La Nina: khúc ca tình yêu Thủy Điện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoiphanxu, 08/06/2024.

2204 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 01:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 16 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 16)
Chủ đề này đã có 208649 lượt đọc và 751 bài trả lời
  1. chaiens

    chaiens Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2011
    Đã được thích:
    423
    Động đất do thủy điện Thượng Kon tum từ lâu rồi mà cụ, năm nào chả có
    xlight, MinhTriet0301nguoiphanxu thích bài này.
  2. avatar3D

    avatar3D Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    3.892
    nước hồ đang xuống thấp tè á
    nãy vào xem thử nước vẫn chưa về
    còn về lâu dài thì do hồ thuỷ điển là đúng rùi
    đập tam hiệp còn làm giảm tốc độ quay cuảtrais đất mà =))
    xlightMinhTriet0301 thích bài này.
  3. learner14

    learner14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2021
    Đã được thích:
    86
    Ghê vậy cơ ạ! Em lại cứ tưởng một bộ phận chống thủy điện họ làm quá lên.
  4. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.383
    Ở khu vực đó có 3 nhà máy thuỷ điện lớn là Thượng Kon Tum, Dakrinh, Dakre… tổng công suất cỡ 400 MW. Nói chung địa chất nó phải mất ổn định mấy năm.
  5. fathermafia

    fathermafia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Đã được thích:
    484
    Năm nay VPD đến hết tháng 7 này công suất phát tăng lên ghê quá bác nhỉ? thảo nào ít người bán thế, khó mua rẻ quá rồi. Khe Bố sản lương tháng 7 đên 29.7.2024 đã là 52tr KWh ,trong khi sản lượng tháng 7 đến 29.7.2023 có 23,4tr KWh.
    hsx_lawyer, thangrua, thanh901 người khác thích bài này.
  6. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.383
    Hehe… cái này mình đã còm từ lâu rồi, sản lượng tháng 7 năm nay hình như là cao nhất trong 5 năm gần đây.
    Sản lượng tăng, tiền về nhiều, nợ hết… cuộc đời chắc chẳng ước gì hơn :))
    fathermafia, xlight, cuibap134 người khác thích bài này.
  7. hsx_lawyer

    hsx_lawyer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Đã được thích:
    3.249
    Phát biểu theo ngôn ngữ lùa gà: chúng tôi dự phóng lợi nhuận sau thuế quý iii của VPD gấp 7 lần quý ii và gấp đôi so với cùng kỳ 2023 :))
  8. fathermafia

    fathermafia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Đã được thích:
    484
    Mấy hôm nay VPD không báo cáo số liệu các thuỷ điện bác nhỉ? Chắc có lái trên này đọc được những điều anh em nói hay sao mà bỏ cả công bố số liệu theo ngày nhỉ? hay phát nhiều quá nên ko muốn lộ số liệu nhỉ?
    thangrua thích bài này.
  9. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.159
    Tính làm gì nhiều bác
    Cứ mỗi năm tiền mặt vè 350-450 tỷ, xem phù hợp thì mua thôi
    thangrua, fathermafialearner14 thích bài này.
  10. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.027
    Nước nôi thế này còn chả rớt được thuyền chứ thì thị trường kia ăn thua gì so với cú sập 1.500 xuống dưới 900 năm 2022:
    Ba hồ thủy điện lớn mở cửa xả
    Do mưa lớn ở thượng nguồn sông Hồng, ba hồ thủy điện lớn là Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang mở ba cửa xả đáy trong hôm nay.

    Trưa nay, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra quyết định mở cửa xả đáy dựa trên quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng. Theo đó, Công ty Thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy vào lúc 14h. Trước đó, thủy điện này mở một cửa xả vào ngày 24/7 và đến 29/7 thì đóng.

    Lúc 9h, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Sơn La là 202,4 m, dưới mực nước dâng bình thường 13 m, cao hơn mực nước chết hơn 27 m. Lưu lượng nước đến hồ gần 8.500 m3/s, lưu lượng xả qua hệ thống phát điện hơn 3.000 m3/s.

    [​IMG]
    Xả lũ ở thủy điện Sơn La, tháng 7/2024. Ảnh: G.C

    Công ty Thủy điện Hòa Bình được yêu cầu mở cửa đáy thứ hai vào 18h. Trước đó ngày 24/7, hồ này mở bốn cửa xả, một ngày sau đóng một cửa, đến ngày 29-30/7 lần lượt đóng hai cửa.

    Lúc 9h, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Hòa Bình là 102 m, dưới mực nước dâng bình thường hơn 15 m, cao hơn mực nước chết hơn 22 m. Lưu lượng nước đến hồ gần 3.900 m3/s, lưu lượng xả phát điện và một cửa xả gần 3.900 m3/s.


    Công ty Thủy điện Tuyên Quang được yêu cầu mở một cửa xả đáy lúc 12h. Trước đó ngày 16/7, hồ này mở một cửa xả nhưng đã đóng hôm 20/7.

    Mực nước hồ thủy điện Tuyên Quang lúc 9h hôm nay là 110 m, dưới mực nước dâng bình thường 10 m, cao hơn mực nước chết 20 m. Lưu lượng nước đến hồ gần 3.200 m3/s, lưu lượng xả vận hành phát điện 660 m3/s.

    Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương hạ du, công ty quản lý các thủy điện thông báo việc xả lũ đến chính quyền, người dân, tổ chức hoạt động ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang; rà soát, đảm bảo an toàn cho công trình thi công trong khu vực. Các cơ quan liên quan phối hợp với chủ hồ đảm bảo an toàn cho người dân.

    10 ngày qua, sau khi hoàn lưu bão Prapiroon suy yếu thì rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao gây mưa lớn diện rộng cho hầu hết các tỉnh Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng ghi nhận lượng mưa từ 8h hôm qua đến 8h hôm nay ở Nậm Păm (Sơn La) hơn 170 mm, Chế Tạo (Yên Bái) gần 190 mm, Hồ Thầu (Lai Châu) 110 mm.

    Thủy điện Hòa Bình có công suất 1.920 MW với 8 tổ máy, 12 cửa xả đáy. Lần gần nhất hồ này xả lũ năm 2022. Đợt xả lũ lớn nhất vào tháng 10/2017 với 8 cửa xả, làm 170 tấn cá lồng bè của người dân bị chết, thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.

    Thủy điện Sơn La công suất 2.400 MW với 6 tổ máy, lớn nhất Đông Nam Á. Hôm 15/6, hồ thủy điện này mở một cửa xả trong 4 tiếng sau đó đóng. Năm 2023, hồ này xuống dưới mực nước chết, các tổ máy phải ngừng phát điện gây thiếu hụt điện nghiêm trọng ở miền Bắc.

Chia sẻ trang này