Lại đến thời của bank sao

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by big_hand, Apr 13, 2017.

133 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 02:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,121
    Ngân hàng sắp đến thời kén khách vay

    Kết thúc quý 1/2017, tăng trưởng tín dụng đạt tới 4,06%, cao nhất trong 6 năm trở lại đây…
    [​IMG]


    Giai đoạn 2012-2016, quy mô tín dụng của toàn hệ thống đã tăng trưởng tới 78,11% để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế, còn quy mô vốn điều lệ của toàn hệ thống chỉ tăng được 24,54%.

    Tín dụng đang là tâm điểm của việc điều hành chính sách tiền tệ, cũng như nổi bật trong hoạt động của các ngân hàng thương mại quý 1 vừa qua: tăng mạnh.

    Tăng tốt cũng… lo

    Tuần trước, một lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nhà nước trao đổi bên lề với VnEconomy về diễn biến trên: “Cũng khó nói lắm. Những năm trước, khi tín dụng tăng trưởng thấp hoặc bị âm đầu năm, thì nhiều thông tin phản ánh vốn tắc nghẽn, ngành ngân hàng chưa làm tròn trách nhiệm trong thúc đẩy vốn cho doanh nghiệp. Năm nay, tín dụng tăng đều và tốt từ đầu năm, thì lại có những quan ngại gây áp lực lạm phát, tăng trưởng nóng. Thôi thì mình cứ làm sao cho đúng, cân đối hợp lý nhất, chứ biết sao”.

    Kết thúc quý 1/2017, tăng trưởng tín dụng đạt tới 4,06%, cao nhất trong 6 năm trở lại đây. Đó là mức bình quân, nên hẳn là có nhiều trường hợp cụ thể cao hơn nữa.

    Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, dù hoạt động đang gặp khó khăn, nhưng thị phần huy động và cho vay vẫn tiếp tục gia tăng; trong đó tăng trưởng tín dụng quý 1/2017 đã đạt 4,8%.

    Trở lại với trường hợp mà vị chủ tịch ngân hàng trên cho biết phải cân đối lại, con số tăng trưởng tín dụng quý 1 vừa qua được tiết lộ lên tới trên 8%. Tại đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức vào ngày 28/4 tới, vị lãnh đạo nay dự tính đây sẽ là điểm phải giải thích kỹ cho cổ đông.

    Phải giải thích, vì mức tăng trưởng tín dụng chỉ trong quý đầu tiên của năm (có các kỳ nghỉ lễ dài) đã vượt trội đến như vậy. Riêng tại ngân hàng này, trong khoảng chục năm trở lại đây, chưa từng có sự khởi đầu tín dụng mạnh đến như vậy.

    Phải giải thích, vì có thể có quan ngại từ cổ đông về dấu hiệu tăng trưởng nóng, cho vay dễ dãi hay không, còn cả quãng đường dài của năm 2017 thì chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tổng chỉ được 16% mà Ngân hàng Nhà nước giao có bị vỡ hay không?

    Nếu Ngân hàng Nhà nước không nới chỉ tiêu, ngân hàng đó khó “dám” phá vỡ. Bởi vì, cuối năm 2016, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước đã gọi từng thành viên vượt giới hạn chỉ tiêu lên để cảnh cáo, nếu không tiếp tục tuân thủ nghiêm sẽ bị xử lý.

    Sẽ tăng sàng lọc

    Cơ chế giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng tới từng thành viên cũng là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước vững chân trước những quan ngại rằng tín dụng đầu năm tăng mạnh như vậy có thể gây áp lực lạm phát, tăng trưởng nóng… Vì, chung cuộc, giới hạn tăng trưởng tín dụng toàn ngành vẫn được kiểm soát bằng cơ chế trên.

    Đáng chú ý hơn là dòng chảy vốn ngân hàng đang có dấu hiệu thay đổi theo tốc độ tăng trưởng tín dụng cao đó. Nói cách khác, thời vốn ngân hàng kén chọn hơn dường như đang bắt đầu.

    Tại cuộc họp kết thúc tối muộn 12/4, vị chủ tịch ngân hàng trên cho biết, ông và lãnh đạo các khu vực, chi nhánh đã thống nhất phương án: căn chỉnh lại cơ cấu khách hàng và hiệu quả sử dụng vốn, vừa là ứng xử vừa là cơ hội khi tín dụng tăng trưởng tốt.

    “Ngay đầu năm hoạt động cho vay đã rất thuận lợi, tín dụng tăng trưởng cao như vậy, trong khi chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước cho phép cả năm chỉ 16%, thì chúng tôi sẽ phải kén chọn hơn nữa các dự án, nhu cầu vay vốn. Khi số lượng bị khống chế, thì sẽ đầu tư hơn cho chất lượng”, vị chủ tịch ngân hàng trên nói.

    Theo đó, ngân hàng sẽ sàng lọc để cho vay những dự án, nhu cầu vốn an toàn hơn nữa, có chất lượng sử dụng vốn và tài sản đảm bảo tốt hơn nữa. Điều này càng giúp nâng cao chất lượng tín dụng.

    “Từ nửa cuối năm 2016, chúng tôi đã nhận thấy trước điểm này, nên đã siết lại. Không chạy theo kiểu cạnh tranh vô lối, cho vay với lãi suất thấp hơn nhiều lãi suất huy động, mà khi cho vay thuận lợi hơn thì sẽ tập trung ở những khách hàng cho hiệu quả sử dụng vốn hơn. Chúng tôi cũng khẳng định là loại trừ những khách hàng có biểu hiện vay tay trái gửi tay phải, vay ở mình lãi suất thấp đi gửi chỗ khác lãi suất cao. Với triển vọng tín dụng tăng trưởng tốt như hiện nay và đến cuối năm, việc sàng lọc này tôi tin là sẽ mở rộng ở nhiều ngân hàng”, người trong cuộc trên dự tính.

    Ông cũng lưu ý, tăng trưởng tín dụng cao thể hiện đầu năm ở một số ngân hàng là tín hiệu tốt của sức cầu của nền kinh tế, là cơ hội để sàng lọc khách hàng cho chất lượng tín dụng, nhưng sẽ không dẫn đến một năm 2017 tín dụng tăng trưởng nóng.

    Bởi lẽ, bên cạnh cơ chế kiểm soát chặt chỉ tiêu tăng trưởng tới từng thành viên mà Ngân hàng Nhà nước đang làm, thì năng lực của các ngân hàng là có giới hạn.

    Lượng sức đi xa

    Sau nhiều năm dồn lại, như quãng 2012-2016, quy mô tín dụng của toàn hệ thống đã tăng trưởng tới 78,11% để đáp ứng nhu cầu nền kinh tế, còn quy mô vốn điều lệ của toàn hệ thống chỉ tăng được 24,54%.

    Cùng đó, tốc độ tăng vốn chậm và đang khó đẩy mạnh này còn phải gánh cho quy mô tốc độ tăng tổng tài sản lên tới 67,2%, mà ảnh hưởng cụ thể là hệ số an toàn vốn suy giảm.

    Sức trụ của mỗi đôi chân là có hạn, ngoại trừ được tiếp tục gia cố bằng các kế hoạch tăng vốn điều lệ thành công. Điểm ngoại trừ này hiện đang nhìn về phía ngân sách Nhà nước, khi khối ngân hàng thương mại có tỷ lệ sở hữu Nhà nước chi phối đang chiếm trên 50% thị phần tín dụng, nhưng lại rất khó tăng vốn những năm gần đây.

    --- Gộp bài viết, Apr 13, 2017, Bài cũ: Apr 13, 2017 ---
    Cổ đông bank đâu hết rồi
  2. sonlaw77

    sonlaw77 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 1, 2009
    Likes Received:
    861
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,121
    Mai múc bank được rồi bro
  4. phoenix6688

    phoenix6688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 30, 2013
    Likes Received:
    1,938
    Bid bị đè vì lý do này
  5. kutatachoi

    kutatachoi Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Jul 15, 2015
    Likes Received:
    12,643
    Cao thủ ôm bank cao thủ dại ..... :)) :))
    JB84 likes this.
    kutatachoi đã loan bài này
  6. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,121
    Đã đến lúc MBB bước vào giai đoạn bứt phá

    Trao đổi với báo giới trước kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ông Lưu Trung Thái, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc MB cho biết, MB sẽ có sự chuyển mình rõ rệt trong 5 năm tới.

    Đẩy mạnh khai thác cơ sở khách hàng từ Viettel

    Những cơ sở quan trọng được MB đặt ra để tạo nền tảng cho sự đột phá này là đẩy mạnh phát triển khách hàng cá nhân, chuyển hướng Ngân hàng số và tăng hiệu quả từ các công ty thành viên.

    Trong đó, với mảng khách hàng cá nhân, MB sẽ tối ưu các sản phẩm, dịch vụ nhằm khai thác tốt nhất tập khách hàng của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Hiện nay, Tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam này đang sở hữu hơn 10% vốn điều lệ của MB (mã MBB).

    Ông Lưu Trung Thái cho biết, trong giai đoạn tới đây, một trong những mục tiêu quan trọng của MB chính là khai thác hiệu quả cơ sở khách hàng được đánh giá là lớn nhất Việt Nam này.

    Theo đó, việc đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm cho nhóm khách hàng này sẽ là một trong những ưu tiên quan trọng mà MB thực hiện. Điều này cũng phù hợp với chiến lược mà MB đã hoạch định, bao gồm: tăng tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ bán lẻ (nhóm khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ); số hóa hoạt động ngân hàng (số hóa giấy tờ, quy trình để tiếp kiệm thời gian, chi phí quản lý và đưa các các sản phẩm vào kênh số hóa, (chuyển dịch ngân hàng ứng dụng số) để tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

    “Không lấy khách hàng từ các đối thủ khác”

    Song song với mảng kinh doanh ngân hàng, ở mảng quản trị các công ty thành viên, ông Lưu Trung Thái cũng cho biết, MB đặt kỳ vọng lớn vào hoạt động tài chính tiêu dùng, với mục tiêu trong năm năm tới, công ty tài chính tiêu dùng (MCredit) mới của MB sẽ giữ vai trò chủ chốt đóng góp vào tổng doanh thu cũng như lợi nhuận của Ngân hàng.

    Với sự hỗ trợ của đối tác Nhật Bản là Shinsei Bank, MCredit sẽ cạnh tranh nhu thế nào khi tham gia thị trường trong bối cảnh thị trường đang bị chi phối bởi 2 nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác? Về vấn đề này, ông Thái cho rằng, MCredit sẽ không lấy khách hàng từ đối thủ khác, mà xác định phục vụ những khách hàng chưa được phục vụ, trên phương châm chi phí vốn thấp, quản lý tốt rủi ro.

    “Tốc độ tăng trưởng của thị trường tài chính tiêu dùng vào khoảng 40%, với quy mô khoảng 25 tỷ USD. Nó đủ lớn cho 2 – 3 công ty nữa tham gia vào thị trường”, ông Lưu Trung Thái nói, và cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ hướng đến những khách hàng chưa tham gia thị trường này. Với kinh nghiệm quản lý tín dụng của MB, công nghệ và kinh nghiệm từ đối tác Nhật Bản, MCredit sẽ thu hút khách hàng bằng giá phí hợp lý do quản lý tốt nợ xấu. Chúng tôi tin rằng, về lâu dài, giá cho vay tín dụng tiêu dùng sẽ phải giảm xuống”.

    Cũng theo Tổng giám đốc MB, đầu năm 2017, MCredit đã tiến hành thử nghiệm công nghệ, sản phẩm và bước đầu ghi nhận kết quả rất khả quan. Ông cho hay, với phương châm làm chắc chắn ngay từ giai đoạn đầu trước khi tung đại trà ra thị trường, MB không đặt mục tiêu lợi nhuận lớn từ mảng tài chính tiêu dùng ngay bước đầu, nhưng trong 5 năm tới, mảng này sẽ phải đóng góp khoảng 5-7% lợi nhuận của MB, hướng đến mức 10% trên tổng cơ cấu lợi nhuận toàn hệ thống.

    Đã đến lúc bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá

    Trả lời cho câu hỏi, MB đang đi khá chậm trong 5 năm qua, ông Thái cho rằng, điều này là bình thường. Ông chia sẻ: “Chu kỳ phát triển của doanh nghiệp thường theo đồ thị hình sin, có lúc đi lên, có lúc đi xuống là điều bình thường Trong giai đoạn 5 năm qua MB vẫn tăng trưởng đều, có lúc cao hơn bình quân thị trường, lúc đi ngang hơn, nhưng vẫn luôn nằm trong TOP 5 các ngân hàng hàng đầu về hiệu quả hoạt động. Chúng tôi nỗ lực để rút ngắn giai đoạn đi ngang. 5 năm tới sẽ là giai đoạn bứt phá của MB”, ông Thái nói.

    Theo đó, bên cạnh việc sẽ thay đổi chiến lược kinh doanh để đảm bảo năng động, linh hoạt hơn, MB cũng kỳ vọng các công ty con phải có hiệu quả kinh doanh tương đương ngân hàng mẹ; đến năm 2020 sẽ đóng góp khoảng 20% lợi nhuận hợp nhất.

    Với kế hoạch này, MB cũng đặt ra mục tiêu duy trì tỷ lệ cổ tức tối thiểu 11%/ năm mệnh giá cổ phần, phấn đấu tăng lên mức 13% và 15% mệnh giá trong thời gian tới.

    Cuối tuần bank nhiều tin tốt quá.
  7. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,121
    Sáng 15/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – (26/4/1957-26/4/2017).


    Cùng dự có nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.


    Là một trong những ngân hàng có lịch sử lâu đời nhất trong các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, BIDV được thành lập với sứ mệnh ban đầu là mang đồng vốn cấp đúng, đủ, kịp thời đến với những công trình quốc kế dân sinh phục vụ quá trình khôi phục và tái thiết đất nước.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cùng các đại biểu đến dự lễ kỷ niệm.

    Trong suốt 60 năm qua, BIDV luôn thể hiện vai trò tiên phong thực thi hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước và các định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước; chủ động mở rộng và tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế tại Lào, Campuchia, Myanmar, góp phần gắn kết chặt chẽ hoạt động kinh tế với tăng cường hợp tác quốc tế.

    Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, BIDV đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, vươn lên trở thành ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam với quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, có trên 1.000 chi nhánh, phòng giao dịch và hơn 25.000 cán bộ, nhân viên. Ngân hàng đóng góp ngân sách hằng năm 5.000 tỷ đồng. BIDV cũng là ngân hàng đầu tiên đầu tư ra nước ngoài, góp phần thúc đẩy kinh tế đối ngoại tại 6 nước, đặc biệt là tại Lào và Campuchia.

    Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, BIDV đã thực sự lớn mạnh, trưởng thành, có nhiều đóng góp hiệu quả vào thành quả chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trao tặng BIDV nhiều phần thưởng cao quý như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

    Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho BIDV. Cũng nhân dịp này, BIDV đã đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào, Huân chương Monisaraphon hạng Moha Sereivath của Quốc vương Campuchia.

    Phát biểu tại buổi lễ, nhân dịp Tết cổ truyền của Lào và Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, các vị trong đoàn đại biểu Lào và Campuchia tham dự buổi lễ một năm mới mọi điều tốt đẹp.

    Thủ tướng đánh giá, trải qua chặng đường lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành, BIDV đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

    Thủ tướng cho rằng, bước sang giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước có những thời cơ thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu là sứ mệnh trọng tâm của ngành ngân hàng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ mà trực tiếp là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm.

    Hệ thống ngân hàng phải chủ động, tích cực đổi mới và hội nhập, đón bắt và tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tập trung cơ cấu lại, nâng cao năng lực quản trị tài chính, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Với mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị BIDV phải phấn đấu trở thành một ngân hàng thương mại hàng đầu khu vực, mang tầm cỡ quốc tế.

    Đề cập đến vị trí là ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu BIDV không được tự bằng lòng, mà cần phải nhìn xa trông rộng, có khát vọng vươn lên, có tầm nhìn dài hạn và xa hơn nữa, cả thị trường trong nước và trên phạm vi khu vực, quốc tế.

    Thủ tướng đề nghị BIDV phải có chiến lược kế hoạch trung hạn, hằng năm với nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu đạt được mục tiêu này mà trước mắt nằm trong tốp 25 ngân hàng thương mại lớn nhất ASEAN.

    Thủ tướng cho rằng, hiện tại vốn điều lệ của BIDV tương đương khoảng 1,5 tỷ USD, thấp hơn các ngân hàng thương mại lớn trong khu vực là một hạn chế đối với yêu cầu mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh, bảo đảm an toàn theo chuẩn mực quản trị quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực. Do đó, nâng cao năng lực tài chính là nhiệm vụ ưu tiên mà BIDV phải tập trung triển khai thực hiện tốt.

    BIDV cũng cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Cần xác định công nghệ thông tin là sức mạnh, là công cụ trọng yếu để nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh. BIDV phải tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ cốt lõi để tăng cường năng lực quản trị, xây dựng nền tảng phát triển, phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại. Thiết lập các kênh kinh doanh và dịch vụ mới. Đồng thời, phải chú trọng công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhất của ************* cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

    Thủ tướng cũng đề nghị BIDV nâng cao năng lực quản trị điều hành dựa trên chuẩn mực quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, tạo điều kiện cho tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh thuần túy, BIDV cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng, Nhà nước đề ra.

    Cần bám sát các chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm cung ứng đủ nguồn vốn cho các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, các công trình trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời tiếp tục tham gia làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả đầu tư tại nước ngoài. Thủ tướng bày tỏ hy vọng BIDV sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là ở Lào và Campuchia.

    “Phải coi đây là nghĩa vụ quốc tế, là nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước giao trong hoạt động kinh tế đối ngoại, thúc đẩy hội nhập và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, trước hết là Lào, Campuchia và Cộng hòa Liên bang Nga”, Thủ tướng nói.

    Cùng với đó, BIDV cần tiếp tục chủ động, tích cực tham gia hiệu quả vào cơ cấu lại các tổ chức tín dụng mà trọng tâm là xử lý nợ xấu và xử lý các ngân hàng yếu kém. Trong điều kiện hiện nay thì các ngân hàng thương mại của nhà nước phải là một trong những đối tác chủ lực để xử lý hiệu quả vấn đề này.

    Để hoàn thành những mục tiêu phấn đấu này, Thủ tướng lưu ý BIDV phải đặc biệt chú trọng xây dựng bộ máy và nguồn lực. Đây là yếu tố căn bản dẫn đến mọi thành công. “Ngân hàng kinh doanh chữ tín, có con người là có tất cả. Chọn được con người tốt thì mới tạo dựng và giữ được niềm tin”, Thủ tướng nhấn mạnh.
  8. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,121
    Chuẩn bị bank chạy rồi
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 2, 2014
    Likes Received:
    32,121
    Giới đầu tư nhận định đây là khoản đầu tư thất bại của VinaCapital sau nhiều năm nắm giữ QCG...
    [​IMG]

    Quốc Cường Gia Lai vừa tiết lộ bán dự án Phước Kiển để trả nợ cho ngân hàng.

    Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa cho biết VOF Investment Limited, Asia Investment & Finance Limited và VOF PE Holding 5 Limited (đều thuộc VinaCapital) đã bán ra toàn bộ 29,42 triệu cổ phiếu QCG của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

    Như vậy, từ sở hữu 10,69% vốn của Quốc Cường Gia Lai, đến nay VinaCapital đã thoái sạch vốn tại đây. Giao dịch diễn ra bằng phương pháp thoả thuận trong ngày 3/5/2017.

    Giá trị của thương vụ chưa được công bố song căn cứ trên dữ liệu giao dịch VinaCapital đã bán 29,42 triệu cổ phiếu QCG với giá bình quân là 8.950 đồng/cổ phiếu. Giá trị thu về tương ứng khoảng 250 tỷ đồng.

    Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/5, QCG tiếp tục tăng trần đánh dấu phiên thứ 9 liên tiếp. So với thời điểm đáy của cổ phiếu này là 3.000 đồng (phiên 14/12/2016), QCG đã tăng tới hơn 290% lên 12.450 đồng/cổ phiếu.

    Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm trở lại đây, QCG mới được giao dịch trên mệnh giá.

    Dù cổ phiếu hồi phục song việc VinaCapital thoái vốn vẫn được cho là một động thái “cắt lỗ”. VinaCapital đầu tư vào Quốc Cường Gia Lai từ trước khi doanh nghiệp này được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

    QCG lên sàn vào ngày 9/8/2010 với mức giá đóng cửa là 45.500 đồng/cổ phiếu. Kể từ đó đến nay, cùng với tình hình kinh doanh sa sút, cổ phiếu QCG lao dốc và duy trì thời gian dài giao dịch ở mức 3.000 - 5.000 đồng/cổ phiếu.

    Sau 7 năm, VinaCapital đã thoái sạch vốn tại Quốc Cường Gia Lai. Giới tài chính cho rằng đây là khoản đầu tư thất bại của VinaCapital vì đã “chôn vốn” quá lâu cùng việc thị giá giảm sút của QCG.

    Theo số liệu báo cáo tài chính năm 2016 được công bố, Quốc Cường Gia Lai có tổng tài sản 8.217 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả lên tới 4.209 tỷ đồng (chủ yếu là nợ ngắn hạn với 4.125 tỷ đồng).

    Năm 2016, Quốc Cường Gia Lai có doanh thu 1.507 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 44,6 tỷ. Tính đến 31/12/2016, công ty có tổng tài sản 8.216 tỷ nhưng tổng nợ phải trả lên tới 4.209 tỷ, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn.

    Mới đây, Quốc Cường Gia Lai đã phải tiết lộ thông tin bán đi dự án Phước Kiển sau nhiều năm “đeo đuổi” để trả nợ.
    --- Gộp bài viết, May 11, 2017, Bài cũ: May 11, 2017 ---
    Chiều nay bank lại nổi sóng
  10. daybyday

    daybyday Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Apr 24, 2010
    Likes Received:
    3,115
    Bank xác

Share This Page