá xăng tăng hai đợt trên 1.000 đồng/lít. Giá điện sẽ tăng khoảng 6,8%. Giá USD tăng tác động đến giá hàng hóa. Vì vậy lúc này sẽ là không khôn ngoan nếu Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất cơ bản, vì như thế chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa và tự đưa mình vào sự rắc rối mà thị trường và mọi người dân đang quan tâm khi giá cả tăng.
    Những gì đang diễn ra trong những tháng đầu năm 2010 khác với năm 2008, khi đó lạm phát cao có phần do chính sách tiền tệ vì đã có một lượng tiền khá lớn được bơm vào lưu thông mà sau đó Ngân hàng Nhà nước buộc phải tăng lãi suất cơ bản, tăng dự trữ bắt buộc để thu tiền về. Chưa kể Ngân hàng Nhà nước cũng đã có cách để xử lý vấn đề lãi suất mà không đụng đến lãi suất cơ bản.
    Tuy nhiên, để nhà đầu tư không còn “nằm ngủ cũng nghĩ đến lãi suất cơ bản”, Ngân hàng Nhà nước phải sớm công bố để triển khai việc cho vay theo lãi suất thỏa thuận và thu phí. Khi áp dụng lãi suất cho vay mới, thị trường tiền tệ cũng sẽ có những điều chỉnh cả tích cực và tiêu cực, tùy cách đánh giá của nhà đầu tư. Không tăng lãi suất cơ bản nhưng Ngân hàng Nhà nước cho thực hiện lãi suất thỏa thuận với khoản vay trung - dài hạn và thu phí với khoản vay ngắn hạn, tức là chi phí vay của doanh nghiệp sẽ tăng lên.
    Đây là mối lo của một số nhà đầu tư chứng khoán. Nhưng những nhà đầu tư nhìn dài hạn thì đó lại là yếu tố tích cực vì khi thị trường được quyết định lãi suất, dòng vốn sẽ thông thương và đến đúng tay của doanh nghiệp cần vốn. Còn hơn là hiện nay lãi suất thấp nhưng vốn bị tắc, khó vay.
    Đó cũng là cơ sở để nhiều nhà đầu tư không còn quan tâm nhiều đến lãi suất cơ bản. Thực tế từ năm 2008 trở về trước, khi được áp dụng lãi suất thỏa thuận, gần như thị trường không quan tâm đến lãi suất cơ bản. Báo chí cũng chẳng mấy khi đăng lãi suất cơ bản được công bố hằng tháng, trừ trang web của Ngân hàng Nhà nước.
    Khi không còn bị lãi suất cơ bản chi phối, nhà đầu tư sẽ chú ý đến hoạt động của thị trường mở, lãi suất chiết khấu và tái cấp vốn, nơi từ đó Ngân hàng Nhà nước bơm, hút tiền để tạo thanh khoản cho nền kinh tế.
    T.TU.

    Sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản
    * Chứng khoán khởi sắc nhờ tin đồn
    Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 23-2, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết ngoài việc sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản tháng 3-2010 ở mức 8%/năm, nơi này cũng chưa có quyết định liên quan đến điều chỉnh tỉ lệ dự trữ bắt buộc.
    Cũng theo quan chức này, không tăng lãi suất cơ bản vì theo quy luật chỉ số giá tiêu dùng thường tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán, năm nay nghỉ tết dài hơn nên tất yếu giá cả sẽ giữ ở mức cao lâu hơn.
    Được biết, những ngày qua thị trường rộ lên tin đồn Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất cơ bản, đồng thời giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc để khai thông nguồn vốn cho các ngân hàng. Tin đồn rộ lên khi chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội và TP.HCM tăng cao trong tháng 2-2010. Thị trường chứng khoán những ngày qua đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thông tin trên.
    * Giảm hơn 4 điểm trong đợt khớp lệnh liên tục, nhưng VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 24-2 chỉ giảm 1,7 điểm (0,34%), đóng cửa ở mức 494,59 điểm nhờ nhà đầu tư mạnh tay mua cổ phiếu khi có tin đồn Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng. Tổng giá trị khớp lệnh của sàn TP.HCM đạt hơn 1.000 tỉ đồng, tăng 14,16%. Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đảo chiều thành công vào cuối phiên khi tăng 1,21 điểm (0,75%), lên 162,77 điểm.
    A.HỒNG - H.ĐĂNG
  7. bichipheo

    bichipheo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2009
    Đã được thích:
    6
    ai múc rồi ngồi im, ai chưa múc thì múc nhanh lên :)):)):)):)):))
    ai chưa lên tàu thì bắt xe buýt nhé :-":-":-"
  8. bocap1

    bocap1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] MÚCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

    Tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam ở mức 8%/năm

    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ký Quyết định duy trì lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam so với tháng trước đó.
    Cụ thể, tại Quyết định số 353/QĐ-NHNN ngày 25/2/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2010. Quyết định này thay thế Quyết định số 134/QĐ-NHNN ngày 25/1/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.
    Như vậy, kể từ ngày 01/12/2009 đến nay (4 tháng liên tiếp), lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam được duy trì ổn định ở mức 8%/năm.
    CKH
    Ngày 25/02/2010
  9. themPho

    themPho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    32
    Uptrend hay không vẫn phải thận trọng các bác ạ. Nên xác định đầu tư trung và dài hạn, không nên lướt sóng giai đoạn này, nhiều rủi ro. Nếu uptrend thật thì càng tốt, lúc đó lướt cũng không muộn.
  10. themPho

    themPho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    32
    Sau phiên giao dịch hôm nay, có thể thấy đa phần nhà đầu tư chỉ đợi giá lên là xả hàng, rút tiền về tài khoản. Tâm lý mọi người hiện rất thận trọng, nên trong ngắn hạn khó có khả năng thị trường tăng mạnh, khi phần lớn nhà đầu tư đều không nhiệt tình tham gia thị trường. Một lần nữa khuyên các bác không nên lướt sóng, nếu đầu tư trung và dài hạn thì tiếp tục giải ngân là hoàn toàn hợp lý.

Chia sẻ trang này