1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Lại Kích Thích để Chổng Phộc rồi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi big_hand, 04/02/2021.

1351 người đang online, trong đó có 540 thành viên. 16:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2891 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. TTVNBK

    TTVNBK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Đã được thích:
    2.020
    Kiều hối về chủ yếu vào đất cát, mấy ai đầu tư cho sx đâu. bảo sao giá đất ko giảm đc. Một khi còn kiểu chộp giật úp bô và ko có cải thiện lớn thì vẫn vậy
  2. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.314
    Đừng nghe nó hứa hãy nhìn nó làm hử?
  3. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.314
    Mỹ thông qua gói 1.900 tỷ USD cứu trợ Covid-19
    MỸThượng viện duyệt kế hoạch ngân sách cho phép thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD của tân Tổng thống Biden.

    Sau khoảng 15 tiếng tranh luận và bỏ phiếu về hàng chục sửa đổi, Thượng viện Mỹ rơi vào bế tắc trong việc thông qua gói cứu trợ Covid-19, do Tổng thống Joe Biden đề xuất, với tỷ lệ 50 phiếu thuận và 50 phiếu chống.

    Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sau đó bỏ phiếu thuận, phá vỡ bế tắc và mang lại chiến thắng cho phe Dân chủ. Với kết quả này, phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ có thể thông qua kế hoạch ngân sách mà không cần ủng hộ từ phía Cộng hòa.

    Ngay trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng, phe Dân chủ đưa ra một số sửa đổi đảo ngược kết quả các cuộc bỏ phiếu trước đó, bao gồm vấn đề liên quan đến tương lại của đường ống dẫn dầu Keystone XL và gói cứu trợ Covid-19 cho những người nhập cư sống bất hợp pháp tại Mỹ.

    [​IMG]

    Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước khi ký một số sắc lệnh tại Nhà Trắng, ngày 28/1. Ảnh: Reuters.

    Biden công bố gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD hôm 14/1, bao gồm 415 tỷ USD để cải thiện khả năng ứng phó dịch bệnh và triển khai vaccine Covid-19, 1.000 tỷ USD hỗ trợ trực tiếp các gia đình, khoảng 440 tỷ USD cho các doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng từ đại dịch.

    Dân Mỹ dự kiến nhận được 1.400 USD thay vì 600 USD theo gói cứu trợ được triển khai từ cuối tháng 12/2020. Tiền bảo hiểm hỗ trợ thất nghiệp tăng lên 400 USD thay vì 300 USD/tuần và sẽ được kéo dài tới tháng 9.

    Một quan chức cho biết sẽ có thêm một gói kích thích phục hồi kinh tế được công bố vài tuần sau gói cứu trợ 1.900 tỷ USD. Các gói cứu trợ này được nhận định có thể cho phép nền kinh tế Mỹ thêm thời gian cầm cự tới khi vaccine Covid-19 được triển khai, giúp nới lỏng các hạn chế và khôi phục nhiều hoạt động thương mại hơn.

    Covid-19 bùng phát hồi tháng 12/2019, xuất hiện tại 219 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 105 triệu ca nhiễm, gần 2,3 triệu ca tử vong và hơn 77 triệu người đã bình phục. Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 27,2 triệu ca nhiễm và gần 467.000 ca tử vong.
  4. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.314
    Lãi suất tiết kiệm lại giảm sát Tết
    Khoảng chục nhà băng đầu năm rục rịch hạ lãi suất huy động ở hầu hết kỳ hạn, mức giảm phổ biến từ 0,1 đến 0,4 điểm phần trăm.

    Sau lần điều chỉnh giảm lãi suất vào đầu tháng 12 năm ngoái, tới tháng 2 năm nay, một trong 4 nhà băng có vốn nhà nước là Vietcombank lại giảm thêm 0,1 điểm phần trăm tại tất cả kỳ hạn. Lãi suất tiết kiệm cao nhất khi gửi tại nhà băng này là 5,5% cho kỳ hạn 12 tháng, gửi 6-9 tháng nhận lãi 3,8% còn nếu gửi một tháng chỉ được trả mức lãi 2,9% một năm. Ba nhà băng có vốn nhà nước còn lại hiện chưa động thái điều chỉnh lãi suất.

    Ngoài "ông lớn" Vietcombank, lãi suất huy động tại chục nhà băng tư nhân khác cũng thấp hơn 0,1 đến 0,4 điểm phần trăm so với cuối 2020.

    Cụ thể, Techcombank, ACB giảm 0,1 điểm phần trăm ở một vài kỳ hạn, VietABank giảm từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm. Sacombank thậm chí giảm 0,3-0,4 điểm phần trăm với hầu hết kỳ hạn chủ chốt. Biểu lãi suất cao nhất của Sacombank dao động từ 3,3% đến 5,7%, thấp hơn so với mức 3,6%-6%.

    Một số ngân hàng khác như SHB, ABBank, BacABank, Oceanbank, PVCombank, CBBank, GPBank, CBBank cũng giảm lãi suất, hầu hết là với kỳ hạn từ 6 tháng trở đi.

    Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú hồi cuối năm 2020 chia sẻ, nếu nền kinh tế ổn định, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, lạm phát ở mức hợp lý, kinh tế tăng trưởng thì lãi suất duy trì ở mức thấp càng lâu càng tốt. Nếu điều kiện cho phép, lãi suất cũng có thể giảm thêm.

Chia sẻ trang này