Lại có hàng Dẫn sóng để tham chiến == P và BH thế có buồn ko???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 30/07/2015.

7393 người đang online, trong đó có 1212 thành viên. 10:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2829 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Thật tuyệt vời Ông Mặt trời.

    Sóng liền nhau liên tục vỗ bờ.

    Chúc mừng Hàng Laeder.

    Vẫn tập chung hàng Room , TTP .

    Pha này Dòng BH sẽ rất mạnh .

    Anh Quốc là nước Có các tập đoàn Bảo Hiểm lớn nhất .

    Dầu khí cũng là thế mạnh ,.
    Last edited: 30/07/2015
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Thủ tướng Anh: tăng gấp đôi kim ngạch thương mại Việt-Anh
    T.Thu
    Thứ Năm, 30/7/2015, 12:43 (GMT+7)

    [​IMG]
    Thủ tướng Anh (trái) nhấn mạnh tầm quan trọng của liêm chính trong kinh doanh tại một hội thảo tại TPHCM hôm 30-7. Ảnh: Thu Nguyệt
    (TBTKSG Online) – “Chúng tôi muốn thúc đẩy kinh doanh và mở rộng thương mại với Việt Nam, chúng tôi cũng có nhiều trường đại học tốt trên thế giới, và nhiều lĩnh vực có thể chia sẻ với Việt Nam,” Thủ tướng Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ông David Cameron, đã phát biểu như trên tại hội thảo diễn ra vào sáng 30-7 ở TPHCM.

    Tại hội thảo “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Đưa liêm chính thành trọng tâm hoạt động kinh doanh” tại TPHCM, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết mục tiêu trong 5 năm tới là tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh quốc.

    Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Anh trong năm 2014 đạt gần 4,5 tỉ đô la Mỹ.

    “Chúng tôi muốn thúc đẩy kinh doanh và mở rộng thương mại với Việt Nam, chúng tôi cũng có nhiều trường đại học tốt trên thế giới, và nhiều lĩnh vực có thể chia sẻ với Việt Nam,” Thủ tướng Anh nói.

    Tại hội thảo, Thủ tướng David Cameron cũng nhắc đến tầm quan trọng của minh bạch và liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam. “Điều quan trọng là thúc đẩy thương mại, và tăng cường hơn nữa minh bạch trong kinh doanh. Liêm chính trong kinh doanh rất quan trọng, cần ngăn chặn hối lộ, tham nhũng. Tại Singapore, tôi có phát biểu rằng tham nhũng làm tăng 10% chi phí cho doanh nghiệp toàn cầu, làm mất niềm tin của doanh nghiệp, khiến nhà đầu tư không yên tâm ngay từ đầu. Chúng ta có thể ngăn chặn tham nhũng nếu phối hợp với nhau. Anh đang thúc đẩy liêm chính trong nước. Chính phủ Việt Nam cũng cần hợp tác với đối tác toàn cầu để chống tham nhũng,” Thủ tướng David Cameron cho biết.

    Theo Thủ tướng Anh, Chính phủ Singapore là một trong những chính phủ ít tham nhũng nhất trên thế giới, do đó có hàng ngàn doanh nghiệp Anh quốc đã lựa Singapore là điểm đến kinh doanh của mình. Khi đầu tư, doanh nghiệp Anh thường chọn những điểm đến nào có sự minh bạch, liêm chính cao hơn để đảm bảo an toàn cho đầu tư của họ.

    Cũng tại hội thảo, đại diện một công ty luật của nước ngoài tại Việt Nam cho rằng Việt Nam có nhiều thách thức với nhà đầu tư nước ngoài. Xét về sự minh bạch, liêm chính, Việt Nam đứng ở vị trí không cao so với thế giới trong các báo cáo. Ngoài ra, về chỉ số liên quan đến minh bạch, liêm chính, Việt Nam không có nhiều cải thiện trong ba năm liên tiếp. Do đó, theo vị này, cần có thay đổi để Việt Nam trở thành môi trường cạnh tranh hơn để thu hút doanh nghiệp nước ngoài.

    “Việt Nam đã trở thành viên của Công ước New York 1958 về thực thi phán quyết của trọng tài nước ngoài, nhưng hệ thống này có hiệu quả hay không là một câu hỏi để ngỏ, vì còn khá ít phán quyết của trọng tài nước ngoài được thực thi tại Việt Nam. Hệ thống toà án Việt Nam còn xa mới được như chúng ta mong muốn..., do đó đây là điều cần được giải quyết,” vị này cho biết.

    Tại hội thảo, theo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trên bảng xếp hạng (về minh bạch - PV) đúng là Việt Nam đứng ở mức thấp, nhưng đã có tiến bộ. Để cải thiện minh bạch, liêm chính, việc thứ nhất phải làm là hệ thống pháp luật, nhất là toà án, trọng tài, giám sát phải làm tốt hơn. Thứ hai là nâng cao nhận thức cao cho công chức Chính phủ cũng như trong khu vực công. Và, bản thân doanh nghiệp cũng cần hợp tác trong việc chống tham nhũng.

    Thủ tướng Anh đang có cuộc công du chính thức đến Việt Nam từ ngày 29 đến 30-7-2015, cùng phái đoàn các doanh nghiệp Anh.

    Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, từ đầu năm nay đến ngày 20-7-2015, Vương quốc Anh là nhà đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam, với 12 dự án được cấp mới có tổng vốn đăng ký trên 1,24 tỉ đô la Mỹ, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn này. Trong đó, đáng chú ý có dự án Công ty TNHH liên doanh thành phố Đế Vương với tổng vốn đầu tư là 1,2 tỉ đô la Mỹ do Công ty cổ phần bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH bất động sản Trần Thái liên doanh với nhà đầu tư Denver Power Ltd - Vương quốc Anh đăng ký đầu tư tại TPHCM trong lĩnh vực bất động sản.

    Tính lũy kế đến ngày 20-5-2015, Vương quốc Anh đã đầu tư vào Việt Nam 205 dự án với tổng vốn đăng ký trên 3,18 tỉ đô la Mỹ, trở thành nhà đầu tư lớn thứ 16 trong tổng số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Hiện Anh quốc đứng thứ 3 trong Liên minh châu Âu về đầu tư vào Việt Nam.
    xgameno1, SongThanCK2015thatha_chamchi thích bài này.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    (TBKTSG Online) – Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Việt Nam *************** khẳng định quan hệ kinh tế sẽ là yếu tố quan trọng nhất trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Anh hoạt động trong các lĩnh vực kỹ thuật cao như cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí.

    Đây là thông tin trong Tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức của ông David Cameron tới Việt Nam từ ngày 29 đén 30-7.

    Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Vương quốc Anh đương nhiệm tới Việt Nam.

    Theo Tuyên bố chung, sau khi hai Thủ tướng có buổi hội đàm vào buổi chiều nay 29-7, hai bên đã khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là ưu tiên trong quan hệ song phương và hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).

    Khi Hiệp định được ký kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Hai Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Vương quốc Anh mong muốn đạt được một Hiệp định toàn diện, giải quyết các vấn đề thuế quan và tiếp cận thị trường.

    Hai Thủ tướng hoan nghênh cơ hội gia tăng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh đem lại trong chuyến thăm. Thủ tướng *************** hoan nghênh thành công của các doanh nghiệp Anh đang hoạt động tại Việt Nam và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp Anh, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dầu khí.

    Thủ tướng David Cameron vui mừng có dịp gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam đang có kế hoạch đầu tư vào thị trường Anh và hoan nghênh tiềm năng hợp tác mang lại lợi ích cho hai nền kinh tế.

    Về quốc phòng – an ninh, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng thông qua nghiên cứu khả năng ký kết các thỏa thuận về hợp tác đào tạo, hợp tác công nghiệp quốc phòng và gìn giữ hòa bình.

    Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế như tại Liên hợp quốc, ASEM và trong khuôn khổ ASEAN - EU. Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và phối hợp chuẩn bị tham gia Hội nghị COP 21 tại Paris, tiến tới mục tiêu đạt được một thỏa thuận chung tại Hội nghị phù hợp với các nguyên tắc của Công ước Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu.

    Hai Thủ tướng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gần đây ở Biển Đông, đặc biệt là các hoạt động trên quy mô lớn xây dựng, mở rộng, thay đổi nguyên trạng các bãi đá ngầm ở Biển Đông, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải tại khu vực. Hai bên nhấn mạnh lập trường chung về việc giải quyết các tranh chấp lãnh thổ tại khu vực bằng các biện pháp hòa bình, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phấn đấu sớm có Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

    Bên cạnh vấn đề kinh tế và an ninh, quốc phòng, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Theo đó, hai bên nhất trí thúc đẩy việc triển khai hiệu quả hoạt động của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, hướng tới thành lập trường Đại học Việt – Anh tiêu chuẩn quốc tế tại Đà Nẵng. Thủ tướng *************** hoan nghênh Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh, hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam xây dựng Trung tâm khảo thí tiếng Anh, triển khai Đề án Ngoại ngữ 2020 về phổ cập tiếng Anh trong hệ thống giáo dục quốc dân.

    Hai bên nhấn mạnh triển vọng hợp tác khoa học – công nghệ giữa hai nước thông qua hoạt động của Chương trình nghiên cứu sáng tạo Newton Việt Nam, một chương trình đối tác về hợp tác song phương trong lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo và hy vọng hai bên sẽ sử dụng hiệu quả quỹ nghiên cứu này và có những công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

    Sau buổi hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết một loạt các văn kiện hợp tác sau:

    - Tập đoàn Rolls-Royce và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết văn kiện hợp tác trị giá 340 triệu bảng (tương đương 10.880 tỉ đồng Việt Nam), thể hiện năng lực kỹ thuật của Vương quốc Anh và vị thế là hãng hàng không hàng đầu khu vực của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

    - Chính phủ Vương quốc Anh đề nghị cung cấp khoản tín dụng xuất khẩu trị giá khoảng 500 triệu bảng cho Việt Nam để thực hiện các dự án hạ tầng trong thời gian tới với sự hỗ trợ về chuyên môn của phía Anh. Cơ quan Tài chính Xuất khẩu Anh và Bộ Tài chính Việt Nam sẽ hợp tác trong việc xác định các dự án phù hợp với đề xuất này.

    - Tập đoàn Prudential Việt Nam đầu tư 100 triệu bảng mua trái phiếu Chính phủ Việt Nam kỳ hạn 20 năm khi Bộ Tài chính Việt Nam mở đợt phát hành đầu tiên và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận đề xuất của tập đoàn ZincOx đầu tư 75 triệu Bảng vào việc tái chế chất thải độc hại và giảm phát thải carbon từ việc sản xuất thép.

    - Tập đoàn Harvey Nash, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, tuyên bố thiết lập một trung tâm công nghệ Việt- Anh trong năm nay nhằm thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Anh với sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ của Chính phủ Anh.

    Đọc thêm:

    Thủ tướng Anh thăm Việt Nam, sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Phác thảo bức tranh kinh tế quý III/2015
    Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vừa công bố dự báo một số chỉ tiêu kinh tế quý III/2015.
    30/07/2015 10:00
    kinh tế quý III có thể đạt mức 6,42%

    Những thông tin ban đầu cho thấy, CIEM dự báo tăng trưởng kinh tế quý III có thể đạt mức 6,42%. Tăng trưởng xuất khẩu ở mức 10,6%. Thâm hụt thương mại ở mức 0,8 tỷ USD. Mức tăng giá tiêu dùng trong quý III là khoảng 0,92%. Tỷ giá của hệ thống ngân hàng thương mại nhiều khả năng sẽ ổn định trong quý III và quý IV của năm 2015.

    “Diễn biến kinh tế vĩ mô trong quý III/2015 có thể chịu ảnh hưởng của một số yếu tố bên ngoài. Một là, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể ra quyết định nâng lãi suất USD, qua đó ảnh hưởng đến dòng vốn, mặt bằng lãi suất, tỷ giá VND/USD ở Việt Nam. Hai là, các thị trường xuất khẩu chính vẫn ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song quá trình này còn rủi ro do các căng thẳng địa chính trị, khủng hoảng nợ công châu Âu…”, Báo cáo của Ban Chính sách kinh tế vĩ mô (CIEM) viết.

    Ở trong nước, các chuyên gia CIEM dự báo, chính sách tiền tệ có thể được nới lỏng trong quý III và sự tương tác của chính sách này với chính sách tài khóa sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam.

    Tác động này sẽ cộng hướng tới xu hướng phục hồi tăng trưởng kinh tế rõ nét hơn trong quý II và những tháng đầu quý III/2015 này. Cộng với đó, môi trường vĩ mô ổn định và vững chắc hơn, một số hiệp định FTA mới được ký kết cũng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và nguồn lực bên ngoài cho quá trình sản xuất – xuất khẩu.

    Các chuyên gia của CIEM cũng thừa nhận, nỗ lực điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đã lưu tâm nhiều hơn đến phối hợp giữa các công cụ chính sách và tạo dựng, củng cố dư địa cho việc thực hiện các công cụ chính sách.

    Tuy vậy, một số rủi ro vẫn hiện hữu với quá trình điều hành kinh tế vĩ mô nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung vẫn chưa nhỏ đi. Đó là vấn đề về nợ công; duy trì đà cải cách đối với môi trường kinh doanh, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng thương mại; hay áp lực cải thiện khả năng cạnh tranh ở cả cấp sản phẩm, doanh nghiệp và quốc gia.

    Đặc biệt, quá trình xử lý các ngân hàng thương mại trong yếu kém quý II/2015 dù diễn ra nhanh hơn quý I, tuy nhiên Ngân hàng nhà nước chưa thông tin cụ thể định hướng tái cơ cấu các ngân hàng này sau quốc hữu hóa, các ngân hàng thương mại có thể bị xử lý trong thời gian tiếp theo cũng như mức độ yếu kém của các ngân hàng này.

    “Trong bối cảnh ấy, định hướng cải cách nền tảng kinh tế vi mô và điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô cần theo hướng tạo dựng thêm động lực, đẩy nhanh việc thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ trong hai năm 2014 và 2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm tạo đà cho các chuyển biến mạnh mẽ hơn về môi trường kinh doanh trong nửa cuối năm 2015 và các năm tiếp theo”, Báo cáo của CIEM khuyến nghị.

    Bên cạnh đó, các chuyên gia của CIEM cũng nhắc tới những cải thiện nền tảng kinh tế vi mô nhằm khuyến khích và bảo vệ cạnh tranh tiếp tục diễn ra, tuy việc hiện thực hóa những cải cách này còn gặp không ít vướng mắc. Ở khía cạnh khác, tự do hóa thương mại và đầu tư vẫn tiếp diễn, làm tăng áp lực mở cửa thị trường cho hàng hóa và nhà đầu tư nước ngoài.

    “Trong bối cảnh ấy, Việt Nam không nên quá phân biệt doanh nghiệp tư nhân trong nước và doanh nghiệp FDI. Phòng vệ thương mại và bảo hộ các ngành sản xuất trong nước là cần thiết, song phải minh bạch, không trái với cam kết và không làm giảm động lực cải thiện khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước”, Báo cáo viết.

    Khánh Linh
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Hâm nóng vốn đầu tư từ Anh vào Việt Nam
    Chuyến thăm Việt Nam kéo dài hai ngày (29 và 30/7) của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Cameron được cho là sẽ tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ quan hệ hợp tác đầu tư tương xứng với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.
    TIN LIÊN QUAN
    30/07/2015 08:58

    Tweet
    đầu tư 70 triệu USD, trong đó giai đoạn I là 25 triệu USD.

    Sự kiện này thu hút được sự chú ý của dư luận bởi cho đến nay, ít có trường đại học quốc tế nào xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn như vậy tại Việt Nam. Hơn nữa, đây cũng là dự áncó yếu tố “hâm nóng” dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Anh hiện còn khiêm tốn.

    [​IMG]
    Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) đang xây dựng cơ sở tại Khu đô thị Ecopark (Hưng Yên) với tổng đầu tư 70 triệu USD

    Tháng 4/2015, nhiều thông tin cho biết, Tập đoàn Hamon Developments đến từ Anh, đang quản lý tổng tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD, đã quyết định đầu tư vào Dự án căn hộ cao cấp Gateway Thảo Điền, sau 10 năm tìm kiếm đối tác tại Việt Nam. Đối tác của dự án này là Công ty Bất động sản Sơn Kim Land, dự án có tổng mức đầu tư 100 triệu USD.

    Vào tháng 6 năm ngoái, Công ty Công nghệ toàn cầu Laird (Anh) chính thức thành lập nhà máy sản xuất thiết bị, linh kiện điện thoại di động thông minh tại Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh - nhà máy đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Dự án có vốn đầu tư khá nhỏ, chỉ 4,7 triệu USD trong giai đoạn đầu. Theo thông tin từ ông David Lockwood, Giám đốc điều hành của Laird, vốn sẽ được tăng lên trong thời gian tới.

    Dù cũng có các đoàn doanh nghiệp Anh sang Việt Nam tìm kiếm các cơ hội đầu tư, song thông tin cụ thể về các dự án của nhà đầu tư Anh tại Việt Nam không nhiều, thậm chí còn có thể nói là khá khiêm tốn.

    Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, các nhà đầu tư Anh đầu tư vào Việt Nam 10 dự án (bao gồm cả dự án tăng vốn) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 36 triệu USD.

    Trong khi đó, nếu tính lũy kế, tính đến ngày 20/6/2015, Anh có 206 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký là 3,195 tỷ USD, đứng thứ 16/103 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư có đầu tư tại Việt Nam. Ngoài ra, các công ty Anh thuộc British Virgin Island đã đầu tư vào Việt Nam với số vốn khoảng 15 tỷ USD.

    Không tính khoản đầu tư từ British Virgin Island, thì hơn 3 tỷ USD vốn đầu tư từ Anh vào Việt Nam được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá là còn khiêm tốn và chưa xứng với tiềm năng. Hiện các tên tuổi Anh như Dầu khí BP, nhôm BHP Billiton, Rolls-Royce, Vodafone, vận tải P&O, GlaxoSmithKline, các ngân hàng HSBC, Standard Chartered, bảo hiểm Prudential… cũng đã có các khoản đầu tư tại Việt Nam.

    Trong số này, có thể nhắc đến các Dự án của Công ty cổ phần Thành phố Aqua tại Đồng Nai, được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 22/4/2008, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 518,75 triệu USD; hay Hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí lô 06-2 của Tập đoàn BP, ONGC, Statoil với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ tháng 12/2000, với vốn đăng ký là 507 triệu USD.

    Ngoài ra, còn có thể kể đến dự án của nhà đầu tư Pilkington Group Ltd (PGL), với tổng vốn đầu tư đăng ký 323 triệu USD tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2011. Hay Dự án Sản xuất methanol của Vietnam Gas Conversion System Inc với số vốn đăng ký 270,27 triệu USD; Hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí Lô 05-2 của Tập đoàn BP và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với vốn cam kết tối thiểu là 103 triệu USD…

    Riêng Rolls-Royce, tuy là một nhà sản xuất lớn nhưng chưa có đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Tháng 8 năm ngoái, Rolls-Royce chính thức đánh dấu sự hiện diện tại Việt Nam bằng việc khai trương một phòng trưng bày tại Hà Nội. Và Rolls-Royce Motor Cars cũng đã trở thành hãng xe đầu tiên của phân khúc xe siêu sang có đại lý chính thức tại Việt Nam.

    Như vậy, phần lớn vốn đầu tư từ Anh là dốc vào các dự án dầu khí, trong khi nhà đầu tư Anh còn có nhiều tiềm năng và thế mạnh trong các ngành công nghiệp khác. Điều này cũng chưa xứng với tiềm năng quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là khi từ tháng 9/2010, Việt Nam và Anh đã nâng tầm quan hệ thành Đối tác chiến lược.

    Chính vì vậy, theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, trong thời gian tới, để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đầu tư giữa hai nước, cần tăng cường nghiên cứu đánh giá tiềm năng, thế mạnh của Anh để lựa chọn danh mục dự án xúc tiến đầu tư phù hợp với các nhà đầu tư; đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của Vương quốc Anh đang hoạt động tại Việt Nam triển khai hiệu quả, thông qua đó giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam.

    “Chính phủ hai nước cần phối hợp tăng cường triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước như tổ chức hội thảo, hội chợ, triển lãm... tại Việt Nam hoặc tại Anh. Qua đó, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiểu biết thêm về môi trường đầu tư, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và tiềm năng đầu tư của mỗi nước để tăng khả năng hợp tác đầu tư và kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai nước”, ông Hoàng bày tỏ quan điểm.

    Trong bối cảnh như vậy, chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng David Cameron được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai nước.

    Theo kế hoạch, tháp tùng Thủ tướng David Cameron trong chuyến công du Đông Nam Á còn có 30 doanh nghiệp chủ yếu thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ, cơ sở hạ tầng. Một số thỏa thuận hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, phát hành trái phiếu chính phủ, bảo dưỡng máy bay…, dự kiến sẽ được ký kết trong dịp này.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Sắp có thêm vài tỷ đô vốn FDI mới đổ vào Việt Nam
    7 tháng đầu năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới đã bắt đầu tăng so với cùng kỳ năm trước. Sự xuất hiện của các cam kết đầu tư mới có thể sẽ thúc đẩy nguồn vốn này tăng nhanh trong những tháng tới.
    TIN LIÊN QUAN
    30/07/2015 08:40

    đầu tư đã chính thức trình lên các cơ quan chức năng Việt Nam hồ sơ một dự án FDI quy mô lớn. Nếu dự án này sớm được Chính phủ thông qua, thì có thể chỉ trong tháng tới, sẽ có thêm vài tỷ USD vốn FDI đăng ký mới đổ vào Việt Nam, tiếp nối xu hướng tích cực của dòng vốn này trong 7 tháng đầu năm.

    Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tính từ đầu năm đến ngày 20/7/2015, đã có 6,928 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới đổ vào Việt Nam, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù mức tăng không cao, chỉ có thể coi là “nhúc nhích nhẹ”, nhưng lại là một sự đảo chiều khá ngoạn mục.

    [​IMG]
    Sự vào cuộc của các công ty công nghệ cao khiến FDI vào Việt Nam tăng cả về lượng và chất. Ảnh: Đ.T

    6 tháng đầu năm, theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI đăng ký mới chỉ đạt 3,839 tỷ USD, giảm gần 30% so với cùng kỳ. Như vậy, chỉ trong tháng 7/2015, theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, đã có trên 3 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới đổ vào Việt Nam.

    Chưa có nhiều thông tin xung quanh con số này, song việc hàng hoạt dự án FDI được cấp chứng nhận đầu tư mới trong tháng qua, như Dự án 274 triệu USD của Far Eastern ở Bình Dương; hay Dự án Công ty Regina Miracle sẽ đầu tư 88 triệu USD để xây dựng một nhà máy sản xuất giày trên diện tích 13,6 ha tại Khu công nghiệp VSIP Hải Dương; rồi chính VSIP nhận giấy chứng nhận đầu tư Dự án KCN - Đô thị - Dịch vụ VSIP Nghệ An, vốn đầu tư giai đoạn I trên 15 triệu USD, toàn Dự án có thể là 76 triệu USD... đã góp phần đáng kể đưa vốn FDI đăng ký mới diễn biến tích cực.

    Xu hướng này có thể sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới, và không phải chỉ dựa vào dự án quy mô lớn nói trên. Thông tin cho biết, trung tuần tháng 7, trong chuyến công du tới Mỹ, lãnh đạo TP.HCM đã ký văn bản chấp thuận cho Tập đoàn Jabil (Mỹ) đầu tư thêm 500 triệu USD để mở rộng nhà máy sản xuất của Tập đoàn tại KCN cao TP.HCM.

    Jabil đã đầu tư tại TP.HCM từ năm 2007 và thời gian qua đã không ngừng mở rộng đầu tư. Số liệu thống kê của TP.HCM, doanh thu của Jabil tại TP.HCM đã tăng đều 50%/năm trong suốt 5 năm qua và lũy kế tới hết tháng 6/2015, Jabil đã xuất khẩu 1,3 tỷ USD các sản phẩm công nghệ cao, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

    [​IMG]Đã xuất hiện dự án tỷ đô đầu tiên trong năm 2015

    Nếu dự án này sớm được cấp chứng nhận đầu tư, thì không chỉ đóng góp lớn cho vốn FDI đăng ký mới, mà quan trọng hơn, khẳng định chủ trương khuyến khích thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao là đúng đắn.

    Không chỉ trong lĩnh vực công nghệ cao, để đón đầu các cơ hội mang lại từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhiều dự án FDI lớn cũng sẽ đổ vào Việt Nam trong thời gian tới. Theo thông tin của Báo Đầu tư, các cuộc thương thuyết trong một nỗ lực nhằm giải quyết những vấn đề còn tồn đọng khi đàm phán gia nhập TPP sẽ được thực hiện trong tuần này. Nếu hoàn tất, TPP sẽ mang lại nhiều cơ hội (và tất nhiên cả thách thức) cho Việt Nam.

    Trong khi đó, nhiều thông tin cho biết, ngày càng nhiều đoàn các doanh nghiệp nước ngoài tới tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tuần trước, một đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã tới Việt Nam để điều tra thị trường và tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp điện tử ở Việt Nam.

    Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký trên 39 tỷ USD, và con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Theo ông Kim Young Sun, Tổng thư ký Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc, Việt Nam đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử.

    “Đặc biệt, với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (FTAVIK) vừa được ký kết, dự kiến kim ngạch thương mại hai chiều sẽ đạt 70 tỷ USD vào năm 2020. Điều này tiếp tục mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả đầu tư”, ông Kim Young Sun nói .

    Trong khi đó, thông tin mới đây, CitiBank cũng đang lên kế hoạch để đầu tư ngân hàng100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã ký văn bản chấp thuận đề xuất này. Phần còn lại thuộc về CitiBank, với việc thực hiện các thủ tục đầu tư cần thiết.

    Và cũng chỉ vừa cách đây ít ngày, Quỹ đầu tư Creed Group (Nhật Bản) đã ký thỏa thuận mua cổ phần và đầu tư vào các dự án nhà ở của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sảnAn Gia, nhằm xây dựng dự án nhà chất lượng Nhật Bản tại TP.HCM. Tổng số vốn mà Creed rót vào An Gia là 200 triệu USD. Không phải tất cả số vốn này được đầu tư qua hình thức FDI, nhưng cũng là động thái chứng tỏ các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá cao tiềm năng đầu tư ở Việt Nam.

    Việc chỉ trong tháng 7, đã có hơn 3 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới vào Việt Nam liệu có phải là hiệu ứng tích cực của việc Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015? Còn quá sớm để khẳng định điều này, song nhiều quan điểm của các nhà đầu tư nước ngoài đều cho rằng, tư tưởng đổi mới của hai Luật Đầu tư và Doanh nghiệp 2014 sẽ tạo thuận lợi cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

    Nguyên Đức
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  7. kienstock92

    kienstock92 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Đã được thích:
    1.423
    Giờ mới biết Việt Nam tham nhũng thuộc hàng tôp thế giới. hix
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Rolls Royce và Vietnam Airlines ký kết hợp đồng trị giá 580 triệu USD
    Thông tin từ Rolls-Royce Việt Nam cho biết, Tập đoàn vừa giành được hợp đồng gói bảo dưỡng động cơ dài hạn TotalCare trị giá 580 triệu USD (340 triệu bảng Anh) với hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho động cơ Trent XWB được trang bị trên 14 chiếc máy bay Airbus A350 XWB của hãng.
    TIN LIÊN QUAN
    30/07/2015 16:36
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lễ ký kết hợp đồng giữa Rolls-Royce và Vietnam Airlines

    Hợp đồng được ký kết ngày 29/7 tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của Thủ Tướng Chính phủ Việt Nam *************** và Thủ Tướng Anh David Cameron đang ở thăm Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công du xúc tiến thương mại của ông đến Đông Nam Á.

    Lễ ký kết diễn ra vài tuần sau khi Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không thứ hai trên thế giới đưa vào khai thác máy bay Airbus A350 XWB.

    Động cơ Trent XWB là dòng động cơ máy bay hàng không dân dụng thân rộng hiệu quả nhất thế giới và hơn 1.500 động cơ đã được bán cho 40 khách hàng.

    Theo TS. Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, thì hợp đồng này sẽ đảm bảo khả năng khai thác tối đa những chiếc máy bay A350 XWB hiện đại này và đưa chúng tôi trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu Đông Nam Á

    Ông Tony Wood, Chủ tịch Khối hàng không Rolls-Royce cho biết, động cơ Trent XWB là minh chứng mới nhất cho khả năng áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất của chúng tôi nhằm hướng tới chuẩn mực mới của sự hoàn hảo. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Vietnam Airlines trong những năm tiếp theo.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Phiên mai tập chung 2 dòng nhé .
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Công ty Prudential Việt Nam vừa chính thức nhận chứng nhận đầu tư của Bộ Tài chính Việt Nam cho khối lượng trái phiếu Chính phủ trị giá 3.200 tỷ đồng, tương đương 100 triệu bảng Anh với kỳ hạn 20 năm.
    Theo thông tin được Prudential cho biết ngày 29/7, lễ trao chứng nhận đã được tổ chức trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Anh David Cameron trong khuôn khổ chuyến công du của Thủ tướng Anh tại Việt Nam.

    Nói về sự kiện này, lãnh đạo Prudential Việt Nam cho rằng, quyết định đầu tư vào trái phiếu Chính phủ thể hiện nhất quán của Prudential tại Việt Nam trong suốt gần 2 thập kỷ.

    “Chiến lược đầu tư dài hạn cũng tiếp tục phản ánh mạnh mẽ cam kết kinh doanh lâu dài và bền vững của chúng tôi tại Việt Nam,” ông Wilf Blackburn, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam nói.

    Đây cũng là điều được ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn mạnh khi nói về sự kiện này.

    Theo ông, việc Prudential Việt Nam đầu tư 100 triệu bảng Anh vào đợt phát hành trái phiếu Chính phủ 20 năm đầu tiên của Việt Nam thể hiện lòng tin và cam kết mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài đối với Chính phủ và công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

    “Chủ trương của Chính phủ Việt Nam là luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động tăng trưởng, hiệu quả, thu hút vốn đầu tư dài hạn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội,” đại diện Bộ Tài chính nói./.
    xgameno1SongThanCK2015 thích bài này.

Chia sẻ trang này