La Nina: khúc ca tình yêu Thủy Điện

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguoiphanxu, 08/06/2024.

2640 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 04:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 214132 lượt đọc và 796 bài trả lời
  1. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.418
    Chính thức: pha thời tiết tháng 7-8 vẫn là trung tính, mà thuỷ điện đã xả lũ ngập ngụa :(
    Pha LaNina sẽ từ tháng 9/2024 ít nhất đến tháng 3/2025.
    => KQKD thuỷ điện quý 3/2024 so với cùng kỳ năm ngoái chưa thể hiện sự tăng trưởng rõ (vì quý 3 năm nào cũng là full công suất) nhưng quý 4/2024 và quý 1/2025 sẽ là khác bọt hẳn.
    xlight, learner14chaiens thích bài này.
  2. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.060
    Nếu cùng full công suất trong quý 3/2023 & quý 3/2024 thì có khi KQKD quý 3/2024 còn thấp đi vì kiểu gì giá bán 2023 cũng cao hơn 2024. Bọn thủy điện miền trong sẽ có khả năng bị tình huống này.
    Chứ thủy điện miền Bắc quý 3/2023 vẫn khá kém do thiếu nước thì quý 3/2024 này sẽ tăng trưởng mạnh.
    xlight, Colourful04, hanoi66664 người khác thích bài này.
  3. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    9.060
    Đã sang mùa thu, vì sao tiêu thụ điện miền Bắc vẫn tăng vọt?

    Trong tuần đầu tiên của mùa thu năm nay, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện ở miền Bắc tăng cao, mỗi ngày tăng từ 10 - 15 triệu kWh.

    Ngày 13.8, Cục Điều tiết điện lực đã thông tin về tình hình tiêu thụ điện tuần 32, từ ngày 5 - 11.8. Cụ thể, sản lượng điện trung bình ngày trong tuần đạt 959,1 triệu kWh, cao hơn so với tuần 31 khoảng 95,9 triệu kWh. Tiêu thụ điện ở miền Bắc bình quân ngày đạt 488,5 triệu kWh; miền Trung ghi nhận đạt 89,3 triệu kWh; miền Nam đạt 381,2 triệu kWh.

    [​IMG]

    Các nhà máy thủy điện miền Bắc đang được huy động phát điện tối đa để khai thác triệt để tài nguyên nước trong mùa mưa lũ

    Đặc biệt, trong tuần 32, thời tiết đã vào mùa thu nhưng vẫn ghi nhận mức tiêu thụ điện tăng rất cao ở miền Bắc.

    Trong khoảng thời gian từ ngày 7 - 10.8, do ảnh hưởng đợt nắng nóng gay gắt, khu vực như Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc bộ nhiệt độ lên tới trên 38 độ C. Sau đó, nắng nóng lan rộng xuống các tỉnh miền Trung như Thanh Hóa và Phú Yên.

    Theo đó, tiêu thụ điện ở miền Bắc tăng dần từ mức 458 triệu kWh (ngày thứ 2) lên mức 528 triệu kWh (ngày thứ 7), trung bình mỗi ngày phụ tải tăng 10 - 15 triệu kWh và công suất đỉnh tăng 600 - 800 MW. Ngoài ra, công suất đỉnh của hệ thống điện quốc gia đạt giá trị cao, lên tới 48.954,6 MW lúc 13 giờ 30 ngày 10.8.

    Cũng theo Cục Điều tiết điện lực, để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ điện trong nắng nóng tại miền Bắc, ngay từ đầu tuần, Công ty TNHH vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đã lệnh khởi động các tổ máy dự phòng với công suất gần 3.000 MW, linh hoạt huy động các tổ máy tuabin khí miền Nam đang dự phòng để tăng cường công suất truyền tải ra miền Bắc trong các khung giờ cao điểm để đảm bảo an ninh cung cấp điện.

    Ngoài ra, NSMO đã tăng khai thác tối đa các hồ Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang để đưa mức nước các hồ về mức nước trước lũ áp dụng trong thời kỳ lũ chính vụ từ ngày 20.7 - 21.8 quy định trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

    Cập nhật đến 0 giờ ngày 11.8, sản lượng điện ở các hồ thủy điện toàn hệ thống là 7,4 tỉ kWh, cao hơn 1,4 tỉ kWh so với kế hoạch năm. So sánh với kế hoạch tháng 8, sản lượng điện còn lại thực tế trong hồ cao hơn 1,2 tỉ kWh.

    Do nguồn nước tốt, trong tuần 32, NSMO đã huy động cao nguồn thủy điện với sản lượng trung bình ngày trong tuần khoảng 422 triệu kWh; huy động từ nhiệt điện than khoảng 349 triệu kWh; huy động từ nhiệt điện khí khoảng 56,2 triệu kWh; huy động từ năng lượng tái tạo khoảng 113,7 triệu kWh/ngày, trong đó nguồn gió là 26,5 triệu kWh.

    Cục Điều tiết điện lực thông tin, trong tuần này, tình hình cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ điện. NSMO tiếp tục tăng huy động các nhà máy thủy điện để tận dụng nguồn tài nguyên nước trong mùa mưa lũ, hạn chế tối đa việc xả thừa; đồng thời, đáp ứng các ràng buộc lưới điện, nhu cầu hệ thống, mực nước và yêu cầu cấp nước hạ du theo quy trình liên hồ.

    Cục Điều tiết điện lực đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực dự báo chính xác về công suất phụ tải cực đại, có phương án vận hành phù hợp nhằm ứng phó với các tình huống cực đoan đồng thời phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh cung cấp điện.
    hsx_lawyer, xlight, thangrua3 người khác thích bài này.
  4. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.418
    Sợ thật, giữa mùa mưa, trời mát mà đã phải huy động cả công suất dự phòng.
    Nhu cầu điện cứ tăng trưởng > 10%/năm thì 1 vài năm nữa kiếm đâu ra đủ nguồn, lại phải cắt điện luân phiên :(
  5. muabenem123

    muabenem123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    2.358
    hôm trc e có bảo 5-7 năm tới miền Bắc vẫn thiếu điện mà. :)). Kinh tế miền bắc pt mạnh thì hạ tầng điện chiếu sáng,làm mát...cứ thế tăng thôi. Còn chưa kể góp phần khá lớn của Vin. Xe điện tăng thì tất nhiên điện sẽ tăng nữa rồi.
    Việc bây h là lựa cổ điện thôi chứ nhu cầu thì vẫn thừa chán các cụ nhóe. :))
    learner14, hsx_lawyer, thangrua2 người khác thích bài này.
  6. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.418
    “Thuỷ điện Miền Trung sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 17% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/09/2024.
    Với gần 147 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CHP sẽ chi xấp xỉ 250 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, vào cuối năm 2023, CHP đã trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 8% bằng tiền. Như vậy, tính cả đợt trả cổ tức này, CHP sẽ hoàn thành kế hoạch trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông tỷ lệ 25%”

    CHP trả cổ tức năm 2023 là 25% như vậy là khoảng 367 tỷ. Trong khi LNST năm 2023 là 338 tỷ.
    Nét đẹp thuỷ điện là chia cổ tức nhiều hơn lợi nhuận… không như các lĩnh vực phông bạt khác, lãi trên giấy ầm ầm nhưng cổ đông góp vốn thì mốc mép cả mấy năm, giá cổ phiếu thì cắm đầu.
    learner14, gadabong, thanh903 người khác thích bài này.
  7. fathermafia

    fathermafia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Đã được thích:
    484
    Quá chuẩn bác! Tôi đang chờ VPD trả 2,5K ->3K->3.5K!
    gadabongthangrua thích bài này.
  8. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.418
    VPD cơ cấu tương đối giống SHP về vốn điều lệ, công suất… nên chắc sẽ đi theo con đường SHP (chậm hơn vài năm). Cổ tức SHP hiện ổn định ở mức 30-35%.
    Last edited: 15/08/2024
  9. fathermafia

    fathermafia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Đã được thích:
    484
    Tốt quá rồi bác! mình có vội đâu , REE nó còn chờ đợi được thì mình làm sao không đợi được cơ chứ. Lúc khó khăn không mất tiền đã là may rồi, lại còn nhận được cổ tức 20-25%/năm, rồi 2-3 năm nữa nhận đều 30-35%/năm là ước mơ rồi!
    thangrua thích bài này.
  10. thangrua

    thangrua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Đã được thích:
    3.418
    Cái quan trọng là nó minh bạch thông, cổ đông có thể theo dõi xem có đi đúng hướng không thì mới có cơ sở để “đợi” :D
    Chứ nhiều thằng cứ bảo cổ đông đầu tư lâu dài xong nó lấy tiền mang tiêu hết cho đám sân sau thì khác gì lừa nhau ;))
    fathermafia thích bài này.

Chia sẻ trang này