?-'?-'?-"?-? Lạ nhỉ ?-"?-"?-'?-'

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi _Arwen_, 09/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3331 người đang online, trong đó có 106 thành viên. 01:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16129 lượt đọc và 313 bài trả lời
  1. aqtbvn

    aqtbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế Cao sủ mà cầm tiền là có nghĩa gửi tiết kiệm hả Ku..ra là đúng thoai vì ngưỡng 385 đáy Ku ạ, safaty first. Khi các thông tin ra thì ối thôi, Cao sủ cao seo nhảy tầu hết, anh đây có tin nội gián nên éo thèm nhảy ra nhảy vô cho mất phí ...Khà kh
  2. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Ha ha....em nói chí phải......người càm tiền đi lo cho thằng càm cổ đúng là ......cái tâm....cái tâm.....nó chói quá
  3. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có chuyện Tây bán ròng liên tu bất tận cả tháng trời để tạo thanh khoản cho quỹ mẹ do các TT lớn cấm bán khống thì không có chuyện lập kỷ lục đáy 319 điểm đâu. Bây giờ Tây đã mua ròng trở lại cả CP và TP mà 360 điểm còn sợ nữa thì hơi lạc hậu đấy.
  4. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Đợt rồi Tây bán cứu cty mẹ được nhiều không em? Tạo thanh khoản cho Quỹ mẹ như thế nào? Giúp anh hiểu cái này với?
  5. kedondoc911

    kedondoc911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Đã được thích:
    28
    Oài Bác Ku TO TO hỏi thía thì khác gì bắt bí em nóa roài..bác làm gì mà ác thía. Ai nỡ vùi dập một cho dù em nó nghả nghiêng như chong chóng ..
  6. tuduyAQ

    tuduyAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Các bác cứ ôm chặt các em của mình để tuần sau nhìn bọn chim nhợn nó oánh nhau đòi mua.
  7. zerocool8x

    zerocool8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Đã được thích:
    2.530
    Tất cả chỉ là cái cớ để đánh xuống và đánh lên... Cổ bán ra để thu tiền về ko đáng kể, trái bán ra nhiều nhưng so với vốn khả dụng cũng như tình trạng dư thừa tiền hiện nay ở các NH chỉ như muối bỏ bể...
  8. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Bán khống (Short Sales)



    Trong tài chính, Short sales hay Short selling hoặc Shorting là một nghiệp vụ trên thị trường tài chính được thực hiện nhằm mục đích lợi nhuận thông qua giá chứng khoán giảm.

    Trên thực tế hầu hết các nhà đầu tư đều nhằm vào việc mua chứng khoán để chờ giá tăng lên trong tương lai, nhưng những người kinh doanh nhờ vào giá chứng khoán giảm (short-seller) lại kiếm lợi nhuận nhờ vào việc giá cổ phiếu trong tương lai giảm xuống.

    Ví dụ: Giả sử công ty XYZ bán cổ phiếu với giá 10$/cổ phiếu. Một người kinh doanh bằng hình thức này sẽ đi vay 100 cổ phiếu của công ty XYZ và bán đi ngay lập tức để thu về 1000$. Nếu giá cổ phiếu của công ty XYZ giảm xuống chỉ còn 8$/cổ phiếu thì anh ta chỉ phải bỏ ra 800$ để mua lại 100 cổ phiếu và trả cho công ty XYZ như ban đầu. Như vậy anh ta lãi 200$.

    Mặc dù anh ta sẽ phải trả ra một khoản nào đó có thể là lãi do đã vay 100 cổ phiếu của công ty XYZ nhưng anh ta sẽ vẫn có lãi, mặc dù anh ta thậm chí không có cả tiền đầu tư ban đầu.

    Cách làm này nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng vẫn có rủi ro. Khi giá tăng lên, ví dụ 25$/cổ phiếu thì anh ta phải bỏ ra 2500$ để mua lại được 100 cổ phiếu ban đầu để trả lại cho công ty XYZ như vậy anh ta sẽ lỗ 1500$.

    Ngiệp vụ kiếm lợi thông qua giá cổ phiếu giảm đã được bắt nguồn ít nhất từ thế kỉ thứ 18 ở Anh. Những người thực hiện mua bán cổ phiếu kiếm lãi thông qua giá cổ phiếu xuống thấp thường bị nghi ngờ là làm giàu thông qua việc nghèo đi của người khác (vì số những người này rất ít, nhưng nếu giá cổ phiếu giảm xuống thì rất nhiều người đầu tư vào chứng khoán sẽ bị thua lỗ, thậm chí phá sản). Tuy nhiên các nghiên cứu đều kết luận rằng Short-selling đã có đóng góp quan trọng trong việc tạo nên tính hiệu quả của thị trường tài chính.

    saga.vn

    Em giải thích vắn tắt thế này thôi: Khi TTCK Mỹ bắt đầu rơi vào ngưỡng 8.000 điểm, việc cấm bán khống xảy ra để hạn chế đà rơi. Việc này khiến đà rơi chậm lại và quay đầu đi lên làm cho rất nhiều Hedge fund của Mỹ bị lỗ do CK lên quá 9.000 trong thời gian vừa rồi vì họ phải mua CK với giá đắt hơn trả lại.

    Bán ròng tháng 10 đạt 1.545,733 tỉ (gần 100 triệu $) tương đương với 1 quỹ trung bình tại VN. Tất nhiên khối lượng đó quá nhỏ để nói là cứu quỹ mẹ chính quốc nhưng lúc đó họ phải tuân thủ nguyên tắc chuyển ra cash được bao nhiêu hay bấy nhiêu vì vậy blue bị bán không ngừng nghỉ bởi chỉ nó mới có thanh khoản tốt trong lúc bi đát như thế.
  9. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa hiểu rõ ý bác nói lắm.... Tây oánh xuống rồi mua lại cao hơn là sao? Buôn ngược? Hay là 1 động thái có mục đích khác?

  10. chuoi91vuon

    chuoi91vuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác Kututu nói cái gì cũng có lý cả vì một vấn đề nó có nhiều cái lý mà.....em thấy TT mình phụ thuộc vào khối ngoại nhiều......với mỗi TT nó chỉ giới hạn vốn ở một mức độ nào đó mà thôi. Lực lượng nào sẽ đẩy VNI đi lên mạnh mẽ??? BBs khoai lang hay NĐT nhỏ lẻ......Tây nó bán ròng thời gian qua có nhiều lợi thế:
    1. Thu tiền về để đảm bảo lợi thế tiền mặt trong bối cảnh khủng hoảng.
    2. Bán được giá cổ phiếu cao hơn so với hiện tại
    3. TT tốt nói lại là lượng cầu mạnh mẽ cho TT, giúp TT bật mạnh (em chả chờ mấy người như bác Kututu mua vào để đủn TT đâu )

    Tóm lại là em đang cầm 70% cổ rồi đấy.....xem phát này thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này