Lại bê bối sàn vàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi happydayvni, 02/01/2010.

2526 người đang online, trong đó có 1010 thành viên. 15:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 314 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. happydayvni

    happydayvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Hết sập mạng nay lại đến chuyện này:

    http://www.baodatviet.vn/Home/phapl...boi-thuong-hon-58-ty-dong/20101/74925.datviet


    Một NĐT kiện đòi sàn vàng ACB bồi thường hơn 58 tỷ đồng

    Cập nhật lúc : 9:42 AM, 02/01/2010
    Thừa nhận sự nhầm lẫn, Sàn giao dịch vàng ACB đồng ý bán cho ông Nghĩa 2.700 lượng vàng với giá 15,660 triệu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện cam kết.

    TAND TP HCM ngày 31/12/2009 chính thức thụ lý vụ ông Trần Trọng Nghĩa, trú đường Cô Giang, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM, kiện Sàn giao dịch vàng ACB, thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), đòi bồi thường thiệt hại 58,143 tỷ đồng.

    Theo đơn khởi kiện, ông Nghĩa ký hợp đồng giao dịch vàng với Ngân hàng ACB để kinh doanh trên sàn vàng.

    Sáng 24/12/2007, ông Nghĩa đặt lệnh bán 3.000 lượng vàng, giá 15,69 triệu đồng một lượng tại sàn giao dịch vàng ACB. Lệnh này được nhân viên Sàn giao dịch vàng ACB Nguyễn Thị Ngọc Hồng báo khớp lệnh 150 lượng, còn 2.850 lượng chưa khớp lệnh.

    Tiếp đó, ông Nghĩa đặt lệnh hủy 2.850 lượng chưa khớp lệnh, đồng thời phát lệnh bán số vàng này với giá thay đổi 15,660 triệu đồng. Đến 9h cùng ngày, nhân viên Hồng cho biết lệnh bán 2.850 lượng vàng của ông Nghĩa đã được khớp.

    Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều cùng ngày, chính nhân viên này lại gọi điện báo cho ông Nghĩa biết có sự nhầm lẫn. Cụ thể lệnh bán 3.000 lượng lúc đầu đã khớp lệnh 2.850 lượng. Do vậy, tài khoản của ông Nghĩa đã bị âm 2.700 lượng do bán khống.

    Ngày 25/12/2007 Sàn giao dịch vàng ACB thừa nhận có sự nhần lẫn nên đồng ý bồi thường cho ông Nghĩa bằng cách bán cho ông Nghĩa 2.700 lượng vàng với giá 15,660 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, đến nay Sàn giao dịch vàng ACB vẫn chưa bán 2.7000 lượng vàng như đã cam kết cho ông Nghĩa.

    Sự cố này, ông Nghĩa bị thiệt hại hơn 30,6 tỷ đồng. Tiếp đến, ngày 21/3/2008, ACB lại bán 3.000 lượng vàng trong tài khoản của ông Nghĩa với giá 17,825 triệu đồng một lượng, gây thiệt hại hơn 27,5 tỷ đồng.

    Tấn Thuấn

Chia sẻ trang này