Lại là Hòa Phát (HPG) - Phần 17

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bewadobi, 29/06/2022.

2231 người đang online, trong đó có 892 thành viên. 16:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 277894 lượt đọc và 1193 bài trả lời
  1. vuquoctoan

    vuquoctoan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2017
    Đã được thích:
    859
    Tôi nghĩ một phần do giai đoạn này HP tập trung và định hướng mở ra quá nhiều mảng cần cực nhiều vốn nên phải phát hành nhiều cổ phiếu, trong khi những mảng như: xây dựng nhà máy sx container không thấy cập nhật tiến độ, khi nào có sản phẩm thương mại bán ra thị trường - đồ gia dụng/điện máy không thấy xuất hiện (mấy đợt nắng nóng vừa qua) - mảng nông nghiệp (thịt bò, trứng gà)... trên website như mọi năm.
    Nhà đầu tư hoàn toàn có quyền nghi ngờ, đặt câu hỏi về các điều này.
    IntegrityInvestor, LuyenTrymA_Tun thích bài này.
  2. haisactigon

    haisactigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    20.923
    Đến thời điểm này thì ai còn niềm tin vào thị trường nữa nhỉ? Nghỉ ngơi cho tâm trí thoải mái. Suy cho cùng lái Việt nó định giá VNI chỉ tầm 900-1000 thôi. Tối mà DJ đỏ thì mai lại đua nhau bán ATO xem như lịm hẳn. RIP VNI :|
    gadabong, A_Tun, meomeo191 người khác thích bài này.
  3. cauhuevon

    cauhuevon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2021
    Đã được thích:
    2.773
    Giấy quá nhiều là lý do gián tiếp, gây sự chán nản cho cổ đông trung và dài hạn.
    Còn phiên hôm nay giảm nhẹ vậy là khỏe rồi, mai lành ít dữ nhiều. TQ nó lại sắp phong tỏa, chưa kể sẽ có thêm vài thằng Bất động sản lớn vỡ nợ.
    gadabongA_Tun thích bài này.
  4. Bin7723

    Bin7723 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2021
    Đã được thích:
    93.738
    Bác nói ngược nhé, cổ đông trung và dài hạn chán do giá cổ phiếu giảm chứ không phải do nhiều giấy :D.
    Cổ phiếu giảm do các nhà đầu tư đánh giá thấp tiềm năng của doanh nghiệp và do lái, do thị trường chung ;)
    Con_ong_trumA_Tun thích bài này.
  5. chenyouxing

    chenyouxing Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2021
    Đã được thích:
    4.891
    1 tờ giấy giá 1tr = 100 tờ giá 10.000 thôi cụ, xé ra điều chỉnh giá thì bản chất nó như nhau.
    thuyquai29, gadabong, Bin77231 người khác thích bài này.
  6. meomeo19

    meomeo19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2022
    Đã được thích:
    197
    cổ đông hàng nào chán vì giấy chứ cổ đông Phát chán vì cổ tức tiền ít hơn kỳ vọng thôi bác ạ, ít nhất là vài bác kỳ cựu em biết :) còn giấy xác định chia đều đều vài năm nữa, không xác định nhận giấy đều thì đã không phải cổ đông Phát trung dài hạn, em nghĩ thế

    còn hôm nay em chán khi nhìn thị trường đánh ps trắng trợn ảnh hưởng cơ sở, giấy ít giấy nhiều cũng thế thôi với cái kiểu này :)
    gadabong, Paladin1987A_Tun thích bài này.
  7. cauhuevon

    cauhuevon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2021
    Đã được thích:
    2.773
    Ôm mấy năm chia tiền có 500đ/cp mỗi năm, chán thì họ bán chốt lời sạch hết rồi chứ sao mà ngược. >:P>:P>:P
    gadabongA_Tun thích bài này.
  8. Bin7723

    Bin7723 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2021
    Đã được thích:
    93.738
    500 đồng/cp không phải lý do, chia 500 đồng mà giá cổ phiếu tăng 50% thì lại khen thơm nức nở :D
    LuyenTrym, A_Tunmeomeo19 thích bài này.
  9. Con_ong_trum

    Con_ong_trum Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2020
    Đã được thích:
    22.568
    Hnay Hp giảm do vni giảm. Chứ ko phải do ndt hay cổ đông!
    Khi nào Vni tăng do Bank chứng thì thiẽ giảm để điều tiết thị trường chung. =))
    Nói tóm lại là “giảm giá bất chấp, tăng trong nghi ngờ”
    Paladin1987, A_TunBin7723 thích bài này.
  10. Tnn0312

    Tnn0312 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    9.251
    https://vnexpress.net/hsbc-nang-du-bao-tang-truong-cua-viet-nam-4484322.html

    Báo cáo mới công bố của HSBC đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay từ 6,6% lên 6,9%.

    Với mức 6,9%, HSBC cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay có thể đứng đầu khu vực. Ngân hàng này đánh giá Việt Nam được hưởng lợi từ việc tái mở cửa nền kinh tế. Nhu cầu trong nước đang quay trở lại trong khi động lực bên ngoài tiếp tục thuận lợi.

    Thực tế, sau hai quý tái mở cửa ổn định, sự phục hồi của kinh tế Việt Nam tiếp tục là ví dụ nổi trội trong khu vực. GDP quý II đạt 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa những kỳ vọng của thị trường, với dự báo của các tổ chức trước đó vào khoảng 5,8-5,9%.

    Về mặt giá cả, HSBC dự báo lạm phát sẽ ở mức trung bình 3,5% trong năm nay, nhưng có thể vượt mức trần 4% ở một vài thời điểm, đòi hỏi cần bình thường hóa chính sách tiền tệ.

    HSBC dự đoán Ngân hàng Nhà nước có thể bắt đầu tăng lãi suất 50 điểm cơ bản từ quý III/2022 và tăng thêm 50 điểm cơ bản mỗi quý cho đến quý III/2023. Như vậy, đến cuối năm sau, lãi suất điều hành có thể lên 6,5%.
    thuyquai29A_Tun thích bài này.

Chia sẻ trang này