LAF - đường về 3x thẳng tiến.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Desertfox2012, 12/06/2014.

846 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 16:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10176 lượt đọc và 167 bài trả lời
  1. hhkp

    hhkp Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    01/10/2014
    Đã được thích:
    20
    Nguồn tin: vinacas.com.vn
    ngày cập nhật :26/09/2013
    Ngành điều tăng tốc xuất khẩu
    (26/9/2013) Các DN ngành chế biến điều đang hướng đến mục tiêu sẽ chế biến toàn bộ sản lượng điều SX trong nước và điều thô NK vào năm 2015.

    Toàn ngành đặt mục tiêu đạt tổng kim ngạch 3 năm từ 2013 - 2015 trên 4 tỷ USD (trung bình 1,4 - 1,5 tỷ USD/năm).

    Tận dụng vị thế số một

    8 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu hạt điều đạt 168.000 tấn với kim ngạch 1,07 tỷ USD, tăng 18,9% về lượng và 10,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2012. Ông Đặng Hoàng Giang, Tổng thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết, hiện nay nhu cầu tiêu thụ sản phẩm điều ở các quốc gia nhập khẩu vẫn tăng cao, ngành chế biến điều đang có thuận lợi nhất định về đầu ra so với nhiều ngành khác.

    [​IMG]
    Chế biến hạt điều xuất khẩu

    Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành đang tận dụng mọi lợi thế để đạt mức tăng trưởng tốt, hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm đạt 220 nghìn tấn điều thô và 115 nghìn tấn điều nhân xuất khẩu.

    Theo Vinacas, cả nước hiện có trên 300 doanh nghiệp xuất khẩu điều với hơn 100 nhà máy, cơ sở chế biến hạt điều. Sản phẩm điều xuất khẩu và tiêu thụ nội địa là điều thô và nhân điều. Hạt điều Việt Nam đã xuất khẩu đến trên 100 thị trường là các quốc gia và vùng lãnh thổ thế giới. Trong đó, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất (chiếm 35% thị phần), tiếp đến là Trung Quốc 20% và EU 27%...

    Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2009 đến nay, Việt Nam liên tục là quốc gia xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới.

    Bà Trần Bích Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thảo Nguyên cho hay, hiện công ty đang có thị trường đầu ra tốt, sản phẩm của doanh nghiệp làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, sản lượng sản xuất không đủ xuất bán. Với lợi thế về thị trường tiêu thụ, các doanh nghiệp ngành chế biến điều đang hướng đến mục tiêu sẽ chế biến toàn bộ sản lượng điều sản xuất trong nước và điều thô nhập khẩu vào năm 2015.

    Toàn ngành đặt mục tiêu đạt tổng kim ngạch 3 năm từ 2013 - 2015 trên 4 tỷ USD (trung bình 1,4 - 1,5 tỷ USD/năm). Và đến năm 2015, tỷ trọng nhân điều có hàm lượng giá trị gia tăng cao như điều rang muối, điều tẩm gia vị, điều mật ong, bánh kẹo điều, dầu điều... sẽ đạt 5% - 7% trên tổng sản lượng tiêu thụ.

    Để đạt mục tiêu này, từ hai năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế biến điều không chỉ đơn thuần xuất khẩu điều thô, điều nhân mà còn hướng đến việc chế biến sản phẩm thực phẩm từ hạt điều để tăng giá trị gia tăng cho hạt điều xuất khẩu.

    Những thành viên của Vinacas như Thảo Nguyên, Nhật Huy, Donafoods… đã đầu tư công nghệ, trang thiết bị sản xuất hiện đại, chế biến sản phẩm thực phẩm từ hạt điều như bột điều, dầu điều, bánh kẹo điều…

    Bà Phương cho biết, các sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ chuyên ngành, với hệ thống nhà xưởng, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP và các tiêu chí về bảo vệ môi trường…

    Mục tiêu mà những doanh nghiệp này hướng đến, sau khi đổi mới công nghệ và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế đối với sản phẩm điều chế biến, là bán trực tiếp sản phẩm vào các siêu thị ở Canada, Hoa Kỳ, Thái Lan, Đài Loan, Hồng Kông và một số thị trường châu Âu như: Ý, Anh, Hà Lan…

    Tính chuyện đường dài

    Hạt điều là một trong những nông sản được Nhà nước quan tâm phát triển. Vì vậy, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây điều đã được thành lập, trực thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam. Việc thành lập trung tâm đã tập trung được nguồn lực, tạo bước đột phá mới về năng suất cây điều, xây dựng vùng nguyên liệu và đề xuất các chính sách phát triển bền vững cho cây điều.

    Trong 3 năm đi vào hoạt động, trung tâm đã chọn và phát triển các giống điều có giá trị kinh tế cao. Các biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng cây điều và các biện pháp chế biến bảo quản sau thu hoạch… đã được đưa vào triển khai trên thực tế.

    Hiện nay, ngành điều đang hướng đến việc xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm điều nổi tiếng tại các tỉnh có thế mạnh về trồng cây điều như: Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Vinacas với vai trò là thành viên của Hội đồng Điều thế giới cũng khuyến khích doanh nghiệp chế biến điều trong nước hướng đến đầu tư trang thiết bị kỹ thuật chế biến hiện đại, chú trọng đến khâu vệ sinh an toàn thực phẩm cho điều nhân và nâng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng từ hạt điều để giữ gìn và phát triển bền vững thị trường xuất khẩu.

    Về phía doanh nghiệp, nhiều đơn vị cũng đã chủ động nghiên cứu, đa dạng hóa sản phẩm từ hạt điều thông qua các sản phẩm truyền thống như: bánh chưng, bánh tét hạt điều, mứt kẹo điều, hạt điều rang muối… phù hợp với thị hiếu, khẩu vị người tiêu dùng trong nước.

    Mới đây, để hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành, Vinacas đã thành lập Tổ tư vấn nhập khẩu điều nguyên liệu để các doanh nghiệp trong nước thuận lợi hơn trong chế biến kinh doanh xuất khẩu. Ông Nguyễn Văn Chiểu, Phó chủ tịch Vinacas cho rằng, các doanh nghiệp chế biến điều ngoài việc tập trung vào các thị trường xuất khẩu truyền thống như: Hoa Kỳ, các nước châu Âu, Trung Quốc, Australia… cần tăng cường xúc tiến xuất khẩu qua các thị trường mới tại khu vực Trung Đông, Bắc Á và các quốc gia ASEAN.

    Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành chế biến điều cũng đang chú trọng mở rộng thị trường trong nước. Tại hầu hết các kênh bán lẻ như siêu thị, chợ, cửa hàng thực phẩm, sản phẩm điều nhân đang trở thành mặt hàng thực phẩm được ưa chuộng.

    Cho đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp chế biến điều đang tính đến những bước đi chắc chắn, nhằm tạo lợi thế tăng trưởng bứt phá trong quý cuối của năm 2013 và những năm tiếp theo.

    Nhiều doanh nghiệp đã chủ động thu mua, nhập khẩu nguyên liệu theo diễn biến thị trường, trên cơ sở tiềm lực tài chính của mỗi doanh nghiệp. Không nhập khẩu nguyên liệu số lượng lớn mà đầu tư nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu và tiêu thụ nội địa…

    Thanh Trà

    Nguồn: Thời Báo Ngân Hàng


    Ý kiến bạn đọc


    Ý kiến của bạn [​IMG]
    Bản tin khác
    Bảng giá điều ngày 01-10-2014
    • Điều nhân:
    • W240: 3,85 – 3,95 ; W320: 3,45 - 3,55
    • W450/ SW320: 3,25 - 3,35
    • WS/ WB: 2,75 - 2,85 ; LP: 2,55 - 2,65
    • ĐVT: USD/Lb FOB Tp. HCM

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 01/10/2014, Bài cũ: 01/10/2014 ---
    Pan đang muốn thâu tóm các công ty Nông nghiệp.
    điển hình đang chào mua SSC giá 62 cao hơn trên sàn nhưng chưa mua được.
  2. hhkp

    hhkp Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    01/10/2014
    Đã được thích:
    20
    SC chào mua công khai 2.29 triệu cp SSC giá 62,000 đồng/cp
    Ngày 29/09, CTCP Giống cây trồng Trung Ương (HOSE: NSC) nộp hồ sơ chào mua công khai 2.29 triệu cổ phiếu CTCP Giống cây trồng miền Nam (HOSE: SSC) với giá dự kiến 62,000 đồng/cp.


    Như vậy, dự kiến NSC sẽ phải chi khoảng 142 tỷ đồng cho thương vụ này. Hiện giá cổ phiếu SSC đang giao dịch quanh mốc 58,000 đồng/cp.

    Tại thời điểm cuối tháng 6, NSC đang nắm giữ hơn 3.68 triệu cp SSC, tương ứng 24.7% vốn. Nếu giao dịch thành công, NSC sẽ tăng nắm giữ SSC lên 5.97 triệu cp, tương ứng hơn 40% vốn.

    Trong khi đó, PAN lại đang sở hữu gần 55% vốn NSC.
  3. hhkp

    hhkp Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    01/10/2014
    Đã được thích:
    20
    ân Tổng giám đốc LAF: Kỳ vọng LAF sẽ phát triển bền vững từ nửa sau năm 2015
    (NDH) Kịch bản "đảo chiều" giá nguyên liệu và nhân điều như năm 2011 là điều cần suy tính khi xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Lafooco. Ban lãnh đạo hiện tại ưu tiên tập trung cải tổ để Lafooco có thể phát huy những tiềm năng sẵn có.
    Ngày 19/9/2014, HĐQT CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (Lafooco – mã LAF) công bố nghị quyết HĐQT theo đó từ ngày 1/10/2014 ông Nguyễn Văn Khải được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty thay cho ông Nguyễn Văn Chiểu. Hiện ông Chiểu đang giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Lafooco.
    [​IMG]



    Một điểm đáng chú ý, ông Khải hiện đang là thành viên HĐQT của LAF đồng thời giữ chức Phó TGĐ LAF kể từ 1/8/2014, ông Khải hiện cũng đang giữ chức Phó TGĐ công ty PAN Pacific - công ty đang nắm giữ 23,03% vốn của LAF.

    Nhà đầu tư đang nhìn thấy sự thay đổi theo chiều hướng tích cực của LAF trong giai đoạn này, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của LAF với doanh thu tăng trưởng 44% cùng kỳ năm trước, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh có lãi 1,8 tỷ đồng thay vì lỗ hơn 14 tỷ như cùng kỳ 2013.

    Vậy những thay đổi về chiến thuật và con người đang diễn ra tại LAF sẽ đem lại điều gì cho công ty trong thời gian tới, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Khải, tân tổng giám đốc Lafooco về tình hình hoạt động của công ty.

    Thưa ông, sau 2 tháng tham gia ban điều hành LAF, cảm nhận thực tế của ông về thực trạng công ty ra sao?

    Ông Nguyễn Văn Khải: Lafooco là công ty có thâm niên trong ngành chế biến hạt điều xuất khẩu, trong quá khứ Lafooco đã từng là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành, sở hữu cơ sở vật chất khá tốt và đội ngũ nhân viên sản xuất có tay nghề.

    Nhưng như chúng ta đều biết kết quả kinh doanh trong những năm gần đây là không tốt, đặc biệt là sau "cú vấp" năm 2012 khi Công ty thua lỗ nặng nề mà hệ quả của nó cho đến nay vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn (pv: năm 2012 LAF lỗ 125 tỷ đồng, gần bằng vốn điều lệ do tồn kho điều khối lượng lớn).

    Từ đầu năm 2013 đến nay, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám đốc Lafooco đã tập trung tiến hành cải tổ, tái cấu trúc Công ty, tuy nhiên theo cảm nhận của cá nhân tôi thì kết quả đạt được còn rất khiêm tốn, vẫn còn quá nhiều vấn đề then chốt chưa được giải quyết triệt để, đòi hỏi cần có cách tiếp cận mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa mới có thể làm thay đổi tình hình.

    PAN Pacific đầu tư 23% vốn vào LAF, vậy với tình hình LAF hiện tại, lãnh đạo Pan Pacific và ông có bất ngờ với điều này?

    Không, chúng tôi không bất ngờ với thực trạng của Lafooco. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu rất cẩn trọng trước khi quyết định đầu tư!

    Vậy Lafooco ở đâu trong tổng thể chiến lược đầu tư và phát triển của PAN Pacific?

    PAN Pacific định hướng đầu tư vào Nông nghiệp và Ngành chế biến thực phẩm, bên cạnh việc đầu tư vào những công ty có bộ máy quản lý tốt và tình hình kinh doanh hiệu quả, chúng tôi cũng sẵn sàng xem xét đầu tư vào những công ty không có những ưu điểm như vậy nhưng theo đánh giá của chúng tôi là tiềm năng phát triển trong tương lai.

    Lafooco nằm trong trường hợp thứ hai! Tất nhiên chúng tôi có kế hoạch để "vực dậy" Lafooco, nhưng đó là kế hoạch dài hơi và đòi hỏi sự kiên nhẫn.

    Cũng cần nhấn mạnh rằng PAN Pacific hiện tại cũng chỉ là một cổ đông lớn của Lafooco, vì vậy mọi kế hoạch hành động phải được thông qua và được phê duyệt bởi HĐQT Lafooco vì lợi ích của tất cả cổ đông hiện tại của Lafooco mà không phụ thuộc vào chủ kiến riêng của PAN.

    Ông có thể chia sẻ những kế hoạch cụ thể của HĐQT Lafooco trong ngắn hạn không thưa ông?

    Ưu tiên của chúng tôi trong ngắn hạn là tiếp tục tập trung cải tổ mạnh mẽ, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, rà soát qui trình quản lý một cách toàn diện nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho những kế hoạch tiếp theo.

    [​IMG]
    Sản phẩm Osca của LAF đã bắt đầu xuất hiện tại các siêu thị

    Vậy theo ông, hiệu quả kinh doanh của Lafooco liệu có được cải thiện cùng với những thay đổi đó?

    Tôi nghĩ là có nhưng đó là trong tương lai. Như tôi đã trình bày, giai đoạn này chúng tôi ưu tiên tập trung cải tổ, xây dựng những yếu tố nền tảng để Lafooco có thể phát huy những tiềm năng sẵn có, phát triển bền vững trong dài hạn mà không quá đặt nặng vào hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn.

    Hơn nữa ngay cả khi giá cả nhân điều thế giới diễn biến thuận lợi như trong năm 2013 và nửa đầu năm 2014, Lafooco cũng đã không thể có được kết quả kinh doanh như mong muốn. Điều đó càng khiến chúng tôi mạnh dạn ưu tiên tập trung vào việc cải tổ bộ máy và mô hình kinh doanh hiện tại của Lafooco.

    Ngoài ra theo đánh giá của cá nhân tôi, năm 2015 sẽ là năm khó khăn của ngành điều khi giá nguyên liệu và nhân điều thành phẩm hiện nay đều đang xác lập ở vùng giá khá cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong việc mua tích trữ nguyên liệu cho hoạt động sản xuất.

    Kịch bản "đảo chiều" giá nguyên liệu và nhân điều như năm 2011 là điều cần suy tính khi xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015.

    Ông có bi quan quá không khi mà theo tôi được biết thì kết quả kinh doanh của Lafooco trong Quý III/2014 là rất khả quan?

    Đúng là kết quả kinh doanh của Lafooco trong quý III/2014 là khá tốt, tuy nhiên khách quan mà nói kết quả đó đạt được chủ yếu nhờ vào những thuận lợi của yếu tố mùa vụ và thị trường mà không xuất phát từ những yếu tố nội tại, vì vậy nó không bền vững mà cụ thể thì trong quý IV kết quả kinh doanh của Lafooco sẽ không tốt như Quý III.

    Vậy theo ông khi nào thì kết quả kinh doanh của Lafooco sẽ được cải thiện một cách bền vững?

    Rất khó để xác định thời điểm cụ thể, nhưng tôi hi vọng những tín hiệu tích cực đầu tiên có thể sẽ xuất hiện ở nửa sau của năm 2015.

    Xin cám ơn ông.
    --- Gộp bài viết, 01/10/2014, Bài cũ: 01/10/2014 ---
    LAF khi ra báo cáo quý 3 sẽ có giá trên 20!!!!
    --- Gộp bài viết, 01/10/2014 ---
    LAF khi ra báo cáo quý 3 sẽ có giá trên 20!!!!
    --- Gộp bài viết, 01/10/2014 ---
    LAF khi ra báo cáo quý 3 sẽ có giá trên 20!!!!
  4. sgriver

    sgriver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    236
    Chuc mung co dong LAF. Mai mai mot niem tin
  5. hhkp

    hhkp Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    01/10/2014
    Đã được thích:
    20
    Nhìn thằng NDF chạy từ 21 lên 36 mà nóng máu.
    Còn LAF thì cứ giậm chân tại chỗ.
    Từ ngày mai LAF sẽ thăng hoa
    Chúc mừng cổ đông LAF
    --- Gộp bài viết, 01/10/2014, Bài cũ: 01/10/2014 ---
    Các Bác giữ LAF đâu hết rồi ????
    Hay big boys giữ hết rồi
    --- Gộp bài viết, 01/10/2014 ---
    LAF là doanh nghiệp đầu ngành XK điều.Mang ngoại tệ về cho đất nước.
    SSI đang tìm cách thâu tóm.
    3x thẳng tiến
    --- Gộp bài viết, 01/10/2014 ---
    LAF là doanh nghiệp đầu ngành XK điều.Mang ngoại tệ về cho đất nước.
    SSI đang tìm cách thâu tóm.
    3x thẳng tiến
    --- Gộp bài viết, 01/10/2014 ---
    LAF là doanh nghiệp đầu ngành XK điều.Mang ngoại tệ về cho đất nước.
    SSI đang tìm cách thâu tóm.
    3x thẳng tiến
  6. pa_cu_tom

    pa_cu_tom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Đã được thích:
    282
    Khổ thân bác!!!

    Lôi mấy cái thông tin cũ rích ra làm gì? Em nói rồi, SSI nó đang ôm một mớ, PAN một mớ, mà SSI với PAN thì cũng là một thôi.
    Hàng này là hàng cô đặc nhưng cần phải có một cú huých thật sự, ví như kết quả Q3 đột biến mới mong 10 phiên CE căng đét. Còn không thì cứ mãi 15, 16 thôi.
  7. nhunglua

    nhunglua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    385
    LAF đặc thù của ngành là LN thường tập trung vào Quý 3 và Quý 4. Khả năng tăng gấp 18 lần so với Quý 2, các bác yên tâm.
  8. iservice

    iservice Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    110
    rào thét hoài mệt không bác. Trên F này toàn là cáo ko ah, bác yên tâm. Hữu xạ tự nhiên hương
  9. hhkp

    hhkp Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    01/10/2014
    Đã được thích:
    20
    Chào cổ đông LAF!!!
    Hôm nay có CE không nhỉ???
  10. nhunglua

    nhunglua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    385
    Đang giữ nồi cơm cho anh em thôi mà sợ thằng khác cướp mất hihi.

Chia sẻ trang này