Lãi Suất Cơ Bản tăng - Chứng Khoán sập mấy ngày

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huhu1220011, 07/03/2009.

2063 người đang online, trong đó có 825 thành viên. 08:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1722 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Lãi Suất Cơ Bản tăng - Chứng Khoán sập mấy ngày

    Lãi suất huy động tăng trở lại
    Lai suat huy dong tang tro lai
    Sau một thời gian dài liên tục được điều chỉnh giảm, lãi suất tiền gửi tiết kiệm bất ngờ được các ngân hàng tăng trở lại trong một vài ngày gần đây với mức điều chỉnh tăng mạnh nhất lên tới 1%.

    .

    Các bác đầu tư mạo hiểm tầm này phải tuyệt đối lưu ý LSCB bất ngờ thay đổi ... Nổ ngang Bom xăng + bom điện

    .
  2. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Giữ nguyên mức lãi suất cơ bản trong tháng 3
    Ngày 4/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông báo: Để bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng huy động vốn và đầu tư tín dụng cho nền kinh tế, NHNN đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam
    Theo đó, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam được giữ ở mức 7%/năm trong tháng 3/2009 và điều chỉnh giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng từ mức 5% xuống 3% (riêng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giảm từ mức 2% xuống 1%) kể từ kỳ dự trữ bắt buộc tháng 3/2009; đồng thời tiếp tục điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở để đưa tiền ra lưu thông với mức lãi suất hợp lý (7,5%/năm).

    Hiện nay các tổ chức tín dụng thuộc đối tượng thực hiện hỗ trợ lãi suất đã khẩn trương tổ chức triển khai cho vay hỗ trợ lãi suất trong hệ thống ngân hàng mình. Theo đăng ký của các tổ chức tín dụng, dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất trong tháng 2 và 3/2009 dự kiến đạt gần 400.000 tỷ đồng, chiếm từ 15%-35% dư nợ cho vay của mỗi tổ chức tín dụng.

    M.Thuý


    Tháng 3 khả năng chưa vấn đề gì nhưng từ 1/4 thì chưa biết
  3. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Đã được thích:
    119
  4. tinhailachi

    tinhailachi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù ko còn 1 CP nào nhưng mình thấy LS tăng là dấu hiệu đáng mừng lúc này chứ Huhu
  5. huhu1220011

    huhu1220011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    0
    VN cần ứng cứu cho khu vực xuất khẩu?
    Giá nông sản giảm làm ảnh hưởng tới nhà nông

    Giá nông sản giảm làm ảnh hưởng tới nhà nông

    Tạp chí Anh The Economist số ra ngày 05/03/2009 có bài bình luận về yếu điểm của nền kinh tế Việt Nam.

    Suy thoái toàn cầu đang tạo nhiều áp lực và hệ lụy tới nền kinh tế một thời khấm khá do lấy xuất khẩu làm đòn bẩy.

    Các cửa hàng bán đồ điện tử thông báo doanh thu Tết vừa qua chỉ bằng phân nửa so với Tết năm ngoái và doanh số xe hơi bán ra giảm 68%.

    Cũng giống như Trung Quốc, Việt Nam dựa vào gia công hàng xuất khẩu để vực dậy nền kinh tế một thời khép kín và trì trệ.

    Tuy nhiên, Việt Nam đã và đang bị ảnh hưởng lớn khi nhu cầu nhập các mặt hàng này từ phương Tây giảm nhanh và mạnh.

    Xuất khẩu giảm 5.1% trong hai tháng đầu năm 2009 so với cùng kỳ năm ngoái với hàng điện tử giảm 13.7% và giầy dép giảm 7.3%.

    Chính phủ có kế hoạch tăng chi trong năm nay ở mức 23% (100 ngàn tỷ đồng, tương đương 6 tỷ đôla, khoảng 6% GDP).

    Trong số 6 tỷ đôla thì có một tỷ đôla dự kiến sẽ được dùng để hỗ trợ tín dụng cho các công ty xuất khẩu hiện bị thiếu vốn.

    Khoảng 500 ngàn công nhân mất việc trong năm ngoái và chính phủ dự báo số thất nghiệp trong năm nay vào khoảng 400 ngàn.

    Đó là tin không vui cho một nền kinh tế dựa vào lực lượng lao động trẻ 45 triệu lao động và mỗi năm cần tạo ra 1 triệu việc làm mới.

    Xuất khẩu giầy giảm 7.3%

    Cũng giống như Trung Quốc, Việt nam không có nhiều chương trình an sinh xã hội.

    Công nhân mất việc tại các nhà máy thường phải về quê và sống dựa vào gia đình.

    Nhà nông cũng gặp khó khăn khi người nhà từng làm việc tại các nhà máy nay không còn gửi tiền về cho gia đình nữa.

    Giá nông sản họ làm ra như gạo và cà phê đều giảm.

    Nhiều kinh tế gia tin rằng điều Việt Nam cũng như Trung Quốc cần không chỉ là các biện pháp duy trì nguồn cung hay chú trọng vào các mục tiêu tăng nhu cầu nội địa trong đó có đầu tư vào hạ tầng mà còn phải giành ưu tiên cho giáo dục, y tế và tiết kiệm nhằm kích thích tiêu dùng.

    GDP của Việt Nam đạt 6.2% vào năm 2008, mức thấp nhất trong 9 năm qua.

    Hầu hết các nhà quan sát trong đó có cả IMF cho rằng may ra Việt Nam sẽ đạt GDP 5% trong năm nay.

    ............................................................


    Tăng LSCB thì CHứng khoán sẽ chết đầu tiên
  6. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Nhạt!
  7. doccotinh

    doccotinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Đã được thích:
    0
    việc các ngân hàng thương mại tăng lãi suất đầu vào là để gom tiền cho chương trình kích cầu của Chính phủ, mình thấy điều này là bình thường mà.
  8. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Kác kụ nói cấm có sai: Ngu như Huhu 319
  9. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    3.518
    Hê hê suốt ngày thấy chưởi hu uu ! Chửi kiểu khác đê !
  10. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0

    Các bank lại ăn nên làm ra



Chia sẻ trang này