Kỹ xảo chọn cổ phiếu ngắn hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 03/05/2017.

1051 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 23:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3836 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.130
    1.Trước khi chọn cổ phiếu ngắn hạn nên rèn luyện tâm lí vững vàng.

    Khi lựa chọn đầu tư ngắn hạn cần có đủ tố chất tâm lí vững vàng,khi cần ra tay phải ra tay ngay,nếu không sẽ làm rối loạn trạng thái tâm lí.Do thị trường chứng khoán hiện nay phân hoá nhiều xu thế,không phải cổ phiếu nào cũng lên giá,cũng không phải cổ phiếu nào cũng hạ giá.
    Việc lên giá của cổ phiếu như gió thổi vào dòng nước ,chỉ cần nắm rõ phương pháp, mạnh dạn,cẩn thận, có thể nắm chắc cơ hội đàu tư ngắn hạn và nhà đầu tư sẽ thoải mái ung dung.

    2.Phương pháp lựa chọn cổ phiếu khi thị trường biến động có tính đột phá.


    TTCK ở một số nước đang phát triển hàng năm có vài lần biến động mang tính đột phá, đứng trước tình hình biến động theo kiểu giếng phun đó phải nắm chắc cơ hội, có nghĩa là kiếm tiền.Khi xu hướng giá cả tăng sẽ có một vài loại cổ phiếu dẫn đầu xu thế tăng, nếu một số cổ phiếu chủ đề của những nhà đầu tư chính vẫn không tăng giá, tất cổ phiếu của các tổ chức tiền tệ, các công ty núp danh sẽ tăng.Biên độ tăng giá của loại cổ phiếu này rất lớn.Chọn đúng được loại cổ piếu này có có thể chạy trước được thị trường.

    3.Phương pháp chọn cổ phiếu giành thế cờ ở thị trường đoạn cuối

    Bài viết đầy đủ tại https://vietsec.com/ky-xao-chon-co-phieu-ngan-han/
    minhnghia73, ShenLong911909xx189279 thích bài này.
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.130
    Ông Nguyễn Thành Nam sẽ trở thành Tổng giám đốc Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), sau sự đồng ý từ cấp có thẩm quyền.
    Bộ Công Thương vừa có văn bản số 3555 gửi Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) về công tác nhân sự tại doanh nghiệp này.

    Theo đó, cơ quan quản lý nhất trí với đề nghị của Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco về bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam - Uỷ viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco giữ chức Tổng giám đốc, đồng thời đề nghị Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Sabeco triển khai thực hiện ngay các thủ tục tiếp theo và tham gia biểu quyết để ông Nam giữ chức Tổng giám đốc Sabeco theo đúng quy định pháp luật, điều lệ Sabeco và báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện.

    Trước đó, hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ Công Thương đã có văn bản đồng ý theo đề xuất về nhân sự tại Sabeco về việc tạm thời giao phụ trách ban điều hành cho ông Lê Hồng Xanh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco khi có nhân sự chính thức thay thế. Đây được xem là giải pháp tình huống tại thời điểm đó khi Sabeco chưa có nhân sự chính thức.

    Sau khi ông Nguyễn Thành Nam chính thức là Tổng giám đốc Sabeco (dự kiến trong tháng 5/2017), ông Xanh vẫn sẽ tiếp tục là ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó tổng giám đốc cho đến khi ông nghỉ hưu vào ngày 1/7/2017, nhưng sẽ thôi phụ trách ban điều hành Sabeco.

    Tuy nhiên, chia sẻ với VnExpress, ông Xanh lại cho rằng ông không hề có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước thời hạn, cũng như không có bất kỳ sai phạm trong quản lý điều hành, song Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Sabeco đã miễn nhiệm ông sớm 2 tháng so với quy định nghỉ hưu từ 1/7 tới.

    “Tại sao một việc bổ nhiệm hệ trọng như vậy mà Đảng uỷ Sabeco tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến trong thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty về việc miễn nhiệm tôi và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Nam thay thế gấp rút thực hiện vào chiều 28/4, sát dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và được gửi phiếu lấy ý kiến qua email. Như vậy có đúng quy trình, trình tự thời gian thủ tục không?”, ông Xanh đặt câu hỏi và đề nghị được làm rõ vấn đề này.

    Thực tế, kể từ sau khi bà Phạm Thị Hồng Hạnh nhận quyết định nghỉ hưu và rời vị trí Tổng giám đốc Sabeco từ cuối 2015, vị trí Tổng giám đốc của Sabeco vẫn để trống.

    Ông Nguyễn Thành Nam sinh 29/12/1970 được đào tạo Thạc sỹ Quản lý kinh tế và Nhà nước tại Đại học Libre de Bruxelles từ năm 2001-2003. Ông Nam có 25 năm công tác trong ngành bia và từng làm việc tại phân xưởng cơ khí tại công ty bia Sài Gòn.

    Tháng 3/2015 ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Sabeco. Từ tháng 2/2016 đến nay ông Nam làm Phó tổng Giám đốc Sabeco, Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn Củ Chi.

    Hồi đầu năm nay, Bộ Công Thương đã nhất trí cử ông Nguyễn Thành Nam đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco và giới thiệu tham gia vào Hội đồng quản trị.
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.130
    Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Toàn Thắng cho rằng việc ngân việc ngân hàng thu phí khi cung ứng dịch vụ là phù hợp nhằm bù đắp phần nào chi phí đầu tư.

    [​IMG]


    Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, để đáp ứng nhu cầu giao dịch, thanh toán ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp, các ngân hàng (NH) đã tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, tích hợp nhiều dịch vụ giá trị gia tăng đối với dịch vụ thẻ (Mobile Banking, Internet Banking, SMS Banking,...).


    Chủ thẻ ngân hàng đang chịu một số phí nhất định chứ không phải tất cả

    Tương ứng với mỗi loại sản phẩm, dịch vụ cung ứng cho khách hàng, NH đã phải tính toán, xác định loại, mức phí phù hợp trên cơ sở cân đối với chi phí và phân khúc thị trường. Nếu nhìn vào biểu phí dịch vụ thanh toán thẻ mà các NH phải công khai cho khách hàng bao gồm nhiều loại phí cho nhiều loại dịch vụ khác nhau.

    Về ý kiến cho rằng mỗi loại thẻ ATM đang phải trả từ 20-25 loại phí khác nhau, trong khi chủ thẻ không biết rõ về từng loại phí này, ông Nguyễn Toàn Thắng cho rằng thực tế chủ thẻ không phải trả cho tất cả các loại phí này mà chỉ phải trả đối với loại dịch vụ mà mình sử dụng. Việc NH thu phí khi cung ứng dịch vụ là phù hợp với pháp luật để bù đắp phần nào chi phí đầu tư. Chẳng hạn, đối với phí thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM), theo Thông tư 35/2012/TT-NHNN của NH Nhà nước, thông thường mỗi thẻ ATM chỉ chịu chủ yếu một vài loại phí như: rút tiền tại ATM, chuyển khoản nội mạng hoặc ngoại mạng, in sao kê...

    Trước đó, một số NH thương mại đã gửi kiến nghị lên NH Nhà nước về việc có lộ trình điều chỉnh tăng phí giao dịch qua ATM nhằm bảo đảm bù đắp một phần chi phí cho các NH đầu tư hệ thống ATM. Bởi mức chi phí đầu tư cho một giao dịch rút tiền qua ATM khoảng 7.000 đồng (tùy theo mức đầu tư của từng NH) thì mức thu phí rút tiền như hiện nay NH đang bị lỗ.

    Với 3.300 đồng/lần phí rút tiền thu từ chủ thẻ, NH chỉ nhận được 1.650 đồng còn lại trả cho trung gian thanh toán nên đề nghị tăng phí nhằm bù đắp một phần chi phí cho NH đầu tư hệ thống ATM. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản ứng của dư luận, khi nhiều chủ thẻ cho rằng hiện sử dụng thẻ ATM đã phải gánh quá nhiều loại phí. Ngay cả NH Nhà nước cũng chưa đồng tình với đề xuất này.

    Hiện cả nước có 53 tổ chức phát hành và thanh toán thẻ với tổng số lượng phát hành trên 100 triệu thẻ, trên 17.000 máy ATM, mạng lưới ATM của các NH đã được mở rộng. Các ATM đã được kết nối liên thông, khách hàng có thể sử dụng thẻ của NH này để rút tiền và thực hiện một số dịch vụ thanh toán trên ATM của NH khác.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.130
    Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lãi trước thuế 226 tỷ đồng trong quý I/2017, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2016. Doanh thu thuần tiếp tục duy trì mức tăng rất cao 87,5%, đạt 3.032 tỷ đồng.
    [​IMG]

    Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (HBC), nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017. Theo đó, doanh thu thuần quý I/2017 của Hòa Bình đạt 3.032 tỷ đồng, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2016.

    Mặc dù gia tăng rất mạnh doanh thu, tuy nhiên, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của Hòa Bình không những không tăng mà còn có xu hướng giảm. Quý I/2017, tỷ lệ này của Hòa Bình ở mức 89,4%, thấp hơn con số 91,8% cùng kỳ năm 2016, cho thấy hiệu suất kinh doanh của Hòa Bình đang trong xu hướng tốt lên.

    Về hoạt động tài chính, quý I/2017, doanh thu hoạt động tài chính của Hòa Bình đạt 31,66 tỷ đồng, tăng 69% so với quý I/2016, chủ yếu do sự gia tăng lãi tiền gửi và tiền cho vay.

    Đáng chú ý, Hòa Bình ghi nhận chi phí tài chính 26,9 tỷ đồng trong quý I/2017, giảm 13,8%, trong đó, chi phí lãi vay (một bộ phận của chi phí tài chính) lại ghi nhận giá trị cao hơn với mức 49,7 tỷ đồng. Nguyên nhân là do quý I/2017, Hòa Bình đã tiến hành hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư 25 tỷ đồng, chi phí tài chính theo đó mà giảm đi 25 tỷ đồng.

    Song song, trong quý I/2017, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Hòa Bình đều tăng khá mạnh theo doanh thu, lần lượt ở mức 90% và 84,6%, tương ứng đạt 13,3 tỷ đồng và 94,5 tỷ đồng.

    Kết thúc quý I/2017, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đạt 226 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2016.

    Tính đến hết ngày 31/3/2017, tổng tài sản của Hòa Bình đạt 12.888 tỷ đồng, tăng 12,6% so với hồi đầu năm, trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn với 7.999 tỷ đồng, tăng 18,1%.

    Về nguồn vốn, Hòa Bình tiếp tục chiến lược sử dụng rất mạnh đòn bẩy tài chính khi nợ phải trả tính đến hết ngày 31/3/2017 của tập đoàn này là 10.930 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) là 3.817 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức 1.957 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả và tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Hòa Bình theo đó lần lượt ở mức 5,58 lần và 1,95 lần.
  5. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.130
    PVS: Lợi nhuận ròng trong Q1/2017 tốt hơn kì vọng và công ty kí được các hợp đồng quy mô lớn

    • Cho Q1/2017, doanh thu thuần đạt mức 3.374 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch năm và giảm gần 24% so với năm ngoái. Đóng góp lớn nhất vẫn là mảng thăm dò địa chất khi ghi nhận lãi gộp 14,6 tỷ đồng so với mức lỗ khá nặng là 112 tỷ cùng kì. LNST hợp nhất thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 255,8 tỷ đồng, chỉ giảm 9,6%, tức là khả quan hơn rất nhiều kì vọng chung của nhà đầu tư.
    • Tại ĐHCĐ 2017, PVS thông báo về hợp đồng cung cấp kho nổi FPSO/FSO có giá trị gần 800 triệu USD được kí kết cung cấp cho dự án Cá Rồng Đỏ, có thời hạn 10 năm, có thể gia hạn thêm 5 năm nữa. Ngoài ra, PTSC M&C (1 công ty con sở hữu 100% bởi PVS) cũng thắng gói thầu lớn trị giá trị 400 triệu USD trong mảng cơ khỉ xây dựng. Cũng thuộc dự án Cá Rồng Đỏ, PVS dự kiến sẽ ký được hợp đồng Vận hành & Bảo dưỡng có doanh thu ước tính là 128 triệu USD ghi nhận trong vài năm tới.
    • Về sự kiện hủy hợp đồng với tàu FPSO Lam Sơn, mức bồi thường hiện đang được đàm phán giữa PVS và đối tác. PVS cũng đang nỗ lực kí hợp đồng mới cho kho nổi quan trọng này.
    • Công ty sẽ xin ý kiến tăng vốn thêm 33% trong năm 2017 thông qua 2 hình thức là trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành quyền mua cổ phiếu mới giá 10.000/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
    • VPBS sửa đổi dự phóng cho năm 2017: doanh thu hợp nhât ở mức là 16.679 tỷ đồng, giảm 10,9% theo năm và lợi nhuận sau thuế và sau lợi ích CĐTS ở mức 844,9 tỷ đồng, giảm 14,4% theo năm, nhưng cao hơn 51% so với kế hoạch lợi nhuận chính thức cả năm 2017.
    • Chúng tôi tiếp tục giữ khuyến nghị MUA với giá mục tiêu trong 12 tháng là 21.500 đồng/cổ phiếu, tức tiềm năng tăng giá 29,5%. PVS đang giao dịch ở P/E2016 là 7,1 lần và P/E2017 là 8,5 lần theo dự báo của VPBS, tức là vẫn còn rẻ.
    • Tín hiệu kỹ thuật cổ phiếu: Trung Lập
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.130
    Chúc mừng anh Thăng đã thoát nạn. Về Hà Nội gần vợ con làm người tử tế thích hơn anh ơi.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.130
    Xem xét ứng tiếp kinh phí cho các địa phương để bồi thường cho các đối tượng bị ảnh hưởng...
    [​IMG]
    Hiện Chính phủ đã quyết định xuất cấp gần 4.700 tỷ đồng trong tổng số hơn 11.000 tỷ đồng phía ******* chi trả bồi thường cho sự cố môi trường biển mà doanh nghiệp này gây ra cho 4 tỉnh miền Trung.

    SONG HÀ
    Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường do ******* gây ra hồi tháng 4/2016.

    Duyệt mức bồi thường trước 30/6


    Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng, để đảm bảo mục tiêu sớm hoàn thành dứt điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và đề án đã được phê duyệt, các địa phương phải tập trung hoàn thành việc áp giá, định mức, phê duyệt tổng mức thiệt hại và chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg và 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và lượng kinh phí đã được tạm cấp trước 30/6/2017; tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

    Bộ Tài chính xem xét ứng tiếp kinh phí cho các địa phương và chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

    Phó thủ tướng cũng đồng ý giải quyết số hải sản lưu kho theo đề nghị của tỉnh Quảng Bình (3.096,5 tấn trong đó có 134,6 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm đã được tiêu hủy) và tỉnh Quảng Trị (21,05 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm) đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và các tổ công tác liên ngành xác nhận.

    Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương xem xét việc bổ sung một số đối tượng theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ tịch UBND 4 tỉnh thống kê các đối tượng thực sự bị thiệt hại, đề xuất bổ sung cả về lượng và kinh phí dự kiến bồi thường, có đủ căn cứ xác minh và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

    Bên cạnh đó, đồng ý hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của đội ngũ cán bộ ở thôn/xóm, xã/phường/ thị trấn trực tiếp tham gia, phục vụ cho công tác quản lý ổn định tình hình, công tác thống kê, thẩm định, chi trả, bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội. UBND 4 tỉnh tổng hợp, báo cáo cụ thể về đối tượng và nội dung hỗ trợ gửi Bộ Tài chính. Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn, thực hiện theo quy định.

    Hiện Chính phủ đã quyết định xuất cấp gần 4.700 tỷ đồng trong tổng số hơn 11.000 tỷ đồng phía ******* chi trả bồi thường cho sự cố môi trường biển mà doanh nghiệp này gây ra cho 4 tỉnh miền Trung.

    Giám sát chặt việc bồi thường


    Đáng chú ý, Phó thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh chủ động triển khai thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường thiệt hại, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo trước ngày 10/6/2017. Đôn đốc, đẩy nhanh và nắm tình hình tiêu thụ hàng hải sản đảm bảo an toàn thực phẩm đang lưu kho.

    Tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản, giám sát an toàn thực phẩm và sản xuất muối tại các tỉnh Bắc miền Trung; trong đó, tuyên truyền, khuyến cáo, giám sát ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy để khôi phục, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và đảm bảo an toàn thực phẩm, làm yên lòng người tiêu dùng.

    Theo dõi, công khai chất lượng môi trường biển


    Phó thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, UBND 4 tỉnh tiếp tục theo dõi, cập nhật, công khai chất lượng môi trường biển, an toàn thực phẩm đối với hải sản khai thác tại 4 tỉnh miền Trung.

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư hỗ trợ và phối hợp với UBND 4 tỉnh tăng cường tuần tra, giám sát và vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào bờ cho đến khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế về hải sản tầng đáy đã đảm bảo an toàn thực phẩm và nguồn lợi hải sản tầng đáy đã cơ bản phục hồi.

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp ******* Hà Tĩnh (FHS) hoàn thành việc khắc phục các vi phạm đúng tiến độ yêu cầu đề ra; giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường của FHS.

    Chủ động cung cấp thông tin bồi thường, hỗ trợ


    Phó thủ tướng đánh giá trong thời gian qua công tác truyền thông đã phản ánh đúng tình hình, thực tế về sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung về công tác xử lý sự cố môi trường của các cơ quan chức năng, bước đầu đã phát huy tác dụng, định hướng được dư luận.

    Trong thời gian tới, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác đưa tin, tuyên truyền giúp người dân, xã hội hiểu, nhận thức đúng về quyết tâm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, công tác, kết quả khắc phục sự cố môi trường, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, đảm bảo an sinh xã hội; tạo tâm lý yên tâm triển khai hoạt động sản xuất, tiêu dùng sản phẩm hải sản, sử dụng dịch vụ du lịch tại 4 tỉnh miền Trung.

    UBND 4 tỉnh chủ động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động cung cấp cho các cơ quan báo đài Trung ương, địa phương các thông tin về công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, khắc phục hậu quả sự cố môi trường, hoạt động khôi phục sản xuất, nhất là tình hình khai thác, nuôi trồng, tiêu thụ hải sản trên địa bàn.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.130
    Vừa qua, tại TPHCM, Vinamilk đón hơn 2.000 con bò sữa từ Mỹ về gia nhập đàn bò sữa của trang trại bò sữa Tây Ninh tiếp tục khẳng định cam kết xây dựng nguồn nguyên liệu sữa nội địa ổn định. Như vậy, tính tới thời điểm này, trang trại Tây Ninh sẽ có tổng cộng gần 5.000 con bò sữa cao sản và trở thành trang trại bò sữa lớn nhất của Vinamilk, được ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích lên tới 700 hecta.

    [​IMG]
    Cổng chính của trang trại Tây Ninh.
    Sau khi trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt bởi các chuyên gia lành nghề, dày dặn kinh nghiệm của Vinamilk và đối tác, toàn bộ bò nhập về lần này đều là các cô bò tơ thuần chủng Holstein Friesian Mỹ với khả năng cho sữa hơn 14.000 lít/chu kỳ theo các dữ liệu có được từ bò mẹ. Đây là lứa bò thứ hai được nhập từ Mỹ về của trang trại bò sữa Vinamilk tại Tây Ninh, nơi có diện tích đất sử dụng lên đến 700ha với hệ thống chuồng trại được đầu tư qui mô chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, hệ thống quạt gió làm mát hiện đại sẽ đem lại môi trường sống thuận lợi nhất nhằm nâng cao khả năng cho sữa của đàn bò. Theo kế hoạch, trang trại Vinamilk Tây Ninh sẽ có thêm các đợt nhập bò nhằm gia tăng tổng đàn lên 8.000 con trong năm 2017.

    Trong chiến lược kinh doanh và phát triển của Vinamilk, việc đầu tư các trang trại chăn nuôi bò sữa, chủ động nguồn nguyên liệu sữa tươi là một mục tiêu chiến lược quan trọng và là hướng đi lâu dài giúp Vinamilk nâng cao chất lượng, tăng tỷ lệ nội địa hoá nguồn nguyên liệu. Hiện nay, tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết hợp đồng bán sữa cho Vinamilk là hơn 120.000 con bò, cung cấp khoảng 750 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày để sản xuất ra các sản phẩm sữa tươi. Và với kế hoạch phát triển các trang trại mới, công ty sẽ đưa tổng số đàn bò của Vinamilk từ các trang trại và của các nông hộ lên khoảng 160.000 con vào năm 2017 và khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu sữa dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi, là 1500 – 1800 tấn/ngày đảm bảo nguồn cung cấp các sản phẩm sữa tươi thuần khiết dồi dào cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

    [​IMG]
    Các cô bò giống HF cao sản được các chuyên gia của Vinamilk lựa chọn kỹ càng và đưa về từ Mỹ.
    Với mong muốn đem lại sản phẩm chất lượng cao nhất, Vinamilk không ngừng cải tiến máy móc công nghệ, đồng thời mở rộng quy mô và đặc biệt nâng cao chất lượng nguồn sữa tươi nguyên liệu. Sự kiện đón hơn 2.000 con bò từ Mỹ về trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh lần này chính là cột mốc mới, khẳng định cam kết của Vinamilk nhằm đảm bảo công nghiệp chế biến sữa phát triển bền vững, không ngừng vươn cao tới những chuẩn mực thế giới.

    [​IMG]
    Hồ nước dùng lớn phục vụ tưới tiêu và điều tiết khí hậu tại trang trại.
    [​IMG]
    Toàn cảnh trang trại Tây Ninh với diện tích gần 700ha.
    [​IMG]
    Các chuyên gia của Vinamilk và đối tác nước ngoài cùng phối hợp để vận chuyển đàn bò hơn 2.000 con từ Mỹ về Việt Nam.
    [​IMG]
    Các cô bò tơ HF của Mỹ.
    09xx189279 thích bài này.
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.130
    Còn hơn 1 tuần là đến ngày 2 quỹ ETF sẽ chốt dữ liệu cho đợt tái cơ cấu danh mục kỳ 2/2017. Nhiều mã cổ phiếu dự báo sẽ được thêm vào danh mục.
    FTSE ETF : Xác suất bổ sung NVL cao nhất

    Ngày 2/6, Quỹ FTSE ETF sẽ công bố danh mục đầu tư, mô phỏng theo chỉ số FTSE Vietnam Index. Nhiều công ty chứng khoán dự báo, cổ phiếu NVL sẽ được FTSE ETF bổ sung vào danh mục.

    Với số liệu cập nhật ngày 16/5, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) ước tính, chỉ số FTSE Vietnam Index nhiều khả năng thay đổi theo hướng, cổ phiếu NT2 và BVH có thể bị loại do thanh khoản thấp (giá trị giao dịch bình quân 3 tháng chưa đạt 20% trung bình rổ chỉ số).

    Trong khi đó, STB có thể được thêm vào chỉ số do đã đạt đầy đủ các tiêu chí. Ngoài ra, cổ phiếu NVL cũng thỏa mãn các tiêu chí nên có thể được thêm vào chỉ số.

    Quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF cũng đầu tư mô phỏng theo chỉ số FTSE Vietnam Index. Quỹ này hiện có tổng tài sản 212 triệu USD.

    Dự báo của SSI về nhóm cổ phiếu thêm vào đối với FTSE ETF khá tương đồng với nhận định của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư (BSC) trước đó. BSC còn xem xét khả năng cổ phiếu TCH và HNG có thể được Quỹ thêm vào danh mục, vì ở kỳ đảo danh mục (review) trước đó, 2 cổ phiếu này bị loại do yếu tố vốn hóa.

    Trong khi đó, chia sẻ với Báo Đầu tư Chứng khoán về nhóm cổ phiếu nằm trong danh mục FTSE ETF review lần này, đại diện Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) cho rằng, Quỹ nhiều khả năng sẽ thêm vào 14 triệu cổ phiếu NVL, 6 triệu cổ phiếu STB, 4 triệu cổ phiếu TCH và 3,1 triệu cổ phiếu HNG, đồng thời loại toàn bộ 4,1 triệu cổ phiếu BVH và 3,8 triệu cổ phiếu NT2.

    VNM ETF: Không có nhiều xáo trộn

    Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) sẽ công bố danh mục tái cơ cấu vào ngày 9/6. VNM ETF hiện có tổng tài sản 293,82 triệu USD, trong đó cổ phiếu Việt Nam chiếm 71,23% danh mục. Quỹ này đầu tư dựa trên chỉ số MVIS Vietnam Index. SSI dự đoán, sẽ không có cổ phiếu Việt Nam nào bị loại khỏi danh mục chỉ số MVIS Vietnam Index.

    Theo SSI, hiện có 3 cổ phiếu đạt đủ các điều kiện để được đưa vào chỉ số MVIS Vietnam Index bao gồm CII, KBC và HBC. Tuy nhiên, qua những lần rà soát danh mục gần đây, quỹ có xu hướng thận trọng trong việc đưa thêm cổ phiếu vào chỉ số MVIS Vietnam Index và có thể áp thêm các tiêu chuẩn định tính để lọc cổ phiếu.

    Chẳng hạn, trong kỳ review quý IV/2016, KBC đã bị loại ra khỏi danh mục dù vẫn đủ tiêu chuẩn. Còn CII và HBC không được đưa vào chỉ số, mặc dù đã thỏa mãn các điều kiện. Do đó, nhiều khả năng MVIS sẽ giữ nguyên chỉ số trong kỳ review tới.



    [​IMG]
    Trong khi đó, ACBS nhận định, MVIS sẽ thêm HBC và KBC vào rổ chỉ số. ACBS đưa ra 2 kịch bản. Ở kịch bản thứ nhất, MVIS chỉ thêm HBC và KBC, số lượng lần lượt là 3,8 triệu đơn vị và 3 triệu đơn vị. Kịch bản thứ hai, MVIS sẽ thêm HBC, KBC và có thể là ROS, PLX. Với kịch bản 21 triệu cổ phiếu ROS và 14,3 triệu cổ phiếu PLX sẽ được thêm vào danh mục, số lượng cổ phiếu được mua vào của HBC và KBC giảm còn 2,9 triệu đơn vị và 2,3 triệu đơn vị.


    Theo các công ty chứng khoán, việc đưa ra dự báo đều dựa vào những số liệu mới nhất được công bố, nhưng vẫn sẽ có sự chênh lệch do giả định về tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của mã. Chính vì vậy, công ty sẽ tiếp tục theo dõi để đưa ra các dự báo tiếp theo, sát thực với thị trường hơn.

    Quan sát thực tế cho thấy, những đợt tái cơ cấu của các quỹ ETF gần đây không tác động lớn đến thị trường. Đối với các mã được thêm vào danh mục, nhà đầu tư trong nước thường có tâm lý đầu cơ từ trước và đợi ngày các quỹ ETF thực hiện mua vào để chốt lời.

    Điều này khiến cho lực cung của các cổ phiếu này tăng mạnh, thậm chí vượt cả lượng mua của quỹ dẫn đến giá không những không tăng mà còn giảm trong ngày giao dịch cuối cùng của kỳ tái cơ cấu. Với những cổ phiếu bị ETF bán ra cũng không có nhiều mã đạt giá tốt, vì hiện tượng tranh mua đã đẩy giá cao lên.
  10. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.130
    Các mức lãi suất thấp đã định hình sau xu hướng điều chỉnh từ đầu tháng 5/2017 đến nay...

    [​IMG]

    So với cuối tháng 4 vừa qua, lãi suất chào bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh, điển hình như kỳ hạn qua đêm đã giảm khoảng 1%/năm.

    Ngày 18/5, thị trường tiếp tục ghi nhận lượng vốn hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng giảm xuống, cùng các mức lãi suất nằm sâu so với tháng trước.

    Cụ thể, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất chào bình quân VND tiếp tục giảm khá mạnh từ 0,19 - 0,35 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn. Theo đó, lãi suất ở kỳ hạn qua đêm đã về mốc 4%/năm, 1 tuần còn 4,08%/năm, 2 tuần 4,23%/năm và 1 tháng ở mức 4,48%.

    So với cuối tháng 4 vừa qua, lãi suất chào bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh, điển hình như kỳ hạn qua đêm đã giảm khoảng 1%/năm.

    Khớp với diễn biến trên, lượng vốn Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thanh khoản hệ thống qua kênh cầm cố cũng đã sụt giảm rất mạnh, cùng những phiên “ế” vốn xuất hiện trong thời gian gần đây.

    Cũng trong ngày 18/5, ở nghiệp vụ thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 5%. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng chỉ mượn 313 tỷ đồng.

    Trong khi đó, lượng vốn trả lại Ngân hàng Nhà nước trong ngày cao hơn với 540 tỷ đồng đáo hạn. Theo đó, nhà điều hành tiếp tục hút ròng 227 tỷ đồng, đưa khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 5.744 tỷ đồng.

    Trong quý 1 và nối sang tháng 4/2017, để hỗ trợ thanh khoản hệ thống, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng vốn qua kênh nay với số dư ở mức khá cao, trong khoảng 27.000 - 30.000 tỷ đồng.

    Điểm lại, từ tuần thứ hai của tháng 5 này, Ngân hàng Nhà nước chỉ chào thầu trên kênh cầm cố quy mô phổ biến chỉ 1.000 tỷ đồng, và đã xuất hiện những phiên không bơm ra hết; như ngày 17/5, chỉ có 431 tỷ đồng, ngày 12/5 chỉ 540 tỷ đồng.

Chia sẻ trang này